Buốt ruột quá, buốt quá, hôm nay đã bán tất tay danh mục rồi huhu, cuối phiên 3 tín hiệu rõ ràng HA

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi edtddp, 08/01/2010.

2233 người đang online, trong đó có 893 thành viên. 13:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1783 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Em làm chim lợn phát, thứ 2 phải xuống tiếp, đầu phiên cover hàng lại

    thứ 3 mới lên ít, thứ 4 lên hẳn nhanh khẩn

    bác nào chia buồn cùng em đã mất hàng đi

    [r23)][r23)][r23)]
  2. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì làm sao mà gom đây

    VN được xếp vào nhóm 11 nước sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới
    Goldman Sachs đã xếp Việt Nam vào nhóm 11 nước sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có thể là địa chỉ đầu tư tốt cho các NĐT thế giới trong những năm tới.


    [​IMG] Goldman Sachs: GDP của Việt Nam sẽ tăng 8,2% năm 2010

    Nhóm N-11 bao gồm Mexico, Nigeria, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc và Philippines.
    Goldman Sachs xếp 11 nước này thành một nhóm riêng ngoài Nhóm BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc vì quy mô nền kinh tế của các nước trong mỗi nhóm khác nhau. Nhóm BRIC sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, chiếm 25% diện tích thế giới và 40% dân số thế giới.
    Với tiềm lực kinh tế chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế thế giới, Nhóm BRIC là những địa chỉ hàng đầu hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế.
    Các nước Nhóm N-11 cũng có số dân lớn và đang tăng nhanh. Đây là lợi thế của Nhóm N-11 so với các nước công nghiệp phát triển có số dân đang giảm mạnh, vì số dân lớn đồng nghĩa với việc có nhiều cơ hội kinh doanh hơn.
    Nhiều nước trong Nhóm N-11 đã khẳng định khả năng sản xuất hàng tiêu dùng và tiềm lực tiêu dùng của người dân. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu lửa và các nguyên liệu quý khác cũng giúp đẩy nhanh phát triển của các nền kinh tế các nước Nhóm N-11.
    Tập đoàn Goldman Sachs nhấn mạnh tất cả lợi thế này đã tạo ra tiềm lực lớn của Nhóm N-11 về tăng trưởng kinh doanh và tăng trưởng tiêu dùng, mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.
  3. snakevnn

    snakevnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
    cho xuống luôn
  4. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.006
    Mua nhanh Upcom [r2)]
  5. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Bên ngoài chợ đen bắt đầu giao dịch OTC nhiều rồi, vậy là đánh hơi thấy thị trường lên à?

    http://cafef.vn/20100108100520171CA31/nha-dau-tu-bat-dau-mua-vao-co-phieu-tren-thi-truong-otc.chn

    [​IMG]

    Nhiều cổ phiếu trên thị trường tự do được miêu tả là “sống dậy” nhờ tác động của đà tăng điểm mạnh trên thị trường niêm yết.



