Cá cược vào HVN!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xuanson2208, 06/05/2024.

3658 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8887 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.480
  2. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.480
  3. thachngo

    thachngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Đã được thích:
    7.984
    Ngon quá trời ngon :D
  4. xuanduong1983

    xuanduong1983 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2018
    Đã được thích:
    607
    Con hàng được bảo kê. Trong kinh doanh sợ nhất xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh. Đây thì ngược lại đối thủ Bamboo bây h càng suy yếu. Đồng nghĩa việc HVN càng tươi sáng hơn, giá đang phản ánh tương lai
  5. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.480
    HVN hôm qua k tím thì hôm nay tím thật. ăn 10 giá quá nhanh.
    Giá vốn 17.x thì ôm tận cung trăng luôn :)
    aaa123 thích bài này.
  6. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.480
    Thời HVN đã đến

    Khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng đột biến


    Ngọc Hà


    [​IMG] Xem các bài viết của tác giả


    [​IMG]
    Tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,4 triệu người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước ngay trong mùa thấp điểm. Trong đó, lần đầu tiên sau 5 năm, Trung Quốc lấy lại vị trí số 1 về lượng khách đến Việt Nam.
    Theo Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

    Khi đó, Việt Nam chỉ đón được gần 1,33 triệu lượt khách và tính chung 5 tháng đầu năm 2019 là xấp xỉ 7,3 triệu lượt khách.

    Trong đó, lần đầu tiên Trung Quốc lấy lại vị thế dẫn đầu về thị trường khách đến của Việt Nam trong tháng 5, với gần 357.200 lượt người, tăng 143% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đạt 1,6 triệu lượt, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy nhiên, tính chung 5 tháng, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam vẫn thấp hơn khách Hàn Quốc với 1,95 triệu lượt. Trong tháng 5, Việt Nam đón hơn 351.000 khách Hàn.

    Tổng lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay vẫn cao hơn khách Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Hà
    Việt Nam cũng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng mạnh từ đến từ Đài Loan (Trung Quốc) với gần 111.000 lượt người, tăng 90%; khách Mỹ hơn 48.600 lượt, tăng 10,7%; khách Campuchia với 41.200 lượt, tăng 30%; khách Ấn Độ đạt trên 38.300 lượt, tăng 31%;…

    Một số thị trường xa như châu Âu cũng có mức tăng đáng kể, điển hình như Italia tăng gần 52%, Tây Ban Nha tăng 34,4%, Pháp tăng 30%, Hà Lan và Thụy Sĩ tăng 25%, Australia tăng 23,4%...

    Thị trường Nga bắt đầu tăng trở lại, với hơn 16.000 lượt khách đến Việt Nam trong tháng 5, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Hay khách Ba Lan tuy số lượng còn ít, chỉ hơn 2.240 khách, nhưng ghi nhận mức tăng ấn tượng hơn 300%...

    Việc lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh ngay trong mùa thấp điểm (mùa cao điểm khách inbound từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau) là nhờ chính sách thị thực thuận lợi; các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được đẩy mạnh, bước đầu đem lại hiệu quả.

    Cũng theo Tổng cục Thống kê, nhờ đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm tháng đầu năm 2024 trên cả nước ước đạt 296,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Một số địa phương tăng cao như Khánh Hòa tăng 26,4%; Quảng Ninh tăng 23,5%; Đà Nẵng tăng 22,2%; Hải Phòng tăng 14,9%; Hà Nội tăng 12,4%; Cần Thơ tăng 11,5%;...

    Doanh thu du lịch lữ hành năm tháng đầu năm cũng ước đạt 24,2 nghìn tỷ đồng, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đà Nẵng tăng 52%; TP.HCM tăng 46%; Hà Nội tăng 44,6%; Quảng Ninh tăng 18%.
    xuanson2208 đã loan bài này
  7. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.480
    HVN sau khi rung rũ 2 nến đỏ cho nhỏ lẻ rơi hết, Nhịp này sẽ đánh vượt 3x AE nhé. Du lịch VN đang tăng trưởng mạnh mẽ, thời HVN đã đến

    Bộ trưởng VH,TT&DL: Việt Nam đang xem xét mở rộng chính sách visa

    19:48 | 05/06/2024

    Chia sẻ


    Trong phiên họp Quốc hội lần trước, Quốc hội đã cho phép sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh tạo để điều kiện mở cửa tiếp tục thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá và báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới cho rằng xếp hạng du lịch visa Việt Nam ở mức trung bình ASEAN.
    ADVERTISEMENT


