'Bơm' 15.000 tỷ đồng cải thiện thanh khoản cho ngân hàng ... tuần sau có thêm 15k tỉ chơi CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuthiotc, 08/01/2010.

2398 người đang online, trong đó có 959 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 610 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Ngân hàng Nhà nước ngày 6/1 đã quyết định bơm 15 ngàn tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại qua thị trường mở nhằm điều hòa cung – cầu vốn trong hệ thống. Đây là tín hiệu tốt cho các ngân hàng trong tình hình căng thẳng nguồn vốn hiện nay. Tuy nhiên, điều này lại góp phần làm tăng nỗi lo về thiếu thanh khoản của các ngân hàng.

    Quay quắt huy động vốn

    Trong các thông báo gần đây của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất cho vay giữa các ngân hàng thương mại với nhau trên thị trường liên ngân hàng đã liên tục tăng và đã lên tới trên 12%, thậm chí lãi suất qua đêm cũng đã lên đến trên 10%. Đây là dấu hiệu cho thấy, các ngân hàng đang gặp khó khăn về huy động vốn từ dân cư và buộc phải tìm vốn trên thị trường liên ngân hàng. Bởi vì, trong điều kiện thông thường, lãi suất liên ngân hàng chỉ ở mức ngang bằng lãi suất tái cấp vốn, hiện là 9%.

    [​IMG]Căng thẳng nguồn vốn vào, ngân hàng tìm cách tăng lãi suất. (Ảnh:VCG)

    Chính vì thế, dù quan chức Ngân hàng Nhà nước khẳng định, việc bơm hay hút tiền qua thị trường mở là một nghiệp vụ bình thường nhưng việc bơm khối lượng tiền lớn cũng gây ra những tác động tâm lý xung quanh lo ngại thanh khoản các ngân hàng đang được đồn đoán trên thị trường.

    Tuy nhiên, theo một chuyên gia, đây chỉ là phần nổi của “tảng băng”, thực tế mà ông biết thì các ngân hàng nhỏ thiếu vốn đang phải vay với lãi suất cao hơn nhiều, không ít trường hợp lên đến trên 20%. Vì thế, trong tình trạng hạn chế cho vay tín dụng nhưng nhiều ngân hàng vẫn kiếm lãi lớn vì có sẵn tiền mặt, hoặc trái phiếu có thể chiết khấu lấy nguồn tiền mặt rồi cho vay lại với lãi suất cao.

    Không phải chờ đến khi Ngân hàng Nhà nước có động thái bơm tiền thì vấn đề thanh khoản mới được cảnh báo. Tuy nhiên, dù cơ quan quản lý nhắc nhở nhiều nhưng tình hình có vẻ như không khả quan hơn.

    Thực tế trên thị trường những ngày gần đây cho thấy, các ngân hàng thương mại đã đẩy lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn lên sát trần huy động tối đa là 10,50%. Các lãi suất ngắn hạn cao hơn lãi suất huy động dài hạn. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn thực hiện các chương trình khuyến mãi để đẩy lãi suất thực lên cao hơn. Thậm chí, không thiếu trường hợp, các ngân hàng phải thỏa thuận với các khách hàng lớn về lãi suất để có được nguồn vốn nhiều hơn. Đây là những biểu hiện đã từng có từ hồi đầu năm 2008 khi ngân hàng khủng hoảng thanh khoản do bị siết chặt tiền tệ để chống lạm phát.

    Vay ngắn hạn đem cho vay dài hạn

    Trao đổi về các nguyên nhân có thể gây khó khăn về thanh khoản cho các ngân hàng, ông Lê Xuân Nghĩa – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho rằng, có hai lý do lớn khiến các ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản.


    Thứ nhất là do quản lý danh mục tài sản rất kém. Hầu hết các ngân hàng thương mại nhỏ đều không có trái phiếu chính phủ để dự phòng cho thanh khoản. Thực tế, các ngân hàng nhỏ, ít vốn nên việc bỏ tiền vào tài sản dưới dạng trái phiếu chính phủ có lợi nhuận thấp trong khi mà cho vay có lợi nhuận cao hơn, lợi ích lớn hơn. Tất nhiên, khi đầu tư, danh mục đầu tư có lợi nhuận cao tất nhiên sẽ có rủi ro cao.

