Bơm!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quang_gia_vst, 18/12/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
826 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 00:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 88709 lượt đọc và 1342 bài trả lời
  1. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    :))
    thèng này có tiến bộ
  2. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.348
    náo, nick mới lập năm 2012 thì hỉu thế éo lào được ý anh mà lói
    KMQV hi hi hi :))
  3. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Ối giời!
    nick cũ khóa ráo òi!
    khen mài cũng ,,,,,chửi thì ......KỆ mịa quý vị :))
    (câu này là chính chủ nhá)=))
  4. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
  5. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0



    Năm 2013: Thị trường sẽ lấy lại niềm tin

    [​IMG]




    Hiện có hai vấn đề đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đó là các chi phí gián tiếp như chi phí vận chuyển, chi phí bến bãi, chi phí logistics… cao đã làm tăng giá vốn của hàng hóa.

    Tại Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư 2012 với chủ đề “Doanh nghiệp - Cơ hội phát triển năm 2013”, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, ngày 20/12, nhiều ý kiến cho rằng năm 2013 thị trường sẽ lấy lại niềm tin tăng trưởng.
    Theo Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Minh, năm 2013 tới đây cũng sẽ là một năm còn nhiều khó khăn, thử thách. Để tồn tại và tìm hướng phát triển trong hoàn cảnh đó, không còn cách nào khác, các doanh nghiệp cần năng động và sáng tạo hơn, cần có sự liên kết mạnh mẽ trong việc sử dụng các sản phẩm của nhau để tạo sức mạnh cộng hưởng, thể hiện tinh thần càng khó khăn, Doanh nghiệp càng phải nỗ lực tìm ra cơ hội mới.Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn C.T. Group, cho rằng, năm 2012, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng khá, tuy nhiên, điều lo ngại nhất trong thời gian tới đó là khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
    Hiện có hai vấn đề đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đó là các chi phí gián tiếp như chi phí vận chuyển, chi phí bến bãi, chi phí logistics… cao đã làm tăng giá vốn của hàng hóa. Bên cạnh đó, chúng tavẫn thiếu một hệ thống quản lý quốc gia về chất lượng hàng hóa xuất khẩu.
    Đánh giá về triển vọng kinh tế năm 2013, TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho biết, năm 2012, các doanh nghiệp trong nước phải tập trung chống đỡ những khó khăn kéo dài từ những năm trước đến nay đã đuối sức. Do đó, năm 2013, các chính sách vĩ mô cần phải hướng vào việc lấy lại niềm tin cho thị trường.
    Trong những tháng cuối năm 2012, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành rất cụ thể để giải quyết 3 vấn đề khó khăn của doanh nghiệp hiện nay là hàng tồn kho, nợ xấu và thị trường bất động sản.
    Gầnđây nhất, trong các ngày 18 và 19/12, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chủ trì làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn từng phần cho thị trường bất động sản, bằng cách đó sẽ giải quyết được vấn đề nợ xấu, đem lại niềm tin cho thị trường.
    Từ đó, ông Trần Du Lịch cho rằng, với những giải pháp của Chính phủ, năm 2013, chắc chắn niềm tin của thị trường sẽ được củng cố, kinh tế sẽ dần được phục hồi và đây sẽ là năm khởi đầu cho cho một quá trình tái cấu trúc, trong đó có tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp.
    Theo Mạnh Hùng
    Chinhphu.vn



  6. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Banh xác .......=))=))=))
    lại ăn trúng bả
    trangbuoncuoi
    Thành viên này bị khóa đến 12:00 22/01/2013 vì lý do: Spam
    [​IMG] [​IMG]

  7. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.348
    Ô hay, qua được ngày tận thế chửi thế còn nhẹ đấy :))
    Nghe hay không ... quí vị đây kệ mịa, thế nhé kkk =))=))=))
  8. connick

    connick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    1.348
    TS Nguyễn Quang A: Có gì đột phá trong 21 giải pháp của Bộ Tài chính?
    (LĐ) - Số 300 - Thứ bảy 22/12/2012 06:26
    Trang chủ | Kinh doanh

    Nhóm giải pháp thứ nhất thực chất là gia hạn nộp thuế cho một số loại doanh nghiệp vừa và nhỏ (gia hạn nộp thuế TNDN, mức thuế TNDN 20%, gia hạn nộp thuế GTGT), cho các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội (thuế TNDN 10%, giảm 50% thuế GTGT) và kinh doanh căn hộ có diện tích dưới 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 (giảm 30% thuế GTGT).

    Ngoài thuế TNDN 20%, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ được gia hạn nộp thuế GTGT (tháng 1, 2 và 3) và nó có thể giúp họ bớt khó khăn chút ít trong mấy tháng đầu năm. Gia hạn nộp thuế TNDN có lợi chút ít cho các doanh nghiệp có lãi nhưng chẳng có ý nghĩa gì với các doanh nghiệp gặp khó khăn (chắc họ không có lãi nên không phải nộp thuế TNDN).

