bó tay với uỷ ban phát triển thị trường - chỉ có ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnbull, 13/04/2008.

1448 người đang online, trong đó có 579 thành viên. 21:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2967 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Chừng nào có cơ chế giao dịch không sàn, minh bạch, thì các bác hãy nghĩ đến tư duy kiểu TÂY nhé, còn lại đừng nói vớ vẩn...

    Làm giá, lũng đoạn là cái bệnh ung nhọt của TTCK hiện nay..
    Nhà nhà làm giá, người người làm giá, sao bảo CK phát triển lành mạnh????

    Nhập lệnh ảo, lệnh ma, bán khống thoải mãi...Do đâu:
    -Do cơ chế giao dịch có sàn, qua đại diện sàn
    -Do T+3: Hãy thử tưởng tưởng, nhiều công ty CK cho bán CK khi không có trong tài khoản????

    Đọc và suy ngẫm đi !

    Nhập nhèm lệnh ?oma?

    ?oCướp lệnh mua? ngay từ đầu giờ sáng, tung lượng lớn lệnh ?oma? vào hệ thống để tạo cầu ảo... một số công ty chứng khoán tiếp tay đắc lực cho các đại gia thao túng giá.

    Một tuần gần đây, trung bình mỗi phiên, sàn TPHCM nhập vào hệ thống gần 20.000 lệnh đặt mua với tổng khối lượng xấp xỉ 40 triệu đơn vị. Trong khi, lệnh đặt bán chỉ dè dặt 400- 500 lệnh với khối lượng từ 1- 2 triệu đơn vị. Cao điểm là vào ngày 2-4 vừa qua, khối lượng đặt mua lên tới 39,387 triệu đơn vị, trong khi chỉ có 756.850 đơn vị được đem bán. Chênh lệch cung- cầu trầm trọng khiến suốt tuần qua, sàn TPHCM chỉ khớp vỏn vẹn 2-3 triệu đơn vị/phiên, trong khi dư mua ứ đọng mỗi phiên còn hàng chục triệu đơn vị.

    Hưởng lợi "2 trong 1"

    Về nguyên tắc, khi tất cả đều đặt mua giá trần, trong khi hàng khan hiếm không ai bán, dù nhà đầu tư (NĐT) có đặt mua... vài triệu đơn vị (với điều kiện đủ tiền trong tài khoản) cũng khó có thể khớp. Lệnh mua này sẽ chỉ làm dày thêm lượng cổ phiếu dư mua sau mỗi phiên. Tuy nhiên, tâm lý phổ biến hiện nay là cổ phiếu dư mua càng lớn, NĐT sẽ nhao theo đặt lệnh càng nhiều. Lợi dụng điều này mà nhiều công ty chứng khoán (CTCK) thời gian qua đã ra sức nhập lệnh ?oma? khi biết chắc lệnh có vào hệ thống cũng không thể thành công để ?olàm giá? chứng khoán. NĐT khó có thể biết thực chất bao nhiêu phần trăm trong số hàng chục triệu đơn vị đặt mua mỗi phiên là cầu thật, bao nhiêu phần trăm còn lại là cầu ảo.

    Chiêu thức này vốn không mới mẻ với thị trường chứng khoán VN nhưng thường được dùng lại tại những thời điểm chứng khoán cực kỳ hưng phấn (hồi giữa tháng 3 đầu tháng 4-2007) hoặc đang trong giai đoạn phục hồi mạnh như hiện nay.

    Vậy trong cuộc chơi này, CTCK được lợi gì? Trưởng phòng môi giới một CTCK tại Hà Nội tiết lộ, CTCK cũng chỉ đứng ra ?olàm giúp? đại gia để vừa giữ chân khách hàng VIP vừa hưởng lợi ?o2 trong 1?: phí giao dịch và phí hoa hồng.

    Cũng theo tính toán của vị trưởng phòng môi giới này, một ngân hàng chỉ có thể hưởng tỉ lệ lãi suất cho vay khoảng 1,25%/tháng. Trong khi đặt lệnh hộ đại gia, CTCK có thể hưởng tới hai lần lãi: phí giao dịch 0,2%- 0,4% (tùy từng CTCK), tỉ lệ hoa hồng cho ?ocông? đặt lệnh 0,35%-0,4%. Tổng cộng lãi lên tới 0,6%- 0,8% chỉ trong một buổi sáng. Lợi nhuận hấp dẫn là lý do vì sao các CTCK sẵn sàng ?ocướp lệnh mua? hộ đại gia từ đầu giờ sáng, nhập vô tội vạ các lệnh ?oma? để đánh lừa thị trường, đặc biệt là các NĐT cá nhân mỏng kinh nghiệm, coi lượng lệnh đặt mua- bán là cơ sở tính toán nước cờ những phiên sau.