    Một số môi giới cho biết, nhà đầu tư bắt đầu đặt lệnh mua vào.
    Nổi lên trên thị trường là cổ phiếu bất động sản PV Power (PVPland) được giao dịch với khối lượng lớn trong tuần qua ở mức giá 16.500 đồng/CP. Khách hàng đặt mua cổ phiếu này chủ yếu ở Hà Nội, trong khi bên bán là cán bộ, công nhân viên của một ngân hàng tại TP. HCM. Bên bán là những người được mua cổ phiếu mới phát hành của PVPland với giá bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP.
    Giá cổ phiếu của CTCP Thép Tiến Lên từ 25.000 đồng/CP đã tăng lên 28.000 đồng/CP. Cổ phiếu này nhận được thông tin hỗ trợ khi Công ty chuẩn bị niêm yết trong thời gian tới. Thêm vào đó, ngành thép nói chung đang có dấu hiệu tốt lên. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, khó khăn về vay vốn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép trong hai quý đầu năm 2010.
    Các cổ phiếu Pomina, Quốc Cường Gia Lai, Sabeco được rao mua - bán khá nhiều, nhưng khó giao dịch, do người mua và bán đưa ra giá không gặp nhau.
    Tại đầu Hà Nội, cổ phiếu ngân hàng được quan tâm. Một số lô cổ phiếu VP Bank giá gần 20.000 đồng/CP và cổ phiếu VIP Bank giá 19.000 đồng/CP đã được giao dịch. Tuy nhiên, đối với cổ phiếu MB, giao dịch vẫn trầm lắng so với trước.
    Mặc dù giá tăng và thanh khoản được cải thiện, nhưng thị trường OTC chỉ ở mức “sống dậy”, mà chưa sôi động. Ngoài ra, trong khi nhiều cổ phiếu trên sàn niêm yết tăng giá đến 20% thì cổ phiếu OTC chỉ tăng 5% so với mức đáy của đợt suy giảm vừa qua.
    Nhìn chung, thị trường cổ phiếu tự do vẫn hoạt động rất hẹp, chỉ có giao dịch ở một vài cổ phiếu ngân hàng và một vài cổ phiếu có thông tin chia tách hay thông tin chuẩn bị niêm yết.
    Giao dịch trên thị trường OTC hiện nay chủ yếu là các cổ phiếu có tính đại chúng thấp, lệnh đặt mua phần lớn đến từ các cổ đông có thông tin nội bộ. Bên bán là nhà đầu tư được mua cổ phiếu giá rẻ hoặc đã nắm giữ cổ phiếu một thời gian dài muốn bán ra lấy tiền nên các môi giới tự do khá vất vả để tìm nguồn hàng.
    Đã có thời gian, thị trường OTC thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài cổ phiếu “lạ”, nhưng lúc này, với các môi giới, dường như cổ phiếu nào cũng là cổ phiếu “lạ” (trừ nhóm cổ phiếu ngân hàng). Môi giới giao dịch các cổ phiếu này vất vả hơn nhiều môi giới các cổ phiếu khác, do người giao dịch ở các địa bàn khác nhau, thậm chí ở các tỉnh. Việc đặt cọc và nhận cọc phải canh cho khớp để giao dịch thành công, tránh rủi ro sau khi môi giới lỡ đặt cọc thì khách hàng thay đổi ý định, dẫn đến việc môi giới phải ôm hàng hay mất cọc.
    Trong thời điểm hiện nay, thúc đẩy thị trường OTC đi lên là yếu tố kỳ vọng sự trở lại của dòng tiền, chứ chưa có dòng tiền thật sự được bơm ra thị trường. Một môi giới tự do cho rằng, phải chờ đợi một đến hai tuần nữa mới thấy được thực sự ngân hàng có cho vay lại và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng tác động tích cực đến thị trường như thế nào.
    Theo một số nhà đầu tư lớn tuổi thì phương thức đầu tư hợp lý trên thị trường OTC bây giờ là tìm những công ty có kế hoạch niêm yết trong năm 2010, có kế hoạch kinh doanh tốt để đầu tư giá trị. Với hàng trăm mã cổ phiếu trên thị trường OTC, tất yếu sẽ có những công ty đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2010 hoặc những công ty gặp khó khăn nhưng đã phục hồi mà giá cổ phiếu chưa tăng lại do công ty đó chưa thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh ra thị trường.

    Đầu tư vào những công ty này thực sự là đầu tư giá trị và lợi nhuận kỳ vọng rất lớn vào cuối năm khi cổ phiếu đó được đưa lên niêm yết. Thời điểm đó, chắc chắn thị trường niêm yết đã có bước phát triển mới. Một vài cổ phiếu thuộc dạng này đang được nhà đầu tư nhắm tới là Thép Đình Vũ, Phú Hưng Gia, Eden…
    Theo Thành Nam
    Đầu tư chứng khoán


  6. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0
    đấy tin hiệu đây này

    "Xả hàng" trên HoSE, cuối phiên mua lại trên sàn Hà Nội

    VN-Index giảm hơn 12 điểm cuối phiên song 30 phút sau HNX-Index bất ngờ tăng điểm trở lại.



