Bơm Xiền -----Giải ngân vốn đầu tư công dồn dập cuối năm có thể khiến Kho bạc và mạng 'nghẽn'$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/10/2022.

1968 người đang online, trong đó có 787 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8105 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    Giải ngân vốn đầu tư công dồn dập cuối năm có thể khiến Kho bạc và mạng 'nghẽn'
    Đài tiếng nói VN | Khoảng 2 tiếng

    Thứ trưởng Bộ KHĐT Trần Quốc Phương khuyến cáo, tránh tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đồng loạt ở nhiều bộ ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án vào dịp cuối năm khiến hệ thống Kho bạc, hành chính rất vất vả và có thể nghẽn mạng...

    [​IMG]

    Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

    Phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội mới đây, nhiều đại biểu đề cập đến tình trạng giải ngân vốn đầu tư công đang chậm trễ, cản trở tốc độ phục hồi kinh tế. Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 29/10, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Trần Quốc Phương đã trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này.

    Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết: Đến ngày 31/10/2022, giải ngân của cả nước ước đạt theo số chẵn khoảng 298 nghìn tỷ đồng. Con số 298 nghìn tỷ này, so với năm 2021, nhiều hơn khoảng 40,3 nghìn tỷ, tăng cao hơn 16% so với năm ngoái. Điều này để thấy được số lượng vốn giải ngân ra nền kinh tế có nhiều hơn. Tuy nhiên, con số tỉ lệ phần trăm có thấp hơn so với năm ngoái, là 51,34%. Tại sao có con số này? Phần mẫu số có cộng thêm 38 nghìn tỷ giao bổ sung dự toán năm 2022 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Thủ tướng cũng đã giao trong đầu tháng 10.

    "Nếu không tính con số 38 nghìn tỷ này thì cũng đạt khoảng 55% (54,94%). Con số 55% này cũng gần bằng so với năm 2021, cùng kỳ đạt 55,8%. Tuy nhiên, năm 2021, giải ngân cả năm dồn vào 3 tháng cuối năm, đặc biệt quy định về ngân sách giải ngân đến 31/01/2022. Do vậy, đến 31/01/2022, chúng ta giải ngân được hơn 90%", ông Trần Quốc Phương nói.

    Về các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng, thời gian còn rất ít, 2 tháng năm 2022, cộng thêm 1 tháng giải ngân chuẩn bị quyết toán thì còn khoảng 3 tháng để thúc đẩy giải ngân.

    Do vậy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh: Thời gian để triển khai các giải pháp mới không còn nhiều. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng báo cáo với Chính phủ kiến nghị mấy nhóm giải pháp để tích cực hơn, thực hiện quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm. Hy vọng có thể đạt được con số giải ngân cao vào thời điểm 31/1/2023.

    Trước hết, phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng cũng như của Chính phủ. Điển hình là các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ, cộng với các chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 19/CT-TTg, qua các lần họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, cũng như thông qua các tổ công tác của Chính phủ đi làm việc với các bộ ngành, địa phương.

    Bên cạnh đó, nhiệm vụ nền tảng quan trọng nhất, nhiệm vụ rất lớn đối với các bộ ngành, địa phương là phải đôn đốc các chủ đầu tư cũng như các ban quản lý dự án và đặc biệt các nhà thầu, là phải thực hiện để có khối lượng thì mới giải ngân được.

    "Không thể giải ngân vốn từ Kho bạc mà không có khối lượng đi kèm", ông Trần Quốc Phương nói. Do vậy, công tác thực hiện từ nay đến cuối năm rất quan trọng, làm sao có được khối lượng tương đối lớn để có thể giải ngân được số tiền còn lại của năm 2022.

    Vấn đề rất quan trọng nữa là thực hiện ở các bộ ngành, địa phương. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đối tượng như chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu để làm sao đạt được kết quả thực hiện tốt.

