các bác cho em hỏi ngân hàng nhà nước đã in ra bao nhiêu tỷ vnd mà sao em thấy trên diễn đàn rồi các

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi satthuvni83, 25/09/2010.

683 người đang online, trong đó có 273 thành viên. 18:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 298 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. satthuvni83

    satthuvni83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    2.941
    nào là pha loãng giá cổ phiếu, tăng cung ảnh hưởng đến vni
    đợt này em vủa làm cái nhà chưa sơn gì. em định mua lấy ít về dán tường các bác tư vấn hộ em với nha
  2. omory

    omory Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Mua Cp AAA về dán đi vừa nhiều vừa rẻ. Có khi còn đc khuyến mãi
  3. satthuvni83

    satthuvni83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    2.941
    tạm thời cứ dán cái phòng khách đã
  4. satthuvni83

    satthuvni83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    2.941
    chản bị rẻ hơn giấy dán tường rồi
  5. satthuvni83

    satthuvni83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    2.941
    VN-Index đóng cửa cuối ngày dừng ở mức 449,71 điểm (▼1,06 điểm). Khối lượng giao dịch đạt 32,02 triệu đơn vị tương ứng với giá trị giao dịch là 798,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 62 mã đứng giá, 89 mã giảm giá. HNX-Index đóng cửa dừng ở mức 129,63 điểm (▼0,2 điểm). Khối lượng giao dịch đạt hơn 27 triệu đơn vị tương ứng với giá trị giao dịch là 641,4 tỷ đồng. Tại thời điểm đóng cửa HNX có 167 mã tăng giá, 44 mã đứng giá, 102 mã giảm giá. Khối ngoại hôm nay có một trên sàn HOSE và mua ròng trên HNX. Lượng mua tập trung vào các mã TRA, KDC, CII, BVH, TDH, KLS, PVX… trong khi lượng bán ra chủ yếu là các mã ITA, BCI, PPC, TAC, VST BVS, SDH…Thị trường ngày hôm nay giao dịch có một vài điểm đáng lưu ý sau: (1) Trong 4 cổ phiếu hàng nóng là SHN, PVC, PVA, TNG thì có 3 cổ phiếu đóng cửa ở mức giá xanh. PVC vẫn là cổ phiếu giao dịch với sức cầu tốt nhất và đã có lúc tiến tới mức giá trần. PVC một lần nữa tới gần tới mốc đỉnh cũ và đây là lần thứ 3 PVC tiến tới mốc giá này. Trên đồ thị ngày PVC hình thành mẫu hình tam giác tăng giá. Sau phiên giao dịch với khối lượng lên tới 3 triệu cổ phiếu, PVC vẫn duy trì khối lượng giao dịch khá ổn định cả trong những phiên giảm điểm. Chúng tôi từng lo lắng cổ phiếu này có thể tạo mô hình hai đỉnh nhưng có thể thấy rằng cổ phiếu này đang tạo một xu hướng tăng giá khá vững. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên quan sát giao dịch của cổ phiếu này. Bởi nếu PVC phá đỉnh thành công, cổ phiếu này có thể tăng điểm rất mạnh. Chúng tôi có hình minh họa mô hình kỹ thuật tương tự của giá bạc trong thời gian vừa qua để quý nhà đầu tư thấy được sức mạnh của biến động giá theo các mẫu hình trong phân tích kỹ thuật. Tại thời điểm VN-Index ở vùng 420 hay 440 điểm PVC cũng đã từng tăng nóng khi có những tín hiệu tương tự như hiện tại và sau đó khiến cả thị trường có động lực đi lên. (2) Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán như SSI, KLS, BVS…có một phiên giao dịch khá thành công và hầu hết đều tăng điểm. Sức cầu của nhóm này duy trì ổn định và lần đầu tiên chúng tôi nhận thấy lệnh mua vào của những cổ phiếu này tốt hơn mức giao dịch thông thường của nhóm này trong thời gian qua (đặc biệt là cổ phiếu BVS). Nếu thị trường muốn chinh phục mốc 465 điểm có lẽ nhóm cổ phiếu này phải là động lực dẫn dắt thị trường đi lên. (3) ASM đã thay thế SC5 và trở thành cổ phiếu bất động sản thứ hai xuất hiện sự tăng nóng. Chưa biết cổ phiếu này liệu có tiếp tục duy trì đà tăng giá hay chỉ tăng được hai phiên như SC5 nhưng có thể thấy rằng trong quá khứ, mỗi lần ASM đột ngột tăng trần mà không phải do sự tăng điểm mạnh của thị trường dẫn dắt thì cổ phiếu này thường tăng đủ T+4 giúp nhà đầu tư có lời và xu thế chung của thị trường sau đó thường không quá tiêu cực. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy SJS cũng có những cũng có những tín hiệu giao dịch khá bất thường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đây là những cổ phiếu nhà đầu tư nên lưu ý. Sóng tăng giá vừa qua, ITC, VCG, SJS, PVL là đại diện cho nhóm cổ phiếu ngành bất động sản duy trì chuỗi tăng giá khá ấn tượng. (3) Một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình tiếp tục được đầu cơ mạnh là AMV, AGC, DRH, PPI, TNA, C92, CAP, LCS, LDP…Thông tin vĩ mô đáng chú ý trong ngày hôm nay là CPI tháng 9 tăng 1,31%. Thông tin này đã được các nhà đầu tư lan truyền vài ngày trước đây và tin đồn một lần này là một thông tin chính xác. