các bác làm ơn cho hỏi về PVF

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthichlenah, 08/06/2009.

2696 người đang online, trong đó có 197 thành viên. 00:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1148 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    PVF: Kỳ vọng hoàn nhập dự phòng 1.800 tỷ
    Đột ngột tăng mạnh từ mức giá 15.000 lên 37.000 đồng với dư mua hàng triệu cổ phiếu, cổ phiếu PVF đang trở thành tâm điểm của thị trường thời gian gần đây.



    Vốn được đánh giá là nhóm cổ phiếu đầu tư hấp dẫn, khả năng sinh lợi cao và được nhiều NĐT kỳ vọng, hàng loạt cổ phiếu dầu khí đã bất ngờ trở thành mặt hàng ?onóng? trên thị trường chứng khoán từ cuối tháng 4/2009 đến nay.
    Tác động khách quan
    Tháng 5/2009, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng, thị trường nhà đất cho tín hiệu lạc quan, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, một số ngân hàng Mỹ đang làm ăn có lãi, Chính phủ Mỹ đã bán thành công trái phiếu kho bạctrị giá hàng trăm tỷ USD... là một loạt các thông tin tốt được chuyển về từ bên kia Thái Bình Dương. Tại bờ bên này, kinh tế Nhật Bản và kinh tế Trung Quốc cũng được nhiều tổ chức đánh giá khả quan.
    Thông tin tích cực đến từ nhiều nền kinh tế đã thổi hồn cho thị trường chứng khoán toàn cầu. Đa số các chỉ số chứng khoán trên toàn cầu đều khởi sắc.
    Tại Mỹ 3 chỉ số S&P 500, Nasdaq và Dow Jones tiếp tục tăng điểm nhờ lòng tin người tiêu dùng tăng và các phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ thành công. Các chỉ số chứng khoán ở châu Á và châu Âu cũng tăng điểm nhờ những thông tin tốt tại Mỹ.
    Hoà nhịp chung với không khí hứng khởi của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua cũng tăng trưởng với tốc độ thần kì làm bất ngờ giới chuyên gia phân tích.
    VN-Index của sàn chứng khoán TP.HCM ở thời điểm này so với mức đáy của đầu năm 2009 đã tăng trên 90%, còn Hastc-Index của sàn Hà Nội tăng sấp xỉ 100%.
    Kỳ vọng khoản dự phòng tài chính 1.800 tỷ đồng
    Những thông tin kinh tế tích cực toàn cầu và mức độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam đã khiến cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tích cực gom cổ phiếu nhóm ngành dầu khí.
    Hầu hết cổ phiếu ngành dầu khí đã tăng giá nhanh sau khi thị trường chứng khoán bắt đầu hồi phục mạnh mẽ từ cuối tháng 4/2009.
    Trong vòng hơn ba tháng tính từ ngày 24/2 đến ngày 5/6, cổ phiếu PVD tăng đến 160%, DPM đã tăng 176%, PVS tăng 190%, PVC tăng 255%, PET tăng 257% và ấn tượng nhất là cổ phiểu PVF tăng đến 287%.

    Diễn biến tăng giá của PVF (đỏ), DPM (vàng), PVD (xanh lá cây) so với mức tăng của VN-Index (xanh da trời) so với thời điểm cách đây 3 tháng - Nguồn: VNDS
    Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài cũng cho thấy một sự quan tâm đáng kể đến cổ phiếu PVF khi mua ròng liên tiếp.
    Tính riêng trong tháng 5, khối này đã mua đến 1,888,740 cp (tổng giá trị lên đến 48,6 tỷ đồng), trong khi đó số lượng bán ra của khối này rất nhỏ giọt 257,270 cp (tổng giá trị chỉ đạt 7,5 tỷ).


