Bước tiếp theo để cho phép thành lập quỹ 100% vốn nước ngoài: "??~Hé cửa??T cho mua chứng khoán bằng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dadieu55, 30/04/2008.

817 người đang online, trong đó có 327 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 432 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bước tiếp theo để cho phép thành lập quỹ 100% vốn nước ngoài: "?~Hé cửa?T cho mua chứng khoán bằng ngoại tệ?T

    Đây là bước tiếp theo sau động thái tạm ngừng thành lập quỹ và cty chứng khoán.

    Thứ Tư, 30/04/2008, 15:54

    ?~Hé cửa?T cho mua chứng khoán bằng ngoại tệ?T

    TPO - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Công văn số 759 gửi các thành viên lưu ký, thông báo về việc sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ để xác nhận số dư của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cho giao dịch chứng khoán.


    Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần bằng ngoại tệ

    Về vấn đề này, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết theo quy định hiện hành, nhà đầu tư khi bán chứng khoán hoặc quảng cáo bán chứng khoán (khi đặt lệnh mua chứng khoán hoặc quảng cáo mua chứng khoán), số dư chứng khoán (số dư tiền) trên tài khoản của khách hàng mở tại thành viên phải đáp ứng điều kiện về tỉ lệ ký quỹ chứng khoán.

    Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nước ngoài khi đặt lệnh mua chứng khoán, thành viên lưu ký có thể xác nhận số dư với công ty chứng khoán về khả năng thanh toán của NĐTNN khi đặt lệnh giao dịch, dựa trên hợp đồng mua bán ngoại tệ giữa thành viên và NĐTNN nếu có sự thỏa thuận (bằng văn bản) với công ty chứng khoán nơi NĐTNN mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

    Tuy nhiên, công ty chứng khoán cần yêu cầu các thành viên lưu ký phải cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo thanh toán các giao dịch mua chứng khoán của các khách hàng của mình với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Ngân hàng Thanh toán theo đúng quy định.

    Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế việc cho phép sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ để xác nhận số dư của nhà đầu tư nước ngoài là một bước trong việc cho phép dùng ngoại tệ để mua chứng khoán.

    Việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ đã được nhiều đơn vị kiến nghị trong thời gian qua và Bộ Tài chính cũng đang soạn thảo các quy định liên quan đến vấn đề này.

    Một lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trong cuộc trao đổi với Tiền phong gần đây cũng cho rằng việc cho phép nhà đầu tư nước ngoài dùng ngoại tệ để mua chứng khoán cũng là một cách để kích câu thị trường trong tình hình hiện nay.

    Liên quan đến việc quản lý thị trường, ngày 29/4, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đề nghị đăng tải danh sách các công ty chứng khoán thực hiện quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng theo quy định.

    Hiện nay, có một số công ty chứng khoán đã thực hiện nghiêm túc quy định trên, gồm: Gia Quyền, Bản Việt, Kim Eng, ACB, Âu Lạc, Sài Gòn Hà Nội, Việt, Đông Dương, Sen Vàng và Gia Phát.

    Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Uỷ ban đề nghị tiếp tục kiểm tra các công ty có trụ sở chính trên địa bàn thành phố và công bố danh sách các công ty đã thực hiện quy định này.

    Phạm Tuyên
  2. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28


    Em định pót thì pác đã pót trước E
    Tin này ảnh hưởng sao đến VNI hả các pác ?

  3. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    Cái thằng nhà báo này nói vớ vẩn. Éo ai cho mua cổ phiếu bằng ngoại tệ.
  4. moneyspider

    moneyspider Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Đã được thích:
    0
    chắc đang sợ nó rút vốn đây mà

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2008/04/3BA01C9F/

    Thứ tư, 30/4/2008, 12:38 GMT+7

    ''Thâm hụt thương mại là nguy cơ đối với kinh tế VN''

    Chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered (Anh) đưa ra nhận định này sau chuyến công tác tới Việt Nam mới đây. Standard Chartered cho rằng, nguy cơ này đang song hành cùng mối lo về lạm phát, và cảnh báo nó có thể gây ra khủng hoảng thanh toán cho nền kinh tế.

    Theo dự báo của Standard Chartered, năm nay thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ ở mức cao, vào khoảng 25% tổng thu nhập quốc nội (GDP). Song có khả năng tỷ lệ này sẽ được điều chỉnh trong những quý tới.

