BSR dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 7%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HaHaDuong, 13/04/2023.

651 người đang online, trong đó có 260 thành viên. 14:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2355 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. HaHaDuong

    HaHaDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2023
    Đã được thích:
    116
    Ngày 13/4/2022, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

    Tham dự đại hội có ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam); ông Trần Xuân Ánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Deloitte Việt Nam và đại diện lãnh đạo các công ty chứng khoán. Về phía BSR có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội; Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương; cùng các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các ban chức năng BSR; cùng đông đảo các cổ đông công ty.

    Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội báo cáo hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

    BSR dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 7%, bổ sung nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triểnBSR dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 7%, bổ sung nguồn vốn lớn cho đầu tư phát triển.

    Kế hoạch lãi giảm 89%

    Sáng ngày 13/4, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc trình kế hoạch kinh doanh năm nay gồm tổng doanh thu 95.644 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.628 tỷ đồng; lần lượt giảm 43% và 89% so với thực hiện năm trước.

    Lãnh đạo BSR cho biết có nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh của công ty như thuế nhập khẩu xăng giảm từ 8% xuống 5% và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng từ 5% lên 10%; lạm phát đang ở mức cao khiến chi phí hoạt động tăng cao; Nghị định 95/2021/NĐ-CP VÀ 83/2014/NĐ-CP về công thức giá trong đó giá cơ sở và phụ phí có thể gây tác động bất lợi đến hiệu quả của công ty; nhà máy dự kiến thực hiện TA5 (bảo dưỡng lần 5) khiến tổng sản lượng sản xuất và xuất bán thấp hơn các năm không có bảo dưỡng.

    Bên cạnh đó, ông Dương chia sẻ thêm năm 2022 gặp thuận lợi là crack margin (chênh lệch giá giữa dầu thô và các thành phẩm từ dầu) cao nhất từ khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa vào vận hành, giá dầu thô và sản phẩm có xu hướng tăng góp phần giúp lợi nhuận đạt kỷ lục. Song thị trường dầu thô diễn biến phức tạp từ đầu quý III và cuối quý IV, crack margin giảm.

    Lãnh đạo BSR nhận định có nhiều thách thức cho giá dầu trong năm nay. Các ngân hàng trung ương trên thế giới thắt chặt chính sách tiền tệ, liên tục tăng lãi suất khiến triển vọng kinh tế thế giới ngày càng phức tạp, khó tiên đoán và có khả năng rơi vào suy thoái; căng thẳng địa chính trị; xu thế chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường dầu mỏ…

    Riêng quý đầu năm, Tổng giám đốc chia sẻ crack margin bình quân còn tương đối cao. Song, bối cảnh thị trường hiện nay khó đoán định và thay đổi liên tục, cụ thể crack margin tính đến nay còn 12 USD/thùng. Cùng với đó, nhà máy lọc dầu trong tháng 1 chịu ảnh hưởng thời tiết, 10 ngày đầu tiên không nhận được dầu thô ảnh hưởng đến sản lượng quý I. Giá dầu tính đến cuối tháng 3 giảm và mới phục hồi nên vấn đề tồn kho ảnh hưởng. Doanh nghiệp kỳ vọng lợi nhuận quý I tốt.

    Theo nhiều dự báo, lợi nhuận quý II có thể đi lên nhưng crack margin sẽ giảm dần vào quý III và IV tương tự như năm 2022. Công ty đang cố gắng kiểm soát chi phí. Song vấn đề giá nguyên liệu đầu vào khó đoán định và chịu ảnh hưởng lớn của bối cảnh kinh tế vĩ mô.

    Ngoài ra, để giãn tiến độ TA5 thì ban lãnh đạo phải làm việc với nhiều bên liên quan như Bộ Công Thương, bên cung cấp thiết bị, đơn vị bảo hiểm… BSR kỳ vọng có thể giãn tiến độ TA5, qua đó làm gia tăng về mặt công suất, tận dụng thời điểm thị trường tốt (crack margin cao, nhu cầu xăng dầu trong nước tăng cao…).

    Trong trường hợp TA5 được trì hoãn, nếu giá dầu duy trì mức 70 USD/thùng, doanh thu công ty có thể tăng thêm 18.000 – 24.000 tỷ đồng và lợi nhuận tăng thêm 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra.

    Năm 2022, công ty ghi nhận tổng doanh thu 168.964 tỷ đồng, tăng 65%, lãi sau thuế 14.669 tỷ đồng, gấp đôi năm 2021. Với kết quả này, HĐQT trình chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 7% vốn điều lệ, tương đương mức chi trả 2.170 tỷ đồng.

    Nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 lên đến 18.400 tỷ đồng

    Tại đại hội, HĐQT trình trích 30% tương đương, 4.451 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế 2022 để đưa vào quỹ đầu tư phát triển. Sau khi trả cổ tức và trích các quỹ, công ty còn 7.881 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

    HĐQT tính toán nhu cầu vốn cho dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu và dự án khác giai đoạn 2021 – 2025 lên đến 18.406 tỷ đồng nên cần trích quỹ và giữ lại lợi nhuận lớn.

    Cụ thể, dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng mức đầu tư ban đầu 1,8 tỷ USD. Qua quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, các thông số đã phê duyệt không còn hiệu quả và khả thi. Vì vậy, người đại diện vốn của PVN tại BSR đang thực hiện các trình tự thủ tục điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD. Với phương án thu xếp vốn gồm 60% vốn chủ sở hữu và 40% từ nguồn vốn vay, BSR cần thu xếp khoảng 15.485 tỷ đồng.