    [​IMG]

    Giải ngân vốn đầu tư công được dự đoán là khó về đích năm nay. (Ảnh minh họa)

    Tiếp theo là liên quan đến vấn đề thủ tục, thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn 3 tháng. Do vậy cũng mong các bộ ngành, địa phương phải chuẩn bị trước các thủ tục hành chính để giải ngân vốn đầu tư công khi chúng ta có khối lượng, để làm sao tránh tình trạng dồn dập, như rơi vào thời điểm cuối tháng 12/2022 hoặc cuối tháng 1/2023, chúng ta giải ngân đồng loạt ở nhiều bộ ngành, nhiều chủ đầu tư, nhiều ban quản lý dự án. Lúc đấy sự phục vụ của hệ thống Kho bạc cũng như hệ thống hành chính rất vất vả và có thể nghẽn mạng, rất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

    Cuối cùng, đó là công tác chuẩn bị: Chúng ta chuẩn bị bước vào năm 2023, kế hoạch ngân sách và đầu tư công đã trình ra Quốc hội với lượng vốn năm 2023 là rất lớn, cao hơn năm 2022 hơn 100 nghìn tỷ, áp lực giải ngân của năm 2023 rất lớn. Do vậy, cần công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa, để làm sao bước sang năm 2023 có thể triển khai thực hiện được ngay. Đây là điều tốt nhất để giảm nhẹ gánh nặng cũng như sức ép của thời điểm cuối năm, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nêu rõ.

    Liên quan đến vấn đề nêu trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn thông tin thêm: Chính phủ đã thành lập 6 tổ công tác, trong đó 4 đồng chí Phó Thủ tướng là tổ trưởng 4 tổ. Tổ thứ 5 là đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng và tổ thứ 6 là đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài chính là tổ trưởng.

    "Các tổ thường xuyên đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho các bộ ngành, địa phương. Với những giải pháp rất quyết liệt, kịp thời, chỉ đạo điều hành linh hoạt chúng ta sẽ đạt được yêu cầu", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tin tưởng./.
    Soigia271nvhoan thích bài này.
  2. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    27.559
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    Lên là tốt rồi đã @};-
    Đường dài mới thấy ngựa hay:-bd@};-
    Tran Nam thích bài này.
  4. nvhoan

    nvhoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/10/2017
    Đã được thích:
    4.165
    NH dẫn sóng nâng đở VNindex và ổn định thị trường
    Nhóm đầu tư công sóng dài luôn năm 2023 vì 2023 tiền đổ vào ĐTC là chắc chắn
    Caheochungkhoan, SuongkhongxuatBigDady1516 thích bài này.
    Caheochungkhoan đã loan bài này
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    bowm tiền thật thì bank đc lợi đầu tiên. Rồi mới đến nhóm ĐTC , mà cty nào đc lợi thì phải tính sau , cầm bank cho chắc.
    Suongkhongxuat, nvhoanBigDady1516 thích bài này.
  6. suti2017

    suti2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2020
    Đã được thích:
    3.466
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    NGÂN HÀNG
    Phó Thống đốc NHNN: Vẫn dành lãi suất thấp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên
    2 giờ trước
    (ĐTCK) Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, việc tăng lãi suất phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế thế giới khi lạm phát tăng cao, tuy nhiên NHNN luôn có trần lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên để doanh nghiệp đủ điều kiện được vay vốn với lãi suất thấp hơn thị trường.
    [​IMG]


    Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà tại buổi họp báo Chính phủ chiều 29/10.
    Chiều 29/10, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10/2022 của Văn phòng Chính phủ, báo chí dành câu hỏi cho Ngân hàng Nhà nước về việc ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng trần lãi suất lần thứ hai, các ngân hàng (trong đó có cả các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước) đã đồng loạt tăng lãi suất huy động, Ngân hàng Nhà nước có giải pháp gì để hỗ trợ nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh?

    Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà thông tin, năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 14%, cao hơn so với năm 2020 và 2021.

