Bó tay với các kiểu chuyên gia chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by FM2007, Jan 17, 2008.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FM2007

    FM2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 31, 2007
    Likes Received:
    43
    Bó tay với các kiểu chuyên gia chứng khoán

    Khi thị trường sụt giảm

    Lỗ nặng vì... nghe lời chuyên gia
    Cập nhật lúc 14h07" , ngày 14/01/2008


    Chứng khoán trượt dốc, nhà đầu tư bỏ sàn.


    Các nhà đầu tư đang lo ngại tuần này thị trường chứng khoán sẽ thực sự bước vào giai đoạn suy thoái. Sau thời điểm này thị trường mới có khả năng tăng trưởng trở lại.



    Chỉ số VN-Index giảm gần 28 điểm, xuống mức 850 điểm phiên ngày 10/1 khiến nhiều người lo ngại. Thế nhưng phiên giao dịch ngày 11/1, thị trường đổi chiều, tăng 10,7 điểm càng làm cho nhiều nhà đầu tư lo ngại hơn. Trên các diễn đàn chứng khoán, nhiều nhà đầu tư cho biết đã thua lỗ nặng nề và lo rằng phiên tăng giá này đã báo hiệu cho một đợt suy thoái vào tuần sau.

    Thị trường sẽ còn giảm?

    Phiên giao dịch tăng điểm ngày 11/1 khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn. Những cảnh gục mặt, buồn rầu không dám nhìn lên màn hình điện tử đã không còn nhiều. Tìm hiểu trên các diễn đàn chứng khoán cho thấy phiên tăng giá này đang tạo ra tâm lý hai chiều. Có người thấy hối tiếc vì đã chấp nhận thua lỗ nặng để bán ra. Trái lại, một số nhà đầu tư bình tĩnh hơn thì cho rằng diễn biến của phiên giao dịch này báo hiệu một đợt ?osóng to? trong tuần tới.

    Nguồn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài rót vào thị trường chứng khoán vẫn chưa khơi thông do họ đang thừa USD mà thiếu tiền đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư trong nước cũng không còn rót vốn vào chứng khoán nhiều như trước khi đã bị thua lỗ.


    Điều khiến các nhà đầu tư lo ngại là giá cổ phiếu chỉ tăng ở giữa phiên giao dịch, còn càng về cuối lại được ồ ạt bán ra. Một nhà đầu tư có nick tên Pindo@yahoo.com cho rằng sang tuần tới thị trường có thể đi xuống nhiều hơn. Đợt xuống giá vừa qua cũng giống như một cơn sóng to nhưng biển lại êm dịu quá. Điều này có thể báo hiệu cơn sóng sau sẽ dữ dội, tàn khốc hơn cơn sóng trước. Trong tuần tới, nguồn tiền của nhà đầu tư sẽ còn khan hiếm hơn khi họ phải chạy tiền nộp tiền cho IPO Vietcombank và nộp tiền đăng ký đấu giá cổ phần IPO Sabeco. Các nhà đầu tư cũng lo ngại ngân hàng nhà nước sẽ không nới lỏng Chỉ thị 03 để ngân hàng thương mại rót tiền vào chứng khoán.

    Ông Lê Châu Tuấn, nhà đầu tư trên sàn Bảo Việt, cho biết thị trường hiện nay rất khó dự đoán. ?oTôi đã giữ một số cổ phiếu từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội để bán thu hồi vốn. Bởi lúc thị trường ở mức 1.170, tôi nghĩ thị trường sẽ lên 1.300 điểm, chờ đến lúc 1.250 bán cũng chưa muộn. Khi thị trường xuống 1.000 điểm, tưởng rằng thị trường đã giảm tới đáy, không thể thủng hơn nữa vì Tây vẫn mua vào nhiều? - ông Tuấn nói. Ông Tuấn tâm sự thời điểm thị trường xuống 950 điểm, ông đã định bán ra nhưng các chuyên gia hô hào sau Tết dương lịch thị trường sẽ đi lên. Chờ lên không thấy mà chỉ thấy thị trường giảm về mức 850 điểm.

    Hơn 90% nhà đầu tư đã thua lỗ

    Theo ghi nhận thị trường chứng khoán giảm giá mạnh trong vòng hai tháng qua đã làm cho hơn 90% nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ nặng nề. Anh Trần Văn Bình trên sàn SBS than vãn đã bị chết kẹt với cổ phiếu SSI và nhóm cổ phiếu ?oanh em? nhà Sông Đà. Anh cho biết khi thấy giá cổ phiếu giảm, thị trường xuống 950 điểm anh đã ?ocắm? nhà cửa được 500 triệu đồng mua cổ phiếu. Khi thị trường xuống 900 điểm, anh lại phá tiếp ba sổ tiết kiệm để mua tiếp cổ phiếu SSI nhưng ai dè càng ngày nó càng giảm mạnh. ?oĐến nay có 20.000 cổ phiếu SSI, mỗi ngày nhìn thấy nó giảm mất mấy ngàn đồng/cổ phiếu thật là xót của. Thôi thì cầu mong thị trường đi lên để bán cổ phiếu mới có tiền ăn Tết? - anh Bình tâm sự.

    Thực tế cho thấy đa số nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam đều là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, thiếu kinh nghiệm, ít vốn. Vì thế mỗi khi thị trường có nhiều biến động họ trở nên quá đơn độc. Chẳng có một tổ chức nào đứng ra hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho họ.

