BSR - Standard Oil của Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TaoThao99, 01/03/2024.

2437 người đang online, trong đó có 223 thành viên. 07:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13121 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. TaoThao99

    TaoThao99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2017
    Đã được thích:
    427
    BSR - Standard Oil và Rockefeller
    [​IMG]

    Cổ phiếu Vàng Đen
    Hướng đến niêm yết HoSE và kế hoạch thoái vốn Nhà nước

    Cổ phiếu BSR chào sàn UPCoM ấn tượng 6 năm trước tưởng chừng sẽ mở ra con đường thuận lợi trên sàn chứng khoán nhưng thực tế lại không như kỳ vọng.
    Đúng ngày này 6 năm trước (1/3/2018), cổ phiếu BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức lên sàn chứng khoán mang theo biết bao nhiêu kỳ vọng của nhà đầu tư sau thương vụ IPO thành công ngoài mong đợi trước đó.
    Cổ phiếu này liên tục trượt dài và có thời điểm chỉ còn chưa đến 5.000 đồng/cp (cuối tháng 3/2020), "bốc hơi" 84% so với đỉnh. Các nhà đầu tư "đu đỉnh" BSR phiên chào sàn phải mất đến hơn 4 năm mới "về bờ", vào giữa tháng 6/2022.

    Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 62.000 tỷ đồng (2,5 tỷ USD), thấp hơn gần 31.000 tỷ so với thời điểm mới lên sàn 6 năm trước. Dù vậy, BSR hiện vẫn là doanh nghiệp lớn thứ 3 sàn UPCoM, chỉ sau ACV và Viettel Global (VGI).

    "Bom tấn" IPO một thời

    BSR thời điểm đó thực sự là một "bom tấn" khi phiên IPO thu hút đến 4.079 nhà đầu tư tham gia, khối lượng đặt mua gần 652 triệu đơn vị, gấp 2,7 lần lượng cổ phần chào bán. Phiên đấu giá thành công, toàn bộ 241,56 triệu cổ phần (tương đương 7,79% cổ phần BSR) được bán hết với mức giá bình quân 23.043 đồng/cổ phần. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài trúng 147,8 triệu cổ phiếu.

    Một trong số các nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá là Vietnam Opportunity Fund (VOF) – quỹ lớn nhất thuộc quản lý của VinaCapital. Theo thông báo của VOF, quỹ đã mua khoảng 10% cổ phần của BSR trong đợt chào bán với tổng giá trị khoảng 25 triệu USD. Mức giá trúng đấu giá của VOF thấp hơn giá bình quân của thương vụ IPO Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn là 23.000 đồng/cp.

    [​IMG]
    Những kế hoạch còn dang dở

    Chặng đường giao dịch trên sàn nhiều chông gai, BSR còn lỡ dở không ít kế hoạch quan trọng, đặc biệt là câu chuyện thoái vốn Nhà nước. BSR có vốn điều lệ hơn 31.000 tỷ đồng, tương ứng với 3,1 tỷ cổ phần, trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ 2,86 tỷ cổ phần (chiếm 92,12%). Theo phương án cổ phần hóa, sau khi IPO, BSR sẽ chào bán 49% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược qua đó tiến tới giảm sở hữu Nhà nước xuống còn 43%.

    Thời điểm chính thức chuyển hoạt động sang CTCP tháng /7/2018, BSR cho biết có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược là Petrolimex (Việt Nam) và Indian Oil Corp (Ấn Độ). Ngoài ra, các nhà đầu tư khác như Pertamina (Indonesia), Bangchak Corporation Public Company Limited (Thái Lan)… cũng đang nghiên cứu để xin được tiếp tục nộp hồ sơ tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược.

    Tuy nhiên, kế hoạch này đến nay vẫn còn dang dở và hơn 92% cổ phần của BSR vẫn đang nằm trong tay cổ đông Nhà nước. Diễn biến giá không thuận lợi, sàn UPCoM chưa đủ hấp dẫn,… có thể là những nguyên nhân khiến BSR gặp khó trong việc bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược. Điều này được kỳ vọng sẽ khả thi hơn nếu cổ phiếu BSR chuyển sang niêm yết trên HoSE.

