Bơm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quang_gia_vst, 18/12/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
11494 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 16:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 88325 lượt đọc và 1342 bài trả lời
  1. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))
  2. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    [:p]
    ^:)^
    bác éo bằng em
    chúc em....mau thành tỉ pú :))
  3. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    tối nay thằng kia vợ chắc đóng vai .....ấy roài
    mai éo dậy DD dc =))=))=))=))
  4. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Bậy!
    Nhà nước éo ai Sọc bao giờ
    Quân bay đâu............."Bình ổn" ......;))
  5. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà éo BƠM mới là ......lạ


    Tín dụng âm 0,16% trong gần 2 tháng đầu năm


    Vụ Tín dụng cho biết sẽ vẫn tiếp tục quản lý chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại một cách chặt chẽ để tránh vốn đi sai chỗ, không mang lại hiệu quả.
    Theo Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dư nợ cho vay của toàn hệ thống ngân hàng đến ngày 19-2 âm 0,16% so với cuối năm 2012. Nhưng, đây là con số cải thiện so với mức âm 1% của tháng 1-2013 và vẫn khả quan hơn so với mức âm khoảng 3% của cùng kỳ năm trước so với cuối năm 2011.

    Trong năm 2013, mục tiêu tăng trưởng tín dụng được đặt ra là 12%, trong đó bao gồm cả khoản tiền ngân hàng đầu tư vào trái phiếu chính phủ. Một lãnh đạo NHNN cho rằng mục tiêu này có đạt được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hấp thụ vốn của nền kinh tế và sức khỏe của doanh nghiệp.

    Vụ Tín dụng cho biết sẽ vẫn tiếp tục quản lý chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại một cách chặt chẽ để tránh vốn đi sai chỗ, không mang lại hiệu quả.

    Đồng thời việc phân nhóm tín dụng sắp được công bố. Trong đó, NHNN sẽ xem xét các yếu tố như năng lực quản trị, quy mô vốn của từng ngân hàng để tính toán. Những ngân hàng mạnh, nhưng đã có sáp nhập với ngân hàng yếu khiến nợ xấu tăng lên cũng sẽ được xem xét kỹ việc có hạ nhóm tín dụng so với các năm trước hay không. Và các ngân hàng nhỏ nhưng hoạt động lành mạnh có thể được xem xét xếp vào các nhóm được phép tăng trưởng cao.

    Việc tiếp tục phân nhóm cũng là để tránh hiện tượng các ngân hàng cho vay tràn lan, gây ảnh hưởng đến lạm phát, vì tại Việt Nam, doanh nghiệp dựa quá nhiều vào vốn vay để kinh doanh.

    Năm 2012, các ngân hàng được phân thành 4 nhóm tín dụng. Trong đó, nhóm 1 được tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 là 15%, nhóm 3 là 8% và nhóm 4 sẽ không được phép tăng trưởng. Và sau 6 tháng thực hiện, NHNN xem xét chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với diễn biến tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu chính sách tiền tệ. (Năm ngoái chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra đầu năm là 15-17%).

    Theo một số ngân hàng lớn, hiện tại tăng trưởng tín dụng bao nhiêu trong 2013 vẫn là một câu hỏi khó, vì các ngân hàng muốn cho vay doanh nghiệp tốt để tiếp tục tìm kiếm lợi nhuận, nhưng doanh nghiệp chưa có dấu hiệu đã hồi phục, thậm chí hoạt động kinh doanh trong quí 4-2012 của nhiều doanh nghiệp còn tệ hơn các quí trước. Các ngân hàng cho biết vẫn đang chờ đợi các biện pháp hỗ trợ từ phía chính phủ như kích cầu cho bất động sản thông qua người mua nhà, giảm thuế cho doanh nghiệp….

    Ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông, cho rằng trong năm 2012 các ngân hàng đã rất chật vật để tăng trưởng tín dụng, vì vậy năm 2013 nên xem xét có khống chế trần này hay không. Thực tế, các ngân hàng hiện tại rất kỹ càng trong việc chọn lọc hồ sơ vay do lo ngại việc gia tăng nợ xấu sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Trong năm 2012 đa phần các ngân hàng đã phải tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, dẫn đến kết quả kinh doanh không khả quan.

