Các bác hãy đọc bài này và suy nghĩ lại 1 cách lạc quan - TTCK 2010

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhuthien11, 17/12/2009.

663 người đang online, trong đó có 265 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 757 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. nhuthien11

    nhuthien11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Đã được thích:
    1
    Các bác hãy đọc bài này và suy nghĩ lại 1 cách lạc quan - TTCK 2010

    http://cafef.vn/20091217083756595CA31/ttck-2010-lac-quan-trong-de-dat.chn TTCK 2010: Lạc quan trong dè dặt Ông Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nhắn nhủ các nhà đầu tư ?oyên tâm, đừng thấy lãi suất tăng mà sợ, lãi suất giảm mà mừng?. Mặc dù còn một số quan ngại nhưng đa số các chuyên gia tham dự hội thảo ?oNhìn lại thị trường chứng khoán 2009 và triển vọng ngành 2010? vừa qua đều cho rằng trong năm tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng trưởng trở lại và hứa hẹn là một kênh đầu tư hấp dẫn.Thị trường cổ phiếu: Hy vọng vào cổ phiếu ngân hàngÔng Vũ Đình Độ - Giám đốc phân tích Công ty Cổ phần chứng khoán Vndirect, cho rằng, để đánh giá một cách chuẩn xác nhất thị trường chứng khoán sẽ như thế nào vào năm 2010 thì cần phải chờ thêm những tín hiệu mới từ Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về những chính sách vĩ mô, quan trọng nhất là chính sách tín dụng.Tuy nhiên, ông Độ tỏ ra lạc quan về sự phát triển của thị trường chứng khoán năm 2010 khi hầu hết các doanh nghiệp đang có một nền tảng vững chắc về lợi nhuận, do vậy tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn là rất lớn. ?oKhoảng đến quý I, quý II năm 2010, nền kinh tế sẽ phục hồi và thị trường chứng khoán cũng sẽ tăng trưởng trở lại trong thời điểm này?, ông Độ dự báo.Theo ông Độ, khi tín dụng được nới lỏng trở lại, lãi suất tăng lên thì có thể kỳ vọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng và các hoạt động khác của ngân hàng trong giai đoạn tới sẽ có những cải thiện đáng kể so với quý IV năm nay.Đại diện này của Vndirect phân tích: thực tế cho thấy các ngân hàng Việt Nam vẫn đang hoạt động khá tốt ngay cả khi nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn nhất. Cụ thể, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2008 của toàn hệ thống ở mức gần 12%, dự báo chỉ số này trong năm 2009 sẽ vào khoảng 19%. Tỷ lệ nợ xấu 6 tháng đầu năm tại các NHTM Nhà nước là 2,84%, khối NHTMCP là 1,77% và khối ngân hàng nước ngoài là 1,38%, trong khi con số này cuối 2008 lần lượt là 2,52%, 1,92% và 1,09%. Điều này cho thấy đã có những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý rủi ro và giám sát tín dụng của toàn hệ thống. ?oLãi suất cơ bản sẽ tiếp tục tăng trong năm 2010 khi những dấu hiệu lạm phát xuất hiện trở lại. Với độ trễ giữa cung tiền và lạm phát vào khoảng 6 tháng, nhiều khả năng NHNN sẽ phải đưa ra những chính sách mới về lãi suất và dự trữ bắt buộc vào cuối quý I/2010?, ông Độ dự báo.Mặc dù được nhận định là có triển vọng, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn tỏ ra quan ngại về nhóm cổ phiếu ngân hàng khi mà những biến động về tỷ giá hay lãi suất vẫn đang là điểm nóng trên thị trường hiện nay. Một số nhà đầu tư đặt câu hỏi: ?oLiệu lãi suất tiền đồng sẽ ra sao khi nền kinh tế Mỹ phục hồi trở lại? Và vấn đề về tỉ giá sẽ ra sao trong năm 2010??.Ông Phan Đào Vũ - TGĐ Ngân hàng TMCP Bảo Việt, nhận định: thị trường ngoại hối sẽ ổn định vào thời gian tới và hoạt động ngân hàng năm sau sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Ông Vũ cho biết, hiện các doanh nghiệp lớn đã có một lượng ngoại tệ 10 tỉ đô la tại tài khoản của các ngân hàng. Cũng đã có nhiều doanh nghiệp cam kết bán đô la cho ngân hàng và hoạt động giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng và giữa ngân hàng với khách hàng đang diễn ra mạnh mẽ trong biên độ tỷ giá cho phép. Ông Vũ dự báo năm 2010 sẽ không còn cơ chế lãi suất trần.Ông Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, nhắn nhủ các nhà đầu tư ?oyên tâm, đừng thấy lãi suất tăng mà sợ, lãi suất giảm mà mừng?. Theo ông Nghĩa, kinh tế Việt Nam đang ở giai đoạn phục hồi, kéo theo đó, lãi suất nhất định sẽ phải tăng lên.Mặc dù lạc quan về sự tăng trưởng trở lại của thị trường chứng khoán trong năm 2010, nhưng theo ông Nghĩa nhiều khả năng vào quý 1/2010 kinh tế Việt Nam sẽ lại một lần nữa chạm đáy tăng trưởng. Để duy trì được đà tăng trưởng kinh tế trong năm tới là không hề đơn giản, nếu không làm mạnh tay thì rất có thể đến năm 2011 Việt Nam mới đạt được mức tăng trưởng tiềm năng 7%. Hiện rủi ro lớn nhất với TTCK Việt Nam vẫn là yếu tố ngắn hạn đang chiếm tỷ lệ cao trong các quyết định đầu tư. Tuy nhiên, ông Nghĩa tin tưởng rằng, chỉ số VN-Index sẽ tăng lên mức 550 - 560 điểm vào quý II/2010 và sau đó tăng vững chắc?.
  2. nhuthien11