    Điều éo le là thời gian vừa qua, các nhà đầu tư đã nếm đủ thử thách khi làm theo lời khuyên của chuyên gia kinh tế và một số tờ báo chuyên ngành. Mỗi khi thị trường sụt giảm, nhà đầu tư lại được các chuyên gia khuyên đó là cơ hội tốt để mua vào. Thậm chí lúc thị trường còn trên 1.000 điểm, chuyên gia cũng hô cơ hội tốt để nhà đầu tư mua vào. Rồi đến khi thị trường xuống dưới 1.000 điểm, họ vẫn hô mua. Xuống tới 950 điểm chuyên gia lại càng hô to, đến lúc xuống mốc 900 điểm thì họ gào lên cơ hội, thời cơ... Do vậy, nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm chỉ chạy theo lời khuyên cũng đủ sạt nghiệp rồi.

    Bây giờ chỉ còn mỗi nước là chờ chính phủ sớm có những giải pháp cứu thị trường. Nhưng chờ đến lúc ấy thì nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ quá nặng nề.


    (Theo Pháp luật TPHCM

    Khi thị trường mới tăng trở lại

    Thứ Tư, 16/01/2008 - 6:09 PM


    Chứng khoán tăng có bền vững?


    Màu xanh tuyệt đối trên sàn TPHCM hôm nay.
    (Dân trí) - Sau khi Ngân hàng Nhà nước thu mua ngoại tệ và tìm cơ chế thay thế Chỉ thị 03, hôm nay 16/1, chứng khoán đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, các chuyên gia chứng khoán nhìn nhận, tăng trưởng của thị trường thời gian tới khó bền vững.


    Các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán hôm nay đã có một phiên giao dịch hân hoan, vì diễn biến thị trường giúp họ lấy lại phần nào niềm tin đã bị sụt giảm thời gian qua.

    Chị Lê Mai, nhà đầu tư trên sàn Kim Long nói: ?oTôi rất vui mừng vì chứng khoán có phiên hồi phục mạnh mẽ nhưng để có quyết định tham gia thị trường trước kỳ nghỉ tết hay không, còn phải đợi ngày mai, thậm chí là ngày kia nếu thị trường xanh tiếp mới dám đổ tiền vào?.

    Ông Bùi Đức Thịnh - Trưởng phòng phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) cho biết: Diễn biến thị trường ngày 16/1 chính là kết quả của cơ hội mua vào, cùng tin tức tốt từ UBCK và Chính phủ.

    ?oThị trường lên là tất yếu nhưng không ngờ lên mạnh như vậy. Tôi không tự tin lắm khi nhận xét về xu hướng thời gian tới, bởi dấu hiệu cho thấy thị trường chỉ khôi phục phần nào, chưa thể bứt phá mạnh mẽ lên được? - ông Thịnh nói.

    Trước phiên tăng ấn tượng ngày 16/1, thị trường đã có một phiên giảm sâu nhất trong vòng một năm trở lại đây nhưng lại là cơ hội tốt để mua vào đối với nhóm nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và bản lĩnh với những sự trồi sụt của thị trường.

    Phiên ngày 16/1, thị trường chỉ lấy lại những gì đã mất phiên trước nhưng có lẽ một năm nay rồi mới lại thấy có gần 100% mã tăng trần như thế.

    Theo ông Thịnh, giai đoạn điều chỉnh vừa rồi do cung nhiều, trong khi biện pháp của Chính phủ chưa cụ thể khiến nhà đầu tư hoang mang.

    Thông tin Ngân hàng Nhà nước ?okhơi thông? dòng ngoại tệ thực sự hấp dẫn nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng phiên hôm nay, họ lại bán nhiều hơn mua. Họ mua vào 33 cổ phiếu các loại, tổng khối lượng 497.880 đơn vị, tương đương giá trị 44,594 tỷ đồng (chiếm 5,52% giao dịch toàn thị trường); bán ra 53 mã chứng khoán với tổng khối lượng 2.468.660 đơn vị, tổng giá trị 226,250 tỷ đồng (chiếm 27,99% giao dịch toàn thị trường).

    Bên cạnh đó các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận cùng khối 20.000 cổ phiếu AGF và 6 mã trái phiếu với khối lượng 3,8 triệu đơn vị, giá trị 410,28 tỷ đồng.

    Trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài gần như đứng im, họ chỉ mua vào 4 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 22.400 đơn vị và giá trị 1,637 tỷ đồng; bán ra 7 mã cổ phiếu với tổng khối lượng là 313.900 đơn vị, giá trị 32,928 tỷ đồng.

    Mặc dù có những thông tin tốt từ Nhà nước hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư nhưng bức tranh thị trường mà các chuyên gia chứng khoán tạm ?ovẽ? ra từ nay cho đến tết vẫn là những phiên giao dịch lình xình, trong những phiên sụt giảm có phiên tăng.

    Bởi đây là thời điểm nhà đầu tư gom tiền về để nộp cho phiên đấu giá Vietcombank, bên cạnh đó còn có đợt đấu giá Sabeco vào ngày 28/1, dự tính cũng hút một lượng tiền khoảng 3.000-4.000 tỉ đồng, chỉ số Vn-Index được dự báo xoay quanh mốc 840-880 điểm.

    Theo ý kiến của ông Bùi Kiến Thành, cố vấn tài chính cao cấp tập đoàn tư vấn American International Group của Hoa Kỳ tại Hà Nội, thì Vn-Index hiện nay khoảng 800 điểm là hợp lý, khi đó P/E là 20. Còn tỉ lệ P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam đang quá cao so với thông lệ quốc tế.

    ?oThị trường chứng khoán Việt Nam không phải có sự cố đâu, vẫn ở trạng thái bình thường? - ông Thành bày tỏ.

    Nguyễn Hiền

Share This Page