C47 - CP lột xác trưởng thành

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khoaimikhoailang, Sep 28, 2021.

2540 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    C47 phải lên 5x mới xứng đáng với giá trị doanh nghiệp nhé. VinaCapital miệt mài gom rồi đấy. 2022 bùng nổ làn sóng đầu tư công thì C47 còn ngon nữa. Gia tăng cổ phiếu chất lượng.
  2. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
  3. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    https://www.xaydung47.vn/c47-ky-goi...thiet-bi-du-an-xay-dung-ho-chua-nuoc-ta-hoet/
    C47 ký gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Xây dựng Hồ chứa nước Ta Hoét
    21/12/2021



    Ngày 20/12/2021, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HOSE: C47) cùng các thành viên trong Liên danh nhà thầu đã tổ chức lễ ký kết và trao hợp đồng Gói thầu số 10: “Thi công Xây dựng và lắp đặt thiết bị Công trình đầu mối và thu dọn vệ sinh lòng hồ thuộc Hồ chứa nước Ta Hoét – Dự án Xây dựng Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng”, tổng giá trị hợp đồng hơn 319 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Ký kết hợp đồng thi công gói thầu số 10 – Dự án Xây dựng Hồ chứa nước Ta Hoét.
    Với việc trúng thầu, được ký kết và trao hợp đồng, C47 tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực và uy tín của mình trong lĩnh vực xây dựng công trình cũng như nhận được sự tin tưởng rất lớn từ các Chủ đầu tư và Lãnh đạo địa phương.

    Ngoài Dự án Xây dựng Hồ chứa nước Ta Hoét nói trên, C47 cũng đang tham gia thi công xây dựng các dự án thủy lợi, thủy điện lớn trên khắp cả nước như: Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (tỉnh Hòa Bình), Dự án thủy điện Đa Nhim mở rộng (tỉnh Lâm Đồng), Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (tỉnh Ninh Thuận), Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít (tỉnh Bình Định), Dự án Đập dâng Phú Phong (tỉnh Bình Định), Dự án Xây dựng tuyến ống thu gom nước thải lưu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng (TP Đà Nẵng)…

    Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét sau khi hoàn thành sẽ góp phần cung cấp nước tưới cho 2.580 ha đất canh tác gồm: cấp nước tưới tự chảy cho 2.080 ha lúa, rau màu, cây công nghiệp thuộc địa bàn 2 xã Tân Hội và Tân Thành; cấp nước tưới bổ sung cho 500 ha thuộc khu tưới của hồ Tuyền Lâm; Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 65.000 người dân sinh sống tại 2 xã Tân Hội, Tân Thành thị trấn Liên Nghĩa và các vùng phụ cận; kết hợp tạo cảnh quan du lịch và góp phần cải thiện tiểu khí hậu của vùng dự án, nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ.
  4. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    Lái test cung giá thấp nhưng không có thanh khoản, C47 sắp quay đầu tăng trở lại rồi các bác nhé.
  5. tapchoick10

    tapchoick10 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 19, 2010
    Likes Received:
    5,566
    Đợi tín hiệu để vào thôi.....:drm2
    Teppi_luyen_Egg likes this.
  6. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    Hôm nay ông nào chạy thì bị nhốt hết hàng rồi, chắc mai chẳng còn cổ mà bán nữa đâu. Lại chạy thôi bác ạ.
  7. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    Doanh nghiệp Việt đầu tư trung tâm sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo tại SHTP

    Lê Hoàng

    31/12/2021 12:40
    Kinh tế Sài Gòn Online

    (KTSG Online) – Ngày 31-12, Công ty cổ phần Vũ Phong Tech đã đón nhận giấy chứng nhận đầu tư vào Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) nhằm đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo tại đây, trong đó đáng chú ý là dòng sản phẩm robot các loại.

    Dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam này cũng là dự án sản xuất và nghiên cứu chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo đầu tiêu được cấp phép đầu tư tại khu công nghệ cao TPHCM.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Anh Thi (thứ 4 từ trái sang) trao giấy chứng nhận đầu tư cho ông Phạm Nam Phong. Ảnh: Đăng An
    Với dự án này, Vũ Phong Tech, một thành viên của Vũ Phong Energy Group sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm robot, thiết bị giám sát và thu thập dữ liệu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật vào phục vụ cho ngành năng lượng tái tạo.