    Tính hết năm 2012, tín dụng tăng 8,91%, trong đó bao gồm cả trái phiếu chính phủ. Như vậy, khác với các năm trước đó, tín dụng chỉ tính con số cho vay đối với doanh nghiệp và người dân, thì từ năm 2012, việc mua trái phiếu chính phủ của các ngân hàng sẽ tính vào tăng trưởng tín dụng. Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời tại kỳ họp Quốc hội tháng 11 năm ngoái thì đây là vốn mà ngân hàng cho chính phủ vay để thực hiện các dự án, nên cũng là cung vốn ra nền kinh tế.

    Theo Thanh Thương
    TBKTSG
  6. BuiDucLong

    BuiDucLong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    977
    Tứng lên cũng là cái hy vọng ,,, tháo ,nới ,Bơm,,,,,,,,,,tăng ,,,,,,,,,,câu chả nhời (Nguyễn y vân ) túm cái váy lại là ,,,là ~X đã có 1 con sóng khá khá từ T12 -t2
    qua mí 5 miệt mài bám sàn en dút ra 1 kinh nhiệm ,Oánh tứng ở Vịt ngan cứ như thằng say là chuận nhất vi mô vĩ mô ,phân phọt ,chart chít lém mợ nó vào WC đỡ nhức đầu loạn chưởng ,,,Cứ như anh chí lại hay vào sóng là cứ ngất ngư ôm cổ qua đồi bên là lại ngất ngư ngắm thiên hạ vẽ vời ,,,Oánh tứng ở Vịt càng tỉnh càng chít ,càng nhanh càng rễ vấp ,cứ nhẩy ra nhẩy dzô vớ vẩn dẫm mịa nó phải mứt
  7. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Liệu có phải cái ví dụ kia đang đúng không nhỉ-Xoắn quá ;))
    Giá vàng giảm 250 nghìn đồng/lượng

    [​IMG]




    [​IMG]
    (CafeF) Giá vàng giảm liên tục từ đầu giờ sáng tới giờ, hiện giá mua vào đã xuống dưới 45 triệu đồng/lượng.

    Lúc 10h30, vàng miếng SJC tại tập đoàn DOJI niêm yết tại 44,98 – 45,1 triệu đồng/lượng, giảm 230 nghìn đồng mua vào và 270 nghìn đồng bán ra.
    Tại công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng giao dịch tại 44,95 – 45,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn 250 nghìn đồng bán ra và 150 nghìn đồng mua vào so với cuối giờ chiều hôm qua.
    Tại các ngân hàng, giá bán ra đồng loạt niêm yết ở 45,1 triệu đồng/lượng song giá mua vào chênh nhau chút ít. Techcombank, DongABank, Sacombank và Vietinbank đang mua vàng miếng với giá 44,95 triệu đồng/lượng, ngân hàng Eximbank là 44,98 triệu đồng/lượng và tại ACB là 44,9 triệu đồng/lượng.
    Ngày hôm qua, giá vàng tăng mạnh buổi sáng và hạ nhiệt về buổi chiều song sức mua tăng vọt, chủ yếu ở dòng vàng nhẫn tròn trơn, bởi quan niệm mua vàng trong ngày Thần tài (10/1 âm lịch) sẽ sung túc tiền của cả năm.
    Một số công ty vàng bạc cho biết, đến tận 6h chiều, người dân vẫn xếp hàng chờ mua vàng. Còn tại nhiều ngân hàng, vàng nhẫn khan hiếm ngay từ lúc 10h sáng và phải viết giấy hẹn đến lấy sau 3h chiều.
    Tập đoàn DOJI cho biết, riêng trong ngày 9/1 đã bán ra 4.500 chiếc nhẫn tròn trơn, tương ứng 650 lượng vàng và 10.000 chiếc nhẫn trong ngày 10/1, tương đương 1.400 lượng.
    Trên thị trường thế giới, giao dịch vàng đêm qua cũng tăng mạnh bởi sự trở lại của nhà đầu tư trên thị trường Mỹ sau 3 ngày nghỉ (thứ Hai thị trường nghỉ lễ Tổng thống). Giá vàng tuy nhiên sụt giảm về mức gần thấp nhất 6 tháng do nhu cầu giảm sút trong bối cảnh chứng khoán đi lên và nền kinh tế có nhiều dấu hiệu lạc quan.
    Chốt ngày 19/2, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 1.604,46 USD/ounce trong khi giá vàng giao tháng 4 giảm 5,3 USD xuống 1.604,2 USD/ounce. Hôm nay, giá vàng tại châu Á đang hồi phục và giao dịch quanh 1.608 USD/ounce.
    Quy đổi, vàng thế giới hiện tương đương mức 40,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 4,4 triệu đồng/lượng.
    Thành Hưng



