Các cổ phiếu hưởng lợi trong bối cảnh hiện tại

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhcdb, 09/03/2022.

336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 45751 lượt đọc và 197 bài trả lời
  1. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    https://vietnambiz.vn/chung-khoan-m...guoc-dow-jones-mat-550-diem-2022417113236.htm
    =))
    Chứng khoán Mỹ lao dốc khi đường cong lợi suất đảo ngược, Dow Jones mất 550 điểm
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    PMI tháng 3 giảm khá, điều đó chứng tỏ 1 vài điều như Covid thiếu hụt lao động, ảnh hưởng cuộc chiến Nga-U...Trong đó có cả vấn đề phong tỏa của TQ khiến nhiều ngành thiếu nguyên phụ liệu sx, nên những ngành sx nguyên phụ liệu đầu vào các ngành nghề của VN chắc chắn được hưởng lợi!
    Manufacturing PMI in Vietnam decreased to 51.70 points in March from 54.30 points in February of 2022
  2. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    sóng thủy điện đang đến mà REE thì trùm rồi, kéo pháo thôi nào :))
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    HTG NDT kéo rồi STK PPH TVT... kéo thôi, ngành sợi hot thế cơ mà =))
    tela thích bài này.
  3. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Báo cáo mới nhất của VND cũng phân tích về ngành sợi và ưu tiêu STK nhé :)
    Việt Nam còn được hưởng lợi từ việc dịch chuyển các đơn hàng vải, may mặc và xơ sợi từ Trung Quốc do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tháng 12/2021, tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh cấm nhập khẩu sợi từ Tân Cương (Trung Quốc), VNDIRECT kỳ vọng các doanh nghiệp sản xuất sợi như ADS, STK,VGT được hưởng lợi từ miếng bánh Tân Cương. Đặc biệt, trong năm 2021, Việt Nam đã vượt qua Hàn Quốc, trở thành nước xuất khẩu xơ sợi lớn thứ 6 trên thế giới, với tổng giá trị xuất khẩu sợi đạt 5,6 tỷ USD vào năm 2021 (+ 50,8% svck).
    https://cafef.vn/vndirect-hau-het-g...u-du-an-khu-cong-nghiep-20220331123159622.chn
    Cụ thể, VNDIRECT kỳ vọng lợi nhuận STK sẽ tăng 90,4% svck trong năm 2021 và đạt CAGR 37,0% trong giai đoạn 2021-23. Phân khúc sợi tái chế trong năm 2022 sẽ đặc biệt hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu của thị trường nội địa và tình hình thiếu điện ở Trung Quốc. Nhà máy Unitex giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động thương mại trong Q1/23 nâng tổng sản lượng tiêu thụ trong năm dự kiến đạt 76.800 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với sợi tái chế và sợi nguyên sinh.
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    https://www.24h.com.vn/tin-tuc-tron...5868.html?utm_source=coccoc&utm_medium=ccnews

    Vùng áp thấp tiến sát đất liền, miền Trung và Tây Nguyên mưa trắng trời
    Thủy điện đếm xèng :))
  4. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/thuy-dien-dang-loi-the-post293976.html
    (ĐTCK) Các doanh nghiệp ngành thủy điện đang có lợi thế hơn nhiệt điện và điện khí nên dự báo có thêm một năm lãi tốt.
    Lợi thế cho thủy điện

    Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến cuối tháng 2/2022, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 39,59 tỷ kWh. Trong đó, nhiệt điện than đạt 17,27 tỷ kWh, chiếm 43,6%; thủy điện đạt 10,85 tỷ kWh, chiếm 27,4% tổng sản lượng điện sản xuất; các nguồn điện khác đóng góp 30% còn lại.

    Nhiệt điện than chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện của nước ta. Tuy nhiên, các nhà máy nhiệt điện than đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn do nguồn cung khan hiếm và giá than nhập khẩu tăng mạnh.

