Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: "Tôi như đang ngồi trên đống lửa"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 28/02/2008.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1038 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh: "Tôi như đang ngồi trên đống lửa"

    Thứ năm, 28/2/2008, 19:46 GMT+7

    Bộ trưởng Tài chính: ''Tôi như đang ngồi trên đống lửa''


    Bộ trưởng Vũ Văn Ninh. Ảnh: Hoàng Hà.
    Chiều 28/2, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh "toát mồ hôi" trước hàng loạt câu hỏi của báo chí về giá cả leo thang. Thừa nhận công tác dự báo và chính sách điều hành tiền tệ còn bất cập, nhưng ông Ninh khẳng định, không có sai lầm trong điều hành vĩ mô.
    > Liều thuốc cho ''bệnh'' lạm phát chưa phù hợp / "Chính phủ sẽ giữ giá trong giới hạn"

    "Tôi chia sẻ bức xúc của người dân khi chỉ 2 tháng đầu năm, giá tiêu dùng đã tăng 6%. Bản thân tôi cũng rất bức xúc và như đang ngồi trên đống lửa. Chính phủ đã bàn và nhận thấy, sẽ rất khó để thực hiện mục tiêu giữ lạm phát thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP như Nghị quyết của Quốc hội", ông Ninh nói trong cuộc họp báo của Chính phủ chiều nay.

    Trả lời câu hỏi của VnExpress tại cuộc họp báo, ông Ninh thừa nhận, vừa qua, công tác dự báo của các bộ, ngành còn yếu kém, không lường được làn sóng đầu tư nước ngoài lên tới hơn 20 tỷ USD trong năm 2007. Giá dầu vượt mức 100 USD một thùng cũng ngoài dự đoán của các cơ quan chức năng. "Tuy nhiên, tôi khẳng định, không có sai lầm trong chính sách điều hành tiền tệ", ông nói.

    Theo Bộ trưởng Tài chính, vừa qua, động thái điều chỉnh giá xăng, dầu giữa lúc lạm phát tăng cao, đã được tính toán kỹ. Nếu kìm giữ giá, nhà nước sẽ phải bù lỗ rất lớn. Trong khi đối tượng hưởng lợi từ chính sách này không chỉ có người nghèo mà còn có cả doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài... Nếu bù lỗ tràn lan như trước đây là bất hợp lý.

    "Chính phủ không thả nổi giá xăng, không bỏ rơi người nghèo. Khoản tiền hàng nghìn tỷ đồng trước đây bù lỗ xăng dầu sẽ được trợ giá cho các ngư dân, người nghèo, vùng khó khăn. Ví dụ các tàu đánh bắt cá xa bờ sẽ được hỗ trợ chi phí xăng dầu...", ông Ninh nói.

    Tuy nhiên, trong thời gian tới, liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ tính toán hình thành mặt bằng giá xăng, dầu trên cơ sở giá đầu vào, đầu ra, chi phí, lãi phù hợp? Từ đó, xây dựng mức giá trần cho các doanh nghiệp đăng ký. Trong lĩnh vực xăng dầu, doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm tỷ lệ áp đảo.

    "Người dân đang rất lo lắng trước sự leo thang của giá cả, sự tụt dốc của thị trường chứng khoán... Chính phủ nghĩ gì trước đề xuất lãnh đạo Chính phủ nên đối thoại trực tuyến với nhân dân?". Trả lời câu hỏi trên của VnExpress, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là nguyên vọng chính đáng của nhân dân. Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng.

    Ông Phúc cũng cho biết, trong phiên họp thường kỳ tháng 2 (kết thúc ngày 28/2), Thủ tướng đã đề nghị các thành viên Chính phủ tăng cường công tác dự báo sát với tình hình thế giới, điều hành kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô.

    Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước phải chú trọng kiểm soát thị trường chứng khoán và hoạt động của các ngân hàng. Nhà nước chưa đánh thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong năm nay.
    Việt Anh

    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/02/3B9FFB7E/

    Thảo nào mà bộ trưởng cần hơi lạnh từ chứng khoán tràn vào để giảm nhiệt từ cái ghế nóng
  2. Mua_dat_Ban_dat

    Mua_dat_Ban_dat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    1.056
    thế thì xong rồi, năm sau lại đánh thuế thôi
  3. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Theo tôi, 1 điều NN có thể làm ngay là đặt hạn chế giá TRẦN cho các sản phẩm thiết yếu (nhu yếu phẩm, thực phẩm, sữa) và ngay cả hàng tiêu dùng thứ yếu, CẤM tăng vượt TRẦN, như các nước láng giềng như Thailand từng làm nhằm tránh hiệu ứng tăng giá cuốn chiếu, tăng đồng loạt, tăng liên tục hay thậm chí là a-dua ăn theo trong những năm lạm phát cao. Luật này hiện vẫn có hiệu lực tại nhiều nước và đã có hiệu quả rõ rệt làm giảm nỗi lo tăng giá mỗi ngày trong dân, tránh bạo loạn ...

    Luật này một khi thành hiện thực, sẽ dẫn tới 1 loạt M&A (cá to nuốt cá bé là chính) do các công ty bé sẽ không thể sống nổi với mức lãi gộp quá thấp khi khi phí đầu vào tăng, mà cty bé thì giá mua thường đắt hơn so với cty có kích thước lớn hơn, đồng thời cty bé cũng không thể tăng giá vì khi đó cty lớn có cùng chủng loại sản phẩm cũng không thể tăng giá hơn mặc dù sản phẩm tốt hơn do luật trên --> cty con (thường là cty trong nước) cạnh tranh không nổi, đuội dần và phải chịu bị làm gỏi ăn tươi. Đây là mặt trái của chính sách hạn chế tăng giá bằng biện pháp hành chính.

