Buồn với HAG quá các bác ạ, ức quá rồi nghĩ quẩn nếu HAG giải thể ngay và luôn thì sẽ chia được ch

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui8668, 23/10/2015.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50361 lượt đọc và 539 bài trả lời
  1. AmmuuCK

    AmmuuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2015
    Đã được thích:
    0
    Nếu chia thì mỗi cổ được bao nhiêu mà bác cứ đòi chia hoài là sao? KDC thì nó dễ chia chứ HAG tài sản nằm cả ở ba nước Đông Dương, đất đai cả 100k ha, định giá theo giá Thị trường rồi giá trị cây dài ngày trên đất nữa, ôi mất mấy năm cũng chưa bán hết đâu bác, nằm im ăn cổ tức thêm 10 năm đợi cao su vào chu kỳ tăng giá lên 4-5000 rồi hả bán. Bác cứ lo ngắn ngày ko thì mua hàng nông nghiệp làm gì?
    AnhDuc07quandui6886 thích bài này.
  2. nahuy87

    nahuy87 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/08/2015
    Đã được thích:
    69
    Bác đọc cho kỹ đi bài viết của em liên quan gì chuyện ngắn ngày ngắn hạn gì đâu nhỉ ? BDS Myanmar bán là đương nhiên rồi chứ chẳng lẽ giữ xài bác.
  3. quandui6886

    quandui6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2013
    Đã được thích:
    1.726
    sàn còn nhiều cổ mà anh
    lo gì mất hàng thế :D:D
    nahuy87 thích bài này.
  4. quandui6886

    quandui6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2013
    Đã được thích:
    1.726
    Ván bài công bằng ở Myanmar
    • 15:00 12/11/2015
    • 250
    Hào quang có được trong giai đoạn đấu tranh dân chủ sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho việc phải chứng minh các thành tựu từ quản lý kinh tế và xã hội.

    [​IMG]
    Những người ủng hộ đảng NLD. Ảnh: AFP
    TS Trần Vinh Dự, nhà nghiên cứu và bình luận thường xuyên xuất hiện tại nhiều tờ báo lớn trong và ngoài nước phân tích về cuộc bầu cử lịch sử của Myanmar:

    Mặc dù việc kiểm phiếu chưa kết thúc, nhưng câu chuyện NLD thắng cử là câu chuyện chắc chắn. Đây là một sự kiện trọng đại trong lịch sử của Myanmar, cho dù cuối cùng phe quân đội có để cho NLD lên cầm quyền hay không. Ít ra thì cuộc bầu cử cũng đã được diễn ra và được công nhận rộng rãi là cuộc bầu cử tự do, theo nghĩa không có những chiêu trò gian lận làm ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu cử. Và dĩ nhiên, việc đảng NLD thắng gần như tuyệt đối trên các ghế được đem ra bầu như vậy là việc quá ấn tượng.

    Cuộc bầu cử đặt thêm một dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách dân chủ ở Myanmar. Ý nghĩa của sự kiện lần này không chỉ nằm ở chỗ NLD thắng, mà còn ở chỗ USDP và lực lượng quân sự chấp nhận ván cờ bầu cử tự do, và chấp nhận kết quả của ván cờ này (ít nhất là theo những gì họ nói cho đến giờ).

    Còn câu chuyện phát triển kinh tế, tôi phải nhắc lại câu nói của triết gia John Dalberg-Acton rằng "tự do không phải là phương pháp để đạt được mục tiêu chính trị tốt hơn, bản thân nó chính là mục tiêu chính trị cao nhất".

    Vì thế, không nên đặt vấn đề là việc NLD lên cầm quyền là để phát triển kinh tế, và họ phải làm tốt hơn những gì USDP đã làm trong giai đoạn vừa qua.

    Đổi mới từ trên xuống

    Trong tiến trình này, cần nói đến vai trò của thống soái Than Shwe, người đã lãnh đạo chính quyền quân sự trong gần 20 năm, sau đó thực hiện cuộc cải cách chính trị vào năm 2011 để dựng nên một chính quyền mang màu sắc dân sự do ông Thein Sein làm tổng thống, còn bản thân ông lui vào hậu trường.

    Bị xếp hạng thứ 4 trong danh sách các nhà độc tài tệ hại nhất thế giới bởi Parade Magazine năm 2009, nhưng vào năm 2003, khi ông Than Shwe tròn 70 tuổi, chính quyền của ông đã soạn ra “lộ trình 7 bước đến dân chủ”. Năm 2008, hiến pháp mới do chính quyền của ông soạn được thông qua. Năm 2009, ông Than Shwe đã nói về cuộc bầu cử diễn ra sau đó vào năm 2010 rằng “tôi sẽ trở thành một công dân bình thường, một người bình thường, và các cộng sự của tôi cũng vậy vì chính quyền sẽ là một chính quyền dân sự”. Và ông đã làm đúng như vậy.