    "Gã khổng lồ" với doanh thu hàng trăm nghìn tỷ
    [​IMG]
    Còn nhiều vướng mắc trong công tác thoái vốn, niêm yết nhưng không thể phủ nhận BSR vẫn là một trong những doanh nghiệp lớn nhất sàn chứng khoán về nhiều mặt. Doanh nghiệp này đang quản lý và vận hành NMLD Dung Quất - NMLD đầu tiên của Việt Nam. NMLD Dung Quất được khởi công xây dựng năm 2005 với tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD, đi vào vận hành từ năm 2009. Nhà máy có công suất 6,5 triệu USD tấn dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh thấp mỗi năm.

    Chiếm 1/3 thị phần cung ứng xăng dầu cả nước, doanh thu hàng năm của BSR vào loại rất "khủng". Năm 2023, doanh nghiệp này tạo ra 147.000 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 12% so với năm trước, xếp thứ 3 toàn sàn chỉ sau Petrolimex và Vingroup. Lãi ròng đạt 8.455 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2022 nhưng vẫn là mức cao thứ 2 kể từ khi hoạt động.

    [​IMG]
    Sang năm 2024, BSR đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 95.274 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.148 tỷ đồng. Mức cổ tức (công ty mẹ) dự kiến là 3%, tương ứng số tiền là 930 tỷ đồng. Về tổng vốn đầu tư, kế hoạch trong năm 2024 sẽ chi gần 1.298 tỷ đồng, trong đó 994 tỷ là đầu tư xây dựng cơ bản, còn lại là mua sắm TTB và TSCĐ.

    Về kế hoạch sản lượng, tổng sản lượng sản xuất tất cả mặt hàng của BSR lên kế hoạch là hơn 5,7 triệu tấn, trong đó Diesel oil đạt hơn 2,28 triệu tấn, xăng RON 95 đạt 1,73 triệu tấn, xăng RON 91/92 đạt hơn 588 nghìn tấn. Các chỉ tiêu này đều sụt giảm so với kế hoạch năm 2023. Về kế hoạch tiêu thụ, BSR đặt mục tiêu tổng sản lượng tiêu thụ đạt 5,66 triệu tấn.

    Anh em cùng thảo luận tại group cộng đồng cùng Chính nhé

  2. TryToDo

    TryToDo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2023
    Đã được thích:
    542
    Oil đang đi ngang giá dưới 80, margin mỗi thùng dầu hiện tại có tầm 15 đô, rất ít so với 2022 nó lên trăm đô thì margin mỗi thùng được tận dăm chục đô.
    Ngoài ra 2024 BSR dừng đại tu mất gần 2 tháng.
    Nên tránh BSR.
    Hãy chọn cổ đầu ngành mà đánh PVD, KDH, LCG... bứt khỏi nền tích lũy. Hay chuẩn bị bứt phá khỏi nền thì canh mua như VND,..
    Bank nào tạo nền bắt đầu tăng thì vào, đã táng thì đợi chỉnh và tích lũy đã.
    Còn cổ VRE có game bán vốn và tăng trưởng canh vào được.
  3. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.595
    Dạo này thấy BSR lên báo khá đều. Chắc sắp có tờ A4
    Ae thạo tin check xem
    TaoThao99 thích bài này.
    TaoThao99 đã loan bài này
  4. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.595

    02 tháng đầu năm 2024, chấp 10 ngày nghỉ TẾT, doanh thu BSR đạt 23.400 tỷ ===> Với mặt bằng giá Oil hiện tại thì lợi nhuận 2 tháng tầm 2.3k tỷ .

    BSR đặt mục tiêu đóng vai trò nòng cốt trong việc hình thành Trung tâm lọc hoá dầu và năng lượng quốc gia

    17:27 | 01/03/2024

    11,414 lượt xem
    |

    (PetroTimes) - Ngày 28/2/2024, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tình hình sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm 2024, kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển BSR đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
    [​IMG]
    Lãnh đạo Petrovietnam làm việc với BSR về tình hình sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển.
    Tham dự cùng đoàn công tác Petrovietnam có Thành viên HĐTV Bùi Minh Tiến; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Lê Xuân Huyên; Trưởng/phó các ban chuyên môn Petrovietnam.

