Các bác chú ý, luồng tiền đang gia tăng, cân bằng cung cầu đã trở về điểm xuất phát.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nano9, 20/01/2008.

693 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 09:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6868 lượt đọc và 82 bài trả lời
  1. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    329
    Ai thế nhỉ? Nick lập hôm 16/01/2008
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Không phải nick bác Tarzan đâu.
    Nick này nói nhiều quá
  3. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    Oh...bác này nick mới...nhưng tôi đoán là anh cũ của diễn dàn mình cả ....hì...cảm ơn bác có bài đóng góp....mạch lạc và rõ ràng, có thêm hướng để tham khảo....chán nhất mấy cụ hô UP DOWN với vài câu ngắn tủn, hợp thì khen kô hợp thì chửi nhặng xị....loại đó chắc đã và đang kẹp be bét bím trỉm thôi hihì ...

    Chúc bán may mắn và có nhiều bài hay đóng góp...
  4. ck3zw

    ck3zw Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    329
    Thía hả bác?
  5. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thời gian theo dõi chứ như em không có thời gian, không nội gián giờ chỉ biết mua STB cất vào tủ khoá lại đợi bao giờ theo lộ trình WTO mở room thì đem ra bán chắc cũng lãi được 100%. Đầu tư thế lãi chắc không cao nhưng chẳng lo gì khi thị trường lên xuống cả, ma? luf khi? nó có rung thi? vâfn có thê? cươ?i ha ha?.
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
  7. NguyenHuongThom

    NguyenHuongThom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Trên diễn đàn chỉ có các bài phân tích của bác Tac về thị trường là mang tính vĩ mô, có tầm trung và dài hạn khác hẳn với tầm nhìn T+ của đại đa số ace trên room này. Tôi rất nể bác. Tiếc là bác ở Hà Lội không có tôi sẽ mời bác
    Chúc các bác may mắn và tìm thấy cơ hội từ thị trường trong trung và dài hạn




    [/quote]

    Oh...bác này nick mới...nhưng tôi đoán là anh cũ của diễn dàn mình cả ....hì...cảm ơn bác có bài đóng góp....mạch lạc và rõ ràng, có thêm hướng để tham khảo....chán nhất mấy cụ hô UP DOWN với vài câu ngắn tủn, hợp thì khen kô hợp thì chửi nhặng xị....loại đó chắc đã và đang kẹp be bét bím trỉm thôi hihì ...

    Chúc bán may mắn và có nhiều bài hay đóng góp...
    [/quote]


    Các bác ơi ! TZ ở Hà Lội là ở trên sao Hoả à ???????
    khỉ tặc thấy được khen sướng quá ,đọc cả bài dài như cái chợ mà ko hiểu ra là đang được khen đểu hehhehhe
  8. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Trên diễn đàn chỉ có các bài phân tích của bác Tac về thị trường là mang tính vĩ mô, có tầm trung và dài hạn khác hẳn với tầm nhìn T+ của đại đa số ace trên room này. Tôi rất nể bác. Tiếc là bác ở Hà Lội không có tôi sẽ mời bác

    Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang có vấn đề chứ không phải là thị trưòng chứng khoán. Và lạm phát đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của đại bộ phận dân Việt Nam (trừ bà con chơi chứng. Không biết từ bao giờ đối với dân Việt Nam lạm phát > 5% là bình thường vì năm nào chả vậy (may thì không phải lạm phát 2 con số) và để Việt Nam giữ được lạm phát ở mức 5% - 6% thôi ( một con số mà bọn Tây thấy ở nước nó thì đã khóc thét lên giải tán chính phủ rồi ) là việc làm cực khó trước các quyết tâm tăng trưởng GDP nhanh của chính phủ .

    Chính phủ Việt Nam đang thực hiện chính sách khuyến khích một tỷ lệ đầu tư cao trong GDP như là một phương cách để đạt tăng trưởng cao. Kết quả là chỉ số ICOR của Việt Nam hiện nay rất cao và thể hiện sự kém hiệu quả của lượng vốn đầu tư. Chính sách này đưa ra cho thế giới những con số đẹp nhưng hậu quả của nó thì chúng ta đang và sẽ được cảm nhận. Một chính sách phát triển mong manh và dễ vỡ. Nếu lạm phát tiếp tục giữ ở mức cao > 8%/ năm thì sức ép đến đại đa số dân Việt nam là quá sức và khi đổ vỡ thì thật khó lường Không thể tin nổi thu nhập của công nhân ở các khu công nghiệp chỉ là 700k - 1000k/ tháng với mức giá cả leo thang hiện nay.

    Bác giàu đã phát biểu kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ hàng đầu của NHNN và sẽ tiến hành ngay từ đầu năm. Kết quả là tỉ lệ bắt buộc đã nâng lên và chắc chắn từ đây đến cuối năm sẽ còn tăng lên thêm nữa.

    Với kế hoạch IPO từ đây đến 2010 nếu cứ với tiến độ và cách bán tận thu như thế này thì thất bại trong tầm tay vì trong năm nay chứng khoán khó mà quay trở lại những ngày đẹp trời đầu 2007. Khủng hoảng kinh tế thế giới, sự mất niềm tin của các nhà đầu tư đã làm giá giao dịch của các quỹ đầu tư vào Việt Nam ở thị trường London đang thấp hơn Nav và khó có thể tin sẽ có dòng tiền đầu tư từ nước ngoài chảy mạnh vào Việt Nam nữa (ít nhất là khi tình hình thế giới sáng sủa hơn - 2 năm nữa maybe).