    05-06-2024 Kết quả bầu cử Ấn Độ gây sốc, đảng của ông Modi mất thế đa số trong quốc hội
    03-06-2024 Ngày mai (4/6), Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ
    03-06-2024 Trình Quốc hội chương trình phát triển văn hóa 256.000 tỷ đồng
    Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Nguyễn Văn Hùng chiều 5/6, quan tâm đến việc áp dụng chính sách miễn thị thực (visa) để thu hút du lịch cho Việt Nam, đại biểu Nguyễn Thị Hà, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Ninh cho rằng đây là một trong các giải pháp phục hồi du lịch và đã được Chính phủ đề xuất, Quốc hội thông qua sau đại dịch COVID-19.

    Đại biểu đặt câu hỏi tới Bộ trưởng chính sách miễn visa có nên tiếp tục mở rộng diện áp dụng hay không. Nếu áp dụng diện mở rộng thì sẽ hướng tới khu vực nào để đạt hiệu quả cao nhất và đề nghị Bộ trưởng đánh giá hiệu quả của giải pháp này trong tăng trưởng du lịch quốc tế.

    [​IMG]
    Đại biểu Nguyễn Thị Hà, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. (Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội).

    Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết miễn visa được các quốc gia sử dụng như một lợi thế để cạnh tranh phát triển du lịch. Việt Nam cũng nhận thức được điều này và đã sửa đổi một số luật có liên quan, tạo điều kiện mở cửa, thúc đẩy phát triển du lịch.

    Trong phiên họp Quốc hội lần trước, Bộ trưởng cho biết Quốc hội đã cho phép sửa đổi Luật Xuất nhập cảnh tạo để điều kiện mở cửa tiếp tục thúc đẩy du lịch. Tuy nhiên, qua khảo sát, đánh giá và báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới cho rằng xếp hạng du lịch visa Việt Nam ở mức trung bình.

    Chính vì vậy, Thủ tướng đã giao cho Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các bộ ngành tham mưu, thực hiện theo hướng đánh giá tổng thể chính sách visa trên mọi bình diện kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

    Theo Bộ trưởng, đề xuất các giải pháp có tính chất ưu tiên theo hướng song phương, tức là phải thực hiện theo phương án đối đẳng (có đi có lại) bạn miễn cho tôi, tôi miễn cho bạn. Còn đơn phương trong trường hợp nào, ở cấp nào và mối quan hệ nào thì để xem xét và báo cáo với Chính phủ.

    "Chúng tôi hy vọng là sau chỉ đạo này, Thủ tướng đã giao cho Bộ Ngoại giao tổng hợp báo cáo. Tôi nghĩ đó cũng là một bước để chúng ta tiếp tục mở rộng visa trong vấn đề xuất, nhập cảnh để hỗ trợ cho vấn đề du lịch và các hoạt động khác", Bộ trưởng Hùng nêu rõ.



    [​IMG]
    Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. (Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội).

    Nêu vấn đề của ngành du lịch khi theo đánh giá, xếp loại của diễn đàn kinh tế thế giới, Việt Nam xếp thứ 24 về tài nguyên văn hoá và thứ 25 về tài nguyên tự nhiên trên 119 nước, đều cao hơn Thái Lan nhưng lại kém họ về thu hút du lịch, Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, ĐBQH TP Cần Thơ đề Bộ trưởng cho biết có những vướng mắc gì và giải pháp để Việt Nam vượt Thái Lan thu hút du khách quốc tế

    trong 5 năm tới?

    Theo đại biểu năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 18 triệu khách quốc tế, dự kiến doanh thu khoảng 20 tỷ USD, chiếm 5% GDP

    . Trong khi đó, Thái Lan đặt mục tiêu đón 40 triệu khách quốc tế và doanh thu là 98 tỷ USD, chiếm 12% GDP.

    [​IMG]
    Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, ĐBQH TP Cần Thơ. (Nguồn: Cổng TTĐT Quốc hội).

    Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, liên quan đến kết quả đánh giá xếp loại của Diễn đàn kinh tế thế giới được công bố năm 2024, đây là đánh giá có giá trị để xem xét điều chỉnh. Tuy nhiên, việc thu thập các số liệu đó vào năm 2022, Việt Nam mới thoát khỏi đại dịch nên số liệu tại thời điểm đó chưa thể như bây giờ.

    Theo đó, nước ta được xếp hạng là 3,96 điểm, xếp hạng thứ 59/119 nền kinh tế, đứng thứ 5 trong khối ASEAN và xếp sau Thái Lan.

    Vì vậy, để nâng cao các thứ hạng này, ông Hùng đề xuất giải pháp cần giữ cho được các thứ hạng đã được xếp cao như sức cạnh tranh về giá, an toàn an ninh, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa là những điểm nổi trội

    Còn các chỉ số thấp như hạ tầng du lịch, y tế, vệ sinh, bền vững về môi trường, mức độ ưu tiên cho du lịch, mức độ mở cửa, tác động kinh tế - xã hội đến du lịch… thì Bộ cũng đã đề xuất với Chính phủ để chỉ đạo việc tập trung cải thiện.

    Bên cạnh đó về hạ tầng du lịch, Bộ không được thẩm quyền quy định đầu tư, không được phép đầu tư mà do địa phương lập dự án, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thu hút các doanh nghiệp nên mong muốn làm để cải thiện chỉ tiêu. Khi đó xếp hạng sẽ tăng lên, khách sẽ đến.

    Vì vậy, để nâng cao các thứ hạng này, ông Hùng đề xuất giải pháp cần giữ cho được các thứ hạng đã được xếp cao như sức cạnh tranh về giá, an toàn an ninh, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa là những điểm nổi trội…

    "Còn các chỉ số thấp như hạ tầng du lịch, y tế, vệ sinh, bền vững về môi trường, mức độ ưu tiên cho du lịch, mức độ mở cửa, tác động kinh tế - xã hội đến du lịch… thì Bộ cũng đã đề xuất với Chính phủ để chỉ đạo việc tập trung cải thiện", Bộ trưởng thông tin.
  8. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    5.991
    HVN bác chủ nào xuống tàu ới ae câu nha bác.
  9. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.480
    Sang tuần giao dịch 3X bền vững nhé AE, kiên trì nắm giữ tối thiểu đến 5x
    Thời đến cản không nổi.



    Cái tên được người Việt nghĩ đến ngay lập tức khi muốn du lịch: Dẫn đầu là một hãng hàng không, Shopee bất ngờ góp mặt

    09-06-2024 09:13 AM | Doanh nghiệp

    Chia sẻ 2


    Năm nay, thay đổi đáng chú ý trong Bảng xếp hạng thương hiệu du lịch nằm ở vị trí của Bamboo Airways. Từ hạng 2 năm ngoái, hãng hàng không này đã giảm hai bậc xuống thứ 4. Đồng thời, sự xuất hiện của Shopee và MoMo trong BXH cho thấy một xu hướng thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng Việt.
    Decision Lab, đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam vừa công bố Bảng xếp hạng (BXH) Du lịch năm 2024. BXH dựa trên chỉ số Cân nhắc của YouGov BrandIndex, đánh giá khả năng một thương hiệu sẽ được người tiêu dùng lựa chọn vào lần tiếp theo khi có nhu cầu du lịch và giải trí.

    BXH chỉ ra những thương hiệu có điểm Cân nhắc trung bình cao nhất, từ ngày 22/5/2023 đến 21/5/2024, so với từ ngày 22/5/2022 đến 21/5/2023.

    Kết quả năm nay cho thấy các hãng hàng không, nền tảng trực tuyến và công ty lữ hành vẫn là những thương hiệu du lịch "top of mind" của khách hàng. Vietnam Airlines giữ vững vị thế đầu bảng với số điểm 47,8, vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh.

    Hãng hàng không Vietjet Air (điểm số 24,1) đã tăng một bậc để chiếm vị trí thứ 2. Traveloka - một nền tảng du lịch trực tuyến cũng tăng một bậc để đứng thứ 3 với điểm số 20,0.

    Một thay đổi đáng chú ý trong top 10 là vị trí của Bamboo Airways. Hãng hàng không này đã giảm 2 bậc so với giai đoạn trước, hiện đứng ở vị trí thứ 4 trong BXH tổng thể với số điểm 19,8. Sự sụt giảm này có thể bắt nguồn từ những khó khăn tài chính và nỗ lực tái cơ cấu mà Bamboo Airways đang trải qua từ giai đoạn cuối năm 2023 và đầu 2024.