    Về phía BSR, có ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, Ban Kiểm soát, lãnh đạo Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất, các Ban chức năng và cán bộ chủ chốt của BSR.

    [​IMG]
    Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển BSR.
    Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo: 2 tháng đầu năm 2024, NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định ở công suất trung bình 111 - 112%. Trong 2 tháng đầu năm, BSR đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch quản trị được phê duyệt. Cụ thể, sản lượng sản xuất khoảng 1,25 triệu tấn sản phẩm, doanh thu ước đạt 23.426 tỷ đồng, nộp NSNN ước đạt 2.563 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

    BSR đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 NMLD Dung Quất. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã đạt 95,5% khối lượng công việc. Kỳ BDTT lần 5 này bắt đầu dừng máy từ ngày 15/3, tổng thời gian dự kiến thực hiện BDTT là 48 ngày (15/3-01/5/2024). Mục tiêu của đợt BDTT lần 5 là đảm bảo đồng thời 4 mục tiêu: đảm bảo an toàn và chất lượng tuyệt đối, rút ngắn thời gian thực hiện BDTT, tiết kiệm chi phí thực hiện.

    Trong công tác nghiên cứu khoa học, BSR tiếp tục nghiên cứu nâng công suất nhà máy và các phân xưởng, mở rộng giỏ dầu thô, tiết giảm năng lượng; BSR tiếp tục nghiên cứu để sản xuất thêm khoảng 5 chủng loại sản phẩm mới và tổ chức sản xuất thương mại khoảng 2 - 3 sản phẩm mới trong năm 2024.

    [​IMG]
    Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội phát biểu về những bài học mà BSR đúc kết được trong những năm qua.
    Bên cạnh đó, BSR cũng đẩy mạnh và đạt được các kết quả trong công tác đầu tư, chuyển đổi số, công tác tái cấu trúc và công tác tài chính… Trong kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), tính đến hết tháng 2/2024, BSR đã sản xuất và xuất bán hơn 22,1 triệu tấn sản phẩm. Đối với các chỉ tiêu tài chính, BSR đạt tổng doanh thu 444,4 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 50,3 nghìn tỷ đồng. Trong thực tế sản xuất kinh doanh, tăng trưởng doanh thu thuần năm 2022, 2023 so với năm 2021 của BSR đạt từ 47% - 65,5%/năm; tăng trưởng sản lượng sản xuất hàng năm đạt trên 5,1%/năm. Với đà tăng trưởng này, dự kiến BSR sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025.

    Về chiến lược phát triển BSR đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo: Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là xây dựng, phát triển Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn đóng vai trò nòng cốt trong việc hình thành Trung tâm lọc hoá dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi và các địa bàn chiến lược khác; đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đóng góp tốt cho ngân sách nhà nước; tham gia vào sự phát triển bền vững của Petrovietnam.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội nhận định, giai đoạn 2021 - 2025 là giai đoạn BSR trải qua nhiều thăng trầm, đặc biệt giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Để đạt các kết quả SXKD ở giai đoạn này, BSR rút ra các bài học kinh nghiệm sau: BSR luôn tuân thủ, vận dụng sáng tạo các chỉ đạo của lãnh đạo Petrovietnam; Phối hợp tốt với các đơn vị, đối tác để giải quyết các bài toán về tồn kho, tối ưu sản phẩm; Có sự đoàn kết, thống nhất từ Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tập thể NLĐ BSR; Bám sát các dự báo tình hình thị trường và luôn chuẩn bị sẵn các kịch bản, từ đó chọn ra kịch bản tối ưu cho sản xuất kinh doanh; Tinh thần sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu khoa học nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

    [​IMG]
    Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên phát biểu tại buổi làm việc.
    Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên ghi nhận những kết quả của BSR trong 2 tháng đầu năm 2024 và lưu ý BSR cần nghiên cứu đánh giá giới hạn vận hành các phân xưởng; nâng cấp chất lượng sản phẩm và sản xuất thêm một số sản phẩm mới; cần đẩy mạnh tìm kiếm các loại dầu thô mới cho giai đoạn tới, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy.