    Theo ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT Vũ Phong Energy Group, dự án Vũ Phong Tech trong khu công nghệ cao TPHCM có tổng diện tích sàn xây dựng 2.562 m2, chiều cao 25m dự kiến sẽ đưa vào khai thác năm 2024. Dự án được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tối đa phát thải ra môi trường, trồng nhiều cây xanh và phủ mái nhà bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời.

    Dự án sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tự chủ công nghệ trong ngành năng lượng, phục vụ cho thị trường năng lượng tái tạo đang trên đà phát triển tại Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyển sang nền kinh tế xanh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và đạt trung hòa carbon vào năm 2050 như đã cam kết quốc tế tại Hội nghị COP26.

    Theo ông Phạm Nam Phong, Chủ tịch HĐQT Vũ Phong Energy Group, ý tưởng về đầu tư trung tâm này được hình thành từ mong muốn được tham gia, đóng góp cho quá trình phát triển ngành năng lượng sạch và số hóa ngành năng lượng tại Việt Nam. “Đây là sự phát triển chung theo xu hướng toàn cầu và có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đang cùng các quốc gia đi trên lộ trình hướng tới phát triển bền vững, ưu tiên năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng phát thải thấp cho mục tiêu chung là bảo vệ trái đất, ứng phó với biến đổi khí hậu”, ông Phong nói.

    Theo ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban Quản lý SHTP, dự án có sản phẩm và công nghệ phù hợp các ngành công nghiệp cách mạng 4.0. Người đứng đầu SHTP kỳ vọng dự án sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tự chủ công nghệ trong ngành năng lượng, phục vụ cho thị trường năng lượng tái tạo đang trên đà phát triển tại Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyển sang nền kinh tế xanh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành năng lượng, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và đạt trung hòa carbon vào năm 2050 như đã cam kết quốc tế tại Hội nghị COP26.

    Ra đời từ sự hợp tác giữa Vũ Phong Energy Group – doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và Sharetech – công ty R&D chuyên về thiết kế sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới và vật liệu mới, Vũ Phong Tech sở hữu nền tảng năng lực R&D và có kinh nghiệm xử lý những vấn đề kỹ thuật trong ngành năng lượng tái tạo. Vũ Phong Tech còn có sự hỗ trợ từ các chuyên gia khoa học là các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ các ngành vật liệu, robot, môi trường, cơ học của Sharetech, đội ngũ có chuyên môn cao đã từng tham gia rất nhiều chương trình phát triển bền vững ở trong và ngoài nước
  8. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    Phiên đầu năm C47 trần cho cổ đông hứng khởi, đánh dấu 1 năm 2022 thuận buồm xuôi gió!
  9. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    https://s.cafef.vn/c47-457164/diem-...ua-trong-nam-2022-nho-luc-keo-dau-tu-cong.chn
    Điểm tên những cổ phiếu ngành xây dựng 'sáng cửa' trong năm 2022 nhờ lực kéo đầu tư công
    [​IMG]

    Chứng khoán Mirae Asset đưa ra kỳ vọng tích cực đối với doanh nghiệp xây dựng, xây lắp, hạ tầng đang niêm yết nhờ việc hưởng lợi trong làn sóng đầu tư công của Chính phủ, vừa có khả năng hưởng lợi trực tiếp đồng thời cả những tác động gián tiếp từ tác động lan tỏa.
    Cỗ máy tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam được ví von như "cỗ xe tam mã", gồm 3 con ngựa đó là Đầu tư công, Xuất khẩu và Tiêu dùng. Trong bối cảnh tiêu dùng chưa thể hoàn toàn hồi phục hoàn toàn do những tác động nặng nề của đại dịch thì xuất khẩu và đầu tư công đang nổi lên là hai đầu kéo đem lại nhiều triển vọng tích cực. Đáng chú ý, đầu tư công đang được nhận sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ với hàng loạt dự án hạ tầng như Cao tốc Bắc Nam, Sân bay Long Thành, Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành, Sân bay Phan Thiết…

    Trong năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công được giao của Bộ Giao thông vận tải là 43.401 tỷ đồng và dự kiến đến hết tháng 01/2022 sẽ giải ngân đạt 96% kế hoạch; tiến tới năm 2022, con số kế hoạch vốn đầu tư công dự kiến sẽ đạt mức 50.000 tỷ đồng, tâm điểm trong năm 2022 hướng tới 12 dự án thuộc Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021- 2025, tổng chiều dài của 12 tuyến là 729 km, đầu tư theo quy mô phân kỳ 4 làn xe, với tổng giá trị 146,990 tỷ đồng. Thậm chí, chỉ trong thời gian hơn 2 tháng vừa qua, phương án đầu tư cho 12 dự án này được thay đổi đến 3 lần.