    Trên thực tế, áp đặt giá hay lãi suất TRẦN cũng giống nhau, và sẽ có hiệu quả hạn chế các áp lực lạm phát ngắn hạn, tuy nhiên sẽ làm các cty con chết yểu hoặc bị mua lại với giá thấp, có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra chăng ? Hãy để xem nhé !
  4. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    chưa đánh thuế thu nhập chứng khoán là do đề xuất của em . mịa chúng nó , nói thế mà cũng nói được . dự thảo thuế thu nhập chứng khoán đến năm 2009 mới có hiệu lực mà nó lại nói là chưa đánh thuế đến hết năm nay (2008)
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.630
    Ngồi trên đống lửa thì rút củi đáy nồi !!!
  6. sdssg

    sdssg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Đã được thích:
    982
    Thế thì xuống đi để tôi lên ngồi cho
  7. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh Ninh ơi, bây giờ anh mới thấy như đang ngồi trên dống lửa à? Dạ thưa anh, đã 4 tháng nay bọn em giãy giụa trên đống lửa, ăn hết lời hứa này, nghị quyết kia, no cả bụng một đống chỉ thị và chuẩn bị chính thức sạt nghiệp. Lửa bốc lâu thật. Liếm hết dân đen mới bén tới anh.
  8. tungtuhu

    tungtuhu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    7
    5 trọng tâm công tác tháng 3 và thời gian tới

    Thủ tướng *************** đã chỉ đạo một số trọng tâm công tác tháng 3/2008 và thời gian tới như sau:

    Một là, tập trung điều hành, kiểm soát kinh tế vĩ mô, kiềm chế giá cả thị trường, áp dụng chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt và chủ động. Thực hiện đồng bộ các biện pháp giúp cho thị trường chứng khoán phát triển ổn định; đảm bảo cân đối hàng hóa thiết yếu. Thủ tướng nhấn mạnh, không thể không điều chỉnh giá xăng dầu vì ngân sách Nhà nước không thể tiếp tục bù lỗ quá lớn (11 nghìn tỷ đồng) như thời gian vừa qua. Song đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị lũ lụt hay ngành đánh bắt cá xa bờ, Chính phủ thực hiện hỗ trợ trực tiếp để nhân dân giảm bớt khó khăn. Nhân đây, Thủ tướng cũng nhắc nhở các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước tập trung sản xuất kinh doanh đúng các chuyên ngành chức năng, không mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản.

    Hai là, phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh công nông nghiệp, dịch vụ, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Thủ tướng nêu rõ: ?oKhông có biện pháp nào tốt hơn việc hạn chế nhập siêu, cân bằng cán cân thương mại bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa?, đồng thời lưu ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải bằng mọi cách giúp bà con nông dân cấy đúng thời hạn vụ đông xuân, khôi phục nhanh chóng đàn trâu, bò, gia súc.

    Ba là, đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính để thu hút mạnh đầu tư cả trong và ngoài nước.

    Bốn là, chú trọng đến công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ đời sống đồng bào gặp nhiều khó khăn; tăng huy động các nguồn vốn cho các đối tượng nghèo, cận nghèo vay để học, quản lý chặt việc cho vay đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích.

    Năm là, tiếp tục cải cách hành chính nhất là thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng nhắc nhở các Bộ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo đúng qui định chức năng, nhiệm vụ. Công tác phòng chống tham nhũng cần chú trọng điều tra, đưa ra xét xử các vụ án còn tồn đọng.

    Tránh cùng lúc thực hiện nhiều biện pháp điều chỉnh chính sách tài chính-tiền tệ

    Về việc điều hành thị trường tiền tệ và chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng: Cần cân nhắc việc bắt buộc các Ngân hàng thương mại mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước vào một thời điểm thích hợp để tránh tác động ?osốc? đến thị trường; đồng thời điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng tránh tập trung nhiều biện pháp cùng lúc, ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhà đầu tư. Mặt khác, triển khai cho vay kinh doanh chứng khoán với mức hợp lý theo nguyên tắc đảm bảo an toàn; kiểm soát cho vay đầu tư bất động sản, tiếp tục cho vay đầu tư bất động sản lành mạnh tạo điều kiện cung hàng hóa, phát triển thị trường bất động sản.

    Tại phiên họp lần này, các thành viên Chính phủ cũng đóng góp ý kiến cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí, Dự án Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Dự án Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi), Dự án Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) do các Bộ: Công thương, Quốc phòng, Tài chính trình.

    http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=130895&item_id=6752186
  9. vnbull

    vnbull Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy thằng này có ăn cám
  10. ha_ke_hp

    ha_ke_hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Đã được thích:
    0
    mấy anh này kiêm mấy chức to tổ bố, thực gia các anh ấy chính là các Bigboy đấy, big boy mà ngồi trên đống lửa chắc anh ấy sắp bán tháo cổ phiếu đấy các pác ạ. kiểu này 5 hay 6 pác bigboy xả lũ chắc dân đen tèo luôn,

Chia sẻ trang này