$$$$$$ Bonjovi : MUA cho tháng 1$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bonjovijp, 29/11/2009.

123 người đang online, trong đó có 49 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2194 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    $$$$$$ Bonjovi : MUA cho tháng 1$$$$$$

    MUA CHO THÁNG 1/2009

    I. ĐÁNH GIÁ VĨ MÔ
    Thị trường chứng khoán Việt nam tuần vừa qua đã chứng kiến những biến động ngoài sự suy đoán của hầu hết nhà đầu tư khi VN-Index đóng cửa tuần đã mất tới 65 điểm (gần 12%). Đặc biệt, phiên giao dịch cuối tuần VN-Index đã giao động tăng giảm tới hơn 40 điểm. Có thể liệt kê ra một vài nguyên nhân chính dẫn tới sự giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán như dưới đây.
    - Ngân hàng nhà nước đột ngột tăng LSCB lên 8% và điều chỉnh mạnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng gây tâm lý bi quan trong giới đầu tư.
    - Tín dụng cho chứng khoán bị siết lại.
    - Thị trường giảm điểm kéo theo hiện tượng giải chấp mạnh tại các công ty chứng khoán.
    - Tập đoàn đầu tư nhà nước Dubai World của Dubai trì hoãn khoản nợ 59 tỷ USD, gây lo ngại về một sự sụp đổ dây chuyền và tác động mạnh tới thị trường chứng khoán thế giới.
    Dưới đây là một vài bình loạn về những vấn đề nêu trên.

    1) Tăng LSCB và điều chỉnh tỷ giá : trong ngắn hạn, động thái quyết liệt này của NHNN đã gây ?osốc? cho giới đầu tư nhưng nếu xét tổng thể thì đây là một chính sách hợp lý và tác động tích cực tới nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, bởi lẽ :
    - Lạm phát năm 2010 được dự báo sẽ tăng cao hơn năm 2009 do tăng trưởng tín dụng nóng và giá đầu vào tăng. Việc tăng LSCB ngay từ cuối năm nay sẽ phần nào hạn chế nguy cơ lạm phát này.
    - Tăng trưởng huy động vốn liên tục giảm trong những tháng cuối năm trong khi tăng trưởng tín dụng đã vượt mốc 33% ít nhiều đang gây khó khăn cho hệ thống ngân hàng. Việc tăng LSCB đồng thời với với tăng lãi suất huy động sẽ giải quyết được phần nào khó khăn hiện tại.
    - Về cơ bản, tăng LSCB cộng với chính sách điều chỉnh tỷ giá (đưa tỷ giá niêm yết chính thức về gần tỷ giá trên thị trường tự do) sẽ làm hạ nhiệt tính đầu cơ trên thị trường tự do. Từ đó sẽ làm gia tăng lượng ngoại tệ chảy vào hệ thống ngân hàng đồng thời hạn chế dòng tiền đầu cơ vào ngoại tệ.
    - Ở một góc độ khác, tăng LSCB 1% có thể làm tăng chi phí vay vốn của doanh nghiệp lên 1.5%, từ đó làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, mức tăng này không quá lớn để tạo ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, tăng LSCB giúp cho việc huy động vốn tốt hơn, thông qua đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp.

    2) Tín dụng cho chứng khoán
    Chỉ còn 1 tháng nữa là bước sang năm mới 2010, khi đó hệ thống ngân hàng không còn bị áp lực phải siết tăng trưởng tín dụng và nhiều khả năng dòng tiền vào thị trường chứng khoán sẽ được khơi thông trở lại.

    3) Tình trạng giải chấp
    Theo thông tin lượm lặt, lượng cổ phiếu phải giải chấp chủ yếu tập trung ở 3 công ty chứng khoán là : SSI. TSC và SBS. Tính tới thời điểm cuối ngày 27/11, 3 công ty này đã giải quyết được trên 70% lượng cổ phiếu giải chấp. Với thanh khoản như hiện tại thì chỉ cần 2-3 phiên nữa là có thể giải quyết toàn bộ lượng còn lại. Như vậy, vấn đề giải chấp không phải là vấn đề quá lo ngại ở thời điểm hiện tại.

