Bốc cờ hò hét lừa bà con múc BANK!!! Banh xác pháo!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by totdototden, Sep 24, 2021.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tan1286

    Tan1286 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2017
    Likes Received:
    1,310
    toàn mấy bố kẹp đỉnh pen vào chê bank, bank nó tích luỹ 2-3 tháng rồi, giờ dịch ổn và giảm dần, gỡ phong toả doanh nghiệp lại vay vốn làm ăn, ko mua bank thì mua gì
  2. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    8,878
    Pen đứt mịa rồi, xong sóng pen, giờ ông nào kẹp penny xác định tk bay màu. TT đâu chỉ có bank, bank đang đà giảm, cuối sóng của nó hồi để cho cụ nào kẹp mà thoát.
    Còn đầy các dòng ngon mới chạy vào thân cá.:-bd
  3. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 7, 2005
    Likes Received:
    42,800
    Tung cua ma ko liên quan đông lào thì giờ thủ đô ở miền nam rôi bác nhé. Đông Lào tín hiệu trể tầm 1 tháng thôi
  4. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    8,878
    https://24hmoney.vn/news/co-phieu-nganh-nao-co-co-hoi-tang-sau-gian-cach--c1a1158975.html
    Cổ phiếu ngành nào có cơ hội tăng sau giãn cách?
    Chuyên mục: Chứng khoán
    Xem tốc độ tiêm Vaccine
    [​IMG]
    Với một số địa phương bắt đầu nới lỏng giãn cách, tiêm chủng đạt nhiều tiến bộ và Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19 trị giá 21.300 tỷ đồng, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi. Trao đổi trong TalkShow Phố Tài chính trên VTV8, các chuyên gia cho rằng cổ phiếu nhiều ngành có cơ hội tăng lên.
    Nền kinh tế thực chịu ảnh hưởng nặng nề
    Đợt bùng phát dịch lần thứ tư khiến TP.HCM và một số tỉnh phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội 3 tháng, với Hà Nội là gần 2 tháng, đã tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý III và cả năm nay. Nhiều dự báo tăng trưởng cập nhật đến hiện tại từ các tổ chức quốc tế và trong nước đều có sự điều chỉnh so với trước đó, hiện ở quanh mức 4,5-5% cho năm nay, do dữ liệu nhiều ngành đều đã xấu hơn kỳ vọng.
    Với các số liệu công bố chính thức, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám đã giảm 10,5% so với tháng trước và giảm 33,7% so với cùng kì năm trước, theo Tổng cục Thống kê.
    “Điều đó cho thấy dịch Covid-19 lần này tác động rất lớn đến nhu cầu mua sắm và tiêu dùng”, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Nghiên cứu Công ty Chứng khoán MB (MBS), lưu ý.
    Thể hiện rõ nét của đứt gãy chuỗi cung ứng là lượng đơn hàng giảm liên tục. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong tháng Tám chỉ đạt 40,2 điểm, ghi nhận tháng thứ ba liên tiếp dưới mức 50 điểm - ngưỡng phân tách giữa mở rộng và thu hẹp của lĩnh vực sản xuất, theo dự liệu từ IHS Markit.
    Khu vực phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất, một báo cáo về sản xuất công nghiệp tại một số địa bàn trọng điểm phía Nam của Tổng cục Thống kê cho thấy, các ngành sản xuất của TP.HCM đều sụt giảm trong tháng Tám, với mức giảm từ 3,1-36,9% so với tháng trước đó. Bình Dương và Đồng Nai cũng gặp vấn đề tương tự.
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong một dự báo mới công bố cho rằng tăng trưởng của khu vực Đông Nam bộ trong năm này sẽ âm. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tương ứng cũng sẽ khó đạt được mục tiêu 6,5% đã đặt ra.