    [​IMG]
    Điểm đáng chú ý khác trong BXH là siêu ứng dụng thương mại điện tử Shopee (Travel) đã tăng 2 bậc so với vị trí trước đó và lọt vào top 10 thương hiệu du lịch được cân nhắc nhiều nhất năm nay, đạt điểm số 7,0. Thành tựu này là nhờ sự hiện diện mạnh mẽ của Shopee và quyết tâm mở rộng của nền tảng này.


    Theo Decision Lab, sự xuất hiện của Shopee (Travel) và MoMo (Travel) trong BXH cho thấy sự phát triển nhanh chóng của các siêu ứng dụng tại thị trường Việt Nam, đồng thời minh chứng cho sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng Việt, với xu hướng chuyển dịch sang các siêu ứng dụng để đặt vé máy bay, vé tàu và các sản phẩm du lịch khác.

    Nhận xét về BXH du lịch năm nay, ông Thue Quist Thomasen - CEO của Decision Lab cho biết:

    "Bức tranh du lịch và lữ hành của Việt Nam đang tràn ngập cơ hội tăng trưởng trong năm 2024. Mặc dù có một vài thay đổi về điểm số, các công ty hàng đầu vẫn giữ vững vị trí.

    Một tín hiệu đáng chú ý trong BXH là sự gia tăng mức độ phổ biến và ảnh hưởng của các siêu ứng dụng trên thị trường du lịch Việt Nam. Khi các nền tảng này tiếp tục mở rộng các dịch vụ và cung cấp trải nghiệm tiện lợi, tích hợp, họ đang ở vị thế thuận lợi để chiếm lĩnh thị phần ngày càng tăng trong lĩnh vực đặt dịch vụ du lịch trực tuyến", ông chia sẻ.

    Bên cạnh BXH tổng thể, Decision Lab còn công bố top 5 thương hiệu có nhiều cải thiện nhất. Agoda và Traveloka dẫn đầu danh sách này, tăng điểm lần lượt là 1,9 và 1,5 điểm. Booking.com giữ vị trí thứ 3, tăng 1,3 điểm. Klook và Vietjet Air là hai cái tên còn lại trong top 5, với mức cải thiện tương ứng là 0,9 và 0,6 điểm.

    [​IMG]
    Trong top 5 thương hiệu cải thiện nhiều nhất, Agoda là thương hiệu duy nhất đạt mức tăng điểm cao nhưng không thay đổi về thứ hạng tổng thể. Mặc dù việc tăng điểm thể hiện những nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng cao dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, song khoảng cách điểm số lớn giữa các thương hiệu khiến vị trí tổng thể của Agoda không có sự chuyển biến. Điều này nhấn mạnh sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường du lịch Việt ở thời điểm hiện tại.
    dautudichthuc thích bài này.
    xuanson2208 đã loan bài này
  10. xuanson2208

    xuanson2208 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.480
    Chart HVN rất đẹp, vol đang hẹp lại chờ đợi phiên bùng nổ vượt 3x thôi ae nhé. Tranh thủ gom lúc nó còn có giá 2x.
    Target: 5x

    Giá vé máy bay chỉ hạ nhiệt khi giải quyết được vấn đề này


    N. Huyền


    [​IMG] Xem các bài viết của tác giả


    [​IMG]
    Ông Lương Hoài Nam khẳng định giá vé máy bay chỉ hạ nhiệt khi số lượng máy bay của các hãng tăng lên, trong khi đang thiếu hụt 60-70 chiếc.
    Tại hội thảo “Hàng không – Du lịch “bắt tay” liên kết phát triển bền vững” do Báo Nhân Dân tổ chức hôm nay (12/6), ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB), cho rằng, Bộ GTVT và các hãng bay đã chỉ ra nguyên nhân vé máy bay tăng cao (như chi phí nhiên liệu tăng, biến động tỉ giá, thiếu máy bay, chi phí thuê máy bay tăng)… Tuy nhiên, ông cho rằng, một số nguyên nhân chưa được đề cập đó là thị trường hàng không nội địa thiếu sức cạnh tranh.