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng CPI đã bắt đầu tăng trở lại vào cuối năm. Đây không phải là điều gì đáng mới mẻ do yếu tố chu kỳ của chỉ số này. Điểm tiêu cực là CPI tăng mạnh hơn so với cùng kỳ hàng năm. Việc CPI tăng sẽ khiến lãi suất huy động khó giảm qua đó giảm lãi suất cho vay như mong muốn của chính phủ do kỳ vọng lạm phát tăng cao. Nói chung trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng các biện pháp bơm hút tiền thông qua nghiệp vụ thị trường mở có lẽ chỉ đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng và làm lợi cho một số ngân hàng lớn. Làm cách nào để hạ lãi suất vẫn là một câu hỏi khó. Gần đây chúng tôi thấy một số quan chức đề cập tới biện pháp cung ứng tiền tệ nhằm hạ lãi suất, tăng dư nợ tín dụng nội địa. Thông tin này được nhắc lại nhiều trong các buổi hội thảo và trên phương tiện truyền thông. Do vậy, như những gì đã từng chứng kiến trong quá khứ, có thể trong vòng 3 tháng tới NHNN sẽ có thể bắt đầu thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua việc tăng lượng cung tiền cho nền kinh tế. Theo báo cáo về FDI thì trong 9 tháng đầu năm 2010 cả nước có 720 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký 11,4 tỷ USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2009. Về tăng vốn, 9 tháng có 153 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 783 triệu USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, 9 tháng đầu năm 2010, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 12,19 tỷ USD, bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2009. Mặc dù số vốn đăng ký thấp hơn nhưng lượng giải ngân vốn FDI trong 9 tháng lại tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2009, đạt khoảng 8,05 tỷ đồng. Chúng tôi lưu ý con số giải ngân thực mới quan trọng bởi nó mang lại USD cho Việt Nam và nó cũng tránh các dự án treo. Chúng ta có nhiều bài học về những con số đăng ký ấn tượng nhưng thực tế bằng 0 trong nhiều năm qua. Câu chuyện về thông tư 13 vẫn được nhắc lại trên các diễn đàn nhưng chúng tôi cho rằng câu chuyện này đã không còn mới. Nếu vẫn thực hiện, nó sẽ không tác động nhiều tới thị trường. Trong trường hợp sửa hoặc hoãn thực hiện, có thể có một số hiệu ứng tích cực về mặt tâm lý với nhà đầu tư. Chưa biết con số CPI tăng cao hơn dự kiến có khiến thị trường phản ứng tiêu cực hay không bởi vào cuối giờ giao dịch bên HNX khi thông tin được công bố, chúng tôi nhận thấy lượng bán ra tăng khá mạnh nhưng cũng gần như ngay lập tức sức cầu quay trở lại và hấp thụ lượng cung được đưa vào bảng điện tử. Theo quan điểm của chúng tôi, có lẽ thị trường sẽ chịu ảnh hưởng đôi chút về thông tin CPI cao hơn dự kiến của các chuyên gia do một số nhà đầu tư không nhạy bén với thông tin sẽ tăng cường bán ra nhưng có lẽ tác động này sẽ không quá lớn. Trên đồ thị phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index xuất hiện một con quay và thị trường vẫn lấy mốc 450 điểm là trục cân bằng. Rõ ràng chúng ta đang có hiện tượng nâng đáy. Ngày hôm nay khi chỉ VN-Index sụt giảm điểm mạnh vào lúc giữa giờ giao dịch, khối lượng giao dịch đã không tăng mạnh do bên bán không có sự nhượng bộ về giá. Đó là một tín hiệu tích cực với thị trường. Khối lượng giao dịch toàn thị trường lại sụt giảm về khu vực chỉ số VN-Index thường xuyên tạo đáy, cùng với đó dù giảm điểm nhưng độ rộng của thị trường hôm nay đã tăng lên khi số mã tăng giá chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Trong những trường hợp như này, xu thế tiếp theo thường là tích cực trừ khi có những thông tin quá sốc ngoài dự kiến (Tốc độ tăng CPI như hiện nay chưa phải là thông tin quá tiêu cực khiến các nhà đầu tư phải đua bán sàn bằng mọi giá). Dù sao thì chúng ta vẫn cần quan sát thêm từ một tới hai phiên giao dịch nữa để có cái nhìn chính xác hơn về xu hướng tiếp theo. Chiến thuật giao dịch vẫn không thay đổi: “Nhà đầu tư chưa mua vào thì cân nhắc mua khi thị trường tăng điểm mạnh kèm theo khối lượng giao dịch tăng lên và có sự tăng giá của nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắtscổ phiếu chứng khoán, bất động sản hoặc nhóm hàng nóng như PVC, PVA…). Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu thì dừng lỗ khi thị trường xuống thấp hơn mức 440 điểm”. Thị trường đang giao dịch khá cân bằng, nếu muốn tăng điểm mạnh có lẽ cần một cú hích bất ngờ tới từ chính sách vĩ mô hay động thái nâng NAV của khối ngoại (nếu có - do tháng 9 hàng năm thường là kỳ báo cáo bán niên của đa số nhà đầu tư tổ chức nước ngoài) tạo thành hiệu ứng tâm lý, hoặc một sự đánh lên quyết liệt vào nhóm cổ phiếu hàng nóng (nhóm này đang tiệm cận mốc đỉnh của đợt tăng giá vừa qua lần thứ 3), chứng khoán, bất động sản…tạo hiệu ứng lan tỏa. Mẫu hình cờ đuôi nheo vẫn tiếp tục mang lại nhiều hy vọng và câu hỏi là liệu lịch sử giao dịch ngày 25/08/2010, ngày 13/09/2010 có lặp lại ? Với những gì đã và đang diễn ra chúng ta có quyền kỳ vọng vào sự tăng điểm trong tuần tới của thị trường
  6. tiengiay

    tiengiay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [/SIZE][/COLOR]
    chữ bác nhỏ quá em phóng to lên để đọc rõ hơn.

Chia sẻ trang này