BSR - MÁY ĐÃI VÀNG từ ĐẠI BÀNG biến thành CHIM SẺ, giá còn 1/5 có nên mua??? Bao giờ về mệnh???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DIGITALLATIGID, 20/03/2020.

416 người đang online, trong đó có 166 thành viên. 06:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 464756 lượt đọc và 2392 bài trả lời
  1. minhquang1903

    minhquang1903 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2018
    Đã được thích:
    408
    em này thì dòng tiền khá ổn. Còn kẹt hơn 2000 tỷ tiền gửi tại Ocean bank. nhưng như các bác phân tích đợi e ấy về dc mệnh cũng mấy thags nữa ạ
    --- Gộp bài viết, 12/06/2020, Bài cũ: 12/06/2020 ---
    ah room trên f319 này thôi á bác
    PHBFM thích bài này.
  2. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    4.374
    Xăng tăng rồi hehe... bán là mất hàng :p

    Giá xăng tăng gần 1000 đồng/lít kể từ 15 giờ chiều nay

    12-06-2020 - 15:15 PM | Thị trường


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Từ 15h00 ngày 12/6/2020, xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít, giá mới là 13.390 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít, giá mới là 14.080 đồng/lít.


    Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu từ 15h ngày 12/6.

    Theo đó, Liên Bộ quyết định trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (kỳ trước 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước 1.100 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước 600 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kỳ trước 200 đồng/kg).

    Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít; dầu hỏa tăng 853 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 850 đồng/kg.

    Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

    Xăng E5RON92: không cao hơn 13.390 đồng/lít;

    - Xăng RON95-III: không cao hơn 14.080 đồng/lít;

    - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít;

    - Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít;

    - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.322 đồng/kg.

    Theo liên Bộ, hiện nền kinh tế trong nước đang trong giai đoạn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thời gian cách ly vì dịch bệnh Covid-19, nhu cầu sử dụng xăng dầu vẫn tiếp tục tăng. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định điều hành các mặt hàng xăng dầu theo phương án đảm bảo giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới nhưng giảm thiểu sự tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang dần phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

    Giá xăng sẽ tăng mạnh trong ngày mai?
    Quỳnh Anh

    Theo Nhịp sống kinh tế
  3. Zozo6789

    Zozo6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2019
    Đã được thích:
    1.781
    Giá xăng tăng mạnh gần 1.000 đồng/lít từ chiều ngày 12/6
    15:17 | 12/06/2020

    giá xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

    Xăng E5RON92: tăng 988 đồng/lít;

    Xăng RON95-III: tăng 955 đồng/lít;

    Dầu diesel 0.05S: tăng 766 đồng/lít;

    Dầu hỏa: tăng 853 đồng/lít;


    [​IMG]
    [​IMG]


    Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 830 đồng/kg.

    Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

    Xăng E5RON92: không cao hơn 13.390 đồng/lít;

    Xăng RON95-III: không cao hơn 14.080 đồng/lít;

    Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.515 đồng/lít;




    Dầu hỏa: không cao hơn 9.610 đồng/lít;

    Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 10.322 đồng/kg.

    Mức giá trên chính thức có hiệu lực từ 15h chiều ngày 12/6.

    Trong kì điều chỉnh lần Liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kì trước), xăng RON95 trích lập ở mức 200 đồng/lít (kì trước 400 đồng/lít), dầu diesel ở mức 800 đồng/lít (kì trước 1.100 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít (kì trước 600 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg (kì trước 200 đồng/kg).

    Đồng thời, Liên Bộ cũng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg.
    --- Gộp bài viết, 12/06/2020, Bài cũ: 12/06/2020 ---
    Chuỗi tăng giá rùi :))
  4. Cubeooo76

    Cubeooo76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2018
    Đã được thích:
    5.499
    Tháng 5 và 6 kết quả rất tốt và có quỹ dự phòng quý 1 chuyển sang nên quý 2 từ 500 đến 800 củ
  5. chienbinhphowall

    chienbinhphowall Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/08/2016
    Đã được thích:
    628
  6. hungpt.pro

    hungpt.pro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/11/2013
    Đã được thích:
    5
  7. dungtranthe

    dungtranthe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Đã được thích:
    106
    Các bác thử đoán xem Exxon mobile nó đầu tư vào hoá dầu là đâu tư vào đâu nhỉ?!
    Cá voi xanh liệu có được ký?!