    Điều này cũng là dễ hiểu bởi vì trong thời gian qua, PVFC bắt đầu triển khai các nghiệp vụ mới về kinh doanh vàng, ngoại tệ, và đặt kế hoạch thu xếp vốn cho 100% các dự án lớn của ngành dầu khí?
    Tính riêng 5 tháng đầu năm PVFC đã bắt đầu triển khai hoạt động thu xếp vốn cho các dự án lớn của Petro Vietnam và các đơn vị thành viên của tập đoàn như: Nhiện điện Nhơn Trạch 2 với số vốn 1.800 tỷ đồng; dự án xơ sợi của PVTex Đình Vũ với số vốn 250 triệu USD; Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án nhiên liệu sinh học của PVB, dự án khai thác dầu thô của PVEP? đã được tiến hành thu xếp vốn với quy mô lên tới hàng trăm triệu USD.
    Đồng thời, PVFC cũng công bố hàng loạt kế hoạch thoái đầu tư và hiện thực hoá lợi nhuận như: đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PPC, trước đó, cuối tháng 4, cũng đã bán ra hơn 126.000 cổ phiếu này, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DPM từ ngày 7/5 đến 1/7; bán 1 triệu cổ phiếu PVS từ ngày 14/5 đến 14/6; bán 1 triệu cổ phiếu PET từ ngày 11/5 đến 29/6; bán ra 1 triệu cổ phần PVT từ ngày 11/5 đến 11/11/2009...
    Với sự tăng điểm mạnh mẽ của Vnindex trong thời gian qua, nhà đầu tư cũng kỳ vọng vào các khoản hoàn nhập dự phòng từ nguồn dự phòng đầu tư tài chính lên tới 1800 tỷ đồng theo báo cáo tài chính năm 2008 tại thời điểm Vnindex ở mức 315 điểm. Một phần trong số này sẽ đương nhiên trở thành lợi nhuận của năm 2009 khi được hoàn nhập.
    Chỉ tính riêng 15 phiên giao dịch của tháng 5, cổ phiếu này đã tăng từ 19.600 đồng lên 32.500 đồng, tương ứng tăng 65,8%. Trong đó có chuỗi 9 phiên tăng trần liên tiếp từ ngày 11-21/5 bất chấp sự lên xuống của VN-Index.
    Mức tăng này còn cao hơn nữa khi ngày 4/6 PVF đạt 38.700 đồng với khối lượng dư mua đạt hơn 1.8 triệu đơn vị và trở thành cổ phiếu dẫn dắt Vnindex và là cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn Hose và đứng thứ hai nếu tính cả Hastc.


    Chỉ tính riêng tháng 5/2009, PVFC đã bán xong 1.000.000 cp PET của Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí, 1.000.000 cp DPM của CTCP Đạm Phú Mỹ, 1.000.000 cp PVT của Tổng CTCP vận tải dầu khí, đăng ký bán tiếp 2 triệu cp PVT, 1 triệu cp PVI, 1 triệu cp PVS, 1 triệu cp DPM.
    Trước đó từ ngày 11/05/2009 đến ngày 25/05/2009, PVFC do ông Đàm Minh Đức, Ủy viên Hội Đồng quản trị đã bán xong 1.000.000 cổ phiếu PPC.
    PVFC đăng ký bán tiếp 2.000.000 cổ phiếu PPC

    (Tính đến ngày 27/05, Tổng CTCP Tài chính dầu khí Việt Nam đã bán 3 triệu cp PET, DPM, PVT và đăng ký bán tiếp 7 triệu cp PVT, PVI, PVS, DPM, PPC.
    PVFC đăng ký bán tiếp 2.000.000 cổ phiếu PPC
    Tính đến ngày 27/05, Tổng CTCP Tài chính dầu khí Việt Nam đã bán 3 triệu cp PET, DPM, PVT và đăng ký bán tiếp 7 triệu cp PVT, PVI, PVS, DPM, PPC.
    Theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu Khí Việt Nam tiếp tục đăng ký bán 2.000.000 cp PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại từ 29/05/2009 đến ngày 29/11/2009.
    Trước đó từ ngày 11/05/2009 đến ngày 25/05/2009, PVFC do ông Đàm Minh Đức, Ủy viên Hội Đồng quản trị đã bán xong 1.000.000 cổ phiếu PPC.
    Như vậy, nếu bán xong 2 triệu CP PPC, PVFC sẽ còn nắm giữ 4.527.625 cổ phần PPC (1.39%).
    Chỉ tính riêng tháng 5/2009, PVFC đã bán xong 1.000.000 cp PET của Tổng CTCP Dịch vụ tổng hợp dầu khí, 1.000.000 cp DPM của CTCP Đạm Phú Mỹ, 1.000.000 cp PVT của Tổng CTCP vận tải dầu khí, đăng ký bán tiếp 2 triệu cp PVT, 1 triệu cp PVI, 1 triệu cp PVS, 1 triệu cp DPM.