  8. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Thế là rõ roài nhé!:-bd


    NHNN: Chưa phải thời điểm thích hợp để điều chỉnh tỷ giá







    [​IMG]
    Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong năm 2013 biên độ điều chỉnh tỷ giá vẫn ở mức +/- 3% và thời điểm này chưa phù hợp để điều chỉnh.

    Một số chuyên gia cho rằng nên “phá giá” VND thêm 4% trong năm, vì lạm phát ở Việt Nam luôn cao hơn lạm phát ở Mỹ. Tuy nhiên, phía Ngân hàng Nhà nước lại có lập luận khác và cho rằng chỉ nên điều chỉnh ở biên độ +/- 3% và thời điểm này chưa phù hợp để điều chỉnh.

    Doanh nghiệp và chuyên gia "đòi" điều chỉnh tỷ giá


    Không thể phủ nhận rằng, trong suốt năm 2012, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chủ động giữ nguyên ở mức 20.828 VND/USD, nếu tính từ thời điểm điều chỉnh cuối cùng vào ngày 24/12/2011. Ngay cả “chỉ tiêu” điều chỉnh tỷ giá năm 2012 được xác định là +/-3% bởi tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình hồi đầu năm thì cũng chỉ dùng hết +1% với mức biến động cho phép đối với cặp USD/VND ở khoảng 20.620 VND - 21.036 VND/USD.

    Tuy nhiên, mức ổn định này lại chưa nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp xuất khẩu và các chuyên gia ngân hàng vì họ cho rằng do tỷ giá ổn định nên lợi nhuận thu về không cao như mong muốn.

    Chuyên gia tài chính ngân hàng Lê Xuân Nghĩa cho biết, “Chúng tôi tính toán, năm 2013, kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối năm. Như thế, khả năng sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng tăng trở lại. Từ đó, nhu cầu nhập khẩu sẽ tăng vượt trội nhu cầu xuất khẩu và đưa nền kinh tế chuyển dần từ thặng dư thương mại đến thâm hụt thương mại như từng xảy ra ở các năm trước. Bức tranh tỷ giá lúc đó sẽ theo chiều hướng tăng, nhất là khi các nhà nhập khẩu cần nhiều hơn ngoại tệ và tất nhiên, cán cân thanh toán có thể chuyển dịch theo hướng thâm hụt mạnh, dù năm nay đang là thặng dư."

    Ông Nghĩa kiến nghị, Chính phủ nên chủ động điều chỉnh tăng tỷ giá thêm ở mức khoảng 4% trong năm nay để hỗ trợ xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới. Điều này cũng giúp hạn chế nhu cầu nhập khẩu, nhất là các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ.

    Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank cũng cho rằng: "Đã đến lúc, phải nghĩ đến chuyện 'phá giá' thêm VND thì xuất khẩu mới có lợi. Hiện tại, Mỹ đã nới lỏng tiền tệ bằng khá nhiều gói cứu trợ và chúng sẽ kích thích mạnh tiêu dùng, tác động tốt cho xuất khẩu của các nước; trong đó có Việt Nam. Có thể, Việt Nam vẫn còn e ngại giảm đầu tư nước ngoài nên mới duy trì tỷ giá dưới giá trị thật như vậy, nhưng hãy tận dụng tốt cơ hội để đẩy thêm hàng vào Mỹ."

    Còn theo ông Trương Văn Phước, luôn luôn có những ý kiến bình luận về tỷ giá, suy cho cùng, cũng là một điều hay. Nhờ đó các cơ quan quản lý luôn đặt mình trong một trạng thái phải quan sát thường trực các biến động của thị trường ngoại hối. Vì tỷ giá luôn là một vấn đề quan trọng và phức tạp. Mỗi người có quyền tiếp cận ở những chiều khác nhau.

