Bốn năm qua Lãi suất NH quá cao lại khó vay . Hàng trăm , hàng ngàn DN tranh thủ lên sàn huy động vố

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngoquang30, 04/08/2010.

633 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6948 lượt đọc và 107 bài trả lời
  1. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sự tăng trưởng giảm dần đây :

    HGM: LNST 6 tháng đầu năm 2010 đạt hơn 23 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ 2009 [​IMG] Kiểm toán chưa có đủ cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về KQKD 6 tháng đầu năm của HGM do liên quan đến hợp đồng thanh lý XN Hà Vân với đối tác Trung Quốc.

    CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang (mã HGM) công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010.
    Theo số liệu báo cáo, doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm 2010 của HGM đạt 40,88 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ 2009; trong khi đó giá vốn hàng bán ở mức thấp khiến lợi nhuận về bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2010 đạt 24,4 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ 2009.
    Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm 2010 đạt 2,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác không đáng kể.
    LNTT 6 tháng đầu năm 2010 đạt 24,86 tỷ đồng, gấp 4,87 lần cùng kỳ 2009; LNST đạt 23,06 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ 2009.
    EPS 6 tháng đầu năm 2010 đạt 3.844 đồng/cp.
    Như vậy, quý 2/2010, LNTT của HGM đạt 18,36 tỷ đồng, LNST đạt 16,93 tỷ đồng, gấp 3 lần quý I/2010.
    Kiểm toán chưa có đủ cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của HGM do liên quan đến hợp đồng thanh lý Xí nghiệp Hà Vân của HGM với đối tác công ty TNHH Kinh Mậu Chung Thao Trung Quốc.

    Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 bên đã hết hạn hoạt động vào tháng 5/2009, hai bên đã quyết định chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Hà Vân vào tháng 8/2009 và đang trong quá trình tiến hành các công việc liên quan đến việc thanh lý hợp đồng này. Do đó cho đến thời điểm phát hành báo cáo này, kiểm toán không có đủ cơ sở để đưa ra ý kiến nhận xét về giá trị thuần các tài sản thuộc xí nghiệp Hà vân cũng như ảnh hưởng của chúng tới các khoản mục khác trên báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng đầu năm 2010 của HGM.

    Các chỉ tiêu còn số dư trong phần “tài sản” trên báo cáo tài chính của công ty (liên quan đến Xí nghiệp Hà Vân) thực chất là các khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa được kết chuyển vào chi phí cuối kỳ. Công ty đã tổng hợp toàn bộ các số dư này trên các tài khoản liên quan và trình bày trong mục “các khoản phải thu khác”.

    Ngoài vấn đề trên, kiểm toán không thấy có vấn đề gì khác.

    Theo nghị quyết số 04/2010/NQ-HDQT ngày 20/07/2010, Hội đồng quản trị HGM thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng bãi thải 1 mở Mậu Duệ, kế hoạch đầu tư thăm dò mở Bó Mới – Thâm Tiềng; thông qua chủ trường tăng vốn điều lệ công ty từ 60 tỷ lên 80 tỷ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 từ nguồn lợi nhuận còn lại chưa phân phối và các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

    Được cấp phép mỏ PÓ MỚI _ THÂM TIÊNG là 1 thành công rực rỡ đối với HGM !!! Tổng diện tích mỏ này lẹn tới 257ha , trị giá trên 150triệu usd ...[r2)][r2)][r2)]


