Bỏ thì thương, vương thì nợ !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 08/08/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6170 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 104198 lượt đọc và 1045 bài trả lời
  1. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Nhiều khi chết là hết hoặc rút và hầm củ chi!!!
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  2. VertuC

    VertuC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    7
    Thái hà nào? [r23)] Em quân khu Thái hà đây, mấy chục năm trời ở đây nhé, thuộc từng viên gach, từng cái nhà mặt tiền..[:D]
  3. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Từ giờ trở đi cum từ "Nhóm lợi ích" sẽ thay thế cho "các thế lực thù địch"
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Khi đó em viết như sau:

    Nếu nói như thế thù chưa đủ. Thực ra 5 việc lớn Putin làm là:

    - Cuộc chiến chống khủng bố do Makhadov và Bassaef cầm đầu ở Chechnya.

    - Cuộc chiến trấn áp những "ông chủ địa phương" của nước Nga.

    - Cuộc chiến nhằm vào các trùm tài phiệt như Berezovski,Khodorkovsky .

    - Cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát các Hãng truyền hình tư nhân Nga NTV. Bàn tay nối dài của Mỹ, Anh, Isarel...

    - Cuộc chiến chống lại sự "can thiệp nhân đạo" của Mỹ...

    Tuy nhiên đó không phải là việc đầu tiên. Putin nó làm 5 việc này đều sau 1 việc khác quan trọng hơn rất nhiều.

    Em bật mí là nó giống cái chúng ta đang học đòi theo là học tập theo 1 cái gì đó ấy...


    Vâng thực ra thằng Putin trước khi leo lên đến đỉnh cao quyền lực nó trải qua rất nhiều chức vụ như : trưởng phòng an ninh ngoại tuyến, thư ký thị trưởng Saint Petersburg, Giám đốc KGB, Thư ký hội đồng an ninh liên bang, Thủ tướng .

    Khi nó lên nắm chính quyền thì Nga cực kỳ khó khăn : Theo báo chí Nga, Ủy ban xã hội Nga, Quỹ trẻ em Nga, trong “kỷ nguyên Elsin” ở Nga có 40 triệu gia đình thì tới 17 triệu gia đình không dám sinh con vì đời sống khó khăn. Quỹ trẻ em Nga đã phải ra "Sách trắng đặc biệt về trẻ em Nga" vì hiện trạng: 300.000 trẻ em mất tích; 500.000 trẻ em không được đi học; 17.000 trẻ em bị ngược đãi, 2.000 em đã tự tử. Có thời điểm nhiều trẻ em chết đói. Người ta phải dùng cám tổng hợp chăn nuôi gia súc để cứu đói trẻ em. Những em bé 4-5 tuổi ăn xong, cám trương lên, các em chết vì bục dạ dày. Liên tục trong 10 năm dân số Nga giảm sút vì tử nhiều hơn sinh. Đội ngũ khoa học Nga hùng hậu, vinh quang là thế mà bị "hôn mê", 40.000 nhà khoa học Nga phải bỏ ra nước ngoài vì không có kinh phí nghiên cứu, lương thấp không đủ sống. Nhiều giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ phải đi bốc vác, đi làm thuê kiếm sống. Ngân quỹ quốc gia trống rỗng. Trong khi giới tài phiệt, **************, bọn "Người Nga mới" (phất lên sau một đêm) nắm giữ tài sản đất nước, thao túng chính quyền, xã hội loạn lạc, nhiễu nhương, ly tán. Tàu Nga cập cảng phương Tây bị bắt giữ vì Nga trở thành con nợ khổng lồ. Ngoại giao Nga lép vế...

    Do vậy việc đầu tiên Putin làm là nhằm lấy lòng dân Nga, khích lệ lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Putin chấp nhận cấp 10 tỷ Rub cho trương trình kêu gọi lòng yêu nước của toàn dân Nga trong lúc ngân sách Nga cực kỳ eo hẹp. Chỉ trong vòng 2 tháng cả nước Nga hừng hực không khí phục quốc, phục hận. Sự ủng hộ của dân Nga từ cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ dành cho Putin lên mức cao nhất.

    Khi nắm chắc được sự ủng hộ của toàn dân cho mình Putin mới gửi tâm thư cho Hội đồng Liên bang để nêu rõ mục đích cuộc cách mạng và khéo léo sử dụng sức mạnh toàn dân đè bẹp mọi sự chống đối.

    Và kết quả thế nào thì đến giờ chúng ta đều rõ. Putin không những làm TT 2 nhiệm kỳ mà còn làm luôn thêm 1 nhiệm kỳ 6 năm nữa sau khi đã sửa cả Hiến pháp..

    Về kinh tế, từ khi Putin lên cầm quyền, 8 năm liền kinh tế Nga liên tục tăng trưởng.