    Trong tháng 3/2022, giá than đá trên thị trường thế giới đạt 325 USD/tấn, tăng gần 30% so với tháng trước và tăng 91% so với đầu năm.

    Theo dự báo của Rystad Energy, giá than có thể vượt ngưỡng 500 USD/tấn trong năm 2022, khi giá khí đốt tăng mạnh có thể khiến các nước châu Âu chuyển sang sử dụng than đá.

    Tình hình khó khăn về nhiên liệu đầu vào của các nhà máy nhiệt điện than có thể thấy rõ qua việc Bộ Công thương mới đây có văn bản yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo năng lực sản xuất than, triển khai mọi giải pháp đảm bảo cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện.

    Đáp lại yêu cầu của Bộ Công thương, TKV cho biết, nguồn than cung cấp cho điện thấp do gần một nửa số lao động đang mắc Covid-19, lượng than nhập về ít nên sản lượng than phối trộn nhập khẩu giảm 2,4 triệu tấn so với kế hoạch.

    Đồng thời, giá than thế giới tăng đột biến, ảnh hưởng căng thẳng Nga - Ukraine làm khan hiếm nguồn cung. Nêu thực tế giá bán than cho doanh nghiệp điện không tăng trong 2 năm qua, TKV đề xuất phương án điều chỉnh tăng giá bán than trong nước.

    Tương tự, giá khí tăng mạnh theo đà tăng của giá dầu, đặc biệt từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra. Hãng tin RIA Novosti thông tin từ cuối tháng 2, giá khí đốt ở châu Âu đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, chạm ngưỡng 3.900 USD/1.000 m3 (một năm trước, giá dao động ở mức 250 - 300 USD/1.000 m3). Nhà cung cấp năng lượng GASAG (Berlin) dự đoán tới tháng 5, hóa đơn khí đốt ở Đức sẽ tăng ít nhất 26%.

    Với giá vốn tăng cao, các nhà máy nhiệt điện sẽ kém lợi thế trên thị trường phát điện cạnh tranh. Thực tế, từ năm 2021, thị trường đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận, thậm chí thua lỗ của một số doanh nghiệp điện than.

    Trong bối cảnh này, thủy điện, với đặc điểm sử dụng năng lượng nước, năng lượng “trời cho” và là nguồn phát điện rẻ nhất đang có ưu thế lớn trên thị trường phát điện cạnh tranh. Đáng chú ý, điều kiện thủy văn - yếu tố quyết định khả năng trữ nước, phát điện của các nhà máy thủy điện - đang “ủng hộ” cho các doanh nghiệp ngành này.

    Theo báo cáo mới đây của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), 2021 là năm thuận lợi đối với nhóm thủy điện nhờ vào điều kiện thủy văn. Đặc biệt, hiện dự báo về chu kỳ thủy văn đã có sự điều chỉnh với việc xác suất xảy ra La Nina vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất đến tháng 10/2022.

    Trước đó, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho rằng trạng thái La Nina có thể sẽ kéo dài đến hết tháng 2/2022, với xác suất khoảng 90%; từ tháng 3 đến tháng 5/2022, hiện tượng ENSO vẫn ở trạng thái La Nina yếu với xác suất 50%.

    “Do đó, nhóm thủy điện được dự phóng sẽ tiếp tục hưởng lợi và tích trữ nước tốt trong năm nay, đặc biệt là nhóm thủy điện từ khu vực miền Trung trở vào Nam”, báo cáo nhấn mạnh.

    Kỳ vọng lãi lớn

    Năm 2021, bất chấp nhu cầu tiêu thụ điện nói chung của nền kinh tế suy giảm, do nhiều hoạt động sản xuất – kinh doanh bị tê liệt trong một thời gian dài do ảnh hưởng của dịch bệnh và các biện pháp giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp thủy điện vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ.

    Năm 2021, Thủy điện A Vương lãi sau thuế 342 tỷ đồng, tăng gần 84% so với năm 2020.