    Hai sàn đã có diễn biến hoàn toàn trái chiều trong những phút cuối giờ giao dịch. Thanh khoản tăng mạnh trên sàn HCM với 84,7 triệu đơn vị, đạt giá trị 3.884,84 tỷ đồng.
    Giao dịch thỏa thuận tiếp tục xuất hiện lệnh mua EIB khối lượng lớn, tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận EIB sáng nay là 7,4 triệu đơn vị, cuối giờ còn có lệnh chào mua thỏa thuận 500.000 cổ phiếu DVD giá sàn 89.000 đồng/cp của CTCPCK Bảo Việt (BVSC – mã 001).
    Trên sàn, đóng cửa phiên giao dịch có tới 144 mã giảm giá (trong đó có 55 mã giảm sàn), 39 mã tăng giá (17 mã tăng trần) và 20 mã đứng giá.
    VN-Index cuối phiên giảm 12,44 điểm xuống 520,9 điểm (mức giảm 2,33%), mốc 520 điểm là ngưỡng hỗ trợ mạnh của VN-Index do đó trong tuần sau thị trường có thể test lại mốc 534 điểm. Đây có thể coi là phiên “xả hàng” mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua khi đầu phiên VN-Index còn tăng lên gần 545 điểm (mức tăng gần 11 điểm), sau đó NĐT bán mạnh cổ phiếu khiến thị trường lao dốc ngay sau đó. Thị trường hồi phục nhẹ vào lúc 9h45 sau đó các lệnh bán tăng dần.

    Khi các lệnh ATC có hiệu lực, bluechips là các “nạn nhân” đầu tiên. Lệnh bán được thả vào các mã lớn như ITA, KBC, GMD, KDC, HPG, NTL, PVF, SJS…khiến các mã này giảm sàn đồng loạt. Do vốn hóa lớn nên các cổ phiếu này đã kéo VN-Index giảm khá mạnh.
    Trong khi đó, STB vẫn tăng 100 đồng lên 25.000 đồng/cp, khớp lệnh gần 5,3 triệu đơn vị, cổ phiếu này đầu phiên còn tăng trần lên 26.100 đồng/cp; SSI giảm 1.500 đồng, EIB giảm 200 đồng còn VCB đứng giá 47.000 đồng/cp.
    Khá nhiều cổ phiếu đầu phiên tăng trần sau đó cuối phiên giảm điểm thậm chí giảm sàn như cổ phiếu KSH (giảm sàn xuống 54.500 đồng/cp; khớp lệnh gần 1,2 triệu cp); AGR (đầu phiên tăng trần, cuối phiên giảm sàn xuống 26.600 đồng/cp); DRC …
    Các cổ phiếu thủy sản phân hóa mạnh. Trong khi ABT, ACL, ANV, HVG giảm giá (đầu phiên vẫn tăng trần) thì BAS, AGF và AGD vẫn tăng trần và không còn dư bán cuối phiên.
    Kết thúc phiên giao dịch, khá nhiều nhà đầu tư bi quan theo dõi các diễn biến tiếp theo trên sàn Hà Nội. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra là tại thời điểm 10h30, khi sàn HoSE khớp lệnh thì sàn Hà Nội cũng giảm mạnh. Tuy nhiên khá nhiều lệnh mua vào cuối phiên khiến HNX-Index hồi phục lại, tăng 1,81 điểm vào cuối phiên lên 179,76 điểm.
    [​IMG]
    Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch và kết thúc ngày tại 179,76 điểm, tăng 1,81 điểm (1.02%) so với hôm qua.
    Tại thời điểm đóng cửa, số mã giảm giá vẫn chiếm áp đảo với 153 mã, còn lại 82 mã tăng giá và 25 mã đứng giá.
    Sự tăng điểm của HNX Index là nhờ một số cổ phiếu lớn như VCG (tăng 3.500 đồng lên 61.500 đồng), PVX và SHB tăng nhẹ. ACB giảm 600 đồng, PVI và PVS cùng giảm 300 đồng..
    Nhiều cổ phiếu nhỏ đã điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng nóng vừa qua. Tuy vậy, số mã giảm sàn không nhiều, có thể kể đến như VIT, V12, V15, SDG, S91, NBC, LM3…
    Một số mã vẫn tăng trần với lượng dư mua lớn như VSP, AMV, GGG, HGM, PTS, S96, SHN…
    Do có nhiều biến động trong phiên nên khối lượng giao dịch cũng tăng mạnh, đạt hơn 43,8 triệu đơn vị, trị giá 1.694 tỷ đồng.
    Dẫn đầu về lượng giao dịch là PVX (5,48 triệu đơn vị), VCG (4,86 triệu), KLS (4,13 triệu)…