    [​IMG]Thiếu thanh khoản, lỗi lớn là do sự quản lý kém. (Ảnh:VCG)

    Họ chỉ quan tâm nhiều đến lợi nhuận trước mắt mà không quan tâm rằng, trái phiếu chính phủ ngoài lợi nhuận là một tài sản đảm bảo thanh khoản của ngân hàng. Nó còn là một vật cầm cố vay Ngân hàng Nhà nước bất cứ lúc nào để đảm bảo thanh khoản. Những ngân hàng lớn, ngoài nguồn tiền dồi dào, họ còn nắm nhiều trái phiếu chính phủ nên họ khá ổn định về thanh khoản. Khi cần, họ có thể chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước để lấy tiền.

    Thứ hai, các ngân hàng đã dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn hơi nhiều. Điều này dẫn đến thực tế tín dụng quá lớn so với luồng vốn vào thì khó khăn. Tăng trưởng tín dụng quá cao so với huy động lớn. Thực tế, xét trên tổng nguồn tiền huy động vốn và tổng cho vay thì sự chênh lệch này không lớn. Cho nên có thể nói, để xảy ra tình trạng thiếu thanh khoản, lỗi lớn nhất thuộc về quản lý tín dụng. Đấy chính là yếu kém trong quản lý của các ngân hàng.

    Thực tế, vấn đề thanh khoản đã được Ngân hàng Nhà nước nhận ra và nhắc nhở các ngân hàng thương mại từ cuối quý 2/2009. Sau đó, đã có rất nhiều công văn nhắc nhở và các biện pháp điều chỉnh. Thậm chí đã có những cuộc làm việc với những ngân hàng trong diện cảnh báo… Nhưng cuối cùng thì vấn đề vẫn chưa được rốt ráo. Đây thực sự là vấn đề đáng cảnh báo trong điều hành và kiểm soát hoạt động của các ngân hàng.
    http://vietnamnet.vn/kinhte/201001/Bom-15000-ty-cai-thien-thanh-khoan-cho-ngan-hang-888479/
  2. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    Tin này có từ hôm quá mà vẫn tèo thế mới lạ
  3. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    Vay 15k tỉ ngắn hạn thì nên dùng vào đầu tư CK ngắn hạn, thế là sử dụng đúng mục đích khoản vay ... chứng sẽ lên 750 trước tết.
    Good luck
  4. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    bơm tiền chứng tỏ hệ thống NH khát tiền...ko huy động được của dân, dân hết tiền đem gửi nên NHNN phải bơm....

    LS cao càng khiến tiền của các quỹ, BBs chuyển từ CK sang ăn lãi cao ngắn hạn bên Tiết kiệm thôi....
  5. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    0

    Đấy là tin xấu chứ đâu phải tốt ? Thanh khoản cực kì nguy hiểm được tiêm moc-phin không thì đứt
  6. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Đã được thích:
    10
    NH khát tiền thì ai cũng biết rồi, nhưng 15k tỉ lần này dùng để oánh trứng thì đến tết khi VNI 750 thì NH sẽ có thêm 15k tỉ nữa tiền lãi. Thế là tiền nhiều như lá mùa thu, không cần NHNN bơm tiền nữa ... thanh khoản lại rầm rầm, tha hồ mua nhà mua xe ăn tết kỷ niệm 1000 năm Giồng bay.

    Good luck
  7. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    0

    Doanh nghiệp sắp đứt cả nút, NH sắp đứt cả nút, tiền tung ra để cứu NH mà hô là tốt ?? Nó có vào CK đâu?
  8. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34

    =))=))=))
  9. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất tăng 'nóng', doanh nghiệp 'khát' vốn


    [​IMG] Dù mức lãi suất rất cao, nhưng doanh nghiệp phải "bấm bụng" vay để đầu tư sản xuất cho mùa tết. Ảnh: Lê Hưng.
    Hiện công tác huy động vốn khó khăn nên nhiều ngân hàng “lách luật” để thu hút người gửi tiền với lãi suất đến 12 - 13%/năm. Do đó, ở đầu ra các tổ chức tín dụng phải tìm cách đẩy lãi vay lên 17 - 20% một năm, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn.

    Bấm bụng vay dù lãi suất cao

    Nguồn vốn hạn hẹp, nhiều doanh nghiệp (DN) chấp nhận vay với lãi suất cao để bổ sung vốn lưu động nhưng ngân hàng (NH) vẫn không thể đáp ứng nhu cầu. Theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp không nên trông chờ vốn ngân hàng mà cần chủ động tìm nguồn vốn khác từ chứng khoán, phát hành trái phiếu…

    Ông Đinh Quang Thọ, Giám đốc công ty A&T, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ chơi, đồ dùng cho trẻ em, cho biết muốn vay ba tỷ đồng bổ sung vốn lưu động để sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết, nhưng ngân hàng nào cũng từ chối. Nhưng may sao, có một cán bô tín dụng tư vấn ông Thọ nên vay theo hình thức tiêu dùng, lãi suất thả nổi. Ba tháng đầu tiên lãi suất là 1,5% một tháng (18% một năm), các tháng còn lại thì thả nổi lãi suất (không thấp hơn 18%, không vượt 20% một năm). Biết là lãi vay “cắt cổ” nhưng ông Thọ bấm bụng vay vì không thể đắp chiếu nguyên liệu.