  2. luatrentroi

    luatrentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Xuân trên đất mỏ
    Nguyễn Mạnh Hùng
    Hàng chục khuôn mặt lọ lem trong bộ quần áo xanh công nhân, đầu đội mũ bảo hộ, chân đi giầy, tất gọn gàng đang hí húi bên chiếc lò luyện mới xây, tất cả họ đều vội vàng xây, vội vàng đắp lò tưởng như tranh cướp chút thời gian còn lại trong năm cũ để đón Tết mới. Kỹ sư Phạm Văn Tuấn, Quản đốc phân xưởng luyện Ăng-ti-mon Mậu Duệ (Yên Minh) thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang, cũng như bao công nhân khác bắt tay tôi, chỉ thấy rõ nhất “đôi mắt” cười: “...
    [​IMG]
    Nhà máy luyện Ăng ti mon Mậu Duệ
    Nghề mỏ, hầm lò là thế đấy, toàn than, bụi lấm lem”. Biết anh Tuấn nhiều năm trụ tại xưởng luyện gắn bó với nhà máy từ trước, tới nay năm nào cũng “kịch Tết” mới tạm dời vị trí chỉ huy về quê với vợ con mãi Vĩnh Phúc, tôi đùa: “Anh làm vừa thôi kẻo com cóp cho các... “dì”, mãi mà chưa về thăm vợ, con nó bảo bố thiếu tinh thần trách nhiệm nuôi dưỡng là anh em tôi “thụi” cho đấy”. Lúc này, bất chợt Kỹ sư Đào Văn Cảnh, Quản đốc phân xưởng khai thác, bốc xếp trên mỏ xuất hiện chen vào: “... Ông Tuấn bọn tôi trông tướng thế mà sợ... đủ đường, nhất là các “bà dì” đấy”. Một trận pháo cười tưởng nổ bung cả một vùng mỏ đang hối hả bốc xếp, hối hả tôi luyện, để cho ra những tấn A-H đạt 99,98% Sb xuất khẩu ra thế giới, thu về ngoại tệ mạnh cho đất nước, làm giàu cho người lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách tỉnh nhà giúp xóa đói, giảm nghèo tại địa phương nơi đơn vị đóng chân. Trao đổi với công nhân xưởng luyện, anh Nguyễn Đình Luân, người gốc xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Luân cho biết: Anh em xã Mậu Duệ vào làm công nhân tại nhà máy nay chiếm gần 50% số công nhân đang làm việc tại 2 phân xưởng của khu mỏ, tổng số có 168 người. Trong 50% ấy sau nhiều năm gắn bó với nhà máy đều đã có tiền mua đất, làm nhà, sắm xe máy, phương tiện nghe nhìn và đều có cuộc sống ổn định. Theo Luân, thu nhập bình quân mỗi người bạn làm cùng anh là 3,5 – 4 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm còn được bình xét thưởng công A, công B. Như năm 2008 thưởng công A là 20 triệu đồng/người. Tính mỗi năm vào nhà máy, mỗi công nhân thu nhập từ 40 – 50 triệu đồng, số tiền trên trừ ăn, uống vẫn còn tích lũy để mua sắm, dự phòng. Luân cho biết: Tại xưởng luyện không khí áp Tết càng rộn rã hơn mỗi ngày 3 ca đều đặn. Riêng ca 3 có ăn thêm trong đêm vào lúc 3 giờ sáng, bữa ăn đêm được bố trí như bữa ăn chính trong ngày để tạo thêm sức khỏe dẻo dai, nuôi sức cho ngày hôm sau. Mình Luân làm việc tại đây đủ tiền nuôi vợ, 2 con, mua đất, làm nhà mới, sắm đủ tiện nghi rồi, Luân mời ra chơi sau tan tầm, uống rượu ngô, đón năm mới luôn thể. Nói về công việc, anh Tuấn, Quản đốc xưởng luyện cho biết: Tuy suy thoái kinh tế, nhưng nhà máy, xưởng khai thác, xưởng luyện vẫn không hề nghỉ ngày nào. Năng lực khai thác, cũng như luyện Ăng-ti-mon năm 2009 đạt trên 600 tấn A-H, tăng cao hơn năm trước đó. Đặc biệt, năm qua xưởng luyện đã tự xây thêm 1 lò mới có công suất 15 tấn A-H/mẻ dùng để luyện tận thu quặng còn lại trong xỉ quặng những năm trước đó dồn tồn để lại. Chiếc lò mới do anh em trong xưởng tự thiết kế, tự xây dựng, vật liệu trong nước sẵn có, không phải phụ thuộc vào chuyên gia Trung Quốc như trước nữa.
