Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh : "Nhà đầu tư không hợp tác, thị trường khó hồi phục"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 20/05/2008.

471 người đang online, trong đó có 188 thành viên. 07:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2440 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    lại còn cái đoạn tuần nào CP cũng họp dành thời lượng lớn bàn vực dậy thị trường.
    hôm nay em mới biết tin này, mới biết CP vẫn còn quan tâm, vân xcòn thương NĐT. Thế mà chẳng e hèm 1 tiếng để NĐT biết sơm động thái này đỡ tủi thân.
    Ơ thế mỗi tuần họp xong xuôi tất cả..., nghị quyết có thực thi ko nhỉ, chả ai thấy gì hết chơn dậy.
    ĐŨng là thiên tài
  2. stingers

    stingers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Đã được thích:
    0
    MK tưởng cái BTC làm ăn bài bản ngon lành không ngờ có ông bộ trưởng thế này NĐT còn tèo dài dài..
  3. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông Vũ Văn Ninh hiện là Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2006. Trước đó, ông đã từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

    Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Ninh lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ và của ngành tài chính; quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Bộ, ngành tài chính.

    Ông Ninh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội động quản trị SCIC từ ngày 1 tháng 1 năm 2008.


    http://TinChungKhoan.Com
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Chẳng chứng tỏ điều gì cả.
    Ông 3D có giỏi không?Làm PTT 2nhiệm kỳ,bây giờ đang làm TT mà để tình hình kinh tế lạm phát ít nhất 20%,có thể 30% thì nói lên điều gì.
    Ừ thì khủng hoảng TC+LƯƠNG THỰC toàn cầu.Nhưng mà lương thực vn nhiều+vn là nước không phải nguyên nhân gốc ủa khủng hoảng tc thế giới mà chịu ảnh hưởng lớn vậy sao?
    Mà xin thưa với các bác là trong công thức tính lạm phát thì giá dầu từ 61USD/thùng chỉ được đưa lên 62 USD/thùng,trong khi giá thực tế trên thị trường thế giới là hơn 90 USD/thùng.
    Vậy nếu cập nhật có định kỳ 1 tháng theo giá dầu thế giới thì lạm phát Việt Nam là bao nhiêu?

  5. cacom842002

    cacom842002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    15
    Ngu như con neo. Cả thằng hỏi lẫn thằng trả lời.
    Làm không được cứ đỗ lỗi cho a e nhỏ lẻ ko ah.
    Khốn nạn thật!
  6. sieucp2008

    sieucp2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    2
    Thì bán mịa hết cổ đi , đừng chơi CK nữa.
    Lúc TT tăng sao ko chia tiền cho anh Ninh, sao lúc chết kêu kíu ??Bán đi, xả đi cho Tây nó mập.
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ào cái thời hoàng kim của TTCK Việt Nam, cuối 2006 - đầu 2007, đi đâu cũng thấy người ta bàn tới chứng khoán. Người người buôn chứng khoán, nhà nhà buôn chứng khoán. Các Cty chứng khoán (Cty CK) thực sự được nhìn nhận như những "con gà đẻ trứng vàng".

    Thời vang bóng

    Thời điểm năm 2005 toàn thị trường chỉ có 14 Cty CK, nhưng tính tới thời điểm cuối năm 2007 thì có tới trên 80 Cty CK được cấp giấy phép, trong đó có 68 Cty đã khai trương hoạt động, trở thành thành viên của Sở GDCK TP HCM - HoSE và Trung tâm GDCK Hà Nội - HaSTC. Riêng số lượng Cty CK được cấp giấy phép hoạt động trong năm 2007 đã bằng cả bảy năm trước cộng lại... Thời đó, ai ai cũng lạc quan và xây dựng kế hoạch lợi nhuận "trong mơ" mà không thấy ai đặt vấn đề lập kế hoạch dự phòng nếu tình hình thị trường có chuyển biến xấu.

    ... hồn ở đâu bây giờ?

    TTCK giờ như một chiếc xe mất phanh, cứ thế lao xuống dốc sau khi đã leo lên tới đỉnh (VN-Index đạt 1.174,22 điểm ngày 11/3/2007), kéo theo hàng loạt Cty chứng khoán sập tiệm. Khi thị trường nóng, các Cty này làm vương làm tướng thì bây giờ ngược lại hoàn toàn. Người ta "năn nỉ" nhà đầu tư đến với mình bằng đủ lý do. Các Cty CK ?omáu mặt? như ACBS, BVSC, VCBS, SSI... cũng đã đồng loạt giảm 50% phí giao dịch (mặc dù đang trong thời kỳ "ế ẩm"). Đặc biệt, có những Cty CK mới ra đời còn miễn 100% phí giao dịch.