    Tại Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (mã AVC), lưu lượng nước về hồ thủy điện A Vương trong năm qua tương đối tốt, thuận lợi cho công tác sản xuất điện của nhà máy trong các tháng cuối năm.

    Nhờ đó, Công ty ghi nhận sản lượng điện sản xuất cả năm đạt gần 769 triệu kWh, doanh thu thuần đạt hơn 682 tỷ đồng, tăng gần 30% và lãi sau thuế 342 tỷ đồng, tăng gần 84% so với năm 2020.

    Năm qua, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện Miền Bắc 2 (mã ND2) ghi nhận sản lượng điện đạt 438,97 triệu kWh; doanh thu thuần đạt hơn 400,1 tỷ đồng, tăng 2,3%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 151,3 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2020.

    Trong khi đó, Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã HNA) ghi nhận sản lượng điện đạt 563,3 triệu kWh; doanh thu đạt 691 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2020. Nhờ tiết giảm chi phí vốn, chi phí tài chính, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng gấp gần 4 lần cùng kỳ, lên 131,3 tỷ đồng.

    Đến thời điểm này, một số doanh nghiệp thủy điện đã dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 để trình đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

    Tại Thủy điện A Vương, căn cứ vào về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022 của Bộ Công thương, Công ty dự kiến sản lượng điện sản xuất đạt 602 triệu kWh, giảm 21,7% so với thực hiện năm 2021; doanh thu đạt 449,277 tỷ đồng, giảm 34% và lợi nhuận trước thuế đạt 101,368 tỷ đồng, giảm 72%.

    Trong khi đó, trên cơ sở dự báo thủy văn năm 2022 tương đương năm 2021 và căn cứ vào sản lượng bình quân vận hành thực tế 7 năm trước, ND2 dự kiến sản lượng điện thương phẩm đạt 422,4 triệu kWh, giảm 4% so với năm 2021; doanh thu thuần đạt 390,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức thực hiện năm 2021..

    Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na đã thống nhất kế hoạch sản xuất - kinh doanh sẽ trình đại hội đồng cổ đông trong ngày 8/4 tới, với tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 689,6 triệu kWh, tăng 22% so với mức thực hiện năm 2021. Song mục tiêu tổng doanh thu là 680,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 84,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 36% so với mức thực hiện năm trước.

    Với đặc thù phụ thuộc vào thời tiết và điều kiện thủy văn, các doanh nghiệp ngành thủy điện thường đặt chỉ tiêu kinh doanh thận trọng và thực tế, nhiều công ty luôn vượt xa kế hoạch đề ra ban đầu.

    Chẳng hạn, năm 2021, Thủy điện A Vương chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 114,8 tỷ đồng, song kết thúc năm, Công ty vượt hơn 216% chỉ tiêu này. Hay Thủy điện Hủa Na đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 68,75 tỷ đồng, nhưng kết quả là vượt tới 102%. Còn ND2 đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm qua đạt 139,5 tỷ đồng và vượt 8,5% kế hoạch.

    Với dự báo thuận lợi về điều kiện thủy văn và lợi thế trên thị trường phát điện cạnh tranh, kỳ vọng các doanh nghiệp thủy điện tiếp tục ghi nhận khoản lợi nhuận tốt trong năm 2022.
    --- Gộp bài viết, 01/04/2022, Bài cũ: 01/04/2022 ---
    Bà Mai Thanh đặt mục tiêu gấp đôi vốn hóa REE Corp
    https://zingnews.vn/ba-mai-thanh-dat-muc-tieu-gap-doi-von-hoa-ree-corp-post1306385.html
    Kimtham thích bài này.
  5. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Bà Mai Thanh đặt mục tiêu gấp đôi vốn hóa REE Corp
    Người đứng đầu REE Corp còn muốn mở rộng nhanh quy mô doanh thu lên hàng tỷ USD đến năm 2025.