    Các CTCK có thể đạt được các mức hoa hồng thỏa thuận khác nhau với đại khách hàng, nhưng tiết lộ của một broker (môi giới) cho thấy, có tới 90% CTCK được trả mức hoa hồng 0,35% tính trên tổng giá trị giao dịch thành công trong ngày của đại gia đó.

    Càng blue-chips càng nhiều lệnh "ma"

    Tuy nhiên, không phải lệnh ?oma? được đặt ồ ạt tràn ngập nhiều mã mà chỉ tập trung ở một số blue - chips tiêu biểu: STB, DPM, VNM, PVD... Những cổ phiếu được các đại gia để mắt thao túng cũng là những mã có lượng cổ phiếu lớn, là doanh nghiệp tiêu biểu với các chỉ số kinh doanh đẹp, được NĐT nước ngoài giao dịch nhiều, được các công ty quản lý quỹ mua nhiều làm cổ phiếu quỹ...

    Theo bật mí của một broker, trong 10 đại gia thì cũng chỉ có 2- 3 là tổ chức, còn lại đều là NĐT cá nhân. Bản thân các CTCK cũng có các mức độ chăm sóc khác nhau với từng cấp độ đại gia, tùy thuộc vào túi tiền, vị trí, vai trò, mối quan hệ... của đại gia đó. Đây là những điều theo giới broker là cực kỳ khó nói, biết nhưng không thể tiết lộ, vì nó thuộc vào ?ohồ sơ tuyệt mật? trong quan hệ làm ăn của từng CTCK.

    Nói chung để được CTCK xếp vào diện đại gia, được dành chế độ chăm sóc đặc biệt - theo tiết lộ của một broker chuyên nghiệp, giao dịch một phiên của đại khách hàng đó phải đạt khoảng 10 tỉ đồng trở lên. Nhìn lại thị trường tuần qua, sàn TPHCM, giá trị giao dịch thành công chỉ đạt trên dưới 300 tỉ đồng/phiên, sàn Hà Nội dao động từ 20- 30 tỉ đồng/phiên để thấy, chỉ cần 10 đại gia cùng cấu kết đặt lệnh ?oma?... thừa sức để lũng đoạn cả thị trường.

    nlđ
  2. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Nhiều Cty chứng khoán tiếp tay cho đầu cơ ngắn hạn

    Đây là đánh giá của Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) trong Công văn gửi Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về lộ trình cho việc mở biên độ dao động trên 2 sàn giao dịch chứng khoán.

    Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký VAFI, trước khi xem xét việc mở dần biên độ giao dịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cần nhanh chóng ra chỉ thị cấm các công ty chứng khoán tiến hành các dịch vụ mua khống chứng khoán T+3 và việc dùng chứng khoán đã mua nhưng chưa về tài khoản của nhà đầu tư, là tài sản đảm bảo, để nhằm nâng hạn mức tín dụng cho vay mua chứng khoán.

    Đại diện VAFI cho biết nghiệp vụ mua khống chứng khoán T+3 được giới đầu tư gọi là hoạt động lướt sóng và thực chất là 1 dịch vụ vay vốn quá ngắn hạn. Nghiệp vụ này chỉ phát sinh ở thị trường chứng khoán Việt Nam và không tuân thủ đúng luật.

    Thống kê cho thấy các hoạt động mua khống chứng khoán T+3 nhiều khi chiếm tới 30% doanh số giao dịch của thị trường và chỉ tập trung vào những cổ phiếu có tính thanh khoản và làm cho những loại cổ phiếu này trở thành cổ phiếu bị đầu cơ nhất.

    Khi thị trường chứng khoán không ổn định hoặc sức cầu yếu thì những cổ phiếu tốt không thể tiến lên được, điều đó lý giải vì sao nhiều cổ phiếu tốt xuống giá với tốc độ nhanh hơn các loại cổ phiếu khác.

