1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

'bơm' gần 670.000 tỷ đồng ra nền kinh tế ngành nào hưởng lợi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhphong2012, 26/11/2024.

1283 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 14:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4179 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    209.056
    Cii múc quanh 13-14 ổn mà
    Eib cũng ok đấy
    doquocuythanhphong2012 thích bài này.
  2. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Múc em nào CII EIB thì phải có x đoá Phụ vào 1 tay thì may ra tết mới có cành đảo hửm :))
    GiangdolaXuandoa thích bài này.
  3. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    209.056
    Tôi nói ổn là ổn
    Còn tôi có nhiều kế hoạch, cuối Q1 tôi mới mua vào
    Và tôi mua là tôi kg có hô hào lập pic nọ kia đâu
    Airdriver, ATH, Giangdola1 người khác thích bài này.
  4. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    ok ,cám ơn xdoa nhiều nhen
    Xuandoa thích bài này.
  5. Tsuy

    Tsuy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2020
    Đã được thích:
    410
    Trump đánh thuế 3 thằng thặng dư nhiều nhất: TQ,Canada,Mexico
    VN tốp 4 :)), chưa kể đã lobby quả sân golf ở HY nữa
    Ngoại giờ thì kiểu gì cũng xúc lấy xúc để, chắc nghĩ VN bị Trump áp thuế nên bán trước đây mà
    Quyết tâm không bán cho bọn nó thèm rỏ rãi đã =))
    Xuandoathanhphong2012 thích bài này.
  6. suti2017

    suti2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2020
    Đã được thích:
    3.456
    bung nóc tủ
    Xuandoa thích bài này.
  7. banhetnharoi

    banhetnharoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Đã được thích:
    237
    chứng lại tăng mạnh hả các cụ :drm1:drm:drm3:drm4:drm2 quẩy thôi
  8. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Cú hích quan trọng thúc giải ngân đầu tư công
    Hà Nguyễn - 02/12/2024 09:05

    Việc Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), có thể nói, sẽ tạo cú hích quan trọng thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều này là quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết, nhất là trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công đang chậm, trong khi đây là một trong những động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

    Không phải ngẫu nhiên, mà những năm gần đây, chuyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công luôn được Chính phủ đặt lên hàng đầu. Cũng không phải ngẫu nhiên, Chính phủ hối thúc việc phải sửa đổi ngay Luật Đầu tư công và trình Quốc hội thông qua ngay tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV. Mục tiêu là tháo gỡ ngay những điểm nghẽn, tạo đột phá cho giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội.

    Chính Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước một số ý kiến cho rằng, chưa nên thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi) trong kỳ họp này, cũng đã nhấn mạnh rằng, việc thông qua Luật tại Kỳ họp thứ tám sẽ tạo căn cứ pháp lý đồng bộ để các bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời, áp dụng ngay trong năm 2025, phục vụ việc chuẩn bị xây dựng và thực hiện Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

    Tương tự, việc sửa Luật chắc chắn có ý nghĩa rất lớn trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, trước mắt là trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Bởi lẽ, trong rất nhiều nguyên nhân khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm, ngoài chuyện năng lực nhà thầu, giá nguyên vật liệu…, còn có vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền; có chuyện thủ tục giải ngân các dự án ODA chưa thật sự phù hợp; lại có cả những vướng mắc liên quan đến thủ tục chuẩn bị dự án, đến việc đền bù, tái định cư…

    Những vướng mắc này sẽ được giải tỏa trong Luật Đầu tư công (sửa đổi) mà Quốc hội vừa chính thức thông qua. Khi vướng mắc, khó khăn được sửa từ gốc, thì sẽ không lo chuyện “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả”, cũng tránh được tình huống “vốn chờ dự án”, qua đó, nguồn lực sẽ được khai phóng, được sử dụng hiệu quả hơn, từ đó tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế.

    Số liệu được Bộ Tài chính công bố mới đây cho thấy, ước đến cuối tháng 11/2024, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt gần 411.000 tỷ đồng, bằng 60,43% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ còn 2 tháng (tính đến cuối tháng 1/2025) là niên hạn ngân sách 2024 kết thúc, nhưng vẫn còn hơn 230.000 tỷ đồng cần được giải ngân. Như vậy, cuối năm sẽ lại “vất vả” để chạy đua giải ngân.

    Trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực cải cách, sửa đổi thể chế, chính sách chỉ là một phần; công tác chỉ đạo, điều hành có vai trò vô cùng quan trọng. Thế nên, mới có chuyện trong cùng một mặt bằng thể chế, chính sách, có bộ, ngành, địa phương giải ngân nhanh, nhưng cũng có bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm, thậm chí còn phải xin trả lại vốn vì biết không thể hoàn thành kế hoạch.

