Broker_vn77 - Quán bình luận và nhận định thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_vn77, 16/06/2009.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 95075 lượt đọc và 991 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng quá pác dù sao cũng chức pác thắng lợi với các CP đã mua. Những hãy nhớ hàng T+ lúc nào cũng chực chờ đó
  2. Mustang888

    Mustang888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Thị trường rất khó thủng 4lít nhưng để bật mạnh nữa e rằng hơi khó...Thị trường cần tích luỹ để khoẻ hơn...
  3. minhnhan61

    minhnhan61 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có 1 đợt phục hồi lại test đỉnh cũ trong tháng 7 này...
  4. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần tới có thể chưa tăng mạnh ngay, có thể phải có 1-2 phiên tích luỹ nữa đủ lớn để tạo trend dài.
    Tuy nhiên dù thế nào thì niềm tin cũng đã trở lại, việc bán tháo như tuần rồi là rất khó xảy ra.
    Khả năng tăng sẽ nhiều hơn là khả năng giảm
  5. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần tới sẽ có khả năng phân hoá CP
    Những CP được kỳ vọng, có lực cầu mạnh, BCTC quý 2 tươi sáng sẽ tiếp tục bứt phá.
    Những CP kém minh bạch về thông tin, lực cầu yếu, KQKQ yếu kém so với quý 1 sẽ bị tụt lại sau.
    Cá nhân B77 đánh giá rằng tuần sau KLGD sẽ được cải thiện theo chiều hướng tăng, do niềm tin đang trở lại. Những ai bán do áp lực vay nợ dùng đòn bẩy tài chính đã bán rồi.
    Hiện nay cung hàng giá rẻ không còn nhiều, hàng chạy loạn chủ yếu vẫn là bà con nhỏ lẻ, các quỹ và tổ chức bán ra khá dè dặt.
    TT điều chỉnh giảm chủ yếu là do tâm lý nhất thời, không đáng ngại
  6. lily111

    lily111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 này là bắt đầu rồi ... sẽ gì nữa .



    ______________________________--
  7. traders

    traders Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0

    trend dài thì đúng nhưng cái cần nói là down hay up. chắc đao chen
  8. broker_vn77

    broker_vn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu các pác xem trên VTV1 tôi nay, mục CK cuối tuần thì sẽ thấy Media giải thích thế nào về đợt điều chỉnh vừa rồi rồi đấy.

    Cá nhân B77 vẫn có nhận định rằng, đợt điều chỉnh lần này vẫn chủ yếu là tâm lý nhất thời thôi, nên không đáng ngại

    Tuần sau tâm lý của đa số các nhà đầu tư đã tĩnh tâm trở lại thì TT sẽ có những tín hiệu tích cực hơn, KLGD sẽ có chiều hướng tăng dần.

    Kể cả việc TT tăng nhẹ nhưng KLGD vẫn thấp cũng không đáng ngại, điều đó càng cho thấy vùng đáy ngắn hạn đang được hình thành, với bất kỳ vùng đáy nào, KLGD thường đạt thấp vì không còn nhiều người muốn bán ra, cung bị siết lại.

    KLGD giảm nhưng điểm tăng thì có thể cho thấy cung hàng giá rẻ không còn nhiều, vì đa số không muốn bán ra, và cho dù bán cũng không chấp nhận bán giá thấp.

    Vấn đề là chờ đợi tín hiệu "gió đông" nữa thôi .
  9. bluestock

    bluestock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Đã được thích:
    0
    BB vẫn đang ngồi xem và chưa có biểu hiện nhảy vào dứt khoát. Để TT phục hồi và đi lên mạnh mẽ, cần một đáy vững chắc. Nhưng các dấu hiệu để hình thành đáy này còn thiếu:
    - TT chưa mất thanh khoản;
    - Lãi suất cơ bản vẫn cao;
    - Ảnh hưởng (kg như kỳ vọng) kết quả Q2 chưa lan tỏa;
    - Vẫn chưa nhiều oán thán và khóc than;
    - NN muốn gom VCB phải hút xả, rung lắc mạnh
    - Hiện đang là chu kỳ gom hàng cho 6 tháng cuối năm, với tình hình vĩ mô kg quá tốt, thì VNI cuối năm kg kỳ vọng cao. Vậy phải cần đáy sâu hơn để BB có nhiều LN...
    - TT vẫn phụ thuộc vào BB.
    VNI chưa thể lên được mà vẫn đang dò đáy chăng??
  10. sweetmoney

    sweetmoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Đã được thích:
    9
    "Gió Tây " đây ! Xong hẳn nhá. Các NH đang thiếu vốn trầm trọng. Đang đua lãi suất chuẩn bị cho tái lạm phát trở lại


    Lãi suất huy động tăng: Do ngân hàng thiếu vốn?
    Lãi suất huy động tăng mạnh từ hơn tháng nay. Ảnh: Mai Anh
    TS Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ Quốc gia, cho rằng, các ngân hàng tăng lãi suất vì thiếu tiền.