    Nhân hàng Nhà nước: Chưa phù hợp

    Tuy nhiên, trước vấn đề này, đại diện Vụ chính sách tiền tệ-Ngân hàng Nhà nước cho rằng: Việc cân nhắc điều chỉnh tỷ giá theo khuyến nghị của một số chuyên gia kinh tế thời gian gần đây cần được xem xét thận trọng trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ năm 2013.

    Bởi, bên cạnh việc điều hành chính sách tiền tệ, thực hiện mục tiêu của Chính phủ là kiểm soát lạm phát ở mức thấp hơn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012 thì Ngân hàng Nhà nước cũng đang phải thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh như: Xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt, cần cân nhắc việc điều chỉnh tỷ giá với lạm phát bởi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 đã tăng 1,25% và tháng 2, tháng có Tết Âm lịch, CPI sẽ cao hơn so với tháng 1.

    “Như vậy rất nhiều yếu tố tạo áp lực gia tăng lạm phát trong thời gian tới và đặt ra vấn đề kiểm soát lạm phát thực hiện mục tiêu đề ra là khó khăn. Tại thời điểm này chưa nên đặt vấn đề tăng tỷ giá, vì sẽ tạo áp lực tăng lạm phát,” vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

    Đại diện Ngân hàng Nhà nước giải thích, trong số bất cập việc điều chỉnh tăng tỷ giá điều mà chúng ta cần cân nhắc nhất đó là tác động tăng điều chỉnh tăng tỷ giá đối với lạm phát trong nước. Bởi vì đối với Việt Nam sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên vật liệu, khi điều chỉnh sẽ làm giá mặt hàng xuất khẩu tính bằng VND gia tăng, góp phần tạo lạm phát. Ngoài ra, khi điều chỉnh cần cân nhắc đến một số vấn đề như: nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của ngân sách tính bằng VND sẽ tạo khó khăn thêm cho ngân sách.

    Đồng tình với chủ trương trên, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho hay, tỷ giá ổn định trong thời gian khá dài có lợi cho nhập khẩu nhưng lại gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tỷ giá ổn định cũng giúp tạo lòng tin của người dân vào sự ổn định của đồng tiền Việt Nam. Đây là điều rất quan trọng trong nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh số doanh nghiệp giải thể lên tới 50.000 đơn vị, số doanh nghiệp gặp khó khăn do không tiếp cận được vốn rất lớn, lao động thất nghiệp tăng cao.

    Tuy nhiên, ông Hiếu lại cho rằng, sang năm 2013, tỷ giá sẽ tiếp tục được giữ ở mức ổn định nếu một số điều kiện vĩ mô không thay đổi nhiều. Nếu lạm phát tăng trở lại trên mức 10%, chắc chắn sẽ có tác động rất xấu tới tỷ giá. "Tôi cho rằng, Ngân hàng Nhà nước không nên phá giá đồng tiền mà nên cho phép tỷ giá biến động trong giới hạn 3% trong năm nay. Điều này đồng nghĩa Ngân hàng Nhà nước không can thiệp vào thị trường hối đoái mà để nền kinh tế tự điều chỉnh. Việc phá giá đồng tiền có lợi ngay cho xuất khẩu nhưng lại tạo sự bất ổn về tâm lý, làm giảm lòng tin," ông Hiếu nhấn mạnh.

    Khi tỷ giá được điều chỉnh, ngay cả khi ở trong mức 3% đặt ra, vẫn có tác dụng phụ, như khiến chi phí nhập khẩu hàng hóa vào nước ta tăng lên, ảnh hưởng nhất định đến lạm phát. Nhưng không thể có liều thuốc nào có thể trị được mọi loại bệnh và giúp mọi thành phần của nền kinh tế khỏe mạnh được./.

    Theo Minh Thúy
    Vietnam+



  9. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    99% HO vượt 500 trong phiên này :-bd
  10. ranggolaivon

    ranggolaivon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Đã được thích:
    1.372
    Sướng quá! [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này