    Nhiều người cho rằng ông Than Shwe thực hiện cuộc đổi mới chính trị là vì bị áp lực. Điều đó đúng một phần, nhưng nó khó giải thích câu chuyện ông cho soạn ra “lộ trình 7 bước đến dân chủ” từ năm 2003. Cũng khó nói tuổi tác khiến ông nghĩ lại, vì cách lãnh đạo của ông vẫn cứng rắn, thể hiện ở việc đàn áp năm 2007.

    Vai trò của ông Thein Sein cũng không hề nhỏ. Dù được coi là một người khá ôn hòa, sau khi trở thành tổng thống, ông đã ngay lập tức thực hiện nhiều cuộc cải cách mạnh mẽ, cả về kinh tế và chính trị.

    Ông cũng là người mà, nếu chúng ta còn nhớ, vào đầu năm 2014 lên tiếng về việc có thể thay đổi hiến pháp năm 2008, theo đó cho phép “bất cứ công dân nào” cũng có thể trở thành tổng thống.

    Hiến pháp 2008 vốn được xem là lá chắn để bảo vệ phe quân đội. Bản hiến pháp bao gồm cả một nội dung chỉ nhắm vào bà Suu Kyi, đó là cấm công dân Myanmar có thành viên trong gia đình là người quốc tịch khác trở thành tổng thống. Nó cũng quy định phe quân đội nghiễm nhiên có 25% số ghế trong Quốc hội mà không qua bầu cử, và 75% số phiếu thì không thay đổi được hiến pháp.

    [​IMG]
    Tổng thống Thein Sein là người mở đường cho tiến trình cải cách ở Myanmar. Ảnh:Myanmar Times
    Lần này, ngay trước cuộc bầu cử diễn ra, ông Thein Sein cũng khẳng định sẽ chấp nhận kết quả bầu cử. Cuộc bầu cử cũng diễn ra theo cách mà ngay cả phe đối lập là đảng NLD cũng thừa nhận là tự do.

    Riêng về kinh tế, chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á David Camroux từng đánh giá, Myanmar đã từ vị trí là một nhà nước khách hàng không có lựa chọn đã quyết tâm thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc.Đây là những nỗ lực đặc biệt khôn ngoan, và đúng thời điểm. Nó được kích hoạt vào đúng lúc nước Mỹ xoay trục về chiến lược ngoại giao và hướng sang châu Á. Vì thế, nó giúp USDP, một đảng do phe quân sự lập ra, nhanh chóng lấy được vị thế và uy tín đối với phương Tây, cũng như sự hậu thuẫn cần thiết của phương Tây để thực hiện cuộc chuyển đổi mềm về mô hình chính trị.

    [​IMG]
    Một cậu bé mang theo bức tượng bà Aung San Suu Kyi, biểu tượng cho dân chủ ở Myanmar. Ảnh: Reuters
    Quân đội Myanmar đứng ở đâu?

    Về tương lai của Myanmar, bất chấp những nghi ngờ rằng lịch sử có thể lặp lại, khi trước đây chính quyền quân sự từng thẳng thừng bác chiến thắng áp đảo của NLD trong năm 1990 trước khi giam lỏng và cầm tù bà Suu Kyi trong suốt 15 năm. Tôi không nghĩ vậy.

    Tôi nghĩ phe quân đội sẽ chấp nhận kết quả bầu cử. Ông Thein Sein sẽ rời nhiệm sở và ông có quyền rời nhiệm sở trong thế ngẩng cao đầu.

    Thế nhưng sau đó việc quân đội có để yên cho NLD lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ này không thì vẫn là một câu hỏi mở.

    Vai trò của quân đội vẫn hết sức trọng yếu trong nền chính trị Myanmar, được đảm bảo từ lá chắn hiến pháp. Hơn nữa, 3 bộ cực kỳ quan trọng đối với sự ổn định của nền chính trị Myanmar đều nằm trong tay quân đội – bộ quốc phòng, nội vụ, và biên giới.

    Dĩ nhiên bà Suu Kyi cũng như NLD không ảo tưởng gì về chuyện này. Để giữ được ổn định và phát triển, họ phải tìm kiếm sự đồng thuận từ quân đội. Điều này làm cho nền chính trị Myanmar sẽ còn tiếp tục ở trạng thái bấp bênh trong một thời gian dài.