    Một ví dụ rất dễ thấy. Trong 11 tháng qua, trong khi có 18 bộ, cơ quan trung ương và 40 địa phương ước có tỷ lệ giải ngân cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước, thì vẫn còn tới 28 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương ước có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, có một số đơn vị hiện chưa giải ngân được khoản vốn nào. Nhiều địa phương có số vốn được giao lớn, như TP.HCM, Bắc Ninh…, nhưng tỷ lệ giải ngân thấp, ảnh hưởng đến kết quả chung của cả nước. Bởi thế, dù Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được thông qua, song để tạo đột phá về thể chế, chính sách, thì điều quan trọng trước tiên là phải nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Đương nhiên, kèm theo đó là công tác chỉ đạo, điều hành trong giải ngân đầu tư công cũng phải quyết liệt hơn.

    Trong Luật Đầu tư công (sửa đổi), chuyện phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Điều này càng khẳng định chắc chắn một điều rằng, công tác chỉ đạo, điều hành sẽ có vai trò quyết định đối với giải ngân đầu tư công. Do đó, tới đây, các bộ, ngành, địa phương càng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với đầu tư công.
  9. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    Điểm tên doanh nghiệp nội ăn theo dự án Đường sắt cao tốc 67 tỷ USD
    14:40 | 02/12/2024
    Các công ty cung cấp vật liệu xây dựng, sắt thép, các nhà thầu xây dựng hay ngân hàng có thể là bên hưởng lợi đáng kể khi dự án Đường sắt cao tốc ưu tiên cho doanh nghiệp nội.

    Vào cuối tháng 11, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Dự án có chiều dài 1.541 km, tổng vốn sơ bộ hơn 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương 67 tỷ USD) và dự kiến hoàn thành năm 2035.

    Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ưu tiên nguồn lực để khởi công hai đoạn Hà Nội - Vinh và TP HCM - Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 642 km vào cuối năm 2027 (giai đoạn 1). Yuanta ước tính tổng mức đầu tư cho giai đoạn này khoảng 29,1 tỷ USD.

    Việc thực hiện đầu tư tuyến đường sắt cao tốc sẽ tạo ra thị trường xây dựng với giá trị khoảng 33,5 tỷ USD, phần lớn dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng, bao gồm các phần cầu hầm, nền đường.

    Dự án thế kỷ này được xem là cơ hội rất lớn để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổng thầu và các nhà thầu được khuyến khích ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà trong nước có thể cung cấp.

    [​IMG]
    Đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến khởi công từ năm 2027. Ảnh: T.L.

    Ở nhóm vật liệu xây dựng, Hòa Phát (Mã: HPG) đang nổi lên là một ứng viên có thể hưởng lợi đáng kể từ dự án. Tập đoàn có thể cung cấp được sắt xây dựng vào các công trình và có kế hoạch nghiên cứu cung ứng thép đường ray, thép dự ứng lực...

    Tỷ phú Trần Đình Long gần đây ủng hộ chủ trương làm đường sắt tốc độ cao và đánh giá cao yêu cầu phải sử dụng hàng hóa trong nước. Các đơn vị tư vấn tính toán dự án cần khoảng 6 triệu tấn thép các loại.

    “Nếu trở thành nhà cung cấp thép cho dự án, Hoà Phát cam kết đảm bảo cung cấp đủ khối lượng 6 triệu tấn thép các loại, đặc biệt là thép đường ray cao tốc và thép dự ứng lực cường độ cao”, ông Long nhấn mạnh.

    Người đứng đầu Hòa Phát cam kết tất cả chủng loại sắt thép đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đảm bảo thời hạn giao hàng theo đúng tiến độ dự án và đảm bảo giá cạnh tranh, thấp hơn giá thép nhập khẩu.

    Ngoài thép, Chứng khoán Yuanta cho rằng các doanh nghiệp vật liệu xây dựng như đá, xi măng, gạch ốp lát, còn trữ lượng lớn, thời hạn khai thác dài hoặc đang chuẩn bị được cấp giấy phép mới có thể được hưởng lợi.

    Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Mã: KSB), Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (Mã: VLB) hay Hóa An (Mã: DHA) là những đơn vị điển hình hưởng lợi nhờ trữ lượng lớn, giấy phép khai thác dài hạn, sẵn sàng cung cấp nguồn đá cho dự án.

    Các doanh nghiệp hàng đầu về xi măng cũng cơ hội lớn cung ứng vật liệu vào đường sắt cao tốc. Các công ty Xi măng Hà Tiên (Mã: HT1), Xi măng Bỉm Sơn (Mã: BCC)... có lợi thế về năng lực sản xuất, khả năng đáp ứng nhu cầu cao và kinh nghiệm trong nhiều dự án đầu tư công.