    ?oMột trong những nguyên nhân làm cho thị trường chứng khoán khủng hoảng trong giai đoạn vừa qua là do tồn tại nghiệp vụ mua khống T+ 3, vì vậy không có lý do nào để chậm trễ trong việc ra văn bản cấm ngay dịch vụ này?- Ông Hải cho biết.

    Cũng theo ông Hải, nghiệp vụ cho vay khống chứng khoán hiện đang phổ biến tại nhiều công ty chứng khoán dưới nhiều hình thức. Nhiều công ty chứng khoán đã lách luật áp dụng hình thức này nhằm năng hạn mức cho vay đầu tư chứng khoán.

    Điều này dẫn đến việc khi tiền vay càng nhiều và gia tăng trên tài sản cầm cố thì áp lực trả nợ của nhà đầu tư càng lớn, từ đó gia tăng những hoạt động đầu cơ ngắn hạn và làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Đại diện VAFI cũng cho rằng việc mở rộng tiếp biên độ chỉ nên thực hiện khi có văn bản cấm các hình thức giao dịch chứng khoán như nói ở trên nhằm ngăn chặn mọi hình thức đầu cơ lướt sang ngắn hạn, đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường.

    Thực tế đã cho thấy kể từ khi áp dụng biên độ + -1% thì mọi giao dịch đầu cơ ngắn hạn đã tự động chấm dứt.

    Pháp luật về chứng khoán hiện hành đều qui định rõ khi mua chứng khoán thì nhà đầu tư phải có tiền trong tài khoản hoặc có số tài sản chứng khoán đảm bảo cầm cố ở mức an toàn để mua chứng khoán, tuy nhiên trên thực tế nhiều công ty chứng khoán cho phép nhà đầu tư mua chứng khoán mà không có tiền hoặc có tiền nhưng thiếu nhiều tiền so với số lượng chứng khoán cần mua.

    Điều này dẫn tới hậu quả là trong các ngày T + 1, T+2, T + 3 thì nhà đầu tư buộc phải bán chứng khoán dù lãi ít hay lỗ, nghiệp vụ này rất nguy hiểm cho thị trường nhất là trong giai đoạn thị trường không ổn định.

    tp
  3. mummmy

    mummmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Làm người ai lại thế lờ đờ ơi.
  4. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn duy nhất cách này để cứu thị trường bầy đàn chúng ta. Các bác đúng là nhìn ngắn. Thế nếu TTCK bùng nổ, ai được lợi? Các bác, tôi và thằng nào sẽ mua được ôtô, nhà lầu. Chúng ta đều win-win. Không sướng hơn là cứ mất tiền hàng ngày à?
    UBCK mà làm theo cách này, tôi ủng hộ luôn. Bán 2 căn nhà dồn tiền vào chơi luôn.
    Các bác chửi UBCK thì hãy chửi vào chính mình. Họ đã phạm sai lầm và họ đang tìm đủ cách để cứu các bác, các bác lại thích "minh bạch"
    Đúng là thua quá hoá rồ!
  5. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng CP cứu TT đi, cũng là cứu chính mình.
  6. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Theo thống tấn xã con vịt cồ quyết định mới nhất là biên độ sàn HO: tăng 5% giảm 0%. Sàn HA là tăng 10% giảm 0%. Bác Bằng đã ký - tuần sau thực hiện luôn.
    VNi chỉ có lên không xuống. Ai mua là thắng ai bán là thua. Cấm cãi.
  7. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Ác man quá.
  8. magatrong

    magatrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh H sửa lại rồi.
    Ngày lẻ (thứ 3, 5) áp dụng biên độ 0%, -5%. Ngày chẵn (thứ 2, 4, 6) áp dụng biên độ +5%, 0% cho cả 2 sàn. Thị trường có tăng, có giảm cho hấp dẫn.
    Các bác cứ theo định hướng như thế mà quyết định mua bán nhé.
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Đã duyệt, cứ thế mà làm.
  10. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo chúng mày là phải học nước nào không đánh thuế?Ông tham ô tham những gần cả cuộc đời mà lại giàu không bằng chúng mày à?Ông phải tìm cách cho chúng mày không giàu vượt mặt ông chứ.Đầu óc chúng mày kinh doanh và đầu tư tài lắm cơ mà sao không hiểu những người tham ô tham nhũng như ông?

Chia sẻ trang này