BWE cổ phiếu độc quyền toàn phần, đón sóng thoái vốn 5x

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by linhnguyennd, Nov 15, 2017.

2628 người đang online, trong đó có 1051 thành viên. 16:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. riameo

    riameo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2011
    Likes Received:
    537
    à thì ra bác coi là thế à. thui e lạy bác. chém voi nguoi ko bit j hả chém nhe bác. chân tình ý
    linhnguyennd likes this.
  2. linhnguyennd

    linhnguyennd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    250
    Dù sao cũng cám ơn bác nhé. Không biết bác lập luận thế nào nhưng bác cũng đưa mọi người xem được thêm một cách nhìn nữa cho bwe.
    PVD cũng là thay đổi phương pháp khấu hao để giảm lỗ. Nên em cũng không dám chắc bwe tương lai có thay đổi phương pháp hay không. Nhưng với báo cáo hiện tại thì em tin là không có gì thay đổi về cách tính khấu hao. Cảm ơn bác nhé. Bác không cùng thuyền thì em cũng chúc bác đầu tư con khác thành công ạ.
    riameo likes this.
  3. linhnguyennd

    linhnguyennd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    250
    Nước thải, rác thải với yêu cầu phát triển bền vững

    Ngày đăng: 08/08/2017
    Ngay từ ban đầu, tỉnh Bình Dương đã thực hiện “Trải thảm đỏ thu hút nhân tài” nhằm bảo đảm cho người dân cùng các nhà đầu tư gắn bó và phát triển lâu dài, bền vững. Ngoài việc không ngừng đổi mới, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, đáp ứng kịp thời yêu cầu về giao thông đi lại, học tập, khám chữa bệnh, tỉnh Bình Dương còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề nước thải, rác thải, xử lý môi trường và sự phát triển bền vững.

    Kịp thời có chính sách hợp lý

    Nhìn lại thời kỳ đầu mở cửa, do điều kiện kinh tế khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, chỉ có một vài nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Bình Dương tìm kiếm cơ hội làm ăn. Chỉ một thời gian ngắn đầu tư tại Bình Dương, các nhà đầu tư đã lớn mạnh, điển hình như các công ty giày Thái Bình, Hưng Thịnh, Unipresident… Đó là nhờ vào tính cầu thị của lãnh đạo tỉnh trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp để kịp thời mở ra những chủ trương, chính sách hợp lý, trên tinh thần “Xem doanh nghiệp như đối tượng phục vụ, chứ không phải đối tượng quản lý”.

    [​IMG]

    Xét nghiệm, kiểm tra chất lượng nước thải sinh hoạt sau xử lý tại Xí nghiệp xử lý nước thải Thủ Dầu Một.

    Ảnh: DUY CHÍ

    Đến nay, Bình Dương đã có 28 khu, cụm công nghiệp, thu hút trên 31.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần đáng kể vào việc thu ngân sách quốc gia và phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

    Với số lượng khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp như nói trên đã kéo theo hàng trăm ngàn lao động cùng người thân, con em từ các nơi hội tụ về Bình Dương sinh sống, lao động, học tập và lập nghiệp. Thực tế này vừa tạo ra cơ hội phát triển kinh tế vừa là gánh nặng trong quản lý xã hội như kiến tạo hạ tầng, bảo vệ môi trường…

    Chia sẻ kinh nghiệm với lãnh đạo các địa phương đến học tập tại Bình Dương, lãnh đạo tỉnh cho biết, học tập Bình Dương về thành công trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế, các tỉnh cũng cần phải thấy được phía sau thành công đó là gánh nặng về hạ tầng, xử lý môi trường cùng các vấn đề xã hội khác. Mỗi năm, bình quân ở mỗi cấp học phát sinh một trường, lớp mới; tiếp theo là vấn đề khám chữa bệnh, giao thông đi lại. Đặc biệt là vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường. Đây là yêu cầu rất quan trọng góp phần bảo đảm đời sống dân cư cho sự phát triển bền vững.

    Về lĩnh vực nước thải sinh hoạt

    Nhằm bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, từ rất sớm các cấp lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã quan tâm đến công tác thu gom xử lý nước thải. Trong quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều bắt buộc phải có hệ thống thu gom xử lý nước thải riêng biệt và phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường như đã được duyệt. Nhờ đó, vấn đề ô nhiễm ở Bình Dương đã được kiểm soát tốt nhờ hệ thống quan trắc tự động của ngành tài nguyên - môi trường hoạt động 24/24 giờ tại các cửa xả thải và những điểm được quản lý, giám sát về môi trường.