    PVFC: Tái cơ cấu ?" Ngòi nổ cho thành công
    Thứ năm, 21/5/2009, 19:56 GMT+7
    Bước sang 2009, TCty tài chính cổ phần dầu khí (PVFC) đón chào năm mới trong bầu không khí ảm đạm của thị trường tài chính thế giới nói chung cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Nhưng bên trong cơ thể một định chế tài chính được đánh giá là một trong những ?o ông lớn?, một dòng chảy đang nóng dần cùng nhiệt huyết của những nhà lãnh đạo trẻ và đầy quyết đoán.
    ?oTái cơ cấu?, cụm từ được nhắc tới nhiều nhất tại PVFC trong những tháng đầu năm là gì? Câu hỏi được không ít các nhà đầu tư trong và ngoài nước đặt ra khi nhắc tới định chế tài chính này, đặc biệt trong thời gian gần đây không ít nguồn tin về khả năng PVFC cán đích kế hoạch 2009 chỉ trong thời gian 06 tháng.
    Câu trả lời thứ nhất của cụm từ ?o Tái cơ cấu? bắt đầu cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn cảnh : Bước sang năm thứ 9 xây dựng và trưởng thành, trong bối cảnh ảm đạm của kinh tế thế giới cũng là lúc các định chế tài chính lớn có dịp nhìn nhận chính mình. PVFC cũng vậy, câu hỏi được đặt ra với Lãnh đạo Tcty là ngoài những khách quan, PVFC cần làm gì để hoàn thiện bộ máy quản lý ?" sẵn sàng nắm bắt vận hội mới?
    Tự ?ogiải phẫu? chính cơ thể mình là điều không dễ dàng, nhưng ở PVFC thì mọi cái đều có thể. Lãnh đạo Tcty quyết tâm ?" Đội ngũ CBNV cũng sẵn sàng, chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy quản lý và điều hành được sắp xếp theo một trật tự mới mang tính khoa học. Giống như một cỗ máy ?" công năng chỉ sản sinh cao nhất khi mọi chi tiết được đảm bảo sắp xếp đúng thiết kế. Đi cùng với việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cùng chức năng, nhiệm vụ mới cho các Phòng, Ban là một cơ chế lương thưởng mới được áp dụng, chế độ đãi ngộ đầy thuyết phục đồng nghĩa xóa đi những bất hợp lý trong cơ thể cũ.
    Việc làm dũng cảm và đầy quyết đoán của Lãnh đạo Tcty lập tức tạo chuyển động lớn cho mọi hoạt động của toàn hệ thống, một không khí thi đua bao trùm PVFC, liên tục xuất hiện những gương điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Những chuyển động này không nằm ngoài quan sát của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, họ đánh giá cao sự dũng cảm này và tiếp tục đi tìm phần 2 câu trả lời.
    ?o Thị trường xấu không có nghĩa chúng ta không có cơ hội!? ?" Đó chính là nhận định của Lãnh đạo PVFC ngay trong thời điểm VN Index xuyên thủng ngưỡng kháng cự 250 điểm. Ngạn ngữ Việt Nam có câu : ?o Một cây làm chẳng nên non ?" ba cây chụm lại lên hòn núi cao?, sự đoàn kết nhất trí trong khó khăn đã dẫn đến quyết sách mới cho chiến lược phát triển mới của PVFC năm 2009 : ?o Lấy việc phát triển các loại hình dịch vụ làm xương sống ?" Tái cơ cấu danh mục đầu tư làm đòn bẩy?.