    nhuthien11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Đã được thích:
    1
    Hôm kia Mỹ công bố tỷ lệ lạm phát tăng so với dự kiến nhưng chỉ các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm rất nhẹ và hôm qua tăng lại ngay , nhìn lại thấy tt chứng khoán VN tranh nhau bán sàn 1 cách vô vọng để rồi chúng ta lại tranh nhau mua 1 cách khó khăn , tâm lý của chúng ta yếu quá , chúng ta tham lam nhưng quá sợ hãi , quá sợ hãi dẫn đến mất lý trí , nếu như thế thì sau đợt này hãy suy ngẫm lại và đừng để tình trạng này sảy ra thì sau này chúng ta sẽ là nhà đầu tư chuyên nghiệp , tt lại sẽ hồi phục tăng mạnh trở lại trong cuối tháng 12 và q1 - 2010 các bạn sẽ gỡ lại những gì đã mất , tt đến lúc này mà còn tranh nhau bán sàn thì cũng khó hiểu thật , các bạn đang thua là điều không tránh khỏi lúc này nhưng đến giai đoạn này tranh bán bằng được là chính các bạn đã thua cuộc , mất tiền , chưa bán thì chưa phải là thua, hãy coi như chúng ta đầu tư dài hạn , thực ra cũng chẳng phải gọi là dài hạn lắm bởi vì tt xuống mạnh thì nó sẽ lên mạnh trong khoảng thời gian không dài , lúc đó chúng ta sẽ chuyển thua thành thắng
  3. nhuthien11

    nhuthien11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa người VN ta sống bầy đàn để bảo vệ lẫn nhau , chia sẻ cho nhau , nhưng ngày hôm nay người ta vẫn sống bầy đàn nhưng là bầy đàn trong suy nghĩ , họ theo nhau 1 cách không hiểu vì sao lại thế và chúng ta lại đang mang tiền cho nước ngoài tiêu dùng
  4. KACHYUSA