    Chỉ số sản xuất một số ngành công nghiệp trọng điểm TP.HCM
    [​IMG]
    Nhiều nhóm ngành “tê liệt”
    “Nếu tình hình dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài thì có lẽ là tăng trưởng kinh tế sẽ còn chịu ảnh hưởng tiêu cực hơn trong các quý tiếp theo. Chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các nhóm ngành trong nền kinh tế đều chịu tác động”, ông Ngô Thế Hiển, Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), nhận định.
    Phản ánh lên kết quả kinh doanh, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán cũng thể hiện xu hướng tăng trưởng chậm lại về lợi nhuận sau thuế, nhất là khối phi tài chính.
    “Ảnh hưởng rõ rệt của đợt giãn cách là dẫn tới sự đứt gãy chuỗi cung ứng và không loại trừ khả năng quý III năm nay sẽ có rất nhiều doanh nghiệp hay các nhóm ngành có mức tăng trưởng âm”, ông Sơn từ MBS cho biết.
    Nhiều nhóm ngành đã chịu ảnh hưởng tiêu cực trong giai đoạn quý II và quý III. Theo ông Sơn, bất động sản bán lẻ gặp khó khăn khi nhiều tỉnh thành thực hiện gian cách xã hội, riêng bất động sản khu công nghiệp ít biến động do mô hình kinh doanh cho thuê dài hạn. Ngành thép cũng gặp trở ngại khi giá thép trong nửa cuối năm có xu hướng hạ nhiệt và nhu cầu tiêu thụ giảm nhẹ do yếu tố mùa vụ (trừ các doanh nghiệp thép hàng đầu vẫn tích cực về sản lượng, giá bán và qua đó tác động tích cực đến giá cổ phiếu. Nhóm xây dựng lợi nhuận thu hẹp do giá nguyên liệu tăng trong khi giãn cách xã hội ảnh hưởng tiến độ thi công.
    Tuy nhiên, nhóm hàng tiêu dùng khá tích cực nhờ sự phục hồi của nhu cầu nội địa; các nhóm may mặc, thuỷ sản hưởng lợi từ xu hướng mở cửa trở lại của nền kinh tế sau Covid-19, bao gồm cả Mỹ và châu Âu; nhóm thực phẩm sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu tích trữ hàng thiết yếu trước và trong giãn cách.
    Riêng nhóm tài chính - ngân hàng chịu sức ép lớn khi các nhà băng vừa giảm lãi suất cho vay trong khi giải ngân khó khăn do doanh nghiệp đang chịu quá nhiều ảnh hưởng từ Covid-19. Lĩnh vực du lịch, hàng không và đồ uống thậm chí được dự báo có thể tiếp tục có thêm một quý rất khó khăn.
    Kỳ vọng ở một số giải pháp mới
    Tuy nhiên, ngay trong quý IV, nền kinh tế có thể phục hồi tích cực trở lại nếu sớm được mở cửa, chuỗi cung ứng được nối lại và các doanh nghiệp phục hồi dần hoạt động sản xuất.
    “Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ, quy mô tiêm chủng, hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau giãn cách, sự cân bằng trở lại của chuỗi cung cứng và sự bù đắp lượng nhân công thiếu hụt trong thời gian qua”, ông Sơn nói.
    Ông Hiển bổ sung rằng kích thích tăng trưởng trong quý IV cần đến vai trò của đầu tư công: “Chúng ta đã biết là đầu tư cho phát triển, đặc biệt là đầu tư từ ngân sách, đóng vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế”.
    Như năm ngoái, giải ngân đầu tư công đạt trên 90% kế hoạch. Chính điều này đóng một vai trò rất là quan trọng cho Việt Nam duy trì tăng trưởng dương trong năm 2020.
    “Trong quý IV, nếu như mà chúng ta cố gắng đạt mục tiêu tỷ lệ giải ngân năm nay trên 90% thì nó sẽ đóng góp rất là lớn cho sự tăng triển kinh tế”, ông Hiển nhận định.