    Thực tế tại thời điểm này cho thấy, các hoạt động dịch vụ tại PVFC đã hoàn toàn ?olột xác?, từ triển khai Sàn giao dịch Vàng PVFC ?" Phố Wall trên toàn hệ thống tới các dịch vụ thu xếp vốn. Liên tục trong thời gian ngắn, PVFC hoặc làm đầu mối hoặc đồng tài trợ tham gia thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm cấp Quốc gia hay trong ngành Dầu khí như : Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất Xơ ?" sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ, Dự án Trung Tâm điện lực Dầu khí Thái Bình, Dự án xây dựng Thủy điện Huội Quảng, Nhà máy sản xuất Bio Ethanol?và trong Quý II/2009 còn nhiều dự án khác. Các dịch vụ liên quan như CDM, M&A cũng được đẩy mạnh cùng việc cơ cấu, xem xét ngừng hoặc hạn chế đầu tư các dự án chậm tiến độ.
    Song song với việc phát triển dịch vụ, Lãnh đạo Tcty cũng hết sức chú trọng việc mở rộng các hoạt động liên ngân hàng, mở ra các cơ hội hợp tác và đầu tư như ký kết các thỏa thuận hợp tác toàn diện với các ngân hàng lớn như Techcombank, LienVietbank và mới đây là Vietcombank.
    Những chuyển động lớn, một dòng chảy tuy không ồn ào bên trong một cơ thể khỏe mạnh đã và đang tạo ra sức bứt phá mạnh mẽ của PVFC, sự kỳ vọng và niềm tin nơi cổ đông không phải không có cơ sở. Đích kế hoạch 2009, lời hứa với cổ đông chỉ còn tính từng ngày ?" Điều không tưởng đang trở thành hiện thực tại PVFC.(Nguồn: PVFC, 21/5)
    PVFC ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện cùng TechcomBank
    Thứ năm, 21/5/2009, 19:55 GMT+7
    TCty tài chính cổ phần dầu khí PVFC (HoSE:pVF) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TechcomBank).
    Theo đó hai bên sẽ thắt chặt các mối quan hệ trên thị trường vốn, thị trường ngoại tệ, thu xếp vốn và tín dụng. Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ, tích cực trao đổi nghiệp vụ và các cơ hội đầu tư.
    Cũng tại sự kiện này, hai bên đã ký kết hợp đồng tài trợ tín dụng cho nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 với số tiền tài trợ cho dự án tối đa lên tới 1.800 tỷ đồng, PVFC tham gia tài trợ tối đa là 500 tỷ đồng.
    Trước đó, PVFC cũng vừa ký thoả thuận thu xếp vốn 3 bên (PVFC- PV Power- BIDV cho dự án Thái Bình 2 giá trị 1,2 tỷ USD); ký hợp đồng hạn mức giải ngân đầu tư hạng mục dùng chung cho dự án Thái Bình 2 (giá trị: 750 tỷ VND).
    Trong thời gian vừa qua, giá cổ phiếu PVFC liên tục tăng trần với dư mua rất lớn. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực thu mua cổ phiếu này.
    Một nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Kim Long cho biết: "PVF có khoản trích lập dự phòng năm 2008 tại thời điểm 31/12/2008 khi VN - Index ở mức 312 điểm rất lớn lên tới 2.139 tỷ đồng. Hiện VN - Index ở mức trên 400 điểm, vì vậy chắc chắn khoản hoàn nhập dự phòng chuyển thành lãi năm 2009 là không nhỏ". Tuy nhiên, theo quy định, báo cáo về các khoản trích lập này được làm theo năm và phân bổ theo quý. Như vậy, phải sang tháng 7, các nhà đầu tư mới biết được con số hoàn nhập 6 tháng đầu năm này là bao nhiêu.(Nguồn: DDDN, 21/5)
  2. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Phét thì nó cũng vừa vừa thôi...
  3. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Nếu nói về hoàn nhập thì có vẻ cũ rồi phải ko anh em còn tin khủng nữa đây. AI thích thì em pm cho nhé. Khè khè
  4. haophuusd

    haophuusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    8.886
    PVF có mô hình kinh điển " tách và tay cầm " ...
    các bác vào đây xem là biết : http://ttvnol.com/forum/f_319/1175786.ttvn?v=idwzszc6ao0vr62bem9w
  5. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    LienVietBank đạt trên 300 tỷ 5 tháng đầu năm lợi nhuận
    Techcombank đạt 789 tỷ đồng LNTT 5 tháng
    Maritime Bank đạt 400 tỷ đồng LNTT trong 5 tháng
    Đông Á Bank được tăng vốn điều lệ lên 3.400 tỷ đồng
    Eximbank cũng có lãi trước thuế lên đến 674 tỷ đồng.
    ACB, với khoản lãi trước thuế 900 tỷ đồng sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.
    VCB lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt gần 2.000 tỷ đồng. Số liệu chưa đầy đủ của tháng 5 dự kiến vào khoảng 555 tỷ đồng.
    Tiên Phong, dịch vụ ngân hàng truyền thống mang lại già nửa trong gần 67 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
    Tại Eximbank, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 21,4%. Thậm chí, tăng trưởng dư nợ của An Bình lên đến 60% trong khi tổng huy động tăng 55%.

    Thế giới
    DJ sẽ đâm thủng 9.000 và Nikkei đã đâm thủng 10.080. Future đang tăng ầm àm
    Doanh thu bán lẻ mỹ Tăng mạnh
    Thất nghiệp giảm
    Ngân hàng Mỹ đồng loạt trả lại vốn cứu

    ACB tien len 7x, STB len 5x
  6. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Xin thông báo.

    Bây giờ giá dầu đã là 73 chuẩn bị giá 75-90
  7. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Hai cổ phiếu điển hình được hưởng lợi từ sự thăng hoa trở lại của TTCK và những kỳ vọng về khoản hoàn nhập dự phòng là PVF và SAM. Bất chấp thị trường có những phiên điều chỉnh và lượng chốt lời ồ ạt, giá 2 cổ phiếu này vẫn tăng ở sát mức giá trần và kịch trần với lượng dư mua lớn.


    Cổ phiếu PVF vẫn chưa cho thấy dấu hiệu mệt mỏi khi tăng từ 25.000 đồng/CP lên 46.700 đồng/CP. Khoản dự phòng đầu tư tài chính 1.800 tỷ đồng của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí (PVF) là nơi mà NĐT đặt hy vọng.


    Khoản hoàn nhập dự phòng của PVF là bao nhiêu còn tùy thuộc vào giỏ đầu tư của Tổng công ty. Việc PVF công bố bán ra toàn cổ phiếu ngành dầu khí khiến NĐT yên tâm về giỏ đầu tư của DN này. Nhưng con số cụ thể phải chờ đến ngày 31/6, PVF sẽ công bố thông tin.


    Cổ phiếu SAM đang trở thành hàng nóng khi khoản đầu tư lớn nhất của SAM là 4% cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hóa Phát. Giá vốn SAM mua cổ phiếu HPG khoảng 50.000 - 52.000 đồng/CP. Với mức giá 60.000 đồng/CP hiện nay của HPG, SAM đã có chút lời nếu bán toàn bộ cổ phiếu HPG.


    Thời điểm bán cổ phiếu của các DN có đầu tư tài chính là quan trọng nhất. Nếu bán cổ phiếu HPG cách đây một tháng, SAM chỉ có thể thu hồi vốn đầu tư, chỉ lỗ một chút. Còn nếu bán tại thời điểm này thì có thêm chút lời.


    Theo thông tin không chính thức, SAM đã bán khoảng 2 triệu cổ phiếu HPG. Khả năng hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng đầu tư tài chính của SAM vào quý II là trong tầm tay.


    Nhiều DN như SAM tranh thủ khi thị trường sôi động trở lại bán ra khoản đầu tư tài chính để thu hồi vốn, rút khỏi lĩnh vực đầu tư tài chính để tập trung cho hoạt động sản xuất chính.


    Khoản chênh lệch giữa giá bán và giá dự phòng có thể giúp các DN này ghi nhận khoản lợi nhuận trong quý II, nhưng điều đó có nghĩa là lợi nhuận quý III và các quý tiếp theo phải trông chờ vào hoạt động kinh doanh chính.


    Những công ty có lợi thế về vốn có lẽ mới tận dụng được sự phục hồi của thị trường để hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính và tái đầu tư.