    Giống y hôm 31/12 cũng là HA lên HO oánh xuống và thoả thuận EIB nhiều lên




    Phương Mai - Quốc Thắng
    Theo HoSE, HNX, Dân trí
  7. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết còn phải lên đây oang oang
  8. nicolasxd5

    nicolasxd5 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    3.366
    tất cả thông tin tốt giờ ra để phân phối, STOP MUA
  9. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0
    mịa thế này chả sao HA ko tăng mới lạ

    HNX sẽ chính thức triển khai giao dịch thông sàn từ ngày 9/2
    Ngày 9/2/2010 Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ thử nghiệm thông sàn trên hệ thống test đối với 37 công ty chứng khoán (CTCK).
    HNX thông báo về việc thử nghiệm thông sàn trên hệ thống test trong 3 ngày từ ngày 9/1 - 11/1/2010. Thời gian test cụ thể là ngày 9/1 và 10/1/2010 từ 09h-11h; ngày 11/1/2010 từ 17h-19h.
    Trong đợt thử nghiệm này có 37 công ty chứng khoán đã đăng ký thử nghiệm và có gửi lệnh thành công vào hệ thống test phát triển.
    Về lộ trình triển khai, ngày 28/1-31/1/2010, HNX kiểm tra chính thức (theo kịch bản) đối với CTCK đạt yêu cầu và ngày 08/02/2010 chính thức triển khai giao dịch trực tuyến.
    HNX cho biết, việc thực hiện thông sàn sẽ giảm thiểu thời gian nhập lệnh, chuyển lệnh của nhà đầu tư, các CTCK thành viên cũng sẽ giảm thiểu được chi phí hoạt động, nâng cao tính thanh khoản chứng khoán, nắm bắt nhanh chóng thông tin thị trường, tăng khả năng minh bạch trong giao dịch cho nhà đầu tư.




    Uptrend thì HA vẫn ngon hơn


    thứ 2 cover hàng HA được ko các bác?


    trả lại tên cho em đi


    bọn nào hôm nay rung ác thế
  10. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0

    mịa sao ông chửi tôi, ông là éo gì, tôi cứ oang oang thì làm sao

    mod đâu cẩu đầu trảm nó cho em[r23)]

    Kinh tế ổn định thế này thì ko lý gì mà lại xuống tiếp

    Kinh tế năm 2010: Cần kiểm soát tốt các luồng tiền
    Tiến sĩ Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về triển vọng phát triển kinh tế 2010.
    Nhận định về những việc đã làm được trong năm 2009, tiến sĩ Thiên cho biết;