    Trong phiên họp cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cơ điện lạnh (REE Corp), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh tiết lộ mục tiêu giá trị vốn hóa doanh nghiệp đến năm 2025 sẽ gấp đôi hiện tại.

    Đồng thời doanh thu của REE cũng sẽ mở rộng lên đến hàng tỷ USD, tức tăng mạnh so với quy mô gần 10.000 tỷ đồng như kế hoạch năm nay.

    Tuy nhiên, con số và chiến lược cụ thể sẽ được tính toán trong cuộc họp Hội đồng quản trị vào tháng 4 tới, trước khi truyền đạt lại cho ban điều hành và công bố thông tin.

    Chốt phiên giao dịch cuối tháng 3, REE tăng thêm 0,37% lên 81.700 đồng. Thị giá này cũng cao hơn 18% so với đầu năm và là mức giá cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Giá trị vốn hóa theo đó cũng đạt mức kỷ lục gần 25.225 tỷ đồng.


    Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (giữa) chủ trì cuộc họp thường niên 2022 của REE Corp. Ảnh: M.H
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Mai Thanh (giữa) chủ trì cuộc họp thường niên 2022 của REE Corp. Ảnh: M.H

    Năm 2022, REE Corp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất ở mức 9.247 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.061 tỷ đồng, lần lượt tăng 59% và 11% so với kết quả của năm ngoái.

    Trong đó, với mảng truyền thống cơ điện lạnh, công ty đặt mục tiêu thu 3.930 tỷ đồng (tăng 116%) nhờ các dự án bất động sản và đầu tư công được tái khởi động. Giá trị hợp đồng ký kết mới năm nay có thể đạt 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với năm ngoái.

    Lãnh đạo đơn vị này cho biết sẽ đẩy mạnh hoạt động vào các dự án hạ tầng như sân bay Long Thành, khách sạn 5 sao, dự án có cấu trúc phức tạp. Đồng thời doanh nghiệp còn mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo trì và thầu mảng năng lượng tái tạo.

    Với mảng năng lượng, REE Corp dự kiến nâng thêm doanh thu 40% lên 4.138 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng đến từ 3 dự án điện gió đã vận hành thương mại từ tháng 10/2021 và nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum vận hành từ tháng 4/2021.

    Mảng cho thuê văn phòng dự kiến đóng góp 1.026 tỷ đồng doanh thu (tăng 10%) khi thị trường cho thuê văn phòng và giá thuê được kỳ vọng phục hồi.

    Ngoài ra người đứng đầu REE Corp cho biết đang theo đuổi 3-4 dự án phát triển quỹ đất. Công ty cũng nghiên cứu thâu tóm các dự án sẵn có hoặc liên kết với đối tác có đất sạch nhưng không đủ nguồn lực để thực hiện.

    Mảng nước sạch sẽ đóng góp 154 tỷ đồng doanh thu (tăng 67%). REE Water vẫn tìm kiếm các cơ hội M&A các nhà máy sản xuất và cấp nước cũng như nâng cấp công suất nhà máy hiện có.

    Bà Mai Thanh khẳng định đối với các lĩnh vực chủ chốt như điện, nước và bất động sản đều có rất nhiều cơ hội để doanh nghiệp M&A, đầu tư mở rộng nhanh chóng và đem lại hiệu quả.
    Kimtham thích bài này.
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Họp ĐHĐCĐ Sợi Thế Kỷ: Hoàn thành nhà máy sợi 120 triệu USD năm 2023, nhân đôi công suất

    Sáng 31/3, CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ông Đặng Triệu Hòa, Phó Chủ tịch HĐQT Sợi Thế Kỷ, cho biết năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu là 2.606 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng 8%.

    Ông Hòa đánh giá nhu cầu sợi sẽ phục hồi trong năm nay vì rủi ro phong tỏa, hạn chế đi lại tại Việt Nam sẽ không như năm ngoái. Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia cung cấp nhiều sợi cho thế giới, đang đi theo chính sách "zero Covid" nên chuỗi cung ứng tại nước này sẽ bị ảnh hưởng. Một số khách hàng quốc tế sẽ tìm đến Việt Nam hoặc các thị trường ở Đông Nam Á khác để tìm nguồn cung thay thế vì họ không biết chắc tình hình phong tỏa ở Trung Quốc sẽ diễn biến ra sao trong thời gian tới.