    Riêng trong quý I năm nay, Việt Nam nhập siêu 7,4 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 1,7 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu vẫn giữ được mức tăng ổn định, song nhập khẩu đã "nhanh chân" hơn, tăng đến 66%. Kết thúc tháng 4, số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy một kỷ lục mới: trong 4 tháng đầu năm, nhập siêu đã đội lên 11,1 tỷ USD.

    Một chuyên gia cho hay, lượng ngoại tệ bù đắp cho nhập siêu của Việt Nam hiện phần nhiều được huy động từ kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) cũng như gián tiếp (FII).


    Nhập siêu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đã lên mức 11,1 tỷ USD. Ảnh: Hoàng Hà.

    Ông Tai Hui, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Đông Nam Á của Standard Chartered, cảnh báo, với mức thâm hụt thương mại lớn cùng với việc dự trữ ngoại hối khiêm tốn (hiện vào khoảng 20-25 tỷ USD), nguy cơ khủng hoảng thanh toán nước ngoài có thể xảy ra, nhất là trong trường hợp dòng vốn đảo chiều.

    Trước đó, một số chuyên gia đã đưa ra cảnh báo về việc thâm hụt tài khoản vãng lai. Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng, mất khả năng thanh toán quốc tế có thể là một nguy cơ đối với nền kinh tế, nhất là khi nhiều mặt hàng tiêu dùng xa xỉ tiếp tục được nhập khẩu mạnh, trong bối cảnh nhập siêu gia tăng.

    Ngân hàng Thế giới (WB), trong báo cáo về kinh tế Đông Á công bố đầu tháng 4 vừa qua, cũng đưa ra khuyến nghị, Việt Nam nên có các kế hoạch dự phòng cho trường hợp dòng vốn đảo chiều.

    Theo Standard Chartered, biện pháp lý tưởng để giảm thâm hụt thương mại là tăng xuất khẩu và giúp nền kinh tế bớt phục thuộc vào các mặt hàng nhập khẩu. "Điều này sẽ giúp Việt Nam đi theo các nền kinh tế châu Á khác và đạt thặng dư tài khoản vãng lai lớn", ông Tai Hui cho hay. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng, biện pháp này cần có thời gian, trong khi kinh tế Việt Nam lại đang có những thách thức cấp bách.

    Standard Chartered phân tích, giá lương thực - thực phẩm trong nước tăng cao sẽ khiến ngành xuất khẩu phải đảm bảo nhu cầu trong nước trước và giảm xuất khẩu các mặt hàng này. Trong khi đó, lượng ngoại tệ thu về từ xuất khẩu dầu thô vẫn chưa bù đắp được lượng phải bỏ ra để nhập dầu tinh chế, do Việt Nam chưa hoàn thành nhà máy lọc dầu nào đi vào hoạt động. Trong quý đầu năm, Việt Nam thâm hụt 200 triệu USD từ xuất - nhập khẩu dầu.

    Chuyên gia của ngân hàng này cũng cho rằng, cùng lúc phải kiềm chế lạm phát và giảm thâm hụt thương mại đang đẩy việc điều hành chính sách tỷ giá giữa đôla và tiền đồng vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Theo đó, để giải quyết thâm hụt thương mại, cần để VND xuống giá. Đây được coi là một biện pháp mạnh tay và có thể gây nên xáo trộn lớn trong nền kinh tế. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát cao hiện nay lại đòi hỏi đồng nội tệ phải mạnh để kiềm chế hàng nhập khẩu tăng giá.

    Ngọc Châu
  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    đúng là cp sợ bọn chúng rút vốn thật đấy, cho phép thành lập quỹ 100% vốn nước ngoài thì nó được phép mua không giới hạn tỷ lệ sở hữu.
  6. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Lúc này mới là lúc bộc lộ hết tất cả các vấn đề của nền kinh tế.
    Chúng ta đã sống trong hy vọng quá nhiều, tâng bốc quá nhiều, đã vay mượn của tương lai quá nhiều
  7. quannl_2006

    quannl_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    0
    CP sợ gì mấy thằng trên sàn rút vốn chứ. Bọn đấy bé tí. CP sợ là sợ cả làn sóng đầu tư vào VN ở các ngành nghề sẽ rút ra vì sợ lạm phát và bất ổn chính sách, chứ cái bọn CK là bọn ăn sổi thì CP quan tâm gì cho lắm.

Chia sẻ trang này