    Các địa phương phía nam của tỉnh gồm TX.Thuận An, TX.Dĩ An đang phát triển mạnh về dân cư đô thị và nhu cầu thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đã trở nên cấp thiết nhằm bảo đảm chất lượng cuộc sống, sức khỏe cộng đồng và mỹ quan đô thị. Tiếp theo thành công của việc quản lý, thu gom và xử lý nước thải công nghiệp, tỉnh Bình Dương đã vận dụng mọi nguồn lực, chủ động tìm kiếm nhà tài trợ và công nghệ hiện đại, đồng thời kiến nghị Chính phủ cho phép địa phương thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương. Năm 2002, Chính phủ đã chấp thuận chủ trương cho phép tỉnh được đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu vực Nam Bình Dương tại Văn bản số 370/CN-CP ngày 9-4-2002 với 7 nhà máy xử lý nước thải cùng hệ thống thu gom đồng bộ; diện tích thu gom trên 10.000 ha, công suất trên 100.000m3/ngày đêm.

    Đến thời này, tỉnh Bình Dương đã triển khai được trên 70% kế hoạch dự án được Chính phủ phê duyệt. Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 40:2011/BTNMT. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc bảo vệ chất lượng nguồn nước các dòng sông chạy qua tỉnh Bình Dương, như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn. Việc làm này được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan khen ngợi là địa phương thực hiện tốt nhất chương trình bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai của quốc gia.

    Song song với tốc độ phát triển đô thị mạnh ở phía nam và công nghiệp đang phát triển đồng bộ ở các địa phương phía bắc của tỉnh, các nhà máy cung cấp nước sạch được đầu tư đồng bộ từ những đô thị lớn có nhiều khu dân cư, khu công nghiệp cho đến tận những nơi xa xôi. Kết quả này góp phần đáng kể cho việc cấp nước ở một số xã vùng ven đô thị trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về cung cấp nước sạch và xây dựng nông thôn mới.

    Về lĩnh vực rác thải

    Với tốc độ phát triển công nghiệp nhanh và nóng, dân cư cơ học trên địa bàn tỉnh tăng trưởng nhanh, rác thải công nghiệp, sinh hoạt cũng phát sinh khối lượng lớn và nhanh chóng, việc tổ chức thu gom, quy hoạch khu vực xử lý là khâu nan giải. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm từ khu xử lý rác cũng không lường hết được, khiến địa phương lúng túng khi quy hoạch hoặc lựa chọn phương án xử lý. Đặc biệt, các địa phương cũng rất lo ngại khi khó tìm được nơi làm khu quy hoạch xây dựng khu xử lý rác, vì tình hình ô nhiễm ở bãi rác tại các địa phương đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống, sinh hoạt của cộng đồng… Tuy nhiên, với quyết tâm cao và trách nhiệm với người dân, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã cam kết sẽ xây dựng khu xử lý rất sạch, văn minh, an toàn và lời hứa này đã được thực hiện nghiêm túc.

    Từ đó, Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương ra đời với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan. Công trình được đầu tư đáp ứng yêu cầu về tính khoa học và công nghệ, giải quyết tốt nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương được UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu tư và được triển khai rất khoa học, bài bản, tiếp nhận tất cả loại rác trên địa bàn, từ rác thải sinh hoạt đến rác thải công nghiệp, rác thải công nghiệp nguy hại, rác thải y tế….

    Rác sau khi tiếp nhận được cân đo cẩn trọng và tổ chức xử lý khoa học với công nghệ tiên tiến và tái chế tối đa, hạn chế chôn lấp nhằm làm giảm hao phí đất đai cũng như tái ô nhiễm nguồn nước dưới đất. Chẳng hạn như rác sinh hoạt được tái chế thành phân hữu cơ chất lượng cao được người tiêu dùng đón nhận tiêu thụ hết; loại rác nào không tái chế, sản xuất được thì tiếp tục ủ lấy khí mêtan để phát điện. Rác công nghiệp cũng được tái chế ra những vật liệu xây dựng như gạch Terano, gạch tự chèn chất lượng cao phục vụ lát vỉa hè, sân vườn, quảng trường…

    Theo nhận xét của các bộ, ngành và tỉnh, thành bạn đến tham quan, nghiên cứu, Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương là mẫu hình tiên tiến, khép kín, văn minh, rất phù hợp với điều kiện bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Để có được tiếng tốt về bảo vệ môi trường, đi song hành với phát triển kinh tế ở Bình Dương là một sự nỗ lực rất lớn của các cấp lãnh đạo, sự đồng tình ủng hộ của người dân trong tỉnh; trong đó phải kể đến sự đóng góp trực tiếp về công sức, trí tuệ của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương - đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp về cung cấp nước sạch và xử lý môi trường của tỉnh.