    Bên cạnh đó, doanh nghiệp lên phương án chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu, tương đương 19% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2021. Giá chào bán ủy quyền cho HĐQT xác định giá bán cụ thể tại thời điểm chào bán. Lãnh đạo công ty cho biết giá chào bán sẽ chỉ chênh lệch với thị giá 7-10%.

    Năm 2021, ông Hòa cho biết doanh thu đạt 2.042 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế 278 tỷ đồng, tăng 93% so với 2020. Doanh nghiệp sợi thực hiện được 87% mục tiêu doanh thu đề ra và vượt 12% mục tiêu lợi nhuận năm. Ông Hòa lý giải doanh thu không đạt như dự kiến ban đầu do Covid-19 diễn biến căng thẳng trong quý III, khiến hoạt động bán hàng và sản xuất bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các khách hàng nội địa cũng thu hẹp quy mô hoạt động trong quý III do việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

    Với kết quả đó, HĐQT đề xuất chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% và số tiền chi trả tối đa không vượt quá 102,3 tỷ đồng.

    Kỳ vọng nâng công suất gấp đôi khi hoàn thành nhà máy Unitex

    Năm 2021, công ty dự định xây dựng nhà máy Unitex để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, Covid-19 khiến dự bán bị trễ 6 tháng. Phó Chủ tịch HĐQT Sợi Thế Kỷ cho biết doanh nghiệp sẽ xây nhà máy sợi Unitex từ tháng 3 năm nay. Dự kiến thời gian hoàn thành sẽ là tháng 3/2023. Thời gian lắp đặt máy móc nằm trong khoảng tháng 1-7/2023. Nhà máy sẽ hoạt động thử vào quý III/2023 và hoạt động chính thức vào quý III/2023 hoặc chậm nhất là quý IV/2023.

    Nhà máy nằm tại Khu Công nghiệp Thành Thành Công, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh và có diện tích 100.000 m2 sản phẩm là sợi DTY, sợi tái chế, các loại sợi đặc biệt có giá trị gia tăng cao.

    Ông Hòa cho biết tổng vốn đầu tư cho Unitex là 120 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 75 triệu USD và giai đoạn 2 là 45 triệu USD. Công ty đã mua máy móc thiết cho giai đoạn 1 từ năm ngoái nên ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

    Theo kế hoạch, 60% năng suất của nhà máy mới là sợi tái chế, 20% là loại đặc biệt còn lại và 20% loại phổ thông hơn nhưng vẫn chất lượng cao. Nhà máy này khi đi vào hoạt động sẽ có tổng công suất 60.000 tấn/năm, nâng công suất của doanh nghiệp lên gần gấp đôi. Doanh nghiệp hiện đã có nhà máy ở Củ Chi với 20.000 tấn/năm và Trảng Bàng với 43.000 tấn/năm.

    Một vấn đề được cổ đông quan tâm là giá nguyên liệu và tình hình thế giới tác động đến công ty. Ông Hòa cho biết giá nguyên liệu tăng trong thời gian qua nhưng tập quán kinh doanh của Sợi Thế Kỷ là điều tiết lên xuống theo giá đầu vào. Do đó, khi giá lên hay giảm xuống, công ty sẽ điều chỉnh giá bán sản phẩm. Khi giá lên thì doanh nghiệp sẽ có lợi thêm vì luôn có hàng tồn kho, khi giá xuống thì công ty cũng phải chịu thiệt thòi tương ứng.

    Về cuộc chiến tại Ukraine, ông Hòa cho biết hiện tại doanh nghiệp sợi không bị ảnh hưởng nhưng nếu tình hình diễn tiến trong thời gian dài thì sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lạm phát khiến nhu cầu giảm xuống và suy thoái kinh tế.