    Còn ông Lê Hải Châu, Tổng giám đốc một công ty chuyên sản xuất hàng thực phẩm tại quận Tân Bình (TP HCM), cho rằng với mức lãi suất gần 20%/năm, doanh nghiệp khó có lời. Thế nhưng, ông Châu vẫn chấp nhận vay để đầu tư sản xuất hàng Tết. Tuy nhiên, hơn tháng nay ông phải chờ mòn mõi dù hồ sơ đã được ngân hàng duyệt. “Phải chi tiền gấp ba, bốn lần so với trước thì nhân viên tín dụng mới hứa sẽ thu xếp giải ngân nhanh”, ông Châu nói. Tuy nhiên, ông Châu cho biết hạn mức mà ngân hàng cho vay rất thấp, không đủ nhu cầu vốn để sản xuất nên nhiều doanh nghiệp phải vay thị trường “chợ đen”.

    Hiện do nhu cầu vốn của doanh nghiệp cũng như người dân rất cao, trong khi hầu hết ngân hàng đều trong tình trạng khan hiếm tiền nên các kênh cho vay bên ngoài, kể các các công ty tài chính rất sôi động. Trên các website rao vặt, nhân viên tín dụng các công ty tài chính, dân “chợ đen” chào mời vay vốn rầm rộ với lãi suất từ 17 - 20%.

    Liệu cơm gắp mắm

    Một chuyên gia tài chính cho rằng các NH đã tận dụng hết nguồn vốn sở hữu của mình, đồng thời vòng quay chậm nên tiền chưa quay về kịp góp phần hình tài chính căng thẳng. Hơn nữa, quy định không cho phép ngân hàng sử dụng vốn vay trên thị trường liên NH để cho vay bên ngoài đã gia tăng sức ép cho ngân hàng. Trong tình hình nguồn cung hạn hẹp, Ngân hàng Nhà nước vừa bơm ra thị trường khoảng 15.000 tỷ đồng nhưng xem ra lượng cung này vẫn chưa thể đáp ửng đủ nhu cầu. Do vậy cả ngân hàng và doanh nghiệp đều phải “liệu cơm gắp mắm”. Đối với doanh nghiệp, nên cân đối nguồn vốn để giải ngân, ưu tiên cho những dự án ngắn hạn, khả thi, lợi nhuận cao. Hạn chế tối đa với những dự án nhiều vốn nhưng thời gian thu hồi vốn chậm.

    Năm nay, mức tăng trưởng tín dụng chỉ 25%, do đó các ngân hàng ngay từ bây giờ phải cân đối cho vay. Theo ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB, việc tăng trưởng tín dụng trên chỉ là dự kiến, nhu cầu vốn cho nền kinh tế lớn, ngừng cho vay chẳng khác nào ngừng phát triển, điều quan trọng là cho ai vay. Nếu khách hàng quen thuộc của ACB đảm bảo được mức sinh lời của đồng vốn, trả nợ đúng hạn thì không ngần ngại cho vay.

    Theo Giáo sư, tiến sĩ Sử Đình Thành, ĐH Kinh tế TP HCM, có thể hết tháng giêng thì tình trạng căng thẳng vốn sẽ dịu lại, tổng lượng tiền lưu thông trong hệ thống ngân hàng sẽ tăng lên. Tình trạng căng thẳng vốn hiện nay chỉ mang tính “thời vụ”. Theo ông Thành, để giảm bớt căng thẳng, Ngân hàng Nhà nước cần bơm thêm vốn ngắn hạn (khoảng một tháng) thông qua thị trường mở. Thời hạn ngắn khó có thể tạo áp lực lạm phát nhưng hạ nhiệt được tình hình lãi suất tăng cao hiện nay.


    Theo Thủy An - www.baodatviet.vn
  10. stoxvn

    stoxvn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất đến doanh nghiệp 18-20% thì sang 2010 phá sản bằng hết. Chỉ có những công ty hết máu, sắp chết rồi mới vay thôi. Hoặc vay để buôn heroin

Chia sẻ trang này