Các bác cho hỏi là vũ khí nào chống lại được tàu sân bay?

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi lehero, 23/06/2011.

1061 người đang online, trong đó có 424 thành viên. 18:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5425 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. xuanhuyss

    xuanhuyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Đã được thích:
    0
    lại giống hồi chiến tranh chống mỹ, thành lập đoàn tàu không số, gài bộc phá ở mũi tàu, lao thẳng vào tàu sân bay. kiểu đíu gì cũng chìm.
  2. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    838
    “Tàu sân bay của Trung Quốc chỉ là đống phế thải”

    11-06-2011 | 09:16 (Nguoiduatin.vn) - Trong số báo được đăng tải gần đây trên tạp chí công nghệ Wired nổi tiếng của Mỹ có một bài viết gây nhiều tranh cãi với tựa đề: “Hãy thư giãn: tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chỉ là một đống phế thải”.

    Trong bài báo này, tác giả David Axe đã nêu quan điểm của mình đối với tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc mang tênThi Lang và cho rằng “Còn rất lâu Trung Quốc mới đuổi kịp Mỹ trong công nghệ đóng tàu sân bay”.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Thi Lang của Trung Quốc trong quá trình cải tiến Theo tác giả David Axe thì hiện nay tàu sân bay của Mỹ được trang bị 2 hệ thống tác chiến tầm gần RIM-116, 2 bệ phóng tên lửa phòng không RIM-7 Sea cùng nhiều hệ thống vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại khác. Đồng thời tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ hiện nay có thể mang theo máy bay chiến đấu F/A18, máy bay gây nhiễu ra đa EA-18G, cùng với các loại máy bay trực thăng và máy bay vận tải khác. Trong khi đó, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc lại không có được những thiết bị này.

    Cũng theo tác giả David Axe nếu so sánh về đặc tính chiến đấu giữa máy bay tiêm kích F/A-18E/F của Mỹ và máy bay tiêm kích sử dụng trên tàu sân bay của Trung Quốc (phiên bản copy của máy bay Su-33 do Nga chế tạo) thì F/A-18E/F vượt trội hoàn toàn. Hơn nữa, tàu sân bay Thi Lang không được trang bị máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm, máy bay tác chiến điện tử và máy bay vận tải.

    Ngoài ra tác giả của bài báo cũng cho rằng, hệ thống bảo vệ trển tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc có một khoảng cách rất lớn. Đồng thời tác giả cũng cho rằng, các tàu khu trục, tàu ngầm và hệ thống thông tin liên lạc hàng hải của hải quân Trung Quốc còn tồn tại nhiều điểm yếu kém. Hải quân Trung Quốc hiện có 2 tàu ngầm nguyên tử Type 093, nhưng không được trang bị hệ thống liên lạc ngầm hiện đại. Các hệ thống liên lạc vô tuyến do Trung Quốc chế tạo không đạt mức hoàn hảo. “Nói chung, tàu sân bay Trung Quốc không thể trông chờ gì vào sự yểm trợ hiệu quả từ phía tàu ngầm”- tác giả David Axe viết.

    Trong phần cuối của bài viết, tác giả David Axe còn dẫn lời của một chuyên gia chính trị đến từ Đài Loan cho rằng: “Do lợi ích của Trung Quốc đang dần mở rộng ra toàn thế giới thì hải quân của Trung Quốc cần phải tiến thêm nhiều bước nữa. Vì thế cần phải có những tàu sân bay khác sau Thi Lang”

    Cách đây không lâu, Tổng Tham mưu Trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc- ông Trần Bính Đức đã xác nhận nước này đang chế tạo hàng không mẫu hạm của riêng họ. Ông này đã nói rằng Bắc Kinh sẽ không điều tàu này vào vùng biển của quốc gia khác.Thế nhưng điều này sẽ không làm yên lòng các nước hiện đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Bắc Kinh.
    Thủy Bình (Theo Hoàn Cầu)


    Dư lày yên tâm chưa nhỉ...[:D][:D][:D]
  3. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.811
    [FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]07 loại tên lửa uy lực của Việt Nam- tặng các bác


    1, Tên lửa chống tàu chiến Uran-E ( tên lửa SS-N-25 ) :

    [​IMG]

    Trọng lượng: 630 kg
    Trọng lượng đầu chiến đấu : 145 kg
    Tầm bắn tối đa: 130 km
    Tốc độ chiến đấu: 300 m/s ( bằng tốc độ âm thanh)
    Chiều cao bay từ 5 - 10 m trên mực nước biển
    Ngoài ra phiên bản phóng từ tàu chiến còn có phiên bản phóng từ máy bay ( Su 22, Su 27, Su 30 ) và trực thăng ( KA 12, KA 25).
    Nguồn gốc: Mua từ Nga

    Tên lửa Uran E được trang bị cho tàu tên lửa Molniya . (Việt Nam đã được Nga chuyển giao 2 tàu này và 20 chiếc khác sẽ được đóng tại Việt Nam theo công nghệ do Nga chuyển giao. Mỗi tàu Molniya mang 16 quả tên lửa Uran E ).
    [/FONT]

    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][​IMG]

    Loại tên lửa này cũng được trang bị cho loại tàu BPS 500 .



