BSR - Quỹ làm việc và giờ thì báo mua

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by luckyflame, Apr 3, 2023.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    1,297
    Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn làm việc với Quỹ Dragon Capital
    Thứ Năm, 30 Tháng 3 Năm 2023 14:19
    Ngày 29/03/2023, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã làm việc với đại diện Quỹ Dragon Capital để trao đổi thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng, chiến lược phát triển của BSR trong thời gian đến.
    Tham dự buổi làm việc, về phía BSR có Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương cùng đại diện ban chuyên môn của BSR. Về phía Quỹ Dragon Capital có ông Vũ Hữu Điền - Giám đốc phụ trách Danh mục đầu tư Dragon Capital (VEIL) cùng các ông/bà đại diện các quỹ thuộc Dragon Capital.

    Quỹ làm việc và giờ thì báo mua không hiểu có gì hot sắp tới không nhỉ. nhìn và đợi 15.8 xem sao!
    [​IMG]
    ninhngoc likes this.
  2. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    1,297
    [​IMG]
    quý 4/2022 crack spread tb quanh 4-5$ BSR lãi gần 1.5k tỷ mà giờ lên tận gần 17$ thì nó lãi bao nhiêu 1 quý nhỉ?
    luckyflame đã loan bài này
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 16, 2021
    Likes Received:
    33,662
    chuẩn bị chia tiền 7%
    --- Gộp bài viết, Apr 6, 2023, Bài cũ: Apr 6, 2023 ---
    chuẩn bị chia tiền 7%
    luckyflame likes this.
  4. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    1,297
    Đối với Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, trong kỳ, nhà máy tiêu thụ 1,74 triệu tấn, bằng 32,3% so dự toán tỉnh giao, bằng 99,9% so cùng kỳ năm 2022. Giá mua dầu thô bình quân là 90,2 USD/ thùng, bằng 129,1% so dự toán tỉnh giao, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2022.
    Như này quý 1 chắc lãi ít nhất = q1 năm ngoái nhỉ. chưa kể giờ còn cục tiền mặt to hơn cùng kỳ nhiều.
  5. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    1,297
    BSR nổi sóng
  6. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    1,297
    Động lực nào cho cổ phiếu BSR năm 2023
    Thứ Tư, 12 Tháng 4 Năm 2023 10:34

    Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến sẽ không thể đạt được như mức cao kỷ lục được thiết lập trong năm 2022, tuy nhiên, 2023 được đánh giá tiếp tục là một năm khá thuận lợi cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) nói riêng cũng như các công ty trong ngành lọc hóa dầu nói chung. Cổ phiếu BSR vì vậy kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ kết quả hoạt động của doanh nghiệp, cùng những động lực mới, cũng như dự báo thị trường chứng khoán sẽ có những biến chuyển tích cực hơn trong nửa cuối năm nay.

    Định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng

    Thị trường chứng khoán (TTCK) phục hồi nhẹ trong chu kỳ giảm giá kể từ quý II năm 2022. Hiện nay, phản ứng của thị trường cũng bớt thái quá trước các rủi ro mới liên quan đến kinh tế hay sự kiện địa chính trị năm 2023 trong bối cảnh thị trường đã chiết khấu đủ hấp dẫn.

    Trong quý I/2023 với nhiều biến động của tình hình vĩ mô, tài chính thế giới tác động đến nền kinh tế trong nước, TTCK nước ta vừa trải qua một quý không mấy khả quan với sự tăng, giảm đan xen và thanh khoản thị trường khá trầm lắng. Kết thúc phiên 31/3/2023, VN-Index đạt 1.064,64 điểm, tăng 57,55 điểm (5,71%) so với cuối năm 2022 (ngày 31/12/2022 VN-Index đạt 1.007,09 điểm); giá trị giao dịch bình quân phiên trong quý I chỉ đạt khoảng 11.300 tỷ đồng/phiên.