    Vắng vẫn hoàn vắng, trên các sàn chỉ còn lác đác vài nhà đầu tư kiên trì. Phí giao dịch phải giảm để hút khách khiến cho các Cty chứng khoán lao đao, "gồng mình" gánh những khoản phí tối thiểu hàng ngày. Trong tình cảnh này, để nhẹ gánh hơn với các chi phí các Cty bắt đầu tính tới phương án cắt giảm nhân sự. Các Cty CK cũng tự an ủi bằng lý luận đây là dịp để "thanh lọc" chất lượng đội ngũ nhân viên.

    Một số Cty CK mới được cấp phép hoạt động sau này cũng nhanh chân... rút. Nổi bật và cũng được thị trường đánh giá là một hành động khôn ngoan trong bối cảnh thị trường xuống dốc, đó là việc Cty CP Cơ điện lạnh REE đã nộp đơn lên Ủy ban Chứng khoán nhà nước xin rút đơn thành lập Cty CK REE, mặc dù Cty đã được chấp thuận về mặt nguyên tắc. Nhiều Cty không dám xuất đầu lộ diện nữa, cứ đóng cửa âm thầm lặng lẽ hoạt động cầm chừng. Có Cty còn dùng "chiêu" gửi tiền vốn vào ngân hàng lấy lãi chi trả phí hoạt động hàng tháng, bớt được đồng nào hay đồng nấy.

    Diễn biến kinh doanh "ế ẩm", hoạt động "mua" lại Cty chứng khoán của các "đại gia" chứng khoán khác sôi động là điều tất nhiên. Và khi các Cty CK đang thua lỗ "được" mua lại, dường như nỗi lo lắng cũng vơi nhẹ phần nào. Trong tháng Hai vừa qua, Morgan Stanley mua lại 49% cổ phần của Cty chứng khoán Hướng Việt. Và gần đây nhất là thông tin ngân hàng RHB của Malaysia mua lại 49% cổ phẩn của Cty chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, còn có nhiều vụ mua bán từ 10% cổ phần trở xuống của các tổ chức khác với các Cty CK trong nước...

    Vậy còn số phận của những Cty CK do các thể nhân thành lập và không "được chọn" mua lại thì sẽ đi đâu về đâu...? Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, làn sóng sáp nhập các Cty CK sẽ đến sớm hơn dự định. Và lúc này, các Cty chỉ còn cách cơ cấu lại hoạt động sao cho hiệu quả nhất cầm cự chờ TTCK lên.

    Gà đẻ trứng vàng

    Lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu của CTCK Sài Gòn (SSI) năm 2006 là 242 tỷ đồng/378,5 tỷ đồng;

    * VCBS 108 tỷ đồng/234 tỷ đồng;
    * BVSC 50,8 tỷ đồng/92,2 tỷ đồng;
    * ACBS 84 tỷ đồng/113 tỷ đồng.

    Một số CTCK mới ra sau này cũng đạt mức lợi nhuận rất cao như:

    * HSC đạt 91 tỷ đồng/120 tỷ đồng;
    * SBS 4,8 tỷ đồng/10,5 tỷ đồng...

    Chỉ tính trong quý 1/2007, lợi nhuận của SSI đã là 465 tỷ đồng (vốn điều lệ là 500 tỷ đồng), BVSC đạt lợi nhuận 123 tỷ đồng (vốn điều lệ 150 tỷ đồng).

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/20532/
  8. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    lazy thấy đây là câu nói hài nhất trong năm.
    ông phải hiểu:
    - thế nào là "hợp tác"?
    - nếu không "hợp tác" thì tại làm sao?
    - làm sao để mọi người "hợp tác" ??
    ông là Bộ trưởng BTC mà không biết trả lời ra sao thì làm ăn đíu gì được.
    mà thấy bộ tài chén suốt ngày họp có giải quyết gì đâu toàn chộp giựt.
    vấn đề cơ bản nhất là đánh thuế CK cứ hứa hứa chứ cũng đưa ra lộ trình gì đâu. làm gì cũng phải làm từ cơ bản.
  9. quynhbin

    quynhbin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Lịt mẹ thằng lợn nào bảo là tao không hợp tác ? từ lúc tao nghe SH bắt đáy tao có chạy được *** đâu. Lịt mẹ lừa đảo
  10. QuyCocTienTu

    QuyCocTienTu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mịa đúng là mồm quan trôn trẻ!
    Ở đây vấn đề là các ngân hàng,các Cty CK,các cty đầu tư TC xả hàng vô tội vạ hàng nửa năm nay rồi và đang tiếp tục xả...Còn nhà đầu tư cá nhân thì chế từ lâu rồi!Số còn lại thì đang nằm chờ chết!Lấy đíu đâu mà "các nhà đầu tư không chịu hợp tác" ???

Chia sẻ trang này