    Có sự ưu ái đặc biệt đối với các doanh nghiệp xây, kinh doanh nhà ở xã hội, căn hộ nhỏ dưới 70m2 và bán dưới 15 triệu đồng/m2. Chắc chắn sẽ có nhiều nhà phát triển bất động sản chuyển theo hướng này. Đây là động thái chính sách tốt hướng các nhà đầu tư bám sát nhu cầu thực tế hơn là chạy theo “cầu ảo” của các nhà đầu cơ. Tuy nhiên, cần chú ý để tránh hội chứng “phong trào” và sự lạm dụng chính sách “nhà xã hội” chắc chắn sẽ xảy ra, rất nên minh bạch để tránh việc giúp, giải cứu cho các công ty sân sau và tránh sự vận động, gây ảnh hưởng của các “đại gia” đến chính sách và thực hiện chính sách.

    Đề xuất không thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo đầu phương tiện, giảm thuế trước bạ,... cho thấy sự phản đối dữ dội của dư luận có lẽ đã có tác dụng đến chính sách.

    Nhóm giải pháp thứ 2 cố gắng đảm bảo việc thực hiện thu chi ngân sách; cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động thêm 5.000 tỉ đồng trái phiếu để tăng gấp đôi đầu tư cho phát triển hạ tầng cơ sở nông nghiệp nông thôn và đấy là một việc tốt. Tôi e thu ngân sách sẽ gặp khó khăn và nợ công sẽ tăng nhanh.

    GS-TS Đặng Hùng Võ: Đây là những giải pháp tốt và kịp thời

    Nhiều ý kiến lo ngại về đề xuất của Bộ Tài chính cho phép các chủ đầu tư dự án đã được Nhà nước giao đất nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất do có khó khăn về tài chính được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ bán hàng trong thời gian tối đa 24 tháng, nhưng quan điểm cá nhân, tôi lại cho rằng đề xuất này rất tích cực hỗ trợ cho chủ đầu tư lúc này, đặc biệt với những chủ đầu tư có năng lực, hàng hóa có tính thanh khoản nhưng gặp những khó khăn nhất thời về tài chính. Vấn đề là phải có cơ chế giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, theo tôi, để tháo gỡ khó khăn cho thị trường BĐS, có một việc cần làm ngay là phải rà soát lại hệ thống về luật pháp liên quan đến BĐS, giải quyết mọi ách tắc, khơi rộng nguồn cầu cho thị trường. Ví dụ như chính sách cho người nước ngoài mua nhà liền đất. Ở nước ngoài, chính sách của họ rất thông thoáng về vấn đề này, nhưng ở Việt Nam vẫn bị hạn chế. Nếu cho phép người nước ngoài sở hữu nhà có thời hạn thì tôi cho là rất tích cực cho thị trường. Với những giải pháp quyết liệt của Chính phủ với thị trường BĐS vừa đề ra, nếu thực hiện được và được giám sát tốt, chắc chắn thị trường BĐS 2013 sẽ ấm lại.

    TS Phạm Sỹ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: Muốn tăng cung thì nên giúp đỡ tăng khả năng thanh toán

    Về các gói giải pháp, ở đây Bộ Tài chính dùng công cụ tài chính hỗ trợ cho thị trường là thích hợp, trong đó chủ yếu là chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền thuê đất... là đúng, nhưng những công cụ đó chỉ làm giảm nhẹ chứ không thể khôi phục hay làm thị trường phồn vinh trở lại, vì khó khăn của thị trường hiện nay là cung nhiều, cầu ít. Có những lĩnh vực có cầu như nhà thu nhập thấp nhưng lại không có cung, hoặc cung ít là ví dụ. Vì vậy theo tôi, cách làm thị trường hồi phục là phải cân đối được cung-cầu, để thị trường tự vận hành. Những công cụ tài chính đang được đề xuất là để tăng cung, nhưng thực tế những người cần nhà thì không có tiền, không đủ tiền nên giá dù hạ, lãi suất cho vạy thấp vẫn không có tiền. Muốn tăng cung thì phải giúp đỡ tăng khả năng thanh toán của những đối tượng này.

    Còn làm thế nào để tăng cung, tôi đề nghị ngành ngân hàng nên có chế độ hỗ trợ lãi suất cho người mua nhà và là những hỗ trợ trực tiếp, cụ thể. Tư duy chính sách hiện nay thiên về giúp nhiều cho bên cung (DN BĐS - PV), chưa hướng nhiều đến bên cầu là những người có nhu cầu về nhà ở.
  9. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]Kiểu đọc sáchThứ 7, 22/12/2012, 14:54

    NHNN: Dự trữ ngoại hối đã tăng gấp hơn 2 lần so với đầu năm

    [​IMG]




    [​IMG]
    Ngày 21/12/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và các tổ chức tín dụng (TCTD) nước ngoài tại Việt Nam.