    Như thế có thể thấy con người là trung tâm và có thể tạo ra tất cả và xóa đi tất cả.

    So sánh với VN : Cho dù có đổi tại khách quan hay chủ quan nhưng vẫn phải thừa nhận rằng chỉ trong 3 năm qua 400.000 DN VN và tuyệt đại đa số trong gần 90 Tr người VN đang bị mất đi thành quả lao động tích lũy. Rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp trở về tay trắng ...

    Tại sao và vì cái gì ?
  5. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Trước diễn biến suy giảm mạnh của TTCK, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) khuyến cáo nhà đầu tư cần bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch chứng khoán. Tránh bị tác động tâm lý lan truyền từ các thông tin chưa được kiểm chứng từ các nhà đầu cơ, trục lợi, giao dịch nhằm thao túng thị trường. Cần theo dõi sát sao các thông tin từ các nhà chức trách, cơ quan quản lý nhà nước (NHNN; UBCKNN và các Sở GDCK) để có quyết định hợp lý, tránh tâm lý bán tháo cổ phiếu. Hiện UBCKNN đang chỉ đạo các Sở GDCK và tổ chức niêm yết công bố các thông tin có liên quan ra thị trường để cung cấp cho nhà đầu tư. Mặt khác, UBCKNN cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra để xử lý nghiêm các nhà đầu tư lợi dụng để tung tin đồn thất thiệt để giao dịch đầu cơ, trục lợi trên thị trường. Các công ty chứng khoán cũng cần tuyên truyền để nhà đầu tư hiểu rõ vấn đề và trong các hoạt động giao dịch chính các công ty cũng phải tuân thủ các quy định hiện hành.

    Để hỗ trợ thị trường từ nay đến cuối năm, UBCKNN tập trung triển khai hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp lý Chính phủ mới ban hành (Nghị định 58/CP); đẩy mạnh triển khai việc tái cấu trúc hoạt động các công ty chứng khoán; tổ chức tập huấn các văn bản đã ban hành như Thông tư về quản trị công ty; Thông tư về công bố thông tin; Thông tư về niêm yết chứng khoán...vv. Đồng thời phối hợp với các Vụ chức năng của Bộ Tài chính để sớm ban hành Thông tư hướng dẫn về thuế cho thị trường chứng khoán theo hướng hỗ trợ, ưu đãi đối với thị trường và đặc biệt là các sản phẩm mới trên thị trường. Mặt khác, UBCKNN cũng xem xét để triển khai một số các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ thị trường, trước mắt ngày 4/9/2012 sẽ đưa vào áp dụng việc rút ngắn chu kỳ thanh toán chứng khoán từ 15h00 ngày T+3 xuống 9h00 ngày T+3, qua đó cho phép nhà đầu tư có thể bán chứng khoán vào sáng ngày T+3 (rút ngắn được 01 ngày so với trước đây); xem xét khi thị trường thuận lợi có thể điều chỉnh biên độ giao dịch trên các Sở GDCK để hỗ trợ thanh khoản của thị trường./.


    Đấy nhé các bác, cuối cùng thì UBCK cũng dơ mặt ra để trấn an NĐT đấy....
  6. Peerless

    Peerless Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2011
    Đã được thích:
    96
    Giải quyết được giề??
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  7. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Iem nghe hóng hớt là đang được TC2 bảo quản kỹ lắm đảm bảo chất lượng origin, nghe nói đợt vừa rồi Tổng Biên Tập toàn ngồi bên VP quân ủy chớ ko về bên VP TWĐ
    Túm lại là khả năng có Gốp Ba Chốp ở VN là zero rùi [-X
  8. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Ai cũng được trấn an và tự trấn an rằng chuyện anh Kiên chỉ là việc cá nhân. Nhưng sự thật thì thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Điều này làm nhớ lại lời thầy giáo năm xưa rằng muốn biết về triển vọng kinh tế, hãy hỏi người tiêu dùng; muốn biết về triển vọng thị trường, hãy hỏi nhà đầu tư. Bởi lý do đơn giản rằng người tiêu dùng quyết định nền kinh tế, nhà đầu tư quyết định hướng đi của thị trường. Tôi rất muốn tin rằng phản ứng thị trường trong hai hôm nay là tiêu cực thái quá. Còn bạn?
  9. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269
    Tin trên QLB hả cụ?
  10. DragonCorp

    DragonCorp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Đã được thích:
    1.664
    Quá hay, khi TT có biến thì lại vào thớt của bác hóng hớt. Theo như bác nêu bên trên thì vai trò của người đứng đầu sẽ quyết định sinh mệnh đất nước với điều kiện là chính khách đó phải nằm gai nếm mật, trải qua nhiều cương vị khác nhau trước khi đứng ở vị trí cao nhất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này