    Theo ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc PVF, năm nay PVF đặt trọng tâm phát triển các dịch vụ tài chính là tín dụng, cho vay, thu xếp vốn, nhưng cũng dành 500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư tài chính, tập trung vào cổ phiếu ngành dầu khí.


    Trong nhóm CTCK, phần lớn CTCK đều được hoàn nhập dự phòng trong quý II, nhưng để duy trì lợi nhuận cao trong quý III và có khoản đầu tư "vàng" vào thời điểm này, chuẩn bị cho lợi nhuận năm 2010 thì CTCK phải có một lượng tiền mặt nhất định.

    Lượng tiền mặt và cách giải ngân sẽ quyết định công ty nào thực sự có tiềm năng tăng giá cổ phiếu trong tương lai, sau cơn sốt giá do kỳ vọng về khoản hoàn nhập dự phòng.
  8. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Phố Wall khởi sắc nhờ hai tin tốt


    Ngày 11/6, chứng khoán Mỹ đã tăng điểm nhờ số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm và doanh thu bán lẻ trong tháng 5 tăng trở lại.

    Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ thông báo, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 6/6/2009 đã giảm 24.000 xuống 601.000 người - mức thấp nhất kể từ ngày 24/1, từ mức 625.000 trong tuần trước đó.

    Theo số liệu của Bộ này, tính đến ngày 30/5/2009, số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ là 6,82 triệu.

    Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho hay, tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 5/2009 đã tăng 0,5%, sau khi giảm 0,2% trong tháng 4.

    Đây là tháng đầu tiêu doanh thu bán lẻ tăng trong vòng 3 tháng qua. Doanh thu bán xăng tăng 3,6%, doanh thu bán nguyên vật liệu xây dựng tăng 1,3%, là nguyên nhân quan trọng giúp doanh thu bán lẻ tăng trong tháng.

    Thông tin này đã có tác động tích cực tới thị trường chứng khoán bởi vì hoạt động tiêu dùng vốn đóng góp 2/3 GDP của Mỹ.

    Liên quan đến thông tin đáng chú ý khác, RealtyTrac vừa cho biết số nhà bị tịch biên trong tháng 5/2009 ở Mỹ đã giảm 6% so với tháng 4/2009, nhưng vẫn tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Theo số liệu của RealtyTrac, trong tháng 5, tổng số nhà bị tịch biên là 321.480 đơn vị - cứ có 398 ngôi nhà dùng tiền vay để mua thì có 1 ngôi nhà bị tịch biên.

    Chuyển qua thông tin đang thu hút sự quan tâm của giới truyền thông Mỹ, Giám đốc điều hành Bank of America Kenneth Lewis vừa chính thức khẳng định với Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ việc Bank of America thâu tóm Merrill Lynch một phần là vì sức ép từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

    Kenneth Lewis cho biết, FED đã đe dọa cách chức những giám đốc điều hành của Bank of America nếu như ngân hàng này không giữ lời hứa thâu tóm Merrill Lynch - bất chấp tình trạng đổ vỡ tài chính của Merrill Lynch.

    Như vậy, sau những đồn đoán trước đó thì nay chính Giám đốc điều hành của Bank of America đã khẳng định bị chịu áp lực trong thương vụ thâu tóm gây nhiều tranh cãi ở Phố Wall.

    Nghi ngờ được đồn thổi nhanh chóng khi ngày 14/9/2008, Bank of America chi 50 tỷ USD để mua lại Merrill Lynch một cách chóng vánh trong thời điểm được xem là đen tối nhất của Phố Wall năm 2008, trong khi nếu để thêm một thời gian ngắn nữa, Merrill Lynch có thể cũng phá sản như Lehman Brothers hoặc chí ít, giá ?obán mình? của Merrill Lynch cũng rẻ đi rất nhiều.

    Với những gì Giám đốc điều hành Bank of America vừa tuyên bố, thì rất có thể quan chức đứng đầu ngành tài chính lúc đó là Henry Paulson và Chủ tịch FED Ben Bernanke sẽ sớm phải giải trình về vấn đề này.