    Ông dẫn chứng, giá vé máy bay ở Thái Lan rẻ vì có nhiều hãng cùng khai thác, còn ở ta chỉ có hai hãng hàng không lớn (là Vietnam Airlines và Vietjet) chiếm thị phần gần như toàn bộ trong nước hiện nay.

    Thêm vào đó, việc bảo trì ở nước ngoài tốn kém chi phí và thời gian, hợp tác giữa hàng không và du lịch chưa mạnh mẽ, các hãng hàng không giảm bớt các chính sách khuyến mãi và giảm quan tâm vào chất lượng dịch vụ khách hàng.

    Việc giá vé tăng cao, theo ông Chính, nhiều khiến gia đình Việt Nam sẽ lựa chọn đi du lịch nước ngoài thay vì du lịch trong nước. Điều này làm cho du lịch nội địa không phát triển.

    Giá vé máy bay chỉ giảm khi bổ sung số lượng máy bay đang thiếu hụt. Ảnh: N.Hà
    Thực tế này dẫn đến trường hợp éo le là người dân đi từ TP.HCM ra Hà Nội phải mua vé qua Thái Lan rồi mới về Hà Nội.

    Đưa ra giải pháp kéo giảm giá vé máy bay, ông Chính đề xuất Chính phủ có thể hỗ trợ ngành hàng không như giảm 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh máy bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa như năm 2021.

    Chính phủ có thể trợ giá để giúp doanh nghiệp hàng không bù đắp chi phí và duy trì hoạt động, kích cầu cho cả hai ngành du lịch và hàng không.

    Đặc biệt, ông Chính đề xuất Chính phủ cần có chính sách khuyến khích các hãng hàng không quốc tế đầu tư vào Việt Nam, theo hướng tăng tỉ lệ đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài lên tối đa 49% thay vì 34% như hiện nay.

    Ông Lương Hoài Nam, CEO Bamboo Airways, khẳng định giá vé máy bay chỉ hạ nhiệt khi số lượng máy bay của các hãng tăng lên. Hiện tổng số máy bay của các hãng đang khai thác chỉ còn khoảng 160 chiếc, lượng máy bay thiếu hụt 60-70 chiếc.

    Theo ông Nam số lượng máy bay trên thế giới vẫn còn nhiều, chỉ cần trả giá cao hơn thì chúng ta có thể bù đắp số lượng máy bay đang thiếu (thủ tục thuê ướt 2 tuần - 1 tháng, thuê khô 3 tháng).

    “Thế nhưng vì sao các hãng không cố gắng đưa máy bay về?”, ông Nam nêu vấn đề và lý giải do “các hãng bay không có động lực kinh doanh khi bay nhiều thì lỗ nhiều”.

    “Với mặt bằng chi phí hiện nay, bay nội địa có lãi trở nên bất khả thi cho nên chỉ khi có nhiều máy bay thì giá vé mới giảm nhiệt”, ông Nam khẳng định.

    Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) cho hay, giá vé đang thấp so với quốc tế. Hiện các dải giá vé vẫn được giữ nguyên, nhưng tỷ trọng vé giá rẻ bị thu hẹp (trước đây 30% thì nay giảm xuống 5%).

    Trước thông tin giá máy bay tăng cao do “cõng” nhiều loại phí, ông Thanh cho biết, ACV thu từ khách hàng và các hãng 5 hạng mục, có tổng thu là 184.000 đồng/hành khách (chiếm khoảng 7-8% giá vé).

    Với đề xuất Chính phủ cần khuyến khích mở thêm các hãng hàng không mới, ông Lại Xuân Thanh thông tin, các nhà đầu tư đang “bỏ của chạy lấy người” ngay với nhà đầu tư nước ngoài như hãng Pacific Airlines, các nhà đầu tư trong nước cũng không tham gia.

    “Ở đây không phải Chính phủ khuyến khích hay không khuyến khích, chưa bao giờ Chính phủ không khuyến khích các nhà đầu tư tham gia lĩnh vực hàng không. Vấn đề ở đây là các nhà đầu tư không nhìn thấy lợi nhuận trong việc đầu tư vào vận tải hàng không. Do đó, để thu hút nhà đầu tư, Nhà nước phải đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững”, ông Thanh nhấn mạnh.
    Last edited: 12/06/2024
    xuanson2208 đã loan bài này

Chia sẻ trang này