    Bất động sản vẫn sốt nóng thì cơ hội để thị trường chứng khoán đi lên hầu như là không thể. Các chính sách tác động làm nguội thị trường bất động sản chắc đến cuối năm nay mới có ảnh hưởng.

    Từ đây đến cuối năm vẫn sẽ có một lượng cung khổng lồ của chứng khoán từ các công ty trên sàn phát hành thêm, IPO của các tổng công ty và việc các công ty OTC được đưa vào quản lý trên sàn Hà Nội thì thị trường chứng khoán sẽ có thêm cực kỳ nhiều hàng và giá các cổ phiếu sẽ còn rẻ nữa. Chúng ta sẽ chỉ giữ được giá trị vốn hóa của các công ty cao khi ít hàng còn khi có quá nhiều hàng thì tự khắc sẽ phải điều chỉnh. Các công ty nội lực không tốt mà đang được giao dịch với giá cao thì việc giữ giá là rất mong manh .

    Ngoài ra còn một trào lưu cho tặng, biếu, bán cổ phiếu từ các thành viên công ty sẽ tiếp tục tăng và tăng mạnh trong thời gian tới. Vì để đến 2009 là quá nguy hiểm thời điểm thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực

    Chúng ta đều kỳ vọng thị trường phát triển nhưng không phải 5%, 10%/ ngày mà là một sự ổn định và tăng trưởng trong dài hạn. Các bác có thể kiếm được rất nhiều tiền trong các năm 2005, 2006, và đầu 2007 khi mà mở mắt là có tiền nhưng thị trường cần điều chỉnh và đi lên bằng nội lực chứ không phải là do bác Dũng, bác Bằng ra chỉ thị này nọ, báo đài phát biểu tâng bốc xxx. Các bác nên nghĩ chúng ta còn và sẽ tham gia chứng khoán cả đời chứ không phải chơi một vài năm rồi đóng cửa.

    Chúc các bác may mắn và tìm thấy cơ hội từ thị trường trong trung và dài hạn




    [/quote]

    Không, nền KT Việt Nam đang có vấn đề ở TTCK , nay đã đủ lớn để trở thành một vấn đề có khả năng tác động, gây khủng hoảng, suy thoái cả nền KT.

    Nói về vấn đề thì nền KT nào cũng có vấn đề, Mỹ, TQ, EU...cũng đang còn nhiều vấn đề đó thôi. Vấn đề nổi cộm của KT VN hiện nay chính là Lạm phát và CPI hai con số, vượt tầm kiểm soát. Bác nói 6% là nghiêm trọng, điều này chỉ đúng với các nền KT lớn, tăng trưởng ổn định ở mức 1-5%, chứ không nghiêm trọng với VN, nơi có tốc độ tăng trưởng GDP 8-9% mỗi năm (Nên nhớ tăng trưởng GDP được tính với giá kỳ gốc và phải trừ đi lạm phát). Chính vì thế, CP đặt mục tiêu 2008 tăng trưởng GDP 9%, lạm phát thấp hơn 9%. Nói một cách khác: Muốn tăng trưởng phải lạm phát để tăng cung tiền, kích cầu tiêu dùng, phát triển sản xuất. Tất nhiên lạm phát cao sẽ làm giảm đầu tư nên nó chính là con dao hai lưỡi đối với các nhà điều hành kinh tế. Năm 2008, chắc chắn đã có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn lạm phát phi mã vì CP rút kinh nghiệm từ 2007.

    Vậy thì, nguy cơ lớn nhất đối với nền kinh tế VN hiện tại chính là TTCK đã bước vào suy thoái. Chung quy lại: TTCK VN hiện nay vẫn đang quanh quẩn với các vấn đề: Cung-Cầu mà giao điểm của chúng là Giá thì hình như các nhà điều hành lại quên: Cung quá lớn thì giá buộc phải kéo xuống. Giá xuống đến mức tuột khỏi ngưỡng chịu đựng của TT, miền lỗ sẽ là mênh mông...Điều này TZ nói rất đúng, khi TT mất niềm tin, P/E có thấp mấy cũng khó lôi kéo được lòng tham của NĐT - Nhìn mấy ông tay cũ đã chán, liệu tay mới có xông vào ?

    Tất cả đang chờ CP cứu TTCK bằng các biện pháp cấp bách, đó là thực tế. Các trường phái kiểu như phát triển ổn định, bền vững với mục tiêu trung dài hạn nên im lặng để CP cứu hoả. Phải tìm ra những biện pháp trực tiếp và hiệu quả nhanh để chặn đứng tình hình cực nguy hiểm hiện nay: Chạy vốn khỏi TT.

    chúng ta không thể chơi chứng khoán cả đời ở cái TT như thế này được.
  9. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại ngày mai bán bớt cp để ăn Tết hả các pác?Chỉ sợ FPT kéo VNI xuống sẽ gây tâm lý xấu?
  10. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Nano9 ới ơi ! anh vote cho em rồi em ạ ?
    cho anh tạng em một bông hoa trị giá 20kcp nhé ?
    xin Nano9 vui vẻ .

Chia sẻ trang này