    4) Câu chuyện ở Dubai
    Theo thông tin công bố thì khoản nợ xin hoãn lại 6 tháng của tập đoàn Dubai World là khoảng 59 tỷ USD. Hiện tại, câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết nhưng theo dự báo thì nhiều khả năng 2 bên (chủ nợ và Dubai World) sẽ đạt được một thỏa thuận về việc khất nợ và/hoặc Dubai sẽ nhận được support từ phần còn lại của UAE. Theo thông tin từ Reuters thì trong số 59 tỷ USD này chỉ có 12 tỷ USD là vay từ các ngân hàng quốc tế (một con số nhỏ so với mức thua lỗ 2.800 tỷ của các ngân hàng Mỹ và Châu âu trong thời kỳ khủng hoảng vừa qua).


    II. PHÂN TÍCH và KHUYẾN NGHỊ

    1. Phân tích FA : hiện tại, P/E forward 2009 của 50 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường theo tính toán của người viết đang ở mức 12.x, một mức hợp lý để đầu tư. Đặc biệt, có nhiều cổ phiếu có P/E nhỏ hơn 10 (VD : BMP, NTP, REE, LCG,...). Nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh về mức 440 điểm (giảm thêm 10% so với hiện tại) thì P/E forward 2009 trung bình chỉ ở mức 10.x.

    2. Phân tích TA : 480 điểm tương ứng với mức Fibonacci retracement 38.2%, 440 điểm tương ứng mức Fib 50% của sóng tăng từ 235 lên 630. Mặt khác, đường trung bình động 100 tuần đang ở mức 460 điểm. Như vậy, vùng 440-460 có thể coi là vùng hỗ trợ về mặt TA.

    3. Khuyến nghị : trên cở sở phân tích vĩ mô, phân tích FA, TA, khuyến nghị MUA khi VN-Index nằm trong vùng 440-480 điểm. Cổ phiếu lựa chọn có mức P/E thấp, thanh khoản và ưu tiên các công ty thuộc lĩnh vực BĐS, tài chính và xuất khẩu.
  2. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn luôn. Giải ngân khi chỉ số chạm 450 là đẹp.

  3. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác là ghê gớm lắm nhé .
  4. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    1
    "Quá nhiều lo ngại VNI rơi thảm dưới 500. Tuy nhiên, xác suất khả năng này là rất thấp. Lý do : "http://ttvnol.com/f_319/1216177/trang-1.ttvn
    [​IMG]
    hí hí thế mà hôm thứ 6 phiên 1 vnindex đã là 464.72

    ..................................................
    Bác này kẹp ở cao độ 550 đây ..........
    Không biết còn tiền để múc dò đáy nữa không hay đang chờ vnindex lên 500 để cutloss



    Được sony4688 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 29/11/2009
  5. tempest66

    tempest66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Đã được thích:
    303
  6. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Rất không muốn lôi lại topic của bác bonjovi nhưng bác phán toàn sai:
    ngày 11/11/09: "Sáng ra đường nhặt ngay được 2 khìn ai đánh rơi. Cộng cộng trừ trừ tổng động viên được 8 điểm (phát). Vội vàng tơi tả chạy về nhà rửa tay lên mạng mở bát : VNI TĂNG ĐIỂM! "
    ..............
    http://ttvnol.com/f_319/1217036.ttvn
    Mình bảo bác ấy là số 8 là phát của, chứ không phải phát tài.........hoá đúng.
    Xin lỗi bác chủ topic! em không cố ý
  7. ThoiLinh

    ThoiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác vụ này vẫn kiên trì nhặt những em yêu thích trong danh mục, chuẩn bị đạn dược cho cuộc chơi mới. Hẹn ngày khải hoàn!!!!!
  8. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196




    Em rất rất không muốn tranh luận nhiều ở đây, chỉ muốn đưa quan điểm cá nhân. Nhưng vì bác quote lại những quan điểm cũ của em nên em nói luôn :

    1) Ngày 11/11 em gia cát dự VNI tăng điểm, thực tế hôm đó VNI tăng 13 điểm, vậy có gì sai?????????

    2) Nếu ai đó mua cp ngày 11/11 thì T+4 về nếu bán có loss không???


    Được bonjovijp sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 29/11/2009
  9. hotgirl1989

    hotgirl1989 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Đã được thích:
    0
    bác kệ mẹ mấy thằng xấu tính khó chịu ấy đi
    Bác phím hàng em chưa thua nhát nào
  10. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    @bonjovijp: Đánh gía cao những nhận định lần trước của bác. Nhưng có lẽ đây là lúc nghỉ ngơi quan sát hơn là lao vào lúc này bác ạ. Chúc bác thành công.

Chia sẻ trang này