    Và trên thực tế, tín dụng đã tăng trưởng ngay từ những tháng đầu năm và đây là điều rất khác so với những năm trước.

    "Đến ngày 25/10, tăng trưởng tín dụng ở mức 11,5% so với cuối năm ngoái và 17% so với cùng thời điểm năm ngoái", Phó Thống đốc nói.

    Theo ông Hà, đà tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm có sự đóng góp tích cực từ việc tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Tuy vậy, ở chiều ngược lại, năm nay việc huy động vốn tăng trưởng chậm. Hiện tốc độ tăng trưởng huy động vốn chỉ ở mức 4,6% so với đầu năm, bằng gần 1/3 so với tăng trưởng tín dụng.

    Hiện tốc độ tăng trưởng huy động vốn chỉ ở mức 4,6% so với đầu năm, bằng gần 1/3 so với tăng trưởng tín dụng.

    Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà

    "Điều này đặt ra thách thức đối với hệ số an toàn vốn của hệ thống ngân hàng cũng như gây quan ngại về tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng", ông Hà giải thích.

    Trước áp lực nguồn vốn để đảm bảo khả năng thanh khoản cho các tổ chức tín dụng và nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần điều chỉnh lãi suất điều hành trong tháng 9 và 10 vừa qua. Điều này đảm bảo các tổ chức tín dụng có khả năng huy động thêm được nguồn vốn để đảm bảo an toàn thanh khoản cũng như cung cấp nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế.


    Ngoài ra, Phó Thống đốc nhấn mạnh điều này phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế thế giới khi lạm phát tăng cao, kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng nhanh, tăng mạnh lãi suất làm đồng nội tệ của các nước mất giá theo và các nước cũng đã tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát cũng như chống lại sự mất giá của đồng nội tệ so với USD.

    Liên quan đến khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp, Phó Thống đốc cho biết trong quá trình điều hành, Ngân hàng Nhà nước luôn luôn chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung vốn cho những lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh.

    "Từ đầu năm nay, các lĩnh vực ưu tiên đều có mức tăng tín dụng tốt, góp phần tăng trường kinh tế. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng có sản xuất kinh doanh giúp các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể vay vốn với lãi suất thấp hơn thị trường", Phó Thống đốc nói.
    nvhoan thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    Thấy gì từ việc Trung Quốc bơm tiền tấn làm hạ tầng?
    Báo Giao thông | 59 phút

    Trung Quốc đang bơm hàng nghìn tỷ nhân dân tệ vào đầu tư hạ tầng - một gói kích thích có lợi cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

    Trung Quốc chi hàng nghìn tỷ nhân dân tệ cho các cơ sở hạ tầng quan trọng, từ các dự án giao thông quy mô lớn, cơ sở tích trữ nước hoành tráng cho đến các chương trình phát triển năng lượng tái tạo.

    Kỷ lục xây đường cao tốc

    [​IMG]

    Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ có khoảng 200.000km đường sắt bao gồm 70.000km đường sắt cao tốc hoàn thành vào năm 2035

    Theo báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP), Trung Quốc đang bơm hàng nghìn tỷ nhân dân tệ vào đầu tư hạ tầng - một gói kích thích có lợi cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Đây cũng được xem là sự bù đắp tổn thất sau những quy định hạn chế phòng dịch Covid-19 và sự chững lại của thị trường bất động sản.

    Hiện tại, tốc độ đầu tư cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc liên tục tăng nhanh, tăng trưởng từ mức 8,3% trong tháng 8 lên 8,6% trong tháng 9.

    Hãng tin Bloomberg nhận định, trong ngắn hạn, đầu tư hạ tầng có thể là cú huých tạo ra nhiều công việc, “giải cơn khát” việc làm của hàng triệu người trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

    Về dài hạn, gói kích thích này sẽ giúp hiện thực hóa tham vọng của Trung Quốc để trở thành nền kinh tế thu nhập cao, có thể cạnh tranh với Mỹ trong các lĩnh vực kỹ thuật cao như chíp bán dẫn.