    Có nhiều người cho rằng nếu cuộc chuyển giao quyền lực thuận buồm xuôi gió, quân đội Myanmar sẽ dần trở thành lực lượng chính trị giống như vai trò của quân đội Thái Lan trong nền chính trị nước này, tức là họ sẽ đứng một bên để yên cho chính phủ làm, nhưng sẵn sàng “can thiệp” trong những giai đoạn họ cho là “khủng hoảng”.

    4 thách thức với chính quyền mới

    Bà Suu Kyi và NLD sau tổng tuyển cử sẽ đứng trước 4 thách thức rất lớn. Thứ nhất, việc bà Suu Kyi không thể làm tổng thống tạo ra những phức tạp không hề nhỏ. Dù một đại diện khác của NLD lên làm tổng thống, và theo ý muốn của bà Suu Kyi, người đó chỉ là bù nhìn và bà sẽ là người ngồi “trên tổng thống”, thì điều đó cũng không dễ dàng. Nó có thể tạo ra xung đột ngay trong chính nội bộ đảng NLD. Không ai muốn mình là bù nhìn cả, nhất là về mặt pháp luật không quy định như vậy.

    Thứ hai là cái bóng của bà Suu Kyi quá lớn và bà năm nay đã 70 tuổi. Cái bóng quá lớn của bà cũng khiến cho các tài năng chính trị khác của NLD bị lu mờ. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra với bà liên quan đến sức khỏe thì đó sẽ là một tổn thất cực kỳ lớn của NLD. Và con người thì không ai sống bất tử.

    Bà Suu Kyi và đảng NLD chắc chắn sẽ phải có kế hoạch thật tốt liên quan đến chuyện chuẩn bị nhân sự thế hệ kế tiếp.

    Thứ ba là là câu chuyện phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Rất nhanh thôi sau khi cầm quyền, hào quang có được trong giai đoạn đấu tranh dân chủ sẽ phải nhường chỗ cho việc chứng minh các thành tựu từ việc quản lý có hiệu quả nền kinh tế và xã hội nếu NLD muốn tiếp tục cầm quyền. Điều này nói thẳng ra là không dễ dàng. Lech Walesa, nhà dân chủ lỗi lạc của Ba Lan (người cũng được nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 1983), chẳng hạn, chỉ trụ được ở vai trò tổng thống có đúng một nhiệm kỳ, sau đó cũng thua cuộc trong một cuộc bầu cử tự do.

    Thứ tư là NLD sẽ liên tục phải tìm kiếm sự đồng thuận từ quân đội nếu muốn duy trì sự ổn định và phát triển. Dĩ nhiên các cuộc mặc cả liên tục này sẽ không dễ dàng.

    Phương Loan - Hồng Duy
    AmmuuCKbinhminhtuoidep thích bài này.
  5. quandui8668

    quandui8668 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2015
    Đã được thích:
    4.973
    Obama chúc mừng cuộc bầu cử 'tự do và công bằng' ở Myanmar
    • 14:36 12/11/2015
    • 1
    Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện để chúc mừng người đồng cấp Myanmar và chính phủ sau cuộc bầu cử lịch sử ở đất nước này.

    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP.
    "Tổng thống Mỹ Obama chúc mừng Tổng thống Thein Sein cùng toàn bộ chính phủ đã tổ chức một cuộc tổng tuyển cử tự do và công bằng trong lịch sử", phát ngôn viên của tổng thống kiêm Bộ trưởng Thông tin Ye Htut cho biết về nội dung cuộc điện đàm của ông Obama và Thein Sein trên trang Facebookcá nhân hôm 12/11.

    Theo phát ngôn viên của tổng thống Myanmar, Obama nói ông "tự hào về cuộc bầu cử", đồng thời ca ngợi "cuộc cải cách dũng cảm của Tổng thống Thein Sein".

    "Ông Obama cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Myanmar", Ye Htut viết rõ.

    Trước đó, ông Ye Htut cho biết chính phủ sẽ "tuân theo" kết quả bầu cử và chuyển giao quyền lực "một cách hòa bình".

    Đêm 11/11, trang Facebook chính thức của quân đội Myanmar đăng lời chúc mừng của ông Min Aung Hlaing, Tư lệnh lực lượng vũ trang Myanmar, về thành tích bầu cử của đảng NLD do bà Suu Kyi làm chủ tịch.

    Tự tin với chiến thắng áp đảo của đảng NLD, bà Suu Kyi kêu gọi đối thoại về "hòa giải dân tộc". Bà gửi thư đến 3 nhân vật quan trọng nhất là tướng Min, Tổng thống Thein Sein và Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann.