    NGUYỀN VĂN THIỀN
    Dongta_CK likes this.
  4. linhnguyennd

    linhnguyennd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    250
    Becamex IPO với lượng đặt mua ước tính gấp đôi lượng đặt bán. Giá becamex còn cao ngất ngưởng 31k khởi điểm thì giá nào cho em bwe.
    Thoái vốn em BWE ngay trong quý 1/2018 giá không thấp hơn 40 nhé
  5. linhnguyennd

    linhnguyennd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    250
    BWE DOANH NGHIỆP ĐỘC QUYỀN CÁC NGÀNH NGHỀ HÓT, SẢN PHẨM ĐẶC THÙ KHÔNG THỂ THAY THẾ.
    ĐẦU RA ĐÃ LÀ ĐỘC QUYỀN THÌ EM CHẲNG THẤY THẰNG ĐỘC QUYỀN NÀO MÀ CÓ GIÁ RẺ CẢ. VÌ SAO?
    VÌ THU NHẬP SẼ TĂNG TRƯỞNG THEO HAI HƯỚNG:
    1) lượng khách hàng tăng trưởng với mức tăng 17%/năm ở Bình Dương, và xu hướng này sẽ tiếp tục dẫn đầu trong 5-10 năm tiếp theo. Thì với vị thế độc quyền và ngành nghề bắt buộc không có sản phẩm thay thế thì bwe sẽ đón trọn lượng khách hàng này.
    Các bác cứ nhớ bình dương là đô thị vệ tinh hấp dẫn nhất đông nam bộ và là nơi tiếp vận trung chuyển cho tphcm. Nên xu hướng các doanh nghiệp kéo về bình dương là tất yếu. Mà giá bán nước cho doanh nghiệp thì cao gấp đôi cho người dân nhé.
    2) chính xác là độc quyền gía bán. Doanh nghiệp độc quyền thì giá bán sẽ do doanh nghiệp tự quyết trong biên độ. Ho phép sau khi cổ phần hoá nhé. Các bác cứ nhìn ACV đi rồi biết.
    Sẽ có 3 tin tốt cho BWE Giai đoạn tiếp theo ra dồn dập. Mời các bác đón xem nhé.
  6. linhnguyennd

    linhnguyennd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    250
    http://baodansinh.vn/phan-bon-con-v...ong-vuon-cho-nha-nong-thinh-vuong-d49693.html
    Phân bón Con voi giúp nhà nông thịnh vượng
    24/12/2016 06:25Công ty Phân bón miền Nam Đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất[/paste:font]


    Với tổng vốn đầu tư hơn 6,7 triệu Euro (khoảng hơn 200 tỷ đồng), Nhà máy phân bón Con Voi Bình Dương có diện tích hơn 3ha, là một phần trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương với tổng diện tích 100ha. Nhà máy được đầu tư công nghệ Châu Âu hiện đại, đồng bộ, khả năng tự động hóa cao để cho ra sản phẩm phân bón hữu cơ có chất lượng tốt và ổn định nhất trên thị trường.

    [​IMG]Rác thải đang được nhà máy xử lý

    Được biết, các sản phẩm phân bón Con Voi Bình Dương được sản xuất ở dạng bột hoặc dạng viên, nguyên liệu chính là mùn hữu cơ (khoảng 70%) có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng với các tỷ lệ phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của tất cả các loại cây trồng ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau.

    [​IMG]Khách hàng chia sẻ tại Hội nghị

    Tại hội nghị đại diện nhà nông tại tỉnh Bình Phước chia sẻ: Nhờ vào các các thành phần dinh dưỡng cơ bản còn có các vi sinh vật có ích, axit humic và axit fulvic,.. của phân bón Con Voi đã giúp cho vườn cây ăn trái nhà ông phát triển tốt và khả năng chống chọi lại bệnh cao dù trong thời tiết bất lợi. Nhờ vậy mà năng suất trái hàng năm thu hoạch cao giúp kinh tế gia đình phát triển.