    Về chiến lược phát triển, ông Bùi Minh Tiến - Thành viên HĐTV Petrovietnam cho rằng BSR cần phát triển lĩnh vực cốt lõi lọc hóa dầu, sau đó dần tham gia vào năng lượng tái tạo.

    [​IMG]
    Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến phát biểu tại buổi làm việc.
    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận kết quả đạt được của BSR năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024. Trong định hướng chiến lược dài hạn của BSR cần hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc, vượt mức các kế hoạch quản trị để trở thành Tổng công ty Lọc hóa dầu phù hợp với xu hướng phát triển của Tập đoàn và của ngành lọc hóa dầu Việt Nam. BSR cần chủ động, phối hợp với các cấp chính quyền để xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, trong đó nòng cốt là NMLD Dung Quất. Đồng thời, BSR cũng cần nâng cao chuỗi giá trị trong việc đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị trong ngành Dầu khí.

    [​IMG]
    Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
    Với kế hoạch SXKD năm 2024, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhận định, BSR còn dư địa tăng trưởng, BSR cần phân tích các rủi ro và có các giải pháp đánh giá để kiểm soát rủi ro. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo trong năm 2024 của BSR là BDTT lần 5 với 4 mục tiêu quản trị: an toàn, chất lượng, tiến độ, tối ưu chi phí. BSR cần tiếp tục đẩy mạnh dự án NCMR NMLD Dung Quất; Nghiên cứu tối ưu công suất và nghiên cứu sản phẩm mới; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế để tăng tốc phát triển; Nâng cao công tác quản trị, kiểm soát và kiểm toán nội bộ.

    BSR đặt mục tiêu đóng vai trò nòng cốt trong việc hình thành Trung tâm lọc hoá dầu và năng lượng quốc gia (petrotimes.vn)
    TaoThao99 thích bài này.
    TaoThao99 đã loan bài này
  5. LAMBS

    LAMBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.837
    BSR tiền nhiều vô đối, chậm nhưng chắc, nhiều key phía trước. Mời các pác.
  6. TaoThao99

    TaoThao99 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2017
    Đã được thích:
    427
    Lót đường cho chuyển sàn chăng? kỳ bão dưỡng này sẽ nói lên điều gì đó.
  7. LAMBS

    LAMBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.837
    Câu chuyện chuyển sàn, thoái vốn. Với EPS FW và BB với giá này rẻ chán.
    AK10000 thích bài này.
  8. LAMBS

    LAMBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.837
    BSR bị định giá quá thấp so với giá trị doanh nghiệp giá thấp hơn mấy công ty đạm DPM, DCM là điều vô lý. Với giá 20k/cp tổng vốn hóa thị trường có 60k tỷ tương đương 2,5 tỷ USD riêng lượng tiền mặt, đầu tư ngắn hạn của BSR +cộng tồn kho - trừ đi các khoản nợ đâu đó gần 40k tỏi. Vậy là cả nhà máy có 20k tỏi. Nếu xây dưng 1 nhà máy lọc dầu như BSR như nhà máy nghi sơn đã 9 tỷ USD. Những con số trên cho thấy giá BSR 20k/cp là quá rẻ mạt.
    --- Gộp bài viết, 06/03/2024, Bài cũ: 06/03/2024 ---
    BSR bị định giá thấp khả năng do em nó đang ở UPCOM, chưa có các tổ chức chú ý.
  9. AK10000

    AK10000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Đã được thích:
    7.595
    Chờ xem nó đè dc bao lâu
    Khi nào hết đè thì aloxo Cướp
    Doanh nghiệp có vốn nhà nước đang là trend đoạn này
    LAMBS thích bài này.
  10. LAMBS

    LAMBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.837
    Năm nay em này sang HOSE giá sẽ ko dưới 30k/cp. Cứ đợi và xem.

Chia sẻ trang này