    Cổ phiếu hàng hóa cơ bản, ngân hàng dẫn dắt thị trường

    Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại nhờ thông tin số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm và doanh thu bán lẻ trong tháng 5 tăng trở lại.

    Thị trường mở cửa ngày giao dịch với mức tăng khoảng 0,4%, nhưng sau khi các số liệu về việc làm và bán lẻ được công bố thì cả ba chỉ số đã tăng vọt lên 1%.

    Các chỉ số hình thành xu thế lên điển trong hầu hết thời gian giao dịch trong ngày đưa chỉ số Dow Jones, S&P 500 có lúc tăng xấp xỉ 1,5%, chỉ số Nasdaq chạm ngưỡng 1,8%. Tuy nhiên, các chỉ số đã đột ngột đi xuống trong hơn hai giờ giao dịch cuối cùng trong ngày - dù vẫn duy trì được sắc xanh trên bảng điện tử.

    Cùng với đà tăng trong biên độ được nới rộng, tính thanh khoản của thị trường đã cải thiện rõ ràng hơn so với những phiên đầu tuần và bằng phiên trước đó với 1,22 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn New York.

    Phiên hôm thứ Năm, cổ phiếu của các hãng năng lượng, khai mỏ là đầu tàu dẫn sắt thị trường lên điểm. Chỉ số S&P Năng lượng phiên này tăng 1,8% - trong đó cổ phiếu Chevron lên 2,4%, cổ phiếu Exxon Mobil tăng 0,28%; cổ phiếu Alcoa tiến thêm 6,4%.

    Khối ngân hàng cũng tạo được sức tăng ấn tượng và đóng góp quan trọng vào đà tăng chung của thị trường khi chỉ số KBW Ngân hàng lên 2,6% - trong đó cổ phiếu Bank of America tăng 8,3%, cổ phiếu Fifth Third Bancorp lên 5,9%,...
    Điểm qua kết quả giao dịch ngày 11/6: chỉ số Dow Jones tăng 31,9 điểm, tương đương 0,37%, chốt ở mức 8.770,92.

    Chỉ số Nasdaq phiên này lên 9,29 điểm, tương đương 0,5%, chốt ở mức 1.862,37.

    Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 5,74 điểm, tương đương 0,61%, đóng cửa ở mức 944,89.

    Những thông tin đáng chú ý trong tuần:

    Thứ Sáu: Công bố giá xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ; công bố chỉ số niềm tin người tiêu dùng.

    Chứng khoán châu Âu lên mức cao nhất trong 5 tháng

    Cả ba chỉ số chứng khoán khu vực đều tăng điểm, đưa thị trường lên ngưỡng cao nhất trong vòng 5 tháng qua. Số liệu về tình hình việc làm, bán lẻ ở Mỹ đã có tác động tích cực tới diễn biến của thị trường châu Âu.

    Cổ phiếu khối ngân hàng đã dẫn đầu thị trường về biên độ tăng điểm, trong đó cổ phiếu HSBC, UBS, Barclays và BNP Paribas tăng từ 2,2-5,6%.

    Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 25,12 điểm, tương đương 0,57%, chốt ở mức 4.461,87. Khối lượng giao dịch đạt 2,49 tỷ cổ phiếu.

    Chỉ số DAX của Đức lên 1,11%, khối lượng giao dịch đạt 18,47 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,59%, khối lượng giao dịch đạt 120,11 triệu cổ phiếu.

    Chứng khoán châu Á hụt hơi, trừ VN-Index

    Ngày 11/6, các chỉ số chứng khoán khu vực đã đuối sức sau phiên tăng điểm mạnh một ngày trước đó.

    Các thị trường Nhật, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ đã giảm điểm nhẹ. Còn các thị trường lớn khác đều tiếp tục lên điểm với biên độ không đáng kể.

    Biên độ tăng giảm của các chỉ số chứng khoán khu vực đều nằm trong biên độ hẹp. Điều này được xem là một điều chỉnh cần thiết sau phiên tăng điểm ?onóng? trước đó.

    Điểm nổi bật trong phiên này là thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index đã lấy lại đà tăng điểm với biên độ gần 3%. Sự quay đầu của thị trường Việt Nam không nằm ngoài dự báo của nhiều công ty chứng khoán, bởi thị trường đang hừng hực niềm lạc quan.