    [​IMG]Tham quan nhà máy chế biến phân bón

    Đại diện nhà nông tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong thời gian qua, gia đình tôi dùng phân bón Con Voi Bình Dương cho vườn cây thanh long đã giúp cho gia đình giảm được chi phí cho phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, năng suất và chất lượng trái đạt hiệu quả đồng thời giảm đáng kể nhân công lao động và nhờ vậy kinh tế gia đình ổn định và khấm khá hơn.

    [​IMG]Thành phẩm phân bón Con voi dạng viên

    Đại diện Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương cho biết, năm 2017, công ty đã mở rộng nâng cao công suất nhà máy lên gấp đôi và đa dạng hóa các sản phẩm như phân hữu cơ, phân hữu cơ khoáng, phân hữu cơ sinh học, phân bón chuyên dùng cho các loại cây có giá trị kinh tế cao như cao su, cây có múi, cây ăn trái, cà phê, thanh long,.. để phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng.

    PHA LÊ

    Phân con voi bình dương có tốc độ tăng trưởng 800%/năm Từ 2015-2017. Vãi lúa.
    Last edited: Nov 24, 2017
  7. GVIN

    GVIN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2017
    Likes Received:
    6,776
    Cảm ơn bác @linhnguyennd đã chia sẻ thông tin rất đầy đủ về BWE.
    Em đã từng nghiên cứu sơ bộ về BWE song thực sự em rất thắc mắc về tỉ lệ thất thoát nước sinh hoạt của BWE mong bác giúp đỡ dùm.
    Sau tầm 3 tháng loay hoay nghiên cứu ngành nước thì em thấy ở HCM hiện tại tỉ lệ thất thoát nước cho phép đang rơi vào tầm khoảng 30%. Còn ở HN thì tầm 25%. Thực tế các công ty nước ở HCM và HN vận hành không hiệu quả do tỉ lệ thất thoát quá cao.
    Bên cạnh đó em thấy là có cấp nước Nhơn Trạch là 1 trong những công ty cấp nước rất hiệu quả. Tỉ lệ thất thoát cũng chỉ tầm 7%, thế nhưng với tỉ lệ thất thoát đó đã cho NTW lợi nhuận rất khủng các năm trước 2015, sau này nó bị mẹ DNW lấy mất mạng cấp nước Long Thành với giá đã khấu hao nên làm cho hiệu quả hoạt động đi xuống kinh dị (Trò bẩn này thì nhà đầu tư nhỏ lẻ chắc cay đắng biết tỏ cùng ai). Tuy năm 2016 NTW vẫn tiết giảm được 1% thất thoát mà lợi nhuận thì rớt thảm do phải mua lại nước từ Long Thành.
    Nhưng bỏ qua cái vụ mua lại nước đi, giả thiết là NTW có nước của mình như BWE thì cứ tạm tính 1 ngày NTW cấp 35k m3 cho lợi nhuận 1 năm sau thuế phải tầm 35 tỷ. Như vậy BWE nếu đạt hiệu quả tương đương thì công suất gấp 8.5 lần thì riêng mảng nước phải có lãi 297 tỷ chứ nhỉ.
    Theo quy định chung chung của nhà nước thì mạng cấp nước dưới 10 năm được thất thoát 15%, và mạng cấp nước trên 10 năm thì lên 23%. Vậy chẳng nhẽ các nhóm công ty nước ở Bình Dương và Đồng Nai chỉ được hưởng thất thoát dưới 10% hay sao mà lợi nhuận thấp thế. Hay là do đầu tư lớn quá vào công nghệ nên khấu hao ăn hết lợi nhuận vậy bác.
    Thứ nữa em đã từng làm dự án ODA rồi, trong cái dự án đó tiêu chí bị nâng lên, xuất xứ hàng hoá cũng bị kiểm soát nên giá thành sẽ bị tăng lên tầm 1-2 lần nếu mình tự đầu tư. Chẳng nhẽ do vậy mà tỉ lệ thất thoát thì đạt siêu sao mà lợi nhuận thì bằng con kiến à bác.
    Mong được bác hồi âm.
    linhnguyennd likes this.
  8. linhnguyennd