    Bên cạnh đó, vẫn còn một số giải pháp đang đem lại hy vọng cải thiện tình hình kinh tế trong năm nay, như gói hỗ trợ trị giá khoảng 21.300 tỷ đồng cho các doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, liên quan tới giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập đối với một số hộ kinh doanh…
    Ngoài ra, có những giải pháp liên quan tới tín dụng, như Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14, trong đó có một số nội dung liên quan tới hỗ trợ doanh nghiệp như cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi và phí.
    Đối với ngành hàng không và du lịch chịu sự tác động trực tiếp và rất mạnh của đại dịch trong hai năm nay, hiện chúng ta có thể thấy một số các giải pháp cho các ngành này như: Quảng Ninh được Chính phủ cho phép thí điểm hộ chiếu vắc-xin, hay thí điểm đón khách tới Phú Quốc và. Đó là những giải pháp mà chúng tôi hy vọng trong quý IV sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, ông Hiển dự đoán.
    “Điều hành kinh tế vĩ mô của chúng ta trong thời gian vừa qua rất tốt. Nó hỗ trợ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Nó giúp cho các doanh nghiệp có sức chống đỡ và vượt qua đại dịch. Chúng tôi rất kì vọng sự tăng trưởng này tiếp tục trong thời gian tới”, bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, nói.
    [​IMG]
    Cơ hội với cổ phiếu hàng không, du lịch, đầu tư công...
    Theo ông Trần Hoàng Sơn từ MBS, Covid-19 đã tạo ra một cú sốc rất lớn cho ngành hàng không và ngành du lịch, và đây là giai đoạn rất khó khăn đối với các ngành này.
    “Theo tôi, việc các nhóm cổ phiếu lần này đã tăng giá đón đầu có thể coi là quá sớm. Đà tăng giá có thể khó kéo dài khi mà tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến tương đối phức tạp cả trong nước lẫn thị trường quốc tế và việc mở đường bay qua hộ chiếu vắc-xin vẫn chưa được triển khai”, ông Sơn nói, dự đoán thời gian triển khai sớm nhất phải tới đầu năm 2022.
    Riêng nhóm đầu tư công, ông Sơn cho rằng xu hướng giá sẽ tương đối tích cực vì đây là nhân tố để hỗ trợ nền kinh tế mạnh mẽ nhất trong thời điểm hiện tại, cuối năm nay và đầu năm sau.
    “Chính vì vậy, những nhóm cổ phiếu này sẽ thu hút dòng tiền ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh nhiều cổ phiếu bluechip đang giảm tỷ trọng đóng góp tổng dòng tiền vào thị trường”, ông Sơn nhận định.
    Cũng cho rằng hàng không, du lịch và đầu tư công là những nhóm ngành hưởng lợi sau giãn cách, ông Hiển từ SHS cho rằng việc cổ phiếu Vietnam Airlines tăng mạnh trong một số phiên gần đây chỉ là những phản ứng mang tính tức thời trước thông tin tích cực, và nó mang tính chất đầu cơ ngắn hạn nhiều hơn là xu hướng tăng dài hạn nhờ hoạt động doanh nghiệp khởi sắc.
    “Tổng lỗ lũy kế của Vietnam Airlines 6 tháng năm 2021 còn lớn hơn tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong 13 năm trước đó cộng lại. Như thế, chúng ta có thể thấy rằng để Việt Nam Airlines khắc phục được số lỗ này sẽ mất rất nhiều thời gian. Chính vì vậy, khi mà đầu tư vào các nhóm ngành như là hàng không, dịch vụ hàng không trong giai đoạn này thì cũng cần lưu ý”, ông Hiển nói.
    Phân tích thêm các yếu tố cơ bản, ông Sơn của MBS chỉ ra rằng trong 6 tháng đầu năm nay, những nhóm cổ phiếu ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch, vẫn đang duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu rất tốt là nhóm cổ phiếu thép, khai khoáng, chứng khoán…
    “Chính vì vậy, nhìn về thống kê dòng tiền thì chúng tôi vẫn nhận thấy nhóm thép, chứng khoán, nhóm liên quan đến hàng hóa được hưởng lợi bởi sự tăng giá, và vì vậy vẫn là nhóm hút được dòng tiền và duy trì các tốc độ tăng giá tốt trong thời điểm cuối năm”, ông Sơn chia sẻ.
