Bọn khốn nạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Fico_Vitaly, 07/03/2008.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2021 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. vuhaukbhn

    vuhaukbhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    47
    Cơ chế thị trường cung cầu mà các bác nó đến Việt nam để kiếm tiền chứ ko phải đến để làm từ thiện.
  2. zonezone

    zonezone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó bán gấp 3 lần mua tạo tính thanh khoản hê,.hê..... cả tuần vừa rồi nó nhập hàng cho bà con , bây giờ nó xả ra ăn 10 20% là bình thường .
  3. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Là những tổ chức tràn đầy kinh nghiệm thương trường bao giờ khi VNI lên tổnG cộng cả 4 lần kiểu này Tây đều hành động như vậy ( kể cả lần tăng giá hồi tháng 10 vừa qua)
    Bâo giờ họ cũng test thị trường trước khi chính thức đẩy giá lên theo BigboyS VN. Mặt khác có một khối lượng cực lớn các cổ phiếu mà Tây đặt mua nhưng không khớp...
  4. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này vớ vẩn thật, Việc mua hay bán của nó là bt, co vấn đề gì đâu. Hôm thị trường xuống nó mua ầm ầm, hôm nay lên nó bán ra là bt, có gì mà ầm ĩ lên. Tây thì kệ mẹ Tây, việc gì phải theo nó.
  5. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Cơ cấu lại danh mục, hãy xem nó bán gì????
  6. khunglongmax

    khunglongmax Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    16
    tôi có phán đoán thế này các bác xem có ổn ko nhé:
    theo giao dịch NN Ho và HA thì rõ hiện tượng NN chạy từ Ho sang Ha, điều này cũng dễ hiểu vì mấy phiên giảm Ho chỉ giảm 5% HA 10% nên giờ mua HA thì quá ngon.
    2. cũng như ACE mình thôi, có lãi thì bán nó múc sàn ít nào thì lên nó bán
    3. nó tranh thủ cơ cáu lại danh mục, khi tt up trend thì nó sẽ từ bỏ con tăng trưởng chậm để chạy sang lướt con tăng nhanh.
    mong các bác gop sý thêm nhé, chúng mình cùng học chiến tây.
  7. khaokhao

    khaokhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi trên sàn thấy 2 thằng HK nói với nhau TTCK Mỹ và HK giảm, sắp có bão lớn nên chúng nó sợ quá bán tháo
  8. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Làm gì có chuyẹn nó mua vào lúc đáy , đây là Tây lởm , thấy lên 1 tý đỡ lỗ là bán liền , nó ban s hôm nay em đảm bảo với bác 100% là nó lỗ , PPC mua từ lúc lên sàn HO giá 100 đén h ban sđc giá này lơì vào mắt
  9. khanhlinh06

    khanhlinh06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Đã được thích:
    0
    May ma tay ban ra toi moi mua dc may k sam. Cam on may chu tay!
  10. agriviet

    agriviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Các bác yên tâm, tây lởm bán ấy mà. Cho mở room rồi (cp chưa niêm yết thôi nhé, nhưng rồi sẽ là cp niêm yết). Bọn nó bán rồi sẽ tiếc đứt ruột thôi

    Tin từ vnexpress đấy, không bốc phét đâu :

    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/03/3BA00039/

    ''SCIC tham gia thị trường không để kinh doanh''

    Với tư cách Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh nói, ông không khuyến khích SCIC kinh doanh chứng khoán. Nhà nước đang khẳng định quyết tâm ổn định vĩ mô bằng hàng loạt giải pháp.
    > Chứng khoán tăng mạnh / Siêu tổng công ty bắt đầu mua cổ phiếu / Văn bản 319 về kiềm chế lạm phát


    Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch SCIC Vũ Văn Ninh. Ảnh: Hoàng Hà
    Chủ tịch SCIC tuyên bố, việc Chính phủ cũng sử dụng siêu tổng công ty tham gia vào thị trường chứng khoán là để giúp thị trường lành mạnh, chứ không phải kinh doanh. Cách thức tham gia của "nhà đầu tư" lớn này sẽ phải bảo đảm hai yếu tố: Bình đẳng và không gây ra tác dụng phụ.

    Liên quan tới thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã thông báo cho nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của công ty đại chúng chưa niêm yết với hạn mức 40%. Tỷ lệ đang áp dụng là 30%. Lịch IPO sẽ được giãn để giảm tốc độ tăng cung hàng hóa ra thị trường.

    Trả lời báo chí chiều 7/3 về chống lạm phát, Bộ trưởng Tài chính nhận xét, các giải pháp đã mang lại một số biểu hiện tốt. Một trong số đó, theo ông Ninh, là các ngân hàng thương mại bắt đầu đi vào hoạt động có trật tự. Tuy nhiên ông thừa nhận có "sự tác động qua lại" của các giải pháp. Ví dụ thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu có thể sẽ ảnh hưởng tới sản xuất, vì nguyên liệu và thiết bị phục vụ sản xuất chiếm khoảng 70% tổng giá trị nhập khẩu. Thậm chí nếu nhập thiếu hàng tiêu dùng cũng sẽ ảnh hưởng xấu tới lạm phát.

    Trước tình hình mới, các bộ ngành sẽ xem xét lại về việc điều chỉnh giá điện theo lộ trình. Nhận định như vậy, nhưng ông Ninh từ chối nói thêm về thời gian và mức điều chỉnh: "Tôi chưa nhận được phương án của EVN nên hiện giờ chưa thể trả lời được là sẽ điều chỉnh mức độ bao nhiêu, khi nào điều chỉnh".

    Cùng tham gia trả lời với Bộ trưởng Tài chính, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết: Các ngân hàng thương mại nếu có khó khăn về nguồn vốn sẽ được lùi thời gian mua tín phiếu bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước. Thời hạn công bố trước đây là 17/3. Chính sách điều hành lãi suất thực dương vẫn được áp dụng, tuy nhiên sẽ còn phải "nhìn" lạm phát. Ông Tiến nhận xét, biến động lãi suất vừa qua chỉ tập trung ở khu vực các ngân hàng cổ phần mới chuyển đổi. Không một ngân hàng nước ngoài nào (trong số 25 chi nhánh có mặt tại VN) gặp vấn đề về thanh khoản. Từ đó có thể thấy mấu chốt là khả năng quản trị của một số ngân hàng còn yếu, dẫn đến có thời điểm thiếu tiền, buộc phải vay nóng để đảm bảo thanh khoản.

Chia sẻ trang này