    linhnguyennd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    250
    Em chào bác. Thật ra bác để ý là tỷ lệ thất thoát hiện tại BWE chỉ khoảng 6.2% và thực sự lợi nhuận rất tốt, bác xem báo cáo bác đừng xem kết quả cuối cùng vì công ty nó ém lợi nhuận thông qua khấu hao tài sản lớn. Nhưng lợi thế khấu hao tài sản của bwe là làm cho lợi nhuận của bwe sau này sẽ rất khủng khiếp khi khấu hao đã hết, mà theo em biết khấu hao của bwe sẽ giảm mạnh từ 2018. biên lợi nhuận có thể lên đến 65% doanh thu. Thì bác cứ tính với 1400 tỷ doanh thu ngành nước lợi nhuận thực tế sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều. Chứ không liên quan đến quy định của nhà nước đâu bác.
    Bác muốn xem lợi nhuận thực tế ngành nước thì bác xem các yếu tố sau
    1) tỷ lệ thất thoát. Cái này NTW thật ra cũng dùng công nghệ của BWE thôi, thông qua công ty con của nó là DNW vì thực tế BWE đã chiếm cổ phần chi phối DNW, rồi dùng DNW để đầu tư NTW. Bưe gián tiếp chạy dự án cho nó. Nên bác yên tâm biên lợi nhuận thực tế của BWE chỉ cao hơn NTW
    2) vấn đề ô nhiễm nước ngầm và bề mặt nước. Cái này là nguyên nhân chính tại sao em không khuyến khích mua cổ phần của cấp nước sài gòn, vì công nghệ của nó từ thời pháp, không thể thay thế được nữa và mặt nước ở sài gòn nhiễm phèn, nhiễm kim loại nặng nên chi phí cực cao. Mà nguồn nước tại nhà máy đạt chuẩn nhưng khi tới người dân vẫn bị nhiễm bẩn. Đây là vấn đề không thể khắc phục. Nó nằm ở đường ống dẫn.
    3) đơn giá, vì đơn giá nước cho đô thị cao hơn khá nhiều so với đơn giá nước nông thôn, mà đơn giá nước của Bình Dương còn cao hơn cả thành phố hồ chí minh. chưa kể đơn giá cho công ty lại cao gấp đôi đơn giá đô thị, nên lợi nhuận của bwe hay ntw khá cao vì dân cư đô thị đông, lại có nhiều doanh nghiệp ở đó. và tiềm năng tăng trưởng vẫn còn rất cao. Nên bác cứ yên tâm mà nghiên cứu nó nhé.
    BWE chỉ dùng thủ thuật giấu lãi trong năm nay thôi bác. Chứ lợi nhuận thực tế riêng mỗi mảng nước của BWE tầm 400 tỷ nhé bác. Năm sau khi becamex thoái vốn, nó sẽ dồn lãi booking lợi nhuận cực khủng để thoái giá cao đấy bác.
    Last edited: Nov 24, 2017
    Dongta_CK and GVIN like this.
  9. linhnguyennd

    linhnguyennd Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2014
    Likes Received:
    250
    Tin tốt tin tốt đây. Đơn giá xử lý rác của nhà máy xử lý rác nam bình dương vừa tăng giá 30%. Chính doanh nghiep của em vừa nhờ BWE xử lý chất thải xong. Thấy công ty mình làm phải chịu thêm chi phí mà lòng em vui như trẩy hội. em có hỏi thằng kế toán ở bwe thì nó nói đã tăng giá rồi. Sẽ công bố thông tin sau. Thêm tin nữa xì ra là năm 2018 lại tăng giá nước.
    Thấy đời sống càng ngày càng đắt đỏ, thế này chắc em chỉ có đi múc bwe để dành tiền cho con em mua sữa. Chứ cứ điệp khúc tăng giá điện tăng giá nước, rồi bây giờ lại đến tăng cả giá rác. Chắc không sống nổi.
    Dongta_CK and GVIN like this.
  10. GVIN

    GVIN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 25, 2017
    Likes Received:
    6,776
    Cảm ơn Bác rất nhiều. Em hiện đã có ý tưởng đầu tư 2018 rồi nhưng với thông tin này chắc BWE cũng là 1 cơ hội rất tốt để nghiên cứu sâu về nó. Nếu mình vén được màn lên thì lúc mọi người chưa biết mình đã biết rồi và đó chính là cơ hội.
    Nhân đây cũng chia sẻ về con hàng VAV ở Hà Nội đang nằm trong khu vực phát triển, dùng ống HDPE có hệ thống kiểm soát thất thoát tại trung tâm. Và giá nó đang rất rẻ vì nó chưa book đủ lợi nhuận và ít báo cáo, kém thanh khoản nên ko được ai chú ý. (Hàng này thì em có nha, biết đến BWE lúc nghiên cứu nó)
    AQ1368 and linhnguyennd like this.

Share This Page