    2, Tên lửa hành trình Moskit ( SS-N-22 ):
    [​IMG]

    Mua từ Nga. Được trang bị cho tàu tên lửa Tarantul ( mỗi tàu 4 quả ) . Việt Nam có khoảng 8-10 tàu này . Đây là loại tàu sử dụng tốc độ cao để bất ngờ tấn công rồi nhanh chóng rút chạy .
    [/FONT]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif]http://**.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/21542_250109454461_249854614461_4191737_4069306_n.jpg

    Sang năm 2009, Nga sẽ giao cho VN 2 khu trục hạm Gepard , loại tàu này có khả năng tàng hình, chống tàu ngầm, phòng không tốt, có thể phóng cả tên lửa Uran và Moskit.


    3, Tên lửa diệt tàu chiến Yakhont ( tên lửa SS-N-26 ):
    Nguồn gốc: Mua từ Nga. Tên lửa nặng khoảng 7 tấn, tấm bắn 200 km ( có thể khống chế mặt biển ở vịnh Bắc Bộ ) , có khả năng tàng hình trước ra đa, thích hợp với mọi địa hình bắn.
    [​IMG]

    Theo hợp đồng quân sự đã kí giữa Nga và Việt Nam thì Nga đã chuyển giao công nghệ sản xuất Yakhont với giá 300 triệu đô cho Việt Nam. Hiện Việt Nam mới chỉ có thể phòng Yakhont từ đất liền, VN chưa thể phóng Yakhont từ tàu chiến vì nó đòi hỏi phải có kĩ thuật làm bệ phóng để lắp đặt Yakhont trên tàu chiến .


    --- Update ---

    4, Tên lửa Shaddock ( tên lửa SS-N-3 ) :
    [/FONT]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][​IMG]

    Đầu đạn nặng 800kg hay 100 kT (hạt nhân)
    Tầm xa 460 km ( bao trùm vịnh Bắc Bộ, đảo Hải Nam và quần đảo Hoàng Sa )
    Tốc độ Mach 1,4 /480m/s ( gấp 1,4 lần tốc độ âm thanh )
    Chiều dài 10m
    Đường kính 0,9 m

    Sải cánh 2,6 m.

    Trọng lượng phóng 4500kg

    Nước sử dụng: Chỉ có Liên Xô ( nay là Nga ) và Việt Nam có loại tên lửa này .

    Trên thực tế lực lượng tên lửa phòng thủ bờ biển của Việt Nam dư sức đánh tan về cơ bản đội tàu đổ bộ của đối phương khi chúng còn cách bờ biển Việt Nam trên 200 km và trước khi các máy bay của đối phương có thể phát hiện ra các vị trí phóng tên lửa .

    Theo 1 bài viết trên mạng Sina của TQ thì Việt Nam đang nghiên cứu cải tiến 1 loại tên lửa của Nga. Nếu thành công loại này có tầm bắn 550 km, mang được đầu đạn 1 tấn , tốc độ gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh.

    5, Tên lửa Brahmos:

    Theo nhiều nguồn tin thì Ấn độ đã bán cho VN tên lửa chống tàu chiến Brahmos . Tên lửa này nặng 3 tấn, có tầm bắn 290 km , tốc độ gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh, mang đầu đạn 300 kg có thể phóng từ bệ phóng trên mặt đất, tàu chiến hoặc máy bay ( VN có Su 30 có thể mang và phóng loại tên lửa này ).
    [/FONT]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][​IMG]
    [/FONT]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][​IMG]

    Theo tính toán, cần 3 quả Brahmos để đánh đắm 1 tàu chiến cỡ 20 000 tấn và cần khoảng 10 quả để đánh đắm 1 tàu sân bay. Có tin nói rằng VN đã nhờ Ấn Độ cải tạo loại tàu chiến Petya của hải quân Việt Nam để có thể trở và phóng tên lửa Brahmos :

    [/FONT]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][​IMG]
    (Ảnh: Tàu chiến Petya Việt Nam mua từ thời Liên Xô )


    6, Tên lửa phòng không S300 :

    Năm 2000 Việt Nam đã mua 2 tiểu đoàn tên lửa S300 của Nga . Đây là loại tên lửa siêu âm, tầm bắn 150 km ( gấp 7 lần tên lửa Sam).
    [/FONT]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][​IMG]
    Việt Nam đang đàm phán với Nga để mua loại S400 - loại hiện đại hơn .