    Cuộc bầu cử đang dần đi tới chặng cuối cùng với chiến thắng thuộc về đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi. Cho tới nay, đảng NLD đã giành hơn 80% số ghế trong Hạ viện. Kết quả này cùng ưu thế ở Thượng viện và các hội đồng khu vực sẽ giúp bà có quyền thành lập một nội các mới.

    Ngoài 1/4 số ghế dành cho quân đội, cả Hạ viện và Thượng viện chiếm phần còn lại (tương đương 491 số ghế). Để giành chiến thắng, NLD cần có 67% trong tổng số 491 (tương đương 329 ghế).

    Với các kết quả Ủy ban Bầu cử đã và sắp công bố, có thể đảng NLD sẽ tuyên bố thắng cử trong hôm 12/11.
    AnhDuc07, AmmuuCKbinhminhtuoidep thích bài này.
  6. quandui6886

    quandui6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2013
    Đã được thích:
    1.726
    Đảng của bà Suu Kyi giành chiến thắng lịch sử trong bầu cử
    • 13:55 13/11/2015
    Ngày 13/11, Ủy ban Bầu cử Liên bang Myanmar (MUEC) thông báo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành đa số ghế sau cuộc tổng tuyển cử lịch sử.

    [​IMG]
    Những người ủng hộ đảng NLD. Ảnh: AFP
    Theo Reuters, NLD đã giành 348 ghế tại Quốc hội, thừa 19 so với 329 ghế cần thiết để giành chiến thắng tuyệt đối. Như vậy, NLD sẽ có quyền bổ nhiệm tổng thống, hai phó tổng thống và lập chính phủ mới để điều hành đất nước.

    NLD cũng đã giành đa số ghế đáng kể trong các hội đồng khu vực và quốc gia.

    Trong bảng xếp hạng mới nhất, đảng cầm quyền Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) chỉ giành 40 ghế ở cả hai viện.

    Dù bà Suu Kyi bị cấm trở thành tổng thống theo hiến pháp do quân đội soạn thảo, bây giờ đảng của bà hoàn toàn có thể thành lập chính phủ mới và chỉ định tổng thống. Lãnh đạo phe đối lập, từng nhiều năm bị giam lỏng, đã nói, bà sẽ nắm quyền “trên tổng thống” nếu NLD giành chiến thắng.

    Ye Htut, phát ngôn viên của Tổng thống Thein Sein đồng thời là Bộ trưởng Thông tin Myanmar, cho biết hôm 10/11, chính phủ sẽ tuân theo kết quả và chuyển giao quyền lực một cách hòa bình sau khi gửi lời chúc mừng tới bà Suu Kyi.

    "Chúng tôi sẽ tôn trọng và tuân theo quyết định của cử tri. Chúng tôi sẽ chuyển giao quyền lực theo hòa bình. Xin chúc mừng chủ tịch Suu Kyi và đảng của bà vì đã giành được sự ủng hộ của người dân”, ông Ye Htut viết trên Facebook cá nhân.

    Chiến thắng của đảng đối lập NLD đã được dự đoán trước. Vào ngày 15/11, đại diện các đảng chính trị ở Myanmar sẽ họp ở Yangon để bàn các vấn đề hậu bầu cử, theo đề nghị của Tổng thống Thein Sein. Một cuộc đàm phán về “hòa giải dân tộc” theo lời kêu gọi của bà Suu Kyi cũng có thể diễn ra vào tuần sau với sự có mặt của tổng thống, chủ tịch Hạ viện và tổng tư lệnh quân đội.

    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-Moon đã lên tiếng chúc mừng bà Suu Kyi. Ông mô tả cuộc bầu cử ngày 8/11 là “thành tựu lớn” của Myanmar.

    Hải Anh
    AnhDuc07binhminhtuoidep thích bài này.
  7. binhminhtuoidep

    binhminhtuoidep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2015
    Đã được thích:
    232
    OK. tình hình quá ngon rồi
    AnhDuc07quandui6886 thích bài này.
  8. quandui6886

    quandui6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2013
    Đã được thích:
    1.726
    hôm nào lên gia lai vậy anh???
  9. binhminhtuoidep

    binhminhtuoidep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2015
    Đã được thích:
    232
    Anh định thứ 3 tuần tới" em đẹp quá cu cu ơi, trái tim muốn vỡ tan rồi, hay là anh đi công tác play, cu dài dằng dặc biết ngày nào ra"
  10. quandui6886

    quandui6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2013
    Đã được thích:
    1.726
    lần này có đôi có cặp rồi
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    đi làm vài kiểu đẹp đẹp
    " trần trụi giữa thiên nhiên, hôn nhiên như cây cỏ"
    về chia sẻ anh em nha anh
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này