Các bác biết vì sao tây nó cứ múc điên cuồng không? Đừng bảo nó tại sao không để tuần sau múc rẻ hơn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhthanthep, 19/05/2008.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1566 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ko phải số nhiều lúc nào cũng sai, từ tết đến giờ phần lớn những người ko chạy theo số đông đều đã bị đám đông hỗn loạn dẫm bẹp ruột.

    Giờ này ai còn dám giơ tay ra bắt dao nữa

    Đã thấy tia sáng nào đâu
  2. voppov

    voppov Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
    ừ, đúng là cơ hội ngàn năm có một thật, các công ty tây nắm 49% là do nó múc miệt mài những lúc ta chạy rẽ đất. Giờ chính là cơ hội đề tây gom hàng. Mua miệt mài mà không sợ đẩy giá lên.

    Giả sử bác có khả năng mua 50 triệu cổ phiếu thì bác sẽ làm thế nào để sở hữu số cổ phiếu đó?

    1 - Cắm đầu vào mua một lúc cho bằng được 50 tr cổ.
    2 - Túc tắc mua vào từ từ.

    Tất nhiên là chọn phương án 2 vì nếu cắm vào mua một lúc cho đủ cơ số thì cung đâu ra? đã thế còn đẩy giá lên cao->cung nhát tay không giám bán nữa.
    Hiện tại là cơ hội ngàn năm có một của Tây vì:
    - Ta cắm đầu chạy rẽ đất.
    - Biên độ bị giới hạn quá nhỏ, có mua trần liên tục thì cũng không đẩy giá lên quá cao. Sau một thời gian lại ngưng mua để cho khoai ta đưa về giá cũ rồi lại ào ạt mua.
    - Trường vốn, để vài ba năm không thành vấn đề
    - vì họ là "khoai tây", họ "ngu" lắm chứ không "thông minh" (để chen mua khi giá lên) và "nhanh nhẹn" (để nhanh tay chen đặt bán sàn) như "khoai ta.

    Tuy nhiên:
    "khoai tây" kiểu này chết với VN rồi, VN là chiến trường đầu tiên đem lại thất bại nặng nề cho Mỹ thì bây giờ TTCK VN sẽ là nơi mà bọn "khoai tây" chôn thây. Việt Nam luôn nổi bật trên bản đồ thế giới. Bản thân cái tên cũng cho thấy điều đó.

    Kết luận cuối cùng:
    Việt Nam hùng dũng tuyên bố "Quốc hữu hoá toàn bộ số cổ phần đã bán ra". Tây chết chắc. Chúng nó quên "bài học Việt Nam" rồi.

    Vài lời dông dài của em.

Chia sẻ trang này