Cà phê An Giang có gì mà phi ác quá?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ilovestocks, 05/09/2009.

1656 người đang online, trong đó có 662 thành viên. 13:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 785 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. chuotto009

    chuotto009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    101
    Nhắc lại cho các bác biết là giá cà phê tiếp tục lên.
  2. ilovestocks

    ilovestocks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bản tin thị trường cà phê 07/09/2009

    THỊ TRƯỜNG LONDON: Giá cà phê Robusta thị trường kỳ hạn New York tăng mạnh do được hỗ trợ từ đồng đô la yếu, giao dịch vẫn rất thưa thớt là dư âm của những ngày giá đi xuống. Giá giao tháng 11 tăng 28 USD, đạt 1.448 USD/tấn, đạt mức gần cao nhất trong phiên. Trong cả phiên, giá giao động từ 1.418 đến 1.449 USD. Giá giao tháng 1 tăng 30 USD, đạt 1.471 USD/tấn, giá các tháng trước tăng từ 29 đến 30 USD. Tổng lượng giao dịch ước tính chỉ đạt 4.463 lot, vẫn ở mức thấp dù đã cao hơn phiên trước đó với 3.691 lot.

    THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC: Giá cà phê nội địa cũng nhích nhẹ lên 300đ từ sự tăng giá trên thị trường thế giới vào phiên qua. Tại Daklak giá cà phê nhân xô giao động ở mức 24,600-24,800đ/kg, tuy giá cà phê tăng trở lại nhưng hầu như bà con dân không còn hưởng lợi được gì từ đợt tăng giá này vì họ đã không còn cà phê để bán.

    THỊ TRƯỜNG NEW YORK: Giá cà phê Arabica thị trường kỳ hạn New York cũng tăng mạnh lên mức cao nhất trong phiên giao dịch do được hỗ trợ bởi thông tin rằng Chính phủ Brazil, nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới sẽ mua 10 triệu bao 60 kg từ thị trường trong niên vụ 2009/10. Chi tiết việc mua hỗ trợ này sẽ không được công bố cho đến khi Hội đồng Tiền tệ quốc gia (CMN) Brazil phê duyệt phương án này. Chính phủ cũng định thành lập một dòng tiền tệ mới có trị giá là 100 triệu BRL dành cho việc hỗ trợ các nhà sản xuất cà phê trong các khoản nợ của họ. Nói chung, CMN sẽ thông qua đề xuất cung cấp khoảng 1,7 tỷ BRL để hỗ trợ cho ngành cà phê nói chung. Các chức trách trong ngành cà phê hiện vẫn đang không chắc chắn về việc CMN có cấp khoản tiền trên hay không, nhưng giá cà phê trên thị trường trong nước có thể sẽ tăng từ mức 245-250 BRL/bao lên 280 BRL/bao nếu chương trình này được chấp nhận. Giá giao tháng 12 tăng 3,30 cent, đạt 124,10 cent/lb sau khi giao động từ 120,60 đến 124,80 cent. Giá tháng 3 tăng 3,35 cent, đạt 127,05 cent, giá các tháng trước tăng từ 2,20 đến 3,45 cent.

    http://www.vicofa.org.vn/tinchitiet.aspx?=id=96079

Chia sẻ trang này