    [​IMG]Nhập dầu thô trên vịnh Việt Thanh cung cấp nguyên liệu cho NMLD Dung Quất

    Tuy nhiên, các dự báo cho rằng, TTCK nước ta đang có nhiều cơ hội hơn để hồi phục và phát triển trong thời gian tới do những điểm sáng kỳ vọng sẽ tác động tích cực lên nền kinh tế, mà đặc biệt là những nỗ lựcc của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư công, hạ lãi suất cho vay…

    Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) nhận định: TTCK Việt Nam sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm 2023 nhờ các yếu tố như: Lạm phát trên toàn cầu đã qua đỉnh và có dấu hiệu hạ nhiệt; tốc độ tăng của lãi suất có thể chậm dần kể từ quý II năm 2023 và ổn định hơn về cuối năm; đà tăng trưởng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp tích cực sẽ là tín hiệu tốt cho sự phục hồi của TTCK. Cùng với đó, TTCK Việt Nam được đánh giá khá hấp dẫn so với các thị trường khu vực trong tương quan tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2023 – 2024; số lượng tài khoản nhà đầu tư tham gia thị trường vẫn tiếp tục gia tăng. Dòng tiền của thị trường được dự báo sẽ có sự chuyển dịch rõ ràng hơn đến những cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn hoặc các doanh nghiệp đã được bảo chứng chất lượng. Ngược lại, dòng tiền sẽ bớt hào hứng với những cổ phiếu mang tính đầu cơ.

    PSI nhận định, chỉ số VN – Index trong năm 2023 sẽ quay lại tích lũy trong vùng cân bằng 1.200 – 1.300 điểm. Thị trường được kỳ vọng sẽ phục hồi trong nửa cuối năm khi các quá trình thắt chặt tiền tệ chậm lại trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt.

    Kỳ vọng sự tích cực hơn của TTCK những tháng tới sẽ tác động đến các cổ phiếu trên toàn thị trường, đặc biệt là cổ phiếu của các doanh nghiệp có vị thế đầu ngành với nền tảng tài chính lành mạnh, có kết quả SXKD tích cực và nhiều triển vọng trong tương lai. Trong đó, nhóm cổ phiếu Dầu khí được nhận định là một trong những cơ hội đầu tư hấp dẫn của năm 2023, trong bối cảnh giá dầu vẫn neo ở mức cao, các doanh nghiệp đã chứng minh nội lực với kết quả SXKD hiệu quả trong bối cảnh thị trường nhiều biến động thời gian qua và vừa có một năm 2022 với nhiều kỷ lục được thiết lập, từ đó làm củng cố thêm nền tảng và triển vọng đầu tư, phát triển.

    BSR: Động lực từ biên lợi nhuận vẫn ở mức cao và chuyển sàn cổ phiếu

    Phân tích của các chuyên gia, các công ty chứng khoán hiện nay đưa ra đều đánh giá triển vọng “tích cực” với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Nhận định này xuất phát từ nhiều yếu tố như: biên lợi nhuận trong hoạt động lọc dầu vẫn ở mức cao, kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HoSE, nguồn lực tài chính được củng cố mạnh mẽ, kế hoạch đầu tư phát triển đang được triển khai tích cực,…

    Crack spead xăng dầu đã và dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm trong năm 2023, tuy nhiên biên lợi nhuận hoạt động lọc dầu vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu được thúc đẩy; thị trường dầu thô và xăng dầu thành phẩm tiếp tục bị thắt chặt do cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine kéo dài, đặc biệt là ở châu Âu; hạn chế gia tăng công suất lọc dầu trong xu hướng giảm phát thải carbon dài hạn;... Theo các dự báo, mức crack spread trung bình trong năm 2023 sẽ dao động trong khoảng 17-20 USD/thùng, giảm 50% so với năm 2022. Tuy vậy, mức này vẫn cao hơn khoảng 50% so với giai đoạn năm 2019-2020.

    [​IMG]

    Toàn cảnh NMLD Dung Quất

    Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng trưởng và đảm bảo cho tiêu thụ sản phẩm của BSR thuận lợi với sản lượng cao; Nhà máy tiếp tục hoạt động ổn định, cung cấp ra thị trường sản phẩm tiêu chuẩn; Năng lực tài chính đang ngày càng lớn mạnh sau khi đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 15.299 tỷ đồng; giá trị tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn 25.025 tỷ đồng; giá trị nợ vay dài hạn bằng 0 do trong năm 2022, công ty đã hoàn thành trả xong nợ vay dài hạn đầu tư nhà máy; dòng tiền hoạt động kinh doanh cả năm 2022 đạt 6.066 tỷ đồng.

    Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sắp tới, BSR dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 7%. Đây là năm thứ 2 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, trong bối cảnh BSR cần nhu cầu về vốn lớn cho Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất mà công ty dự kiến phương án thu xếp vốn có thể phải thay đổi từ 40% vốn chủ sở hữu, 60% nguồn vốn vay thành 60% vốn chủ sở hữu, 40% nguồn vốn vay để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

    Đặc biệt, một trong những động lực của cổ phiếu BSR trong năm 2023 là công ty dự kiến sẽ chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM lên sàn HoSE trong quý III/2023. Hiện tại BSR đã đáp ứng 11/12 tiêu chí để có thể được niêm yết trên HoSE và công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý các vấn đề, thủ tục liên quan. Nếu chuyển sàn niêm yết thành công, đây sẽ là thông tin tích cực đối với cổ phiếu BSR trong trung và dài hạn khi có thể thu hút thêm sự chú ý từ các quỹ đầu tư nước ngoài, gia tăng dòng tiền cho doanh nghiệp.

    Với những dự báo về sự phục hồi tích cực của TTCK nửa cuối năm, cùng những động lực của BSR trong năm 2023, thì mặc dù sẽ không có những đột phá như năm 2022 nhưng 2023 được đánh giá vẫn sẽ là một năm khá tươi sáng cho BSR cả về SXKD cũng như triển vọng cổ phiếu.
    luckyflame đã loan bài này
  7. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    1,297
    BSR up
  8. luckyflame

    luckyflame Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 24, 2014
    Likes Received:
    1,297
    ĐHĐCĐ BSR: Hoãn bảo dưỡng NMLD Dung Quất, lợi nhuận có thể tăng thêm 1,000 tỷ

    4 giờ trước

    • BSR) được tổ chức tại TPHCM. Với việc kế hoạch bảo dưỡng tổng thể (TA5) nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất được dời lại, BSR dự báo lợi nhuận kế hoạch có thể tăng thêm 1,000 tỷ đồng.

      ĐHĐCĐ thường niên 2023 của BSR - Ảnh: Hồng Đức
      Mở đầu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Dương chia sẻ về các thuận lợi, khó khăn của năm 2022.

      Về thuận lợi, do biến động Nga – Ukraine dẫn đến ảnh hưởng lớn đến thị trường xăng dầu, crack spread gia tăng, crack margin trung bình năm cao nhất kể từ khi NMLD Dung Quất đi vào vận hành, tạo ra lợi thế cho BSR.

      Thứ 2, kinh tế Việt Nam bình ổn sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng ổn định nhờ sự chỉ đạo từ Chính phủ, nhờ đó làm tăng nhu cầu sản phẩm xăng dầu. Bên cạnh đó nguồn cung xăng dầu trong nước từ nhà máy Nghi Sơn và nhập khẩu bị hạn chế; nhà máy Dung Quất vận hành ở công suất tối ưu, trung bình đạt 108%, có thời điểm lên tới 112%, cao nhất trong 13 năm trở lại đây; sự quan tâm chỉ đạo từ Tập đoàn và lãnh đạo các cấp; chuỗi liên kết từ nguyên liệu, vận tải, chế biến, phân phối, được củng cố ngày càng thuận lợi hơn

      Về khó khăn, thị trường dầu thô diễn biến phức tạp từ đầu quý 3 và cuối quý 4. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, biến động tỷ giá và lạm phát khiến chi phí sản xuất tăng lên. Việc mua dầu thô nhập khẩu có phụ phí cao, do các nước tham gia cấm vận dầu Nga chuyển sang dầu ngọt tương đương.

      Thêm vào đó, crack margin 2022 (chênh lệch giá dầu và thành phẩm) là một năm đột biến, có phần dị biệt, do đó tạo ra thách thức lớn với kế hoạch năm 2023 của Công ty.

