Bong bóng Bất động sản Việt Nam sẽ nổ vào 2011 - 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pie118, 10/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2706 người đang online, trong đó có 1082 thành viên. 09:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14679 lượt đọc và 206 bài trả lời
  1. chichunguyen

    chichunguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Đã được thích:
    0
    [r2)] Các bác HN định chạy trước tết nhưng ko kịp rồi thôi thành NDT dài hạn thôi. Khoảng 20/2 sẽ có thông tư mới về nhà đất.........chuẩn bị đóng băng........nổ thì chắn chắn là ko
  2. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    4

    Em cũng ko nghĩ là có thể nổ, giao dịch chắc chắn là phải còn, tuy nhiên việc đóng băng là chuyện thường tình ở bđs Việt Nam mà cụ thể là miền Bắc. Tạm thời gửi tiết kiệm ngồi hóng tình hình!
  3. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau tết sẽ có một số vấn đề được thả nổi:

    Điện

    Xăng

    Than

    ...

    Khi đó không cần Thông tư xxx về Bất động sản thì cũng tèo... nhiều chú muốn chạy BĐS trước tết Âm mà éo có thanh khoản, đau quá!
  4. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.833
    [r2)] Nếu như USD tự do giữ giá 22000 trong vòng 1 tháng thì BDS sụp bất kể HN hay TPHCM
  5. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    Tại sao vậy? ~X
  6. Khongbaogiothua

    Khongbaogiothua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    30
    Bùm BDS thì các ngân hàng đi hẳn luôn --> vòng xoáy ---> chết hết cả nút :))
  7. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    các bác vào đây tham khảo tiếp topic vỡ bất động sản
    http://f319.com/home/1371857
  8. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    Sau khi thấy giá bất động sản đã kịch trần, có thể làm nên bong bóng khi vỡ nợ quốc gia. Các thầy dùi của các think tanks chuyên xẻ thịt ăn chia lại nghĩ ra kế làm nên dự thảo: sở hữu nhà chung cư có thời hạn để tái tạo cách tăng GDP, khi không còn cách nào để tăng GDP.

    Câu chuyện sở hữu nhà chung cư có thời hạn lại động chạm đến quyền lợi nhóm đang làm nhà chung cư để bán. Vì một khi sở hữu nhà chung cư có thời hạn, thì hầu như tất cả các dự án đang hoàn thiện nhà chung cư để bán bị đóng băng. Các đại gia thân thế chết cứng không tiền trả nợ ngân hàng, trong khi lãi suất ngân hàng đang có lãi suất kịch trần. Không những thế, các bất động sản cao cấp trở thành cục nợ.

    Cuối cùng dự thảo sở hữu nhà chung cư có thời hạn bộ xây dựng chưa thể quyết được. Làm sao mà quyết được khi bao nhiêu tiền lại quả và tiền của nhóm quyền lợi đang chôn vào đó? Không những chôn vào đó chỉ có một mà vay nợ các ngân hàng đến mười, mới là mối lo. Suy cho cùng ngân hàng cũng là của ai? Cũng của các nhóm quyền lợi cả. Thế thì khác nào đưa ra một quyết định như học thuyết: con rắn tự ăn cái đuôi của mình?
  9. Goldsnake

    Goldsnake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì cụ đúng! Nó sẽ vỡ là điều không phải bàn cãi

    Song cách vỡ như thế nào như thế nào đây ???? chứ không domino thì hỏng hẳn
  10. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    Bỏ hoang biệt thự triệu đô
    Toàn bộ số biệt thự bị bỏ hoang đều đã có chủ, nhiều căn có giá tới 30 tỉ đồng.
    Thủ tướng vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra và có biện pháp xử lý hàng chục biệt thự tại cụm chung cư Anh Sinh, Mỹ Đình 2 (huyện Từ Liêm) bị bỏ hoang nhiều năm qua. Điều đáng nói, tại nhiều khu vực khác của Hà Nội cũng có hàng loạt biệt thự có giá hàng triệu USD đang bị bỏ hoang.

    Biệt thự thành bãi rác

    Nằm trên đường Phạm Văn Đồng, khu biệt thự Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm) có vị trí rất “đắc địa” do giao thông thuận tiện, gần các siêu thị lớn, trường học, bệnh viện. Mỗi biệt thự ở đây có giá bán 12-15 tỉ đồng/căn. Do vậy, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy gần 40 biệt thự đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.

    “Tôi luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi ra ngoài vào buổi tối vì xung quanh mình toàn là nhà hoang. Nhiều kẻ nghiện hút đã lấy một số biệt thự làm nơi tiêm chích ma túy, phóng uế” - anh Nguyễn Thành, sống trong một ngôi biệt thự ở đây, than phiền. Còn ông Nguyến Tiến Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, cho biết: Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh có trên 20.000 m2 đất nhà biệt thự, được xây dựng từ năm 2003, chủ đầu tư là Công ty Kinh doanh Dịch vụ nhà ở Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội). Toàn bộ những ngôi biệt thự bỏ hoang trong nhiều năm này đều đã có chủ.