    [​IMG]
    Chi phí đầu tư dự kiến Đường sắt cao tốc Việt Nam. Nguồn: Yuanta dự phóng.

    Ở nhóm nhà thầu, lãnh đạo các công ty tư vẫn và xây dựng hàng đầu TEDI, Tập đoàn Đèo Cả, Cienco4 (Mã: C4G), Tổng công ty 319... đều khẳng định doanh nghiệp trong nước đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật xây dựng đường sắt tốc độ cao.

    Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp ví dự án là một cuộc cách mạng làm thay da đổi thịt đối với các doanh nghiệp, "độ chính xác của tàu đường sắt cao tốc đòi hỏi mức độ cao hơn về công nghệ, nhưng hoàn toàn có thể đảm đương tốt".

    Chứng khoán Yuanta cho rằng tổng thầu và tư vấn nhiều khả năng là doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà thầu trong nước vẫn có thể giành lấy các hợp đồng thầu phụ như Xây dựng Coteccons (Mã: CTD), Fecon (Mã: FCN), Cienco4 và Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV).

    Chủ tịch Fecon Phạm Việt Khoa chia sẻ trên truyền thông rằng đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào các dự án đường sắt đô thị và các hạng mục kết cấu hạ tầng của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đặc biệt trong các hạng mục đòi hỏi công nghệ cao và kỹ thuật phức tạp.

    Hay Chủ tịch Đèo Cả Hồ Minh Hoàng hồi đầu tháng 10 đề xuất với Thủ tướng cần tạo cơ chế để các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam sớm tự chủ trong việc đầu tư các công trình đòi hỏi công nghệ cao như đường sắt, metro...

    Tập đoàn nàyđã tổ chức nhiều đoàn công tác học tập và làm việc với các đơn vị trong ngoài nước, thành lập Viện nghiên cứu để chuẩn bị nguồn nhân sự kỹ sư, thành lập các trung tâm huấn luyện thực hành để đào tạo nhân công phổ thông.

    Đối với ngân hàng, trong các đề xuất dự kiến, Việt Nam sẽ vay tối đa 30%, song chưa quyết định vay trong nước hay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Một số đại biểu đề nghị thu hút đầu tư nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội, giảm sức ép đối với ngân sách nhà nước.

    Các ngân hàng quy mô lớn, có chi phí vốn thấp nhất và lãi suất cho vay thấp nhất sẽ có thể tham gia cho vay dự án. Yuanta kỳ vọng Vietcombank (Mã: VCB), BIDV (Mã: BID) và VietinBank (Mã: CTG) được tham gia cung cấp tài chính.
  10. thanhphong2012

    thanhphong2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Đã được thích:
    988
    09:51 03/12/2024
    Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành thủ tục triển khai Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trong tháng 12/2024
    Tiến Dũng
    Chiều 2/12, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, chủ trì hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng. Tại hội nghị, Thủ tướng chốt thời hạn cho nhiều dự án trọng điểm của vùng, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM...
    [​IMG]
    Thủ tướng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP
    Tại hội nghị với chủ đề: Tăng trưởng kinh tế "Hai con số" vùng Đông Nam Bộ năm 2025: Thách thức, cơ hội và giải pháp cùng với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ năm 2024, giải pháp phát triển năm 2025, Hội đồng vùng dành nhiều thời gian đánh giá tình hình triển khai các dự án động lực vùng Đông Nam Bộ; cơ chế và việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án liên vùng kết nối giao thông khu vực Đông Nam Bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ cao vùng Đông Nam Bộ; đặc biệt là giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai các chương trình, dự án trọng điểm.

    THU NGÂN SÁCH TOÀN VÙNG CHIẾM HƠN 42% CẢ NƯỚC
    Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, địa phương liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn thiện và sớm trình ban hành Kết luận Hội nghị.

    Thủ tướng đánh giá năm 2024, trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, cùng với cả nước, tình hình kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cao hơn cùng kỳ năm 2023.

    Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước của toàn Vùng ước đạt trên 733.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 42,2% tổng thu cả nước (tăng 3,6% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao); 5/6 địa phương tăng thu. Xuất khẩu phục hồi tích cực, ước đạt 115,7 tỷ USD, chiếm 31% kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 11%.

    Vùng tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tính đến ngày 31/10/2024 có trên 21.000 dự án và đạt trên 189 tỷ USD; trong đó TP.HCM đứng đầu cả nước, chiếm gần 32,2% số dự án và gần 12% tổng số vốn đăng ký. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và trở lại hoạt động cao nhất trong 6 vùng kinh tế - xã hội, ước tăng 9,8%.