    KACHYUSA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Noí hay lắm,để rồi xem,bán sàn hôm nay,mai mua lại cũng được7% đấy ông giời ạ
  5. nhuthien11

    nhuthien11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Đã được thích:
    1
    Thế giới thì vẫn đang hồi phúc và phát triển trong kinh tế và trong cả cách suy nghĩ , còn chúng ta vẫn cứ thụt lùi trong suy nghĩ , cứ thế này mãi thì nước ngoài họ sẽ gọi chúng là " "chiếc Gối thêu hoa " đấy các bác Bác nào rành về ngôn ngữ thì sẽ giải thích được câu : "Chiếc Gối thêu hoa " ý nghĩa của nó như thế nào , đây là 1 câu châm ngôn của Trung Quốc
  6. peaceNwar

    peaceNwar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Đã được thích:
    252
    Cái này mới chết:"Mặc dù lạc quan về sự tăng trưởng trở lại của thị trường chứng khoán trong năm 2010, nhưng theo ông Nghĩa nhiều khả năng vào quý 1/2010 kinh tế Việt Nam sẽ lại một lần nữa chạm đáy tăng trưởng. Để duy trì được đà tăng trưởng kinh tế trong năm tới là không hề đơn giản, nếu không làm mạnh tay thì rất có thể đến năm 2011 Việt Nam mới đạt được mức tăng trưởng tiềm năng 7%. "
  7. nhuthien11

    nhuthien11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Đã được thích:
    1
    Thế giới thì vẫn đang hồi phục và phát triển trong kinh tế và trong cả cách suy nghĩ , còn chúng ta vẫn cứ thụt lùi trong suy nghĩ , cứ thế này mãi thì nước ngoài họ sẽ gọi chúng là " "chiếc Gối thêu hoa " đấy các bác Bác nào rành về ngôn ngữ thì sẽ giải thích được câu : "Chiếc Gối thêu hoa " ý nghĩa của nó như thế nào , đây là 1 câu châm ngôn của Trung Quốc
  8. dhvhit

    dhvhit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ta khác Mỹ nhiều cái lắm, nên lỗi không phải ở nhà đầu tư, không phải bầy đàn mà là do người cầm đầu bầy đàn.- Đầu tiên phải nói đến là việc khống chế biên độ giao động đã làm chứng khoán Việt Nam và Mỹ khác đi rất nhiều. Em làm Trader trên thị trường Mỹ nên cũng hiểu đôi chút, người ta có giảm thì giảm một mạch đụng support rồi bật lại, còn mình thì ngày nào cũng có support hết ( giới hạn biên độ giao động), khiến dân tình rối loạn, tâm lý không ổn định.- Cái thứ hai là lỗi lớn ở người tổ chức cuộc chơi: đã tạo ra một trò chơi và làm trọng tài nhưng thực hiện không tốt vai trò của mình. Luật không cho vay nhưng không kiểm soát cho vay, giao dịch T+4 nhưng để xé rào T+1, T+2. Nếu đã cấm cho vay 100% thì lấy đâu có giải chấp, mà thị trường lúc đó cũng dao động trong giá trị thực của nó, không được thổi phồng lên quá mức bởi số vốn vay. Nói chung UBCK NN là đầu mối của mọi rắc rối, nếu là ở nước ngoài thì chắc NĐT không để yên cho kiểu quản lý tắc trách như thế này đâu. NĐT Việt Nam mình còn hiền quá.
  9. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Bạn nầy có lòng tham không đáy nhỉ .Hãy biết sợ hãi khi có những kẻ tham lam thế nầy . Hehehe.Thế thì đi huy động vốn thiên ạh để sợ hãi , mặc cho những kẻ tham lam đòi " lướt sóng vùng đáy " .
  10. TYCT2

    TYCT2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Hoặc nhà báo bóp méo từ ngữ , hoặc ông nầy diễn giải chưa cụ thể .Đề duy trì được đà tăng trưởng năm tới thì có vốn ODA .v.v. đạt kỷ lục .Vả lại ông ta chỉ là 1 người bình thưòng thôi. Nhiều khi chưa nắm đầy đủ các thông tin cần để đưa ra ý kiến ..v.v. " Lúc vùng đáy thì lại đi bi quan . Lúc vùng đỉnh lại đi lạc quan " ( N.T.Q) . Thôi thì mời ông về nhà mà phán .v.v.Và nói chung chúng ta hãy quay về bản chất của cp . C.phiếu nào dưới " GTSS + EPS 3 năm " là cứ vô tư mua .

Chia sẻ trang này