Bối cảnh thị trường hiện nay và bài học nào cho VNINDEX?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nam_vbard, 14/09/2008.

712 người đang online, trong đó có 285 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2913 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Bối cảnh thị trường hiện nay và bài học nào cho VNINDEX?

    Bài học VNI lao dốc từ 1080 về 366 điểm còn đó. Quá nhiều thất bại và cay đắng khi đã không ít đại gia trở thành vô gia, nhiều NĐT phá sản hoặc khánh kiệt khi lao vào bắt đáy. Các ngưỡng cản kỹ thuật và tâm lý từ 800, 700, 600, 500 rồi đến 400 đều lần lượt bị phá vỡ. Thị trường đã từng mất thanh khoản nghiêm trọng.

    Cho dù chỉ số CPI tháng 9 < 1% nhưng lạm phát luỹ kế đã tăng đến 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo cả năm khoảng 25-26%. Một con số mà bất cứ một nhà kinh tế nào đều nhận định là bất ổn. Không phải không có lý do khi mới đây thôi, trong bảng đánh giá của World Bank, môi trường kinh doanh của Việt Nam xếp thứ 92/181, riêng chỉ tiêu bảo vệ nhà đầu tư xếp thứ hạng thấp nhất (170/181) trong số các chỉ tiêu được đánh giá (xem tại http://cafef.vn/200809100452633CA33/danh-gia-moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-dang-tut-hang.chn).

    Vĩ mô dường như có vẻ ổn định trở lại sau hàng loạt các biện pháo can thiệp mang nặng tính phi thị trường của cơ quan quản lý nhà nước.

    Tỷ giá được neo giữ bằng cách hạn chế nguồn cung và giảm cầu ngoại tệ (giảm nhập khẩu bằng cách tăng thuế; thu hẹp đối tượng được vay ngoại tệ từ 7 xuống còn 3, nghiêm cấm các NHTM thu phí mua bán ngoại tệ trong khi khống chế tỷ giá giao dịch trên thị trường bằng +/-1% tỷ giá do NHNN công bố...)

    Nguồn vốn dân cư đã cạn. Mặc dù lãi suất huy động tiết kiệm tăng nhưng nguồn vốn gửi vào ngân hàng tăng không đáng kể. Lãi suất cho vay cao hiện nay đang là trở lực lớn nhất đối với vấn đề đầu tư và tăng trưởng. Tuy lãi suất cho vay đã có chiều hướng giảm dần nhưng các NHTM vẫn dè dặt mở rộng tín dụng do vướng giới hạn trần tăng trưởng tín dụng 30% của NHNN. Mặt khác, phải bảo đảm tính thanh khoản khi theo chu kỳ vào quý IV và đầu quý I/2009, nguồn vốn trong hệ thống NH giảm xuống do bị rút ra đáp ứng nhu cầu chi tiêu cuối năm.

    NHNN vẫn tiếp tục thận trọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát có hiệu quả lạm phát. Việc hạ lãi suất cơ bản chỉ được thực hiện khi các biến số vĩ mô đã ổn định và không còn khả năng bùng phát trở lại. Do đó, khả năng điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản trong bối cảnh CPI >25% trong quý IV là khó xảy ra.

    Nếu bỏ qua tính minh bạch thông tin và độ trung thực của các BCTC (sáng tác ra một BCTC lãi quá dễ dàng?!) thì Báo cáo tài chính quý III và IV của hầu hết các doanh nghiệp niêm yết vẫn được dự báo là không được kết quả như mong đợi. Tác động của nền kinh tế, lạm phát và lãi suất ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Đặc biệt, chi phí tài chính sẽ tăng cao khi tới 70% số doanh nghiệp niêm yết có hệ số nợ chiếm trên 30% tổng nguồn vốn.

    VNI đã tăng nóng trong thời gian vừa qua, trong đó có nguyên nhân góp phần không nhỏ là tăng do những tin đồn. Nào là mở room, hạ lãi suất cơ bản, tiếp tục giảm giá xăng, CPI giảm mạnh?.Những tin đồn có chủ ý đó đã lôi kéo các NĐT nhỏ lẻ quay lại thị trường và giúp BBs thoát ra một cách khéo léo theo chiến thuật ?orút củi đáy nồi? hay ?ocắt lông cừu? như bác Đào Duy Anh đã viết trong một bài nào đó đầu năm 2008.