    Ngoài ra, trong kế hoạch 5 năm 2021-2025, nhu cầu vốn chủ sở hữu đầu tư cho các dự án khác và mua sắm tài sản cố định là 2.921 tỷ đồng.

    HĐQT cho biết thêm số tiền 4.451 tỷ đồng trích từ lợi nhuận sau thuế 2022 thì số dư quỹ đầu tư phát triển đạt 10.047 tỷ đồng. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.881 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung quỹ đầu tư phát triển, chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt trong các năm tiếp theo tùy tình hình sản xuất kinh doanh và phương án thu xếp vốn thực tế cho nhu cầu đầu tư.

    Việc niêm yết HoSE còn vướng

    Tại đại hội, HĐQT trình phương án niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Doanh nghiệp đã đạt nhiều tiêu chí để có thể niêm yết trên HoSE và đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết.

    Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán hợp nhất 2021 và năm 2022 của BSR có vấn đề nhấn mạnh là Tòa án nhân dân Thành phố Quảng Ngãi đang làm thủ tục cần thiết để chuẩn bị đưa ra xét xử vụ kiện một số ngân khởi kiện Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (công ty con) lên quan đến khoản vay quá hạn.

    Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để niêm yết là không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký. Theo lãnh đạo BSR, luật chưa hướng dẫn cụ thể xem xét nợ phải trả quá hạn trên BCTC công ty mẹ hay BCTC hợp nhất. Doanh nghiệp đang làm việc với cơ quan liên quan để làm rõ.

    Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội chia sẻ do chưa rõ ràng về luật nên BSR cũng khó có câu trả lời rõ ràng từ cơ quan chức năng. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn đang xúc tiến để sớm giải quyết và đưa cổ phiếu niêm yết trên HoSE.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    Nay break rồi :D
  3. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.207
    BSR: Bảo trì năm 2023 dự kiến hoãn sang năm 2024 – Báo cáo ĐHCĐ

    * Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của CTCP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) vào ngày 13/4, nội dung cuộc họp bao gồm thảo luận về crack spreads, kế hoạch kinh doanh và đại tu cho năm 2023, niêm yết trên HOSE, và tiến độ của kế hoạch nâng cấp và mở rộng.

    * Cổ đông đã thông qua kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 95,6 nghìn tỷ đồng (-43% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (-89% YoY). Trong 5 năm qua, lợi nhuận ròng trung bình thực tế của BSR cao hơn 3,5 lần so với kế hoạch của công ty.

    * BSR dự kiến sẽ được thông qua kế hoạch hoãn thời gian đại tu năm 2023 (bảo dưỡng tổng thể lần 5) sang đầu năm 2024, việc này sẽ giúp tăng sản lượng sản xuất thêm 25% và tăng LNST thêm 1 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch. Việc trì hoãn này nhằm hỗ trợ nguồn cung xăng dầu trong nước khi ban lãnh đạo dự báo crack spread xăng sẽ cao hơn vào năm 2023 so với năm 2024.

    * BSR dự báo crack spread trung bình năm 2023 là 18 USD/thùng - thấp hơn nhẹ so với năm 2022 là 20 USD/thùng. Tuy nhiên, crack spread của công ty trong quý 1/2023 không thuận lợi như dự báo. Crack spread dầu diesel Singapore trung bình là 24 USD/thùng (+76% YoY; -25% so với quý trước - QoQ) và crack spread xăng trung bình là 14 USD/thùng (gần như đi ngang YoY; +7x QoQ). Chúng tôi nhận thấy những thay đổi không đáng kể đối với dự báo LNST năm 2023 của chúng tôi vì sản lượng cao hơn do trì hoãn bảo dưỡng có thể bị ảnh hưởng bởi crack spread thấp hơn dự báo, dù cần thêm đánh giá chi tiết sau khi KQKD quý 1/2023 được công bố.

    * Cổ đông đã thông qua mức cổ tức tiền mặt năm 2022 là 700 đồng/cổ phiếu (so với dự báo của chúng tôi là 500 đồng/cổ phiếu) do BSR cần tiền mặt để đầu tư cho kế hoạch nâng cấp và mở rộng.

    * BSR dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào quý 3/2023. Hiện tại, cổ phiếu của BSR đã đáp ứng 8/9 tiêu chí để được niêm yết trên HOSE. Về tiêu chí không có nợ phải trả quá hạn trên 1 năm, BSR đang chờ hướng dẫn thêm từ HOSE trong việc quyết định BCTC công ty mẹ hay BCTC hợp nhất của công ty có đủ điều kiện để làm chuẩn cho tiêu chí này.

    * BSR cũng dự kiến sẽ được thông qua điều chỉnh giảm vốn đầu tư cho dự án nâng cấp & mở rộng từ 1,8 tỷ USD xuống 1,2 tỷ USD trong tháng 4. Công ty mong muốn thay đổi cấu trúc vốn cho kế hoạch nâng cấp & mở rộng từ 40% vốn chủ sở hữu và 60% nợ thành 60% vốn chủ sở hữu và 40% nợ vay do ban lãnh đạo lo ngại rằng môi trường lãi suất cao có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án.
    Vuthanhnguyennxtin1981 thích bài này.
  4. romitna

    romitna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2019
    Đã được thích:
    98
    Tin tốt mà giá giảm :)

Chia sẻ trang này