    Đối với các nhiệm vụ, dự án trọng điểm, liên vùng, các bộ, ngành địa phương đã vào cuộc tích cực và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là đã hoàn thành rà soát trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định pháp luật, trong đó có Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi 4 luật, Luật sửa đổi 9 luật.

    Thủ tướng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với bộ, ngành liên quan, UBND TP.HCM hoàn thiện trình và được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương đối với Đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

    Nhiều dự án trọng điểm trong Vùng đang khẩn trương hoàn thành, nhiều dự án quan trọng khác cũng đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư và chuẩn bị hoàn thành các thủ tục đầu tư.

    Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của vùng Đông Nam Bộ và các địa phương trong Vùng thời gian qua, đóng góp quan trọng cho thành tựu chung của đất nước.

    Bên cạnh những thành quả rất cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận vùng Đông Nam Bộ còn những hạn chế, bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng GRDP vùng Đông Nam Bộ có xu hướng chậm lại, cần cố gắng để năm 2024 đạt 7%, phấn đấu cao hơn cả nước.

    Đến hết ngày 30/11/2024, giải ngân vốn đầu tư công của cả Vùng thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Công nghiệp cần tăng trưởng bền vững hơn. Hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là hệ thống cảng còn những điểm nghẽn. Tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng còn chậm, nhiều đề án, nhiệm vụ còn chưa triển khai.

    PHẤN ĐẤU ĐẠT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÙNG "HAI CON SỐ" MỖI NĂM
    Phân tích tình hình quốc tế, trong nước thời gian tới có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Hội đồng vùng và từng thành viên, các bộ, cơ quan, địa phương trong Vùng phấn đấu năm 2025 và thời gian tới, toàn vùng đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số mỗi năm.

    Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông cho phát triển; làm mới ba động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành mới nổi; thay đổi, cơ cấu lại công tác quản trị theo hướng thông minh, sử dụng công nghệ số; tăng cường quản lý an ninh, trật tự, chống tiêu cực, lãng phí; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn cho phát triển.

    Đặc biệt, Thủ tướng đã chỉ đạo cụ thể giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy các dự án trọng điểm trong Vùng với thời hạn rất cụ thể. Theo đó, dự án đường vành đai 4 TP.HCM, giao UBND TP.HCM là chủ quản đầu tư, quyết định chia tách các dự án thành phần cho các địa phương và có cơ chế chính sách phù hợp để triển khai, hoàn thành thủ tục trong quý 1/2025.

    Về Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thủ tục trong tháng 12/2024. Cùng với đó, tập trung thực hiện dứt điểm dự án chống ngập tại TP.HCM, đề xuất hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thời gian còn lại của năm 2024 và triển khai trong những quý đầu năm 2025.

    [​IMG]
    Thủ tướng tại hội nghị - Ảnh: VGP
    Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TP.HCM khẩn trương hoàn thành các thủ tục triển khai Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trong tháng 12/2024, cơ bản hình thành Trung tâm trong quý 1/2025.

    Về việc xây dựng khu thương mại tự do và Trung tâm công nghiệp điện gió ngoài khơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giao Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp thúc đẩy triển khai.

    Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương rà soát, thúc đẩy các dự án liên kết vùng và kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó có dự án kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành; khẩn trương hoàn thành thủ tục trong quý I/2025 để khởi công xây dựng đường bộ cao tốc Bình Phước - Đắk Nông, TP.HCM – Mộc Bài (Tây Ninh); nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt TP.HCM– Lộc Ninh, Biên Hoà – Vũng Tàu, kết nối với Cảng Thị Vải - Cái Mép, Cảng Cần Giờ; nhất trí xây dựng cao tốc TP.HCM - Mỹ Thuận theo hình thức hợp tác công tư, triển khai xây dựng quy mô 8 làn đường…

    Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, tránh đùn đẩy; những vấn đề vượt thẩm quyền thì kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đất đai, môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý các vấn đề liên quan phát triển khu công nghệ cao. Đối với vấn đề vật liệu san lấp, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phụ trách, xem xét nhập khẩu, đồng thời sử dụng cát biển vào san lấp.

    Thủ tướng kêu gọi các thành viên Hội đồng tích cực, chủ động hơn nữa triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả các hoạt động điều phối vùng, đặc biệt là các dự án vùng và liên vùng; trong đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các dự án đúng tiến độ; khắc phục các điểm nghẽn phát triển.

    Yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, nếu có những vướng mắc thì tổng hợp, nêu rõ vướng mắc gì, ở đâu, ai giải quyết... gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng trước 10/12/2024 để xem xét, giải quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân các tỉnh sẽ thực hiện thành công mục tiêu đề ra; cùng cả nước bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giàu mạnh và thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Chia sẻ trang này