    Ngoài ra còn có nhóm liên quan xuất khẩu, thực phẩm, càng biển hoặc là những nhóm phòng thủ như dược phẩm, bảo hiểm, sản xuất - phân phối điện, nước sạch. Đây là nhóm mà dòng tiền chuyển sang trạng thái phòng thủ hơn, tập trung vào những nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và các nhóm có cổ tức tốt.
    Bổ sung nhóm hưởng lợi khi đầu tư công được thúc đẩy, ông Hiển từ SHS tin rằng cổ phiếu liên quan xây lắp hạ tầng, vật liệu xây dựng (như đá, sắt, thép, nhựa đường, xi măng) và ngay cả một số các doanh nghiệp ngành bất động sản cũng có thể là được lực lượng gián tiếp.
    Với nhóm bất động sản, ông Hiển lưu ý đến bất động sản khu công nghiệp với lý do dòng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam vẫn được giữ ở mức tăng trưởng khá. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đánh giá cao môi trường kinh doanh của Việt Nam và nhận thấy là có các cơ hội đầu tư vào Việt Nam trong dài hạn
    “Nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp xét trong quý IV vẫn sẽ là nhóm ngành rất là hấp dẫn đối với nhà đầu tư”, ông Hiển nói.
    Những nhóm có thể kỳ vọng xa hơn, theo ông Sơn của MBS, là những nhóm liên quan đến du lịch, bán lẻ, thủy sản, dệt may. Đây là những nhóm được hưởng lợi khi nền kinh tế Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm chủng và miễn dịch cộng đồng. Đặc biệt, những doanh nghiệp như thủy sản, dệt may sẽ phục hồi rất nhanh khi đón được sự phục hồi của các thị trường Mỹ và châu Âu.
    “Về cách chọn cổ phiếu, cơ bản vẫn nên chọn doanh nghiệp nào đang có nội lực tốt và có tăng trưởng dương ít nhất trong 6 tháng đầu năm. Sau đó, chúng ta nên “bó đũa, chọn cột cờ”, tức là trong nội bộ một ngành chỉ có khoảng 2-3 doanh nghiệp là tốt nhất trong ngành để đầu tư”, ông Sơn khuyến nghị.
    [​IMG]
    M.Hồng
    Thời Báo Ngân Hàng
  5. xuanxanhluc

    xuanxanhluc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 20, 2014
    Likes Received:
    18,629
  6. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    8,878
    Nó pr thế để xả được đó, cả tấn giấy cụ múc thoải mái đê :))
    http://s.cafef.vn/MBB-433109/mbb-2582021-giao-dich-979564905-cp-niem-yet-bo-sung.chn

    MBB: 25.8.2021, giao dịch 979.564.905 cp niêm yết bổ sung
    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (mã CK: MBB) như sau:
    Trendstocks likes this.
    Trendstocks đã loan bài này
  7. Flexible_patience

    Flexible_patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 26, 2020
    Likes Received:
    3,651
    Nhỏ lẻ mê tít penny ăn bằng lần quay ra chê bank nặng mông, khi nhỏ lẻ cháy tài khoản thì mới biết FA vẫn hơn.
    Trendstocks likes this.
    Trendstocks đã loan bài này
  8. Tan1286

    Tan1286 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 25, 2017
    Likes Received:
    1,310
    bank nó mới là đầu tàu cụ chơi lâu mà chậm thế, nó bao giờ cũng đi trước
    Trendstocks likes this.
    Trendstocks đã loan bài này
  9. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    8,878
    Mời cụ, gà em ko ham nồi cháo loãng toẹt đâu[-X[-X[-X
  10. totdototden

    totdototden Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 16, 2010
    Likes Received:
    8,878
    Nồi cháo siêu loãng rồi, các cụ không tranh thủ các phiên nó hồi mà thoát, tiền nào đẩy nổi đống này hả các cụ.