    Kết thúc đại hội, toàn bộ tờ trình đều được thông qua.
  7. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Quy mô Gelex, DIG, Đức Giang cùng nhiều doanh nghiệp tăng trưởng phi mã sau khi nhà nước thoái vốn, các lãnh đạo chủ chốt sở hữu lượng cổ phiếu trị giá cả chục nghìn tỷ đồng
    01-04-2022 - 00:00 AM | Doanh nghiệp

    BÁO NÓI - 9:15

    [​IMG]
    Trên sàn chứng khoán, có thể điểm mặt không ít các chủ doanh nghiệp đã xây dựng được khối tài sản nghìn tỷ nhờ mua lại cổ phần Nhà nước thoái vốn, trong đó có không ít người ở độ tuổi U40.


    DGC: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang
    Giá hiện tại
    228.0

    Thay đổi
    0.0 (0.0%)
    Cập nhật lúc 14:45 Thứ 6, 01/04/2022
    [​IMG]
    Xem hồ sơ doanh nghiệp
    [​IMG]
    Chưa từng xuất hiện trên truyền thông, tân CEO Thế giới di động thay thế ông Trần Kinh Doanh là ai?

    Trong một buổi trò chuyện với Tổng giám đốc một doanh nghiệp vừa chuyển đổi cơ cấu sở hữu sau khi Nhà nước thoái vốn, vị này cho biết nếu trước đây để quyết một vấn đề như đầu tư dự án, doanh nghiệp Nhà nước thường mất rất nhiều thời gian họp lên họp xuống. Trong khi đó, vào tay tư nhân, các quyết định này chỉ mất ngày một ngày hai.

    Không thể phủ nhận vai trò của kinh tế tư nhân sau khi Nhà nước cổ phần hoá. Rất nhiều doanh nghiệp dường như lột xác và có sự tăng trưởng thần kỳ dưới bàn tay tài hoa của các ông chủ, bà chủ có cái nhìn nhanh nhạy với thời cuộc như câu chuyện của Vinamilk, REE, Vinaconex…

    Trên sàn chứng khoán, có thể điểm mặt không ít các chủ doanh nghiệp đã xây dựng được khối tài sản nghìn tỷ nhờ mua lại cổ phần Nhà nước thoái vốn, trong đó có không ít người ở độ tuổi U40 như ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Gelex, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch DIC Group, ông Đào Hữu Duy Anh, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.

    [​IMG]
    Các doanh nghiệp tăng trưởng thần kỳ sau khi Nhà nước thoái vốn

    [​IMG]
    CTCP Tập đoàn Gelex

    Tập đoàn Gelex tiền thân là Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật điện, IPO (bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng) vào năm 2010 và trở thành CTCP với vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng. Gelex giao dịch trên sàn Upcom lần đầu tiên vào năm 2015. Tháng 12/2015, Bộ Công thương thoái toàn bộ 100% vốn đầu tư tại Gelex trong phiên giao dịch lịch sử khi hơn 100 triệu cổ phiếu được khớp thẳng trên sàn chỉ trong vài phút đồng hồ.

    Tháng 9/2016, ông Nguyễn Văn Tuấn chính thức giữ vai trò Tổng giám đốc Gelex, và sau đó đảm nhiệm thêm vị trí Chủ tịch HĐQT tại các công ty thành viên của GEX như Tổng công ty Viglacera (VGC), CTCP Thiết bị điện Gelex (GEE), CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CAV).