    [​IMG]
    Công nhân phân xưởng khai thác ăng-ti-mon (Mậu Duệ) đang nhặt, chọn quặng.
    Niềm vui như được nhân lên bởi lòng tự chủ học hỏi của đội ngũ công nhân nhà máy, cộng lẫn lòng tự hào, tự tôn chính công sức, trí tuệ của những kỹ sư, người thợ lò trên cao nguyên đá làm tôi xúc động. Thì ra ở đâu có lao động là ở đó có sáng tạo. Hơn thế, trong lúc khó khăn, lúc gian khổ, thì tinh thần vượt khó, trí thông minh của con người Việt Nam nói chung, người thợ lò tôi gặp ở đây nói riêng lại càng sáng chói. Và đấy cũng chính là truyền thống của dân tộc ta từ bao đời để lại nay đã lại một lần nữa khẳng định chân lý ấy. Lúc trò chuyện với anh em công nhân mới hay thêm một điều: Năm 2009, trong lúc suy giảm kinh tế toàn cầu, mọi chi tiêu được thắt chặt lại, những người thợ lò đã mạnh dạn áp dụng phương pháp thiêu quặng mới bằng nguyên liệu than Kíp Lê từ mỏ than Quảng Ninh, thay cho than Cốc phải nhập khẩu từ Trung Quốc. Kỹ sư Phạm Văn Tuấn cho biết: Chỉ thêm, hoặc bớt một số công đoạn, thao tác trong khi sử dụng nguyên liệu đốt thiêu quặng bằng than Kíp Lê có sẵn trong nước, thì chất lượng sản phẩm A-H vẫn không đổi. Hỏi thêm về cách sử dụng than Kíp Lê thay than Cốc, Kỹ sư Tuấn cho rằng đó là “bí quyết” công nghệ chưa có nơi nào áp dụng thành công, kể cả đất nước sản xuất Ăng-ti-mon lớn nhất toàn cầu là Trung Quốc. Mừng hơn là việc sử dụng than Kíp Lê có sẵn trong nước vừa rẻ, lại vừa đỡ tốn nguyên liệu. Anh Tuấn cho biết: Trước kia sử dụng than Cốc để thiêu, luyện phải tiêu tốn 1,5 tấn than/tấn A-H. Nay sử dụng than Kíp Lê chỉ tốn từ 1,3 – 1,35 tấn/tấn sản phẩm. Đem so con số trên 600 tấn A-H thành phẩm mà trừ đi 1 tạ, đến 1,5 tạ than/tấn A-H, thì chi phí tiết kiệm đâu phải nhỏ. Lớn hơn thế, chính là trí tuệ người thợ đã được khẳng định vững chắc trong cả quá trình: Khai thác – vận chuyển – tuyển luyện, thiêu đốt - để cho các sản phẩm A-H chất lượng “vàng”. Đã có lần anh Ma Ngọc Tiến, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp đã nói: Làm chủ công nghệ ắt sẽ làm chủ tương lai của ngành khai khoáng. Chỉ tính riêng sự đóng góp vào ngân sách tỉnh, mỗi năm nguồn thu từ mỏ đóng góp trên dưới 10 tỷ đồng, nuôi sống trên 200 cán bộ, công nhân của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang, tạo việc làm cho gần 100 lao động thời vụ thường xuyên tại Mậu Duệ. Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, thì ngành Công nghiệp khai khoáng được đặt thành “trụ cột” nay mai của nền kinh tế tỉnh nhà. Với tất cả những gì người thợ trên đất mỏ Mậu Duệ hôm nay đã làm được, thì chắc chắn họ sẽ làm nhiều hơn nữa để làm chủ công nghệ, làm chủ đất nước, làm chủ cả nền công nghiệp to lớn đã và đang phát triển tại Hà Giang. Tôi tin chắc là thế. Chén rượu Xuân trong bữa cơm thường nhật như bao ngày qua với những người thợ trên đất mỏ như xua tan chút cuối cùng của ngày đông giá lạnh. Những cây đào quanh mỏ chồi non đang nhú ra từ những cành cội xù sì. Nụ đào tơ cũng bắt đầu hé mở đón những tia nắng hồng đầu tiên... mùa Xuân.
    Xuân 2010