    Một luồng tiền lớn của BBs đã dịch chuyển ra khỏi thị trường, Có thể dễ dàng nhận thấy điều này trong giai đoạn từ 15/8 đến 4/9 khi VNI đã ở đỉnh sóng với giá trị giao dịch trung bình khoảng 1500 tỷ/ngày cho cả Ho và Ha. BBs liên tục thực hiện chiến thuật hút-xả, đặc biệt là các BCs với quy mô lệnh bán lớn hơn nhiều lần so với lệnh mua. Giai đoạn này, nhiều PNs cũng đã xuất hiện hiện tượng ?olàm giá? để xả.

    VNI đã phá ngưỡng cản tâm lý 500 và ngưỡng cản kỹ thuật 493 điểm. Phiên giao dịch ngày T6 12/9, VNI còn 476 điểm với khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh. Mọi dấu hiệu đều cho thấy VNI sẽ tiếp tục sụt giảm trong tuần tới. Tâm lý của NĐT giai đoạn này, đặc biệt những người từng trụ lại với thị trường khi VNI lao từ 1080 xuống dến 366 điểm đã thực sự chùn tay. Ai cầm cổ phiếu sẽ tìm mọi cách để cutloss, ai cầm tiền đứng ngoài cuộc quan sát. Lao vào bắt đáy giai đoạn này cực kỳ nguy hiểm, lợi nhuận chưa thấy đâu mà rủi ro đã cận kề trước mặt (bác protein66 đã phân tích khác xác đáng về tâm lý NĐT hiện nay, link: http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1092820&).

    Dự báo về xu hướng thị trường trong giai đoạn tới:

    - Cá nhân tôi cho rằng, vĩ mô còn nhiều dấu hiệu bất ổn, đặc biệt e ngại là phản ứng của BBs (bao gồm các cty CK, quỹ tự doanh và NĐT nước ngoài) đối với vấn đề lạm phát.
    - BCTC quý III và IV vẫn còn là ẩn số đối với thị trường, ngoại trừ một số doanh nghiệp có kết quả tốt, hầu hết BCTC đều không đạt kỳ vọng của NĐT, do đó sẽ tiếp tục diễn ra quá trình phân hoá cổ phiếu trong thời gian tới.
    - VNI sẽ tiếp tục lao dốc trong tuần sau, T2 hoặc T3 có thể có bulltrap nhưng VNI sẽ không lên liên tục quá 2 phiên, thậm chí bulltrap có thể bị dập tắt ngay trong phiên do NĐT chen nhau cutloss.
    - Trong quá trình VNI về 400, sẽ có nhiều ngưỡng cản do tâm lý tham bắt đáy của NĐT, đáng chú ý là ngưỡng tâm lý 450 và ngưỡng cản kỹ thuật 423 điểm. Có thể xuất hiện bulltrap. Đây là cơ hội để NĐT thoát ra khỏi thị trường.
    - Nếu VNI xuống dưới 400, thị trường sẽ mất thanh khoản trầm trọng.

    Chiến thuật trong giai đoạn này: CHÓ XEM TÁT AO

    - Nếu đang cầm cổ phiếu, tìm mọi cách thoát ra khỏi thị trường càng nhanh càng tốt.
    - Nếu đang cầm tiền, tuyệt đối không lao vào bắt đáy. Chờ thị trường xác lập rõ xu hướng uptrend mới quay lại .
  2. pacpacpac

    pacpacpac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    4
    Tuần sau, VNI sẽ phá mốc 430. Với biên độ +/-5,7% thì chỉ cần 3 ngày là đủ
  3. thaibinhotc

    thaibinhotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Đã được thích:
    12
    Nhận định của bạn phù hợp giai đoạn hiện nay
  4. nguyenhaupt

    nguyenhaupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Nói như đúng rồi, Xem lại hàng đi các pác
  5. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ thêm một góc nhìn thận trọng của chungkhoan360 về bối cảnh thị trường hiện nay và những nhận định dè dặt:

    http://www.chungkhoan360.vn/images/phantichchung/092008/08.09%20to%2012.09_Layout%201.pdf
  6. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3




    Các vấn đề này tớ đã làm tờ trình TTCP cuối tuần trước - dc trả lời bằng miệng....