    Tờ Bưu điện Hoa Nam đã chỉ ra dòng chảy của hàng nghìn tỷ nhân dân tệ mà Trung Quốc đổ vào những dự án hạ tầng để thúc đẩy kinh tế.

    Trước hết là về hạ tầng giao thông, từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, nước này đã đầu tư 2,34 nghìn tỷ nhân dân tệ vào các dự án, bao gồm cả đường cao tốc và đường sắt mới.

    Tính đến cuối tháng 8, có hơn 240 tuyến đường cao tốc và đường siêu tốc được xây dựng mới trên khắp Trung Quốc.

    Một trong những dự án đó là tuyến đường cao tốc mới dài 294km dọc theo biên giới Tân Cương và tỉnh Thanh Hải, kết nối khu tự trị Duy Ngô Nhĩ với hệ thống đường cao tốc của Trung Quốc.

    Chỉ riêng ở tỉnh Tứ Xuyên, đã có tới 10 dự án đường cao tốc với tổng chiều dài lên tới 935km được khởi công trong quý 3 năm nay. Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc gọi đây là kỷ lục của khu vực này.

    Tiếp đó, trong tháng 9, Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc đã thông báo khởi công xây dựng một đoạn quan trọng của đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Hùng An - Thương Khâu.

    Tuyến đường sắt dài 552km đánh dấu sự phát triển của tân khu Hùng An - một quận đô thị mới cách Bắc Kinh 100km - nơi được Chủ tịch Tập Cận Bình chọn để phát triển thành “thành phố trong mơ” mới của Trung Quốc.

    Tổng cộng có 25 dự án đường sắt đang được triển khai và những dự án này sẽ bổ sung thêm 5.300km chiều dài đường sắt của Trung Quốc - cả đường sắt thông thường và đường sắt cao tốc.

    Quốc gia này đặt mục tiêu sẽ có khoảng 200.000km đường sắt bao gồm 70.000km đường sắt cao tốc hoàn thành vào năm 2035.

    Phát triển mạng lưới ngầm

    [​IMG]

    Nhà ga đường sắt cao tốc tại tân khu Hùng An

    Dòng chảy thứ hai là về các dự án mạng lưới đường ống ngầm cho điện, nước, nhiệt, khí đốt và viễn thông ở các thành phố.

    Ông Dou Yong, người đứng đầu Nhóm nghiên cứu về xây dựng mạng lưới đường ống ngầm đô thị tại Trung tâm giao dịch kinh tế quốc tế Trung Quốc nhận định, khi mức độ đô thị hóa của Trung Quốc tăng lên, việc xây dựng các hành lang tích hợp ngầm sẽ mang lại nhu cầu đầu tư trung bình mỗi năm hàng tỷ nhân dân tệ. Chỉ riêng nửa đầu năm 2022 đã ghi nhận 68 dự án đường ống ngầm như vậy phát triển.

    Vào cuối tháng 2, thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc đã hoàn thành 164,9km đường ống ngầm, với tổng vốn đầu tư 7,08 tỷ nhân dân tệ. Đến cuối năm 2025, thành phố gần 17 triệu dân này dự kiến có 815km đường ống ngầm tích hợp.

    Bên cạnh đó, trong một năm phải chịu đựng nắng nóng kỷ lục và hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, giới chức Trung Quốc đã quan tâm nhiều hơn tới các dự án tích trữ nước.

    Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết đã có tới 703,6 tỷ nhân dân tệ (98 tỷ USD) được đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng bảo đảm nước trong 8 tháng đầu năm 2022 - tăng 63,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng cộng, toàn Trung Quốc đã xây dựng 19.000 dự án thủy lợi, trong đó 31 dự án được coi là có quy mô lớn.