    Tập đoàn dầu khí hàng đầu Hoa Kỳ có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

    THỨ 5, 11/06/2020, 22:09
    Pulse News Korea: Nhà sản xuất pin cho xe điện VinFast sẽ hái ra tiền ở Việt Nam

    Chiều tối ngày 11/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Irtiza Sayyed, Chủ tịch toàn cầu của Tập đoàn Exxon Mobil.
    [​IMG]
    Suy thận độ 2 kèm tiểu đường và tăng huyết áp - Xem ngay
    Suythanman.vn Tài trợ

    [​IMG]
    Thủ tướng hoan nghênh Exxon Mobil đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khai thác khí thiên nhiên (LNG), lọc hóa dầu và sản xuất điện từ LNG. Thủ tướng khẳng định hợp tác của Exxon Mobil là rất quan trọng, đóng góp vào hợp tác chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là năm nay kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.



    Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những nước sớm kiểm soát được dịch COVID-19 và đang tranh thủ cơ hội này để vượt lên trong phát triển. Trong quá trình này, Việt Nam có nhu cầu rất lớn về năng lượng. Do đó, Chính phủ hoan nghênh Exxon Mobil mong muốn đầu tư vào chuỗi cảng, kho khí LNG và các nhà máy sản xuất điện từ LNG với công nghệ hiện đại nhất tại Hải Phòng.

    Với quy mô của dự án sản xuất điện từ LNG lên đến hơn 4.000 MW, dự kiến đi vào hoạt động trong giai đoạn 2025-2030 sẽ có đóng góp lớn cho sự phát triển không chỉ của Hải Phòng mà còn cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

    Thủ tướng cũng hoan nghênh Exxon Mobil có kế hoạch đầu tư phát triển chuỗi điện-khí tại có công suất khoảng 3.000 MW tại Long An. Đối với các tổ hợp này, Exxon Mobil sẽ bảo đảm cung cấp liên tục đầy đủ LNG trực tiếp từ Hoa Kỳ và từ một số nước khác. Việc nhập khẩu LNG sẽ góp phần tạo dựng cán cân thương mại hài hòa cùng có lợi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.


    Ông Irtiza Sayyed đánh giá cao Việt Nam đã kiểm soát được dịch COVID-19 với các biện pháp hiệu quả, được thế giới đánh giá cao. Thành công này sẽ tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, tin cậy cho đầu tư và thương mại quốc tế ở Việt Nam.

    Pulse News Korea: Nhà sản
  8. DIGITALLATIGID

    DIGITALLATIGID Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Đã được thích:
    509
    Cá voi xanh 3 năm nữa thì may ra hoạt động.
    Sản phẩm từ hóa dầu đem lại lợi nhuận khủng trong tỷ trọng của BSR, nhưng giờ chưa phải lúc. Cụ nào chờ đc trên 3 năm hãy nghĩ đến Cá voi xanh nhé. :drm4
  9. dungtranthe

    dungtranthe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Đã được thích:
    106
    Đồng ý với bác, Nó liên quan đến nâng cấp, mở rộng nhà máy nữa, khi đó thì biên lợi nhuận của BSR từ 15-20%. Vấn đề ở đây là nó bảo đầu tư vào hoá dầu thì nó đầu tư vào đâu. Nghi Sơn thì không phải rồi. Liệu nó có phải là nhà đầu tư chiến lược của BSR không? Nếu điều đó xảy ra thì đúng là nhất cử lưỡng tiện.
  10. DIGITALLATIGID

    DIGITALLATIGID Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Đã được thích:
    509
    Mỏ khí Cá voi xanh có vị trí gần QN, mục đích chính là điện khí, tất cả các phương án đã đề xuất đều thể hiện nó xây dựng nhà máy tại QN. BSR ngoài mục tiêu kinh tế nó còn có mục tiêu lớn hơn là chính trị. Trước đây khi xây dựng nhà máy mặc dù vị trí không thuận lợi cho mục đích kinh tế nhưng TT Võ Văn Kiệt đã kiên quyết đặt tại Dung Quất. Hiện tại mảng hóa dầu BSR vẫn làm nhưng với khối lượng khủng của Cá voi xanh thì BSR phải nâng công suất nhà máy. Chưa cần biết ai sẽ đầu tư vào BSR, nếu cứ mua bán theo thị trường thì BSR cũng ít nhất có lợi về chi phí vận chuyển rồi, nhưng chuyện này phải tính trong dài hạn, ít nhất 3 năm nữa nếu không vướng mắc gì thì Cá voi xanh mới hoạt động được. :drm4
    Tungtxdungtranthe thích bài này.

Chia sẻ trang này