    Tham dự buổi gặp mặt có Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình; các đồng chí trong Ban lãnh đạo NHNN, Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại nhà nước, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế: WB, IMF, ADB,... và các TCTD nước ngoài tại Việt Nam, các Dự án, chuyên gia nước ngoài có quan hệ với NHNN.
    Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho rằng: Năm 2012, NHNN đã hết sức nỗ lực và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. NHNN là cơ quan đầu tiên chủ động xây dựng và triển khai Đề án tái cấu trúchệ thốngngân hàng, đồng thời đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt và toàn diện nhằm xử lý nợ xấu, tăng cường quản lý và hoàn thiện khuôn khổ thể chế hệ thống tiền tệ ngân hàng. Đồng thời, chính sách tiền tệ được điều hành chặt chẽ, thận trọng nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tín dụng được kiểm soát chặt chẽ kết hợp với chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho sản xuất; ổn định tỷ giá; tăng cường quản lý thị trường vàng.
    [​IMG]

    Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt​
    Trong suốt quá trình đó, NHNN đã nhận được sự ủng hộ và những ý kiến tư vấn chính sách quý báu của cộng đồng các nhà tài trợ và tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như WB, IMF, ADB, các nhà tài trợ song phương và đa phương khác. NHNN đã lắng nghe, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp và kiên định theo đuổi mục tiêu đúng đắn là ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm pháp. Ngoài ra, NHNN cũng đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của các tổ chức quốc tế đã giúp NHNN hoàn thành tốt vai trò đại diện của Chính phủ tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế. Bên cạnh đó, các TCTD nước ngoài đã nỗ lực và vững vàng vượt qua khó khăn, biến động trong giai đoạn vừa qua, đóng vai trò là một trụ cột quan trọng giúp hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam đứng vững. Đồng thời, các TCTD trong nước có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về tăng cường năng lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động từ các TCTD nước ngoài.
    Phó Thống đốc vui mừng thông báo, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong năm 2012 như: Lạm phát giảm mạnh, dự kiến xuống còn khoảng 7% trong cả năm 2012; Tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến cả năm 2012 đạt khoảng 5,2%; Cán cân tổng thể dự báo đạt thặng dư kỷ lục khoảng 10 tỷ USD trong năm 2012, cao hơn rất nhiều so với các dự báo được đưa ra. Kết quả là, dự trữ ngoại hối tăng rất mạnh lên hơn gấp đôi so với hồi đầu năm, cung ứng ra thị trường một lượng lớn nội tệ mà không gây áp lực lên lạm phát, đồng thời góp phần giảm căng thẳng thanh khoản, duy trì thị trường ngoại hối, tỷ giá rất ổn định trong suốt cả năm 2012.

    Bên cạnh đó, đề án tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và kế hoạch xử lý nợ xấu đang được chỉ đạo, triển khai quyết liệt và bước đầu đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần củng cố và lành mạnh hóa khu vực ngân hàng, đảm bảo thanh khoản, an toàn hệ thống, quyền và lợi ích của người gửi tiền. Những kết quả đó đã góp phần củng cố mạnh mẽ lòng tin của công chúng và các nhà đầu tư.
    Phó Thống đốc nhấn mạnh: Những kết quả nêu trên mới chỉ là bước đầu của quá trình củng cố và hoàn thiện nền kinh tế. Trong thời gian tới,Chính phủ và NHNN sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế nhằm tạo tiền đề và cơ sở cho sự phát triển bền vững.Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam đang tái cấu trúc sâu rộng, Chính phủ, NHNN Việt Nam mong muốn các TCTD nước ngoài sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn, góp phần nhiều hơn vào nỗ lực tái cấu trúc và xây dựng hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam lành mạnh, an toàn, hiệu quả.
    Các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua; đồng thời, đánh giá cao tính hiệu quả của những quyết sách mà Chính phủ Việt Nam và NHNN đã đưa ra trong thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.Ngoài ra, các tổ chức nàycũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác với Việt Nam trong việc công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.
    Kết thúc buổi gặp mặt, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp của các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, các TCTD nước ngoài đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng. Trong năm 2013, NHNN sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước ngoài trong việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác, đồng thời hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động ngân hàng để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế cho mọi TCTD tại Việt Nam. Thống đốc bày tỏ mong muốn các tổ chức quốc tế, các TCTD nước ngoài tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò là tác nhân tích cực thúc đẩy những cải tiến và đổi mới trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, góp phần vào sự phát triển ổn định thị trường tài chính và kinh tế đất nước.




  10. quang_gia_vst

    quang_gia_vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Xoắn quá!;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này