    Tóm lại là ai có niềm tin vào CP thì sẽ dc đền đáp - lần này khác những lần trước nhiều lắm lắm đấy.

    Cũng có một vấn đề nho nhỏ như con thỏ là CP chắc là phải tạm xin tí tiết của 1-2 đại gia lào đó.

    Các đại gia cũng nên bình tĩnh, nên coi đây là vấn đề hiến máu nhân đạo.

    Hôm nay rằm rồi từ mai ăn Thịt Chó không sợ bị đen đâu.
  7. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Bác có cái nhìn khá sâu với tình hình kinh tế và TTCK hiện nay.

    Tuy nhiên, đoạn về tỷ giá lại chưa rõ ràng. Tôi thấy như sau:

    1- Kô ai neo giữ tỷ giá bằng cách hạn chế cung cầu $ mà phải là cân đối cung cầu $ mới đúng. Hiện nay, $ đã tăng giá 12% so với EUR kể từ tháng 7 nhưng tỷ giá VND so với $ vẫn kô tăng là bao do nguồn cung $ > cầu $ trong nước. Hiện nay, SBV đã có động thái mua $ dự trữ để nâng đỡ đồng $ trên TTVN. Việc này ít nhất sẽ có 2 cái lợi: 1 là đẩy mạnh XK đang tăng chậm lại, 2 là phòng thủ cho biến động đầu 2009 (Đồng $ có thể hồi phục rất mạnh sau bầu cử ở Mỹ).

    2- Vay USD, Ngày càng nhiều các DN và NH chọn PA vay/trả bằng $ trong tín dụng. NH thì cho vay được nguồn USD đang tăng lên, DN thì tránh được siêu lãi suất của VND. Rủi ro ở đây chính là tỷ giá biến động trong thời hạn vay. Nếu tỷ giá tăng lên, DN sẽ thiệt hại và ngược lại. Thiết nghĩ các DN vay USD cần phải lưu ý đến động thái mua $ vào của SBV nói trên nếu kô muốn bị thua thiệt trong thời gian tới. Đối tượng vay USD, quy định thì hạn chế nhưng các NH đã rất khôn khéo để có thể tăng tín dụng USD cho cả các đối tượng bị cấm. DNXK với nghiệp vụ chiết khấu là 1 ví dụ.

    3- Biên độ tỷ giá cho các NHTM là 2% chứ kô phải là 1% nữa. Hiện nay các NHTM chưa dùng hết biên độ cho phép này vì lý do cung $ đang > cầu $. Khi nào bác thấy biên độ kịch trần là lúc cung $ bắt đầu < cầu $ rồi đấy.

    Cá nhân tôi thấy tỷ giá là một indicator rất quan trọng của nền KT nói chung, TTCK nói riêng.
  8. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Big bbs đã dành chiến thắng thực sự,y hệt như Mỹ đánh Iraq,vậy còn những NĐT vốn cỡ khoảng 2,3 chục tỷ sẽ làm gì với những cp chưa kịp chốt lãi vì không bắt kịp tín hiệu của các anh lớn?
  9. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Thanks bác ! Phần tỷ giá bác nhận định hoàn toàn chính xác
  10. pacpacpac

    pacpacpac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Đã được thích:
    4
    Tuần từ 25/8 đến 5/9, BBs và những nhà đầu tư khôn ngoan đã tạm thời thoát ra khỏi thị trường. Còn lại hầu hết những người bị kẹp ở ngưỡng >500 là các NĐT nhỏ lẻ. Ở TTCK quy mô nhỏ như TTCK Việt Nam, chiến thuật khôn ngoan nhất là nương theo sóng do BBs tạo ra để lướt

Chia sẻ trang này