    Chúng nó không hồ hào làm sao lừa được các cụ vào để tụi nó xả


    https://24hmoney.vn/news/hang-ty-co-phieu-vietcombank-vpbank-shb-chuan-bi-len-san-c1a1154367.html
    Cuộc đổ bộ của cổ phiếu ngân hàng trên sàn chứng khoán
    Hàng tỷ cổ phiếu Vietcombank, VPBank, SHB... chuẩn bị lên sàn
    Chuyên mục: Chứng khoán
    Xem tốc độ tiêm Vaccine
    [​IMG]
    Trong những tháng cuối năm, thị trường chứng khoán sẽ đón thêm hàng tỷ cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, VPBank, SHB,....
    Theo kế hoạch, trong những tháng tới, các ngân hàng trên sẽ tung ra thị trường hàng tỷ cổ phiếu thông qua chia cổ tức, phát hành riêng lẻ, bán cổ phiếu ESOP cho người lao động.
    Gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án bổ sung vốn nhà nước thêm gần 7.700 tỷ đồng cho Vietcombank để duy trì tỷ lệ sở hữu. Đây là bước đệm để ngân hàng phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 27,6%, từ lợi nhuận còn lại năm 2019 theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua.
    Không kém cạnh, VPBank cũng có kế hoạch phát hành thêm gần 1,98 tỷ cổ phiếu, để nâng vốn điều lệ lên từ gần 25.300 tỷ đồng lên gần 45.058 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 62,15%, tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17,85%. Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý III và/hoặc quý IV năm nay.
    Trước đó, ngân hàng này thông báo bán 15 triệu cổ phiếu cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng cho cán bộ nhân viên dưới dạng ESOP. Hiện VPBank đã hoàn tất việc nhận tiền đăng ký mua cổ phiếu của cán bộ nhân viên.
    Tại SHB, ngân hàng này cũng vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 7.413 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu chia cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, SHB sẽ phát hành hơn 741 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn, tương đương hơn 38% lượng cổ phần đang lưu hành.
    BIDV cũng dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý III và quý IV/2021.
    Hai nhà băng khác là Kienlongbank và MSB cũng có kế hoạch phát hành lần lượt là 41,5 và 352,5 triệu cổ phiếu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.
    Theo thống kê của người viết, các ngân hàng đã đưa hơn 6 tỷ cổ phiếu lên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, nâng tổng số cổ phần lưu hành lên trên 43,6 tỷ đơn vị.
    Việc các ngân hàng ồ ạt đưa thêm cổ phần ra thị trường chỉ trong thời gian ngắn làm gia tăng tăng áp lực pha loãng giá. Thực tế, cổ phiếu ngân hàng đã bắt đầu có dấu hiệu ‘’đuối sức’’ khi đồng loạt giảm sâu vào tháng 7 và tháng 8, mất khoảng 20% - 30% giá trị so với mức đỉnh tạo lập vào giữa tháng 6. Trong đó, CTG của VietinBank và VIB của ngân hàng VIB là hai mã giảm sâu nhất ngành sau khi tiến hành chia cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu.
    Tính đến ngày 22/8, lượng cổ phiếu ngân hàng đang lưu hành trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM là hơn 43,6 tỷ cổ phiếu, chiếm khoảng 26% tổng lượng cổ phiếu lưu hành toàn thị trường.
    Trong đó, VietinBank hiện đang là ngân hàng có số cổ phần lưu hành lớn nhất thị trường với 4,806 tỷ đơn vị, tương đương mức vốn điều lệ gần 48.058 tỷ đồng. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết có mức vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Xếp ngay sau VietinBank là BIDV và MB với số cổ phiếu lưu hành lần lượt đạt 4,022 tỷ và 3,778 tỷ đơn vị.
    Link Nguồn
    Quang Diệu
    vietnambusinessinsid

Share This Page