    Chuyển qua thông tin đáng chú ý khác, ngày 11/6, Văn phòng Nội các Nhật cho biết GDP của nước này trong quý 1/2009 đã tăng trưởng âm 14,2% - thấp hơn so với mức âm 15,2% được công bố tháng trước.

    Chứng khoán Nhật đã giảm điểm nhẹ hôm thứ Năm sau khi tăng mạnh phiên liền trước. Trong ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 có lúc đã vượt ngưỡng kháng cự 10.000 điểm trước khi giảm điểm vào cuối phiên.

    Trước những lo ngại về lãi suất ở Mỹ có thể gia tăng sẽ tác động xấu tới hoạt động tiêu dùng ở Mỹ, cổ phiếu blue-chip khối xuất khẩu đã bị tác động tiêu tực trong phiên này. Trong đó, cổ phiếu của Honda mất 1,4%, cổ phiếu TDK Corp xuống 0,9%, cổ phiếu Sony trượt 0,9%,...

    Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 giảm 10,16 điểm, tương đương -0,1%, chốt ở mức 9.981,33. Khối lượng giao dịch đạt 3 tỷ cổ phiếu, thị trường có 809 mã giảm điểm và có 758 mã tăng điểm.

    Liên quan đến thị trường Trung Quốc, Cục Hải quan nước này cho hay xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5/2009 đã giảm 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu trong tháng 5 lại giảm 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Như vậy thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 5 đạt 13,4 tỷ USD - thấp hơn so với mức dự báo 14,9 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó.

    Phiên giao dịch hôm thứ Năm, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm điểm sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó. Kết thúc phiên, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,67%, chốt ở mức 2.797,32.

    Chuyển qua thị trường Hàn Quốc, ngày 11/6, Ngân hàng Trung ương nước này đã đưa ra quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất cơ bản ở mức 2%/năm. Đây là tháng thứ tư liên tiếp Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã giữ nguyên mức lãi suất cơ bản sau khi cắt giảm 3,25% kể từ tháng 10/2008.

    Trên thị trường chứng khoán, chỉ số KOSPI phiên này đã tiếp tục tăng 0,32%, chốt ở mức 1.419,39. Như vậy chỉ số này đã phục hồi được 26% trong gần 6 tháng đầu năm.

    Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 1,63%. Chỉ số Straits Times của Singapore trượt 0,4%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,32%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông nhích 0,03%. Chỉ số BSE của Ấn Độ hạ 0,25%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam tăng 2,77%.

    Thị trường
    Chỉ số
    Phiên trước
    Đóng cửa
    Tăng / giảm (điểm)
    Tăng / giảm (%)

    Mỹ Dow Jones 8.739,02 8.770,92 31,90 0,37
    Nasdaq 1.853,08 1.862,37 9,29 0,50
    S&P 500 939,15 944,89 5,74 0,61
    Anh FTSE 100 4.436,75 4.461,87 25,12 0,57
    Đức DAX 5.051,18 5.107,26 56,08 1,11
    Pháp CAC 40 3.315,27 3.334,94 19,67 0,59
    Đài Loan Taiwan Weighted 6.462,27 6.567,37 105,10 1,63
    Nhật Nikkei 225 9.991,49 9.981,33 10,16 0,10
    Hồng Kông Hang Seng 18.785,66 18.791,03 5,37 0,03
    Hàn Quốc KOSPI Composite 1.414,88 1.419,39 4,51 0,32
    Singapore Straits Times 2.394,25 2.381,61 9,61 0,40
    Trung Quốc Shanghai Composite 2.816,25 2.797,32 18,93 0,67
    Ấn Độ BSE 15.533,36 15.427,60 39,21 0,25
    Australia ASX 4.016,30 4.046,70 30,40 0,76
    Việt Nam VN-Index 497,51 511,27 13,76 2,77
    Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
  9. chungkhoanai

    chungkhoanai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    85
    Em phà?i là?m gì? với tin nà?y hà? bàc.
  10. ck2011

    ck2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Đã được thích:
    0
    good job

Chia sẻ trang này