    Ông Kiêm đánh giá ?ochi phí giữa tiền vay, tiền gửi quá sát nhau, không ngân hàng nào dại gì ôm tiền vào. Đầu ra chưa có xu hướng được nới thêm, do Ngân hàng Nhà nước chưa công bố xu hướng tăng lãi suất cơ bản. Nếu chuẩn bị sẵn vốn cho vài tháng tới, họ sẽ chọn kênh khác chứ không thể thông qua tăng lãi suất huy động để tránh tăng chi phí?.

    Để đối phó với dòng tiền đang chảy về chứng khoán, bất động sản và vàng, hàng loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động VND liên tục trong mấy ngày qua và có ngân hàng đẩy lên trên 10 phần trăm/năm.

    Tuy nhiều ngân hàng vẫn công bố lợi nhuận được cho là khả quan, khẳng định đảm bảo được đầu ra nhưng có nhiều ý kiến e ngại hậu quả của cuộc đua lãi suất 2008 lặp lại.
    Có vẻ khá nghịch lý khi nhiều ngân hàng chấp nhận đầu vào lãi suất cao trong lúc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vẫn giữ lãi suất cơ bản 7 phần trăm/năm.

    Nhiều ý kiến cho rằng ngân hàng sẽ thỏa thuận cho cá nhân vay tiêu dùng, mua nhà đất, chứng khoán? với lãi suất thỏa thuận cao nhưng, từ giữa tháng 6, NHNN có động thái siết lại các khoản vay trên.

    Trao đổi với Tiền Phong cuối tuần qua, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết, NHNN đã yêu cầu các tổ chức tín dụng tự rà soát các khoản vay chứng khoán, tiêu dùng để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích và đạt được mục tiêu kích cầu.

    Riêng cho vay nhà đất, theo tìm hiểu của chúng tôi, do lãi suất phổ biến từ 12 phần trăm/năm trở lên và sẽ thay đổi trong kỳ hạn ngắn nên nhiều khách hàng vẫn ngần ngại.

    Với những lý do trên việc huy động vốn lãi suất cao chủ yếu dành cho khách hàng cá nhân vay xem ra không thuyết phục.

    Bên cạnh đó, đã có nhận định các ngân hàng e ngại lạm phát quay trở lại nên huy động VND lãi suất cao để đón đầu.
    Việc tất cả các ngân hàng đều ấn định lãi suất trung và dài hạn khá cao phần nào chứng minh cho nhận định trên.


    NHNN nhận định cuộc đua lãi suất chưa đáng lo ngại. Nhưng đó là nhận định lúc lãi suất dưới 10 phần trăm/năm. Còn khi đã lên trên 10 phần trăm/năm và sát lãi suất trần 10,5 phần trăm/năm thì vẫn cần có những động thái mạnh hơn?
    Theo NHNN, dư nợ cho vay trung dài hạn trên tổng dư nợ của các ngân hàng xấp xỉ 40 phần trăm, trong khi nguồn vốn huy động trung dài hạn từ dân cư trung bình chỉ khoảng 11 phần trăm.

    Như vậy, rõ ràng các ngân hàng đang thiếu nguồn vốn tiền gửi trung và dài hạn. Nhưng huy động nguồn vốn này vẫn là chuyện xưa nay khó của các ngân hàng thương mại.

    Thực tế, khách hàng vẫn thích gửi ngắn hạn hơn vì dễ chủ động một khi có nhu cầu, cần đầu tư hay lạm phát xảy ra.

    Tổng Giám đốc Sacombank Trần Xuân Huy e ngại khi các kênh đầu tư khác hấp dẫn trở lại, ngân hàng sẽ khó hút tiền nhàn rỗi hơn trước. TS Lê Thẩm Dương (ĐHNH TP HCM) phân tích:

    ?oVới lãi suất cao nhất chỉ khoảng 10 phần trăm/năm như hiện nay thì rất khó huy động vốn trung và dài hạn do chứng khoán, bất động sản và vàng đang tỏ ra có lợi nhuận tốt hơn?.

    Một chuyên gia tài chính cũng cho rằng các kênh đầu tư khác đã san sẻ tiền của ngân hàng và, nếu không tăng lãi suất, khả năng thiếu vốn trong vài tháng tới không phải là nhỏ.

    Ông này khẳng định nếu không lo thiếu vốn thì ngân hàng chẳng dại gì tăng lãi suất huy động đến 10 phần trăm/năm trong khi cho DN vay không được vượt quá 10,5 phần trăm/năm, tín dụng tiêu dùng sắp bị thắt chặt, chứng khoán bị hạn chế, và nhất là chủ trương quản lý chặt chẽ cung tiền của NHNN.

    Năm 2008, nhiều ngân hàng đã quá thấm thía bài toán huy động lãi suất trên 15 phần trăm/năm cũng vì thiếu vốn rồi sau đó phải ôm vốn lãi suất cao, nhiều ngân hàng lớn phải tìm lợi nhuận chủ yếu từ các nguồn ngoài tín dụng.

    Điều này rất dễ bị lặp lại trong năm nay nếu các ngân hàng tiếp tục cuộc đua lãi suất như năm ngoái.

    Lãi suất huy động cho vay và huy động chênh lệch càng ít thì lợi nhuận của nhiều ngân hàng càng ít, nhất là các NH nhỏ, chưa kể khó khăn về thanh khoản.



    Theo Hà Phan - Tiền Phon

Chia sẻ trang này