      Đánh giá về cơ hội 2023, ông Dương cho biết, trên đà tối ưu công suất, BSR đã có những giải pháp về công nghệ để khai thác tối đa công suất của nhà máy, qua đó là một trong những yếu tố nâng cao doanh thu lợi nhuận năm nay. Nếu như gặp khó khăn về dầu thô, BSR có giải pháp thay thế là nhiên liệu trung gian.

      Bên cạnh đó, BSR có thể tối ưu hoá thời gian bảo dưỡng tổng thể nhà máy (TA5), kéo dài thời hạn bảo dưỡng để tối ưu lợi nhuận trong năm 2023.

      Về thị trường, crack trung bình 2023 vẫn còn là lợi thế, nhu cầu dầu thô còn tăng cao do bất ổn địa chính trị và cân bằng dầu thô chưa được thiết lập.

      Đối với thách thức, thị trường dầu thô còn phức tạp. Lạm phát, lãi suất còn ảnh hưởng lớn, tác động đến giá nguyên liệu đầu vào, có thể gây giảm lợi nhuận. Cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, đang cố gắng tháo gỡ. Thuế nhập khẩu xăng giảm, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng có thể gây khó khăn.

      TGĐ Bùi Ngọc Dương chia sẻ về các thuận lợi, khó khăn của năm 2022 - Ảnh: Hồng Đức
      Bầu thêm thành viên HĐQT, BKS

      Để đảm bảo cân đối về cơ cấu thành viên HĐQT, trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT hiện tại, HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT là 6 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT không tham gia điều hành đảm bảo tỉ lệ theo quy định, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 5 năm

      Theo đó, tại đại hội, HĐQT trình và được cổ đông thông qua việc bầu thêm hai Thành viên HĐQT là ông Hà Đổng và ông Hạng Anh Minh (ứng cử Thành viên HĐQT độc lập), và một Thành viên BKS là ông Hoàng Ngọc Xuân. Trong đó, ông Đổng và ông Xuân kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2022 nên được đại hội bầu tiếp tục đảm nhiệm.

      Còn ông Minh (sinh ngày 10/11/1975), trình độ Thạc sĩ quản lý dự án, hiện là Thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL, UPCoM: OIL).

      Thông tin ứng cử của ông Minh - Ảnh: Hồng Đức
      Nguyên nhân mục tiêu lợi nhuận giảm gần 90%

      Năm 2023, BSR đặt kế hoạch doanh thu 95.6 ngàn tỷ đồng, giảm gần 43% so với thực hiện năm trước. Các chỉ tiêu lợi nhuận thậm chí còn giảm “sốc” hơn, mục tiêu lãi trước và sau thuế lần lượt là 1.8 ngàn tỷ đồng và 1.63 ngàn tỷ đồng, thấp hơn thực hiện 2022 gần 89% cho mỗi chỉ tiêu.

      Kế hoạch sản lượng năm nay hơn 5.6 triệu tấn thành phẩm, trong đó cao nhất là dầu diesel chiếm hơn 2.36 triệu tấn, tiếp theo là xăng RON 95 đạt 1.38 triệu tấn, RON 91/92 gần 789 ngàn tấn.

      Nguồn: BSR
      Việc BSR đặt mục tiêu giảm lãi là điều đã được dự báo trước, nhất là sau năm 2022 đạt kết quả kỷ lục. Doanh nghiệp cũng có đánh giá về những khó khăn sẽ gặp phải trong năm 2023, cụ thể:

      - Thuế nhập khẩu xăng giảm từ 8% xuống còn 5% thuế suất, trong khi thuế TNDN tăng từ 5% lên 10%, khiến lợi nhuận của BSR có thể giảm.

      - Lạm phát các nền kinh tế lớn trên thế giới đang ở mức rất cao và Việt Nam có nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ nước ngoài khi nhiều sản phẩm trong nước phụ thuộc vào nguyên, nhiên liệu nhập khẩu. Điều này kéo theo chi phí hoạt động trong năm dự kiến tăng.

      - Cạnh tranh trong quá trình mua dầu thô trong nước có thể khiến BSR không mua đủ dầu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.

      - Ảnh hưởng từ Nghị định 95 về công thức giá (gồm giá cơ sở và phụ phí Premium) có thể gây tác động bất lợi.