    7, Tên lửa đất đối đất Scub C :
    Phóng từ mặt đất để tấn công các mục tiêu mặt đất . Năm 1998 VN đã mua 50 tên lửa Scud C của Bắc Triều Tiên có tầm bắn 500 km . Nhưng quan trọng hơn có nhiều nguồn tin trên internet có kèm các hình ảnh nói rằng Việt Nam đã cải tiến được tên lửa Scud nâng tầm bắn lên 600 đến 900 km . Quân đội VN chưa công bố việc này nên chưa thể khẳng định chắc chắn nguồn tin đó có đúng hay không nhưng tên lửa Scud không phải là loại quá hiện đại nên nếu Việt Nam dựa vào hình mẫu có sẵn để chế tạo được loại riêng cho mình thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên .

    [/FONT]
    [​IMG]Click this bar to view the full image.[FONT=Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif][​IMG]
    Tên lửa Scud có độ chính xác không cao ( có thể rơi cách mục tiêu hàng trăm mét) nên chỉ hiệu quả khi tấn công các căn cứ quân sự lớn hoặc ... thành phố đông dân .

    Ngoài ra Nga đang mời Việt Nam mua loại tên lửa đất đối đất Iskander-E (SS-26 Stone). Đây là loại tên lửa đất-đối-đất chiến thuật có độ chính xác cao nhằm vào nhiều mục tiêu trên mặt đất với tầm bắn 280 km. Iskander-E mang một đầu đạn với lượng thuốc nổ 400kg.

    Nga chỉ chào bán loại tên lửa này cho một số ít những nước thân thiết với Nga ( TQ không nằm trong số đó ).

    Nếu mua loại tên lửa này Việt Nam có thể dùng để phòng thủ biên giới trên bộ, tấn công lực lượng địch tập kết gần biên giới cũng như phá hủy các căn cứ hậu cần, quân sự của đối phương .[/FONT]

    Nguồn: http://forum.vietyo.com/topic/7-loai-ten-lua-chu-luc-cua-viet-nam-137635.html
  4. Epsilon333

    Epsilon333 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    923
    Muốn chống được tàu sân bay thì chỉ có 1 member F319 có thể chống được, đích thị y là bomto88
  5. mr_arexvn

    mr_arexvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    con gi nưa bác
  6. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Các bác không cần xoắn................con tàu đồng nát đó nếu vận hành thông thạo và đủ đò chơi cần 5-10 năm nữa............
    Ngày xưa 1968 VN đi dép lốp mà chọi tàu sân bay Mẽo có sao đâu............
    Hiện có mấy dàn S300,Su khoi,hoặc F35 đều chọi được........
    Cứ cho rằng TSB là đảo nổi di động ....căn cứ địa hình VN dài và mỏng...........đảo thì vô khối.....dùng tên lửa S300 hoặc máy bay bảo vệ dễ ợt.........thách cụ thằng tàu đấy..........
  7. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Mình đang làm đó bác.
  8. Hien76

    Hien76 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cụ Trần Tiến Cảnh xem
    Cụ đó IQ cao lắm
  9. lauraandI

    lauraandI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    4
    Tàu sân bay bao giờ cũng được hộ tống bởi tàu ngầm và tàu khu trục, vì vậy muốn tiến công vào tàu ngầm của đối phương sẽ được giao cho tàu Kilo với nhiệm vụ phát hiện và chỉ thị mục tiêu. Khi được báo tin, tàu khu trục Xốp-rê-men-nưi sẽ cơ động cùng với máy bay chống ngầm K-27 tiến thẳng đến mục tiêu. Vũ khí dùng để tiêu diệt tàu ngầm là các loại ngư lôi, hỏa tiễn có thiết bị dẫn đường hiện đại, được phóng từ tàu khu trục và máy bay chống ngầm. Tác chiến chống hạm sẽ là bước cuối cùng của tác chiến liên hợp và được thực hiện trên cơ sở hai bước trên. Nhiệm vụ tiến công lúc này sẽ là đánh trực diện vào tàu sân bay từ cả ba chiều trên không, mặt nước và dưới nước. Cả ba phương tiện Su-30, tàu ngầm Kilo, tàu khu trục Xốp-rê-men-nưi sẽ tạo thành thế gọng kìm để dìm tàu sân bay của đối phương xuống đáy nước.
  10. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    chưa có cách j[:D]

Chia sẻ trang này