    Dự án vận chuyển nước Nam - Bắc đầy tham vọng của Trung Quốc, bao gồm một mạng lưới đường hầm dẫn nước ngầm từ sông Dương Tử đến miền Bắc Trung Quốc, đã khởi động, bắt đầu xây dựng tuyến hầm trung tâm mới vào tháng 7.

    Một dự án lớn khác đang được tiến hành là Dự án phân bổ tài nguyên nước Quảng Đông- Vịnh Bắc bộ. Với tổng vốn đầu tư khoảng 60 tỷ nhân dân tệ, dự án này trải dài hơn 500km và sẽ cung cấp nước cho các thành phố dễ bị hạn hán ở các khu vực cực Tây của tỉnh Quảng Đông.

    Dự án truyền dữ liệu Đông Tây

    Dự án xây dựng một mạng xử lý dữ liệu mới, được gọi là “Dự án truyền dữ liệu Đông Tây”, đã bắt đầu vào năm nay. Siêu dự án này sẽ thu thập dữ liệu từ các trung tâm đô thị phát triển cao của miền Đông Trung Quốc và truyền đến khu vực phía Tây giàu tài nguyên hơn để xử lý.

    Theo tờ Nhân dân Nhật báo, các nhà chức trách hy vọng dự án mới sẽ giúp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở phía Tây tương ứng với phía Đông, đồng thời mở rộng hơn nữa nền kinh tế kỹ thuật số của Trung Quốc.

    Kể từ năm 2015, tốc độ tăng trưởng dữ liệu của Trung Quốc đạt trung bình hơn 30% mỗi năm và số lượng trung tâm dữ liệu đã tăng từ 1,24 triệu vào năm 2015 lên 5 triệu trung tâm vào năm 2020, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

    Trong quý đầu tiên của năm nay, 25 dự án xây dựng liên quan đến mạng dữ liệu đã bắt đầu được triển khai tại 8 khu vực bao gồm: Khu vực Vịnh Lớn, vòng kinh tế Thành Đô - Trùng Khánh và Đồng bằng sông Dương Tử.

    Nguồn tiền đầu tư vào các trung tâm dữ liệu lớn dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 20% mỗi năm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 tính đến năm 2025 của Trung Quốc.

    Phát triển năng lượng tái tạo

    Một hạng mục đầu tư khác rất được Trung Quốc quan tâm đó là năng lượng xanh và năng lượng tái tạo. Đây là trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu khí hậu vào năm 2060.

    Do đó, Chính phủ Trung Quốc đã công bố một loạt các dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời mới ở các vùng phía Bắc.

    Theo Hiệp hội Công nghiệp quang điện Trung Quốc, công suất năng lượng mặt trời của nước này đã tăng thêm 31 gigawatt chỉ trong nửa đầu năm nay và tăng 137% so với cùng kỳ năm 2021.

    Tại tỉnh Liêu Ninh, 6 dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn vừa được khởi công xây dựng vào tháng 9 với tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ nhân dân tệ.

    Các dự án năng lượng gió, năng lượng mặt trời và năng lượng hạt nhân này dự kiến sẽ tạo ra công suất phát điện tích lũy 60 gigawatt.

    Ông He Lifeng, Giám đốc Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này cũng đang có kế hoạch tăng cường thêm công suất năng lượng mặt trời và gió 450 gigawatt ở sa mạc Gobi và các vùng sa mạc phía Bắc khác.

    Trang Trần - An Bình
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    1- Công ty nào thi công các công trình của Dự án đầu tư Công chắc chắn sẽ được hưởng @};-
    2- Nhà nước bơm vốn làm Đầu tư công cty xây dựng thuộc nhà nước hưởng lợi nhất VCG sẽ là điểm sáng liệu có vượt giá CTD cũng là 1 game để đầu tư dc
    @};-
    Last edited: 30/10/2022
  10. no1no2no3

    no1no2no3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Đã được thích:
    1.390
    Kế hoạch hoạch định thế nào mà thực hiện mới chỉ được tầm 55% nhỉ ? Mà chả thấy ông nào bị sao
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này