    Muốn vào các biệt thự này, chủ nhà phải chặt hết “rừng” cây bên ngoài. (Ảnh chụp tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp) Ảnh: HỒ THỊNH



    Phía trước một biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, quận Hoàng Mai là một bãi rác chui. Ảnh: HOÀNG VÂN

    12.300 là số biệt thự từ gần 90 dự án của Hà Nội. Trong đó, Hà Đông là quận có nhiều biệt thự nhất, gần 2.000 biệt thự.

    Tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai (là khu đô thị kiểu mẫu duy nhất của Hà Nội) cũng có nhiều biệt thự có giá 25-30 tỉ đồng/căn bị bỏ hoang từ năm 2004. Hiện nay, một căn biệt thự tại khu X2 đã biến thành bãi rác chung của cả khu phố. Chỉ trong mười phút, chúng tôi đã thấy có năm người dắt chó ra phóng uế, đem rác ra xả, còn trên bãi rác kim tiêm vứt đầy. “Cứ vài hôm nhà tôi lại phải ra dọn rác ở khu này, nếu không thì rác ngập ngụa không chịu nổi. Tệ hại hơn, người ta còn vào khu sau nhà phóng uế bừa bãi. Họp tổ dân phố chúng tôi kêu mãi về điểm đen này nhưng không ăn thua” - chủ biệt thự số 31 khu biệt thự Bắc Linh Đàm (bên cạnh biệt thự bỏ hoang trên) bức xúc.
    Không thể can thiệp

    Về trách nhiệm đối với những biệt thự bỏ hoang, lãnh đạo Ban quản lý dự án Khu vực 2 thuộc Tổng Công ty HUD (chủ đầu tư khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp) cho biết: Công ty chỉ có thể ra văn bản hối thúc các chủ biệt thự đến hoàn thiện nhà, dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên đó là tài sản riêng của người mua, chủ đầu tư không thể can thiệp nếu họ không thực hiện. Ban quản lý khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh cũng cùng quan điểm. Theo đó, hiện toàn bộ khu biệt thự đều đã có chủ, việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng các biệt thự là trách nhiệm của bên mua, ban quản lý chỉ làm nhiệm vụ quản lý chung bên ngoài.

    Tuy “gần” những khu biệt thự bỏ hoang nhất nhưng phần lớn chính quyền cấp phường, xã cũng không thể can thiệp. “Việc mua bán biệt thự được thực hiện giữa người mua và chủ đầu tư, phường không thể can thiệp được. Phường cũng đã nhắc nhở ban quản lý dự án yêu cầu người mua hoàn thiện biệt thự. Tuy nhiên, do không được giao quyền trực tiếp xử lý nên ý kiến của phường không tạo được áp lực để chấm dứt tình trạng này” - ông Phùng Trung Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cho biết.

    Lãng phí lớn về đất đai

    Biệt thự bỏ hoang gây lãng phí lớn về đất đai. Nguồn lực từ đất không được sử dụng có hiệu quả sẽ gây thiệt hại đến sự phát triển chung của xã hội chứ không phải chỉ ảnh hưởng riêng đến một vài người.

    GS-TSKH ĐặNG HÙNG VÕ,
    nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường


    Cần công khai danh tính chủ biệt thự bỏ hoang

    Theo tôi, nhiều biệt thự bỏ hoang là của quan chức. Họ không có chủ tâm đầu cơ mà mục đích chủ yếu là để rửa tiền, giữ tiền. Không nên lẫn lộn việc bỏ hoang với đầu cơ, vì đầu cơ là mua rẻ, bán đắt khi có thời cơ, bán lấy lợi, quay vòng vốn. Tôi đề nghị cần công khai danh tính của những chủ biệt thự này để tạo sự minh bạch.

    Ông PHẠM SĨ LIÊM, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

    Mảng của giới quý tộc

    Những người giàu có thích đổ tiền vào biệt thự hơn các mảng nhà đất khác vì an toàn hơn, khi giao nhà thường có ngay giấy tờ. Hơn thế, biệt thự bao giờ cũng có giá hơn tất cả các bất động sản khác.

    So với thị trường nhà đất trong khu dân cư, nhà liền kề, nhà chung cư, thị trường biệt thự không sôi động bằng. Mảng thị trường này dành cho giới đầu cơ quý tộc, vốn không cần quay vòng nhanh nhưng lại “lên” rất chắc.

    Ông NGUYỄN MẠNH HẢI, nhà đầu tư bất động sản ở khu Chùa Ngòi, quận Hà Đông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này