      - Cạnh tranh với xăng dầu nhập khẩu với các nước trong Hiệp định thương mại tự do. Đặc biệt, sản phẩm polypropylen (PP) dự kiến gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với sản phẩm của các nhà máy trong nước như Hyosung Vina, NSRP, LSP,... và hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc.

      - Biến động mạnh và nhanh, khó dự báo của thị trường dầu mỏ.

      - Khó khăn khi triển khai dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

      Một trong những khó khăn mà BSR đưa ra liên quan đến việc Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tiến hành bảo dưỡng trong năm 2023. Tuy nhiên trong ĐHĐCĐ thường niên 2023 của PVTrans (HOSE: PVT), ban lãnh đạo PVT đã tiết lộ việc bảo dưỡng này sẽ được hoãn lại đến đầu năm 2024.

      Cũng tại đại hội, HĐQT BSR trình thông qua mức cổ tức 7% cho năm 2022, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 700 đồng.

      Niêm yết cổ phiếu trên HOSE

      ĐHĐCĐ thông qua qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu BSR lên HOSE. Hiện tại, cổ phiếu BSR đang được giao dịch trên UPCoM, với tỷ lệ cổ phần đăng ký giao dịch trên tổng cổ phần phát hành là 7.87%, tương đương 243.8 triệu cp. Toàn bộ cổ phần đã phát hành của BSR là hơn 3.1 tỷ cp, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm 92.12%, tương đương hơn 2.85 tỷ cp.

      Công ty cho biết giai đoạn 2020 - 2021 chưa thể niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) do chưa đủ điều kiện. Nhưng đến tháng 12/2022, sau khi rà soát, BSR đánh giá cổ phiếu cơ bản đã đáp ứng điều kiện để đăng ký niêm yết trên HOSE. Chỉ hạng mục “Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế trên BCTC kiểm toán năm gần nhất hoặc BCTC soát xét bán niên trong trường hợp đăng ký sau ngày kết thúc kỳ lập BCTC bán niên” liên quan đến vụ kiện nợ quá hạn của CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí miền Trung (BSR-BF, công ty con của BSR), Công ty đang phối hợp với các cấp có thẩm quyền để đánh giá, làm rõ khả năng đáp ứng.

      THẢO LUẬN

      Chia sẻ về lợi nhuận quý 1?

      Tổng giám đốc Bùi Ngọc Dương: Năm 2023 có những thuận lợi và rủi ro. Về thuận lợi, crack margin đang tương đối cao. Nhưng các dự báo hiện nay là rất khó đoán định, thực tế có thể không giống như dự tính. Nghĩa là dự báo chỉ mang tính kế hoạch, còn thực tế thì rất khó.

      Trong quý 1, NMLD Dung Quất chịu ảnh hưởng lớn từ thời tiết. Tháng 1 có nhiều ngày nhà máy không thể nhập được dầu thô, dẫn đến giảm sản lượng. Trong tháng 3 giá dầu lại giảm sâu, sang tháng 4 giá mới quay trở lại.

      Dẫu vậy, quý 1 chúng tôi vẫn kỳ vọng có lợi nhuận tốt, nhưng xin phép cập nhật cho cổ đông sau đại hội. Tôi vẫn kỳ vọng lợi nhuận sẽ tốt hơn.

      Với 3 quý còn lại, dự báo thị trường cho thấy quý 2 đi lên, nhưng sẽ giảm dần vào quý 3 và quý 4.

      Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận giảm rất sâu so với năm ngoái, trong khi giá dầu dự định 70 USD/thùng, nay đã tăng mạnh. Vậy lợi nhuận sau thuế giảm sâu vậy có là quá thận trọng, trong khi TA5 đã bị hoãn lại?

      Ông Dương: Về kế hoạch turnaround (TA5) (bảo dưỡng tổng thể nhà máy – PV), để tối ưu hoá, chúng tôi phải làm việc với Bộ Công thương, các ban ngành để có các công cụ kiểm soát rủi ro thì mới có thể giãn tiến độ TA5. Chúng tôi cũng phải làm việc với các nhà bản quyền, sản xuát thiết bị, để đánh giá độ an toàn cũng như giãn thời gian là chấp nhận được. Chúng tôi còn làm việc với các nhà bảo hiểm, để đánh giá rủi ro này an toàn và có cam kết từ bảo hiểm.