    [​IMG]

    Báo cáo mới đây của Chứng khoán Mirae Asset cho rằng việc trình Quốc hội về chuyển phương thức đầu tư của toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 thể hiện Chính phủ đang khẩn trương và quyết liệt sử dụng đầu tư công là một trong những công cụ kích cầu đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhiều nhóm ngành nghề, mà nổi bật là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

    Do đó Mirae Asset đưa ra kỳ vọng tích cực đối với doanh nghiệp xây dựng, xây lắp, hạ tầng đang niêm yết nhờ việc hưởng lợi trong làn sóng đầu tư công của Chính phủ. Cụ thể, báo cáo lựa chọn một số cổ phiếu đáp ứng tiêu chí vốn hóa, thanh khoản, mang tính đặc trưng và đại diện cho từng phân khúc xây dựng, đối với nhóm dân dụng là CTD, HBC, HTN, VCG trong khi nhóm công nghiệp, hạ tầng gồm VCG, HHV, CII, LCG, FCN, C47, TCD.

    Mirae Asset kỳ vọng nhóm cổ phiếu này có khả năng hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư công của Chính phủ, hoặc gián tiếp từ tác động lan tỏa của chính sách này.

    [​IMG]

    Chung quan điểm, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh ra đầu tư công đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính Phủ để phục hồi nền kinh tế trong năm 2022. Trong bối cảnh đó, các nhà thầu xây dựng dân dụng cũng bắt đầu xem xét và nghiên cứu mảng xây dựng cơ sở hạ tầng như là động lực tăng trưởng mới trong những năm tiếp theo.

    Từ đó, VDSC cho rằng Chính phủ sẽ đẩy mạnh việc giải ngân cơ sở hạ tầng từ năm 2022 để phục hồi nền kinh tế sau cú sốc COVID-19, các nhà thầu xây dựng có tên trong các dự án hạ tầng lớn sẽ hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng trên.

    Dẫn số liệu của Fitch Solutions, giá trị ước tính của ngành xây dựng sẽ đạt gần 1.100 nghìn tỷ đồng (CAGR 2020 - 2030 là 10,6%) trong năm 2030. Với những kế hoạch gần đây về quy hoạch tổng thể cơ sở hạ tầng giao thông đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ.

    Mặt khác, VDSC kỳ vọng thị trường bất động sản tích cực trong năm 2022 cũng sẽ góp phần cho quá trình phục hồi của ngành xây dựng khi các nhà thầu xây dựng sẽ có nhiều hợp đồng kí mới hơn trong thời gian tới. Cụ thể, chỉ riêng trong quý 4/2021, dấu hiệu của sự hồi phục này đã xuất hiện, rõ ràng nhất là khi Cotecons (CTD) cho biết tổng thầu trúng là 25.000 tỷ, riêng quý 4 ước tính chiếm 10.000 tỷ (trên tổng số 25.000 tỷ), nhờ phía Nam dần hồi phục và bước vào giai đoạn bình thường mới. Trong khi đó, "ông lớn" Xây dựng Hòa Bình (HBC) cũng ghi nhận 2 dự án mới trúng thầu có tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đổng, lũy kế giá trị trúng thầu từ đầu năm 2021 của HBC là 16.054 tỷ đồng, vượt 14,6% kế hoạch 14.000 tỷ đồng của cả năm 2021.

    VDSC chỉ điểm CII, HHV, C4G là những công ty có hợp đồng trong các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, kỳ vọng hưởng lợi lớn nhất trong năm 2022.
  10. Teppi_luyen_Egg

    Teppi_luyen_Egg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    193
    Các bác nhảy tàu hết rồi à, tôi mua từ 14 mà vẫn còn nguyên mà. C47 rất tiềm năng nhé, còn đăng ký mảng điện gió, điện năng lượng mặt trời thì giá còn lên mạnh nữa.

Share This Page