    http://www.*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=6399
    Chính sách tiền tệ luôn có tác động lớn đến nền kinh tế
    So với tính toán từ đầu năm, con số tăng trưởng GDP 5,23% có thể xem là thành tích của VN trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới nhiều nơi ở mức âm (có nơi - 0,9 đến - 1,1%). Tuy nhiên, cũng không nên quá hài lòng với kết quả ấy. Cơ sở để đạt được tăng trưởng là gì? Năm 2007 – 2008 kinh tế VN rất khó khăn dù lúc ấy điều kiện thế giới bình thường. Đến khi thế giới gặp khó khăn, thông thường thì ta sẽ còn khó hơn nữa nhưng chúng ta chèo lái được như thế, tôi cho rằng đó chính là thành công từ sự hợp lực và năng lực của DN, cộng với phản ứng kịp thời của Chính phủ. Năm nay Chính phủ đã tỏ rõ quyết tâm trong điều hành tăng trưởng, điều này cho thấy kết quả thật sự đáng mừng.
    - Tuy chúng ta vượt qua khủng hoảng, vượt qua suy thoái, mức lạm phát giảm đáng kể, song những điểm yếu của nền kinh tế vẫn còn nặng nề…?
    - Đúng thế. Ví dụ như năng lực của DNVN vẫn còn rất yếu; các chính sách về xuất nhập siêu vẫn gặp khó khăn; hệ thống thị trường vận hành không đồng bộ dẫn đến nền kinh tế thiếu hiệu quả. Nguồn năng lực từ DN cho đến người lao động đều yếu cả, rất yếu là đằng khác. Đó là những điểm yếu nằm sâu ở bên trong, nội tại của nền kinh tế. Vượt qua khủng hoảng không có nghĩa là giải quyết được những điểm yếu ấy. Có thể thấy hai mặt của năm 2009: Chúng ta vượt qua khủng hoảng, suy thoái đồng thời đặt ra chúng ta nhiều công việc phải làm.
    - Với con mắt của một nhà kinh tế, theo tiến sĩ, những công việc mà sắp tới chúng ta phải tiếp tục theo đuổi là gì?
    - Những thông điệp gần đây của Thủ tướng đang thể hiện sự thay đổi tư duy phù hợp sự phát triển của đất nước trên căn bản tầm nhìn lâu dài như: Phục hồi tăng trưởng, chặn suy giảm tăng trưởng. Những điều kiện cho tăng trưởng của VN nói chung là tốt. Nếu ổn định được vĩ mô thì DN mới có cơ sở làm ăn đầu tư, động lực của người lao động cũng tốt hơn. Chúng ta sẽ cân đối được nhiều vấn đề hơn. Logic này ko chỉ cho năm 2010 mà sẽ là logic cho hoạt động của Chính phủ.
    Việc thứ hai, nhân câu chuyện tái cơ cấu và đặt ra những điều kiện thay đổi. Cơ cấu kinh tế hiện nay là kết quả của sự dịch chuyển tích cực trong nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nguồn lực chưa được phân bổ. Cái chính là phân bổ lại nguồn lực cho hiệu quả về các ngành, các vùng, khu vực.
    Để làm được điều này, phải nghĩ đến vấn đề thay đổi mô hình tăng trưởng bởi cho đến nay, tăng trưởng của chúng ta vẫn dựa vào khai thác cái có sẵn nhiều quá. Tài nguyên, sức lao động rẻ tiền nên sức cạnh tranh, tăng trưởng thấp đồng thời gây ra nhiều hậu quả. Không chỉ giá trị gia tăng thấp, thu nhập thấp mà quan trọng hơn là trong hành trình hội nhập với thế giới, ta vẫn đi sau cùng.
    Để phân bổ nguồn lực mà chỉ tập trung vào một vài chỗ “dễ ăn”, kiếm lời thật nhanh, tỉnh nào cũng muốn có nhiều nhà cửa, sân bay, khu công nghiệp to... thì logic này là cực kỳ nguy hiểm, đẩy DN ra bên ngoài sự phát triển. Việc tái cơ cấu cũng là việc lớn cho năm 2010 và phải có sự quyết tâm. Ta cần có hành động quyết liệt hơn, chương trình cụ thể và thiết thực hơn thì mới đạt được hiệu quả.
    - Trên cơ sở tình hình kinh tế năm 2009, tiến sĩ có dự đoán thế nào về năm 2010?
    - Lạm phát năm nay có tăng cao hay không sẽ không hoàn toàn tuỳ thuộc vào ta. Giá cả thế giới (như xăng dầu) tăng lên sẽ ảnh hưởng đến tất cả các loại giá khác. Điều này nằm ngoài tầm khống chế của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dự đoán thật tốt và có cách xử lý đón trước.
    Vấn đề nữa là liên quan đến điều hành. 3 năm vừa rồi ta bơm tiền ra khá nhiều. Tăng trưởng tín dụng năm 2009 tăng 38%. Ngân sách kích cầu cũng nhiều tỉ USD. Hai luồng tiền này nếu không kiểm soát tốt thì rất dễ bùng lên lạm phát.
    Thứ nữa là ta đang bị thâm hụt ngân sách. Điều này sẽ tạo áp lực về điều hành ngân sách. Thị trường có sức mạnh riêng của thị trường, nếu thị trường kỳ vọng năm nay cao hơn thì sẽ có xu hướng đẩy giá lên (ví dụ như tỉ giá hối đoái chẳng hạn). Vì vậy, cần phải có sự chuyên nghiệp và linh hoạt trong việc sử dụng chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá.
    - Xin cảm ơn ông!
    Hạnh Phương
    Tiền Phong

Chia sẻ trang này