    Mình cũng là cổ đông của HGM, thấy các bạn chỉ nói về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nên gửi thêm thông tin này để các nhà đầu tư thấy rõ tiềm năng của HGM. Hiện tại giá Antimon lai tăng thêm 5% nữa.
  3. vnperdition

    vnperdition Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    0
    HGM hôm nay lại giao dịch trên 15k, xả hay bắt đáy đấy bác chủ topic
  4. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Hàng bao lô ...
    Cá mập đang ngoắc mõm nuốt sạch sẽ nhưng chú lăn tăn . Hàng đỉnh là thía ...
    Ăngtimon đã lên gần 10.000usd/ton --> Dã man con ngang . Thời gian tới các cụ còn chứng kiến Ăngtimon lên 20.000usd/ton ! Chi phí 3000usd/ton --> Mức lãi hiện nay tầm 7000usd/ton ròai ...Dầu và Vàng vứt đi so với Ăngtimon !!![r2)]
  5. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Metal price: Antimony Regulus min 99.65% Grade II - European Union
    [​IMG] Date 2010-08-24
    Market European Union [​IMG]
    Please logon to see the actual prices.
    Change [​IMG] +4.04%















    Ăngtimon chính thức vượt ngưỡng 10.000usd/ton .
    Các DN VN học tập HGM này ! Xuất hàng có Lãi 70% trên doanh thu ... He...he...Ở VN chưa có ông DN nào làm nổi , cứ thò mặt ra thưong trường quốc tế bị Tây nó ép chỉ còn máng lợn . Lúa , gạo , cà fê , quần áo , giày dép , cá tra , Thủy hải sản ...Càng xuất càng lỗ ! Nếu Tây , Mẽo nó ép mình mua BMW , BOING ...với giá trên trời , thì HGM cũng bắt chúng nó mua Ăngtinmon với giá trên Sao Hỏa =))
  6. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    CKVN càng xuống , HGM càng kiếm được nhiều xèng ...
    Đểu thật !=))
  7. vnperdition

    vnperdition Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    0
    kiếm thế nào bác bày cách cho anh em xem. Giá thế này tôi sợ múc vẫn còn cao. Cách đây gần tháng có hôm HGM giao dịch hơn 17k giá 97-98, so với giá này đứt hơn 10%
  8. luatrentroi

    luatrentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    kiếm thế nào bác bày cách cho anh em xem. Giá thế này tôi sợ múc vẫn còn cao. Cách đây gần tháng có hôm HGM giao dịch hơn 17k giá 97-98, so với giá này đứt hơn 10%[/QUOTE

    Xèng sắp kiếm được roài, thêm 1-2 tháng nữa quay lại thấy tài khoản mình tăng, ke gì vài line
  9. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Ở VN chưa có DN xuất khẩu nào như HGM . Cả VN chưa có DN SX nào so nổi hiệu quả kinh doanh với HGM .
    1/ Khách hàng chạy theo năn nỉ xin mua độc quyền , xin bao tiêu hết , xin đừng bán cho thằng khác ! Thằng mua cử nhân viên ăn dầm nằm dề tại công ty sợ quân khác mò vào . ^:)^
    2/ Làm ăn giề mà không có đối thủ cạnh tranh . Một mình một chợ . Chán ...^:)^
    3/ Gía SP tăng đột biến so với năm trước ! Nếu từ 2006 - 2009 giá bình quân Ăngtimon chỉ tầm 5.500usd/tons thì sang Q2 Ăngtimond đột biến tăng rất mạnh . Chính thức chạm ngưỡng 10.000usd/ton !!! Dự báo giá sẽ còn tăng rất mạnh vào thời gian tới , các chuyên gia hàng đầu thế giới nhận định mặt hàng này đang trở nên khan hiếm và sẽ đạt ngưỡng 20.000usd/ton vào giữa năm 2011 ... Amen ^:)^
    4/ Lãi giề mà khủng khiếp quá ! Chi phí SX 1 Tấn Ăngtimon chỉ 3.000usd , giá bán 10.000usd . Lãi 7000usd/ton => Tỷ suất LN là 230% !!! Với CS 1.000T/ năm => Lãi kỳ vọng : 7triệu usd # 140 tỷ ==> Foward EPS = 140/60 = 23K !!! Nếu 2 mặt hàng là dầu và vàng khét tiếng có mức LN cao nhưng so với Ăngtimon là muỗi vì chi phí giá thành SP chỉ 30% của doanh thu và tỷ suất chi phí này sẽ giảm mạnh trong thời gian tới vì giá bán Ăngtimon tăng cực mạnh . Chán...^:)^
    - Nếu tất cả các DN SX , thương mại , dịch vụ , xuất khầu thì có tỷ suất LN bình quân giao động 5 -10% doanh thu là quá tốt ! Trong khi đó HGM với tỷ suất LN là 70%/Doanh thu . Không có DN nào , đơn vị nào sánh nổi ...
    5/ HGM sẽ trở thành mô hình mẫu để các DN xuất khẩu VN học tập theo ! Tại sao hàng hóa VN khi xuất khẩu thì bị KH đè ép , kỳ kèo , bớt giá ...Chúng ta đã thua từ mặt trận này sang mặt trận khác . Từ lúa , gạo , cà fê , quần áo , giày dép , cá tra , thủy hải sản ...Xuất thì nhiều nhưng không có lãi , càng xuất càng lỗ , càng nghèo ! Càng nghĩ càng buồn cho tình hình xuất khẩu VN . Nhưng dẫu sao cũng rất may mắn vì chúng ta vẫn còn có 1 HGM biết đã ép lại Tây , Mẽo mua hàng của ta với giá cao ngất ngưỡng trên 9 tầng mây xanh !!!=))
    6/ Với trử lượng dồi dào nguyên liệu từ các mỏ Mậu Duệ 1,2,3 và mỏ Bó Mới - Thâm Tiềng sẽ đảm bảo ổn định công việc việc làm trong tương lai và khả năng mở rộng qui SX mô thành 1 gã khổng lồ cung cấp lọai hàng quý hiếm cho ngành công nghiệp thế giới !
  10. vnperdition

    vnperdition Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    0
    sao các bác không múc ở giá 88 đi, dư bán còn đầy ra, nếu ăn được 150/cổ thì giá này đầu tư ngon quá còn gì

Chia sẻ trang này