      Để đảm bảo điều kiện này, chúng tôi mất nhiều thời gian để tổng hợp từ báo cáo đến pháp lý mới ra được quyết định. Điều này mang lại nhiều lợi ích về công suất sản phẩm, đồng thời tận dụng được thời điểm thị trường còn tốt, nhu cầu trong nước thiếu hụt, thế giới còn bất ổn. Như vậy, có thể đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

      Khi hoãn TA5, chúng tôi dự báo lợi nhuận tăng thêm 1,000 tỷ đồng, doanh thu tăng thêm khoảng 14 ngàn tỷ đồng nữa.

      Việc lên sàn của BSR có bị ảnh hưởng không với khoản nợ từ BSR-BF?

      Chủ tịch Nguyễn Văn Hội: Chúng tôi đã làm việc khá chi tiết với HOSE, nhưng đây thực chất là quy định chưa rõ ràng, chưa thể có câu trả lời ngay.

      Cho biết thêm về dự án kho dự trữ dầu quốc gia tại Dung Quất?

      Ông Dương: Chính phủ đã chỉ đạo sát sao về an ninh năng lượng do các biến động địa chính trị. Trước đây, Chính phủ cân nhắc về dự trữ dầu, và chúng tôi cũng mạnh dạn kiến nghị phải có dự trữ quốc gia dầu thô, để đảm bảo hoạt động của các nhà máy lọc dầu được hoạt động liên tục. Dự trữ ấy có thể đặt ngay tại nhà máy lọc dầu, hoặc lân cận, để đảm bảo cung ứng trong giai đoạn biến động.

      Chúng tôi đã kiến nghị đưa dự trữ dầu quốc gia về Dung Quất.

      Cuối tháng 3 có cuộc họp với Dragon Capital, quỹ này liệu có trở thành cổ đông chiến lược của BSR trong năm nay?

      Ông Dương: Quỹ Dragon Capital là một trong những cổ đông rất lâu đời. Mối quan tâm của Dragon Capital là kết quả và kế hoạch dự kiến của năm nay, nội dung cuộc họp cũng tương tự như thông tin cho cổ đông.

      Về kho dự trữ của nhà mấy lọc dầu Dung Quất, dự án NCMR nhà máy. Lợi ích về mặt giá trị sổ sách doanh nghiệp khi hiện thực hoá hai hoạt động này?

      Ông Dương: Đây là lợi thế rất lớn. Với lượng dầu dự trữ tại nhà máy, chúng tôi đảm bảo được nguồn cung, giảm được chi phí đầu tư về tài chính trong việc dự trữ dầu thô khu vực. Nhưng cụ thể như thế nào, cần qua quá trình đánh giá. Nhưng tôi tin là tốt cho nhà máy lọc dầu.

      Với dự án NCMR (nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu - PV), chúng tôi có thể thay đổi toàn bộ chất lượng dầu, có thể mở rộng các loại dầu thô có thể chế biến, mở rộng được các loại dầu chi phí thấp hơn mà vẫn mang lại hiệu quả. Ngoài ra, NCMR cho phép nâng chất lượng lọc dầu của Việt Nam, tạo lợi thế trong thị trường hoá dầu xuất khẩu.

      Đại hội kết thúc với toàn bộ tờ trình được thông qua.

      Trực tuyến
    --- Gộp bài viết, Apr 13, 2023, Bài cũ: Apr 13, 2023 ---
    nếu muốn đánh lên sẵn sàng ra tin tốt loại tin xấu đấy nhỉ? như thể có 1 kế hoạch định sẵn.
  9. hocmuachung

    hocmuachung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 11, 2010
    Likes Received:
    523
    Hình như lãnh đạo bắt tay với đội lái, ra tin trái ngược với thực tế, ví dụ như quý 4/2022 mấy hôm trước nó bảo lỗ, sau đó lại chùi mồm báo lãi.
    nxtin1981 likes this.

Share This Page