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc GELEX có khối tài sản gần 10.000 tỷ

    Sau 6 năm chuyển đổi cơ cấu sở hữu, hiện khối tài sản của ông Nguyễn Văn Tuấn trên sàn giao dịch chứng khoán lên tới 9.790 tỷ đồng. Trong khi đó, Gelex đã trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành, có tổng số vốn điều lệ gần 8.515 tỷ đồng, hoạt động theo theo mô hình Holdings, với 2 mảng hoạt động kinh doanh chủ lực là (1) Sản xuất công nghiệp trong đó cụ thể gồm ngành Sản xuất thiết bị điện và vật liệu xây dựng là chủ lực và (2) Hạ tầng gồm sản xuất điện, nước, Khu công nghiệp và hệ sinh thái quanh khu công nghiệp.

    Giai đoạn 2016-2022, Gelex thực hiện nhiều hoạt động M&A, lợi nhuận trước thuế tăng gấp 3 lần từ 700 tỷ năm 2016 lên hơn 2.000 tỷ năm 2021. Tổng tài sản năm 2021 vượt mức 61.000 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

    CTCP Tập đoàn hoá chất Đức Giang

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng cục hóa chất Việt Nam được thành lập từ năm 1963 với sản phẩm "Bột giặt Đức Giang" rất quen thuộc với người tiêu dùng.

    [​IMG]
    Hai cha con Chủ tịch Đức Giang - Đào Hữu Huyền (phải) và Đào Hữu Duy Anh

    Ông Đào Hữu Huyền đã làm việc tại Nhà máy hoá chất Đức Giang từ những năm đầu thập niên 90. Sau một thời gian được cử đi nghiên cứu tại Áo, ông Huyền nghỉ việc tại Đức Giang và cùng vợ lập nên Công ty Văn Minh - chuyên nhập hóa chất từ Trung Quốc về bán cho thị trường trong nước.

    Năm 2004, Đức Giang cổ phần hoá, ông Huyền quay lại mua cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty. Khi đó, vốn điều lệ của Đức Giang chỉ vỏn vẹn 15 tỷ đồng.

    Sau 18 năm cổ phần hoá, hiện vốn điều lệ của Đức Giang lên tới 1.710 tỷ đồng, vốn hoá thị trường vượt 1,5 tỷ USD, tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021 lên 8.520 tỷ, lợi nhuận trước thuế 2.500 tỷ, gấp hơn 2,5 lần năm trước đó.

    [​IMG]
    Giá trị tài sản của gia đình ông Đào Hữu Huyền đã tăng hàng chục lần chỉ sau vài năm

    Trong giai đoạn 2020-2021, Đức Giang "gặp thời", tăng trưởng thần tốc đã giúp khối tài sản của gia đình ông Đào Hữu Huyền hiện nay đã lên tới gần 770 triệu USD, trong đó riêng tài sản ông Đào Hữu Huyền vượt 7.000 tỷ đồng, em trai và em dâu là Đào Hữu Kha, Ngô Thị Ngọc Lan gần 5.000 tỷ, con trai Đào Hữu Duy Anh 1.110 tỷ, vợ Nguyễn Thị Hồng Lan 1.453 tỷ. Có thể nói, Đức Giang đã biến từng thành viên trong gia đình ông Đào Hữu Huyền trở thành đại gia nghìn tỷ từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty là ngành hoá chất.

    CTCP Cơ điện lạnh – REE Corp

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh được thành lập từ năm 1977, tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước.

    Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993, REE cũng là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2000. Tại thời điểm niêm yết, vốn điều lệ của Công ty là 150 tỷ đồng.

    Gần 30 năm sau cổ phần hoá, REE giờ đây đã trở thành một tập đoàn đa ngành, tập trung vào mảng năng lượng gồm các nhà máy điện và nhà máy cung cấp nước sạch, dịch vụ cơ điện công trình (M&E), bất động sản và sản xuất mang thương hiệu Reetech.

    Vốn điều lệ của REE đã tăng 20 lần từ 150 tỷ lên 3.100 tỷ, tổng tài sản 31.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt gần 2.400 tỷ đồng.

    [​IMG]
    [​IMG]
    CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

    CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam tiền thân là tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc được thành lập năm 1996 thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc. Năm 2005 công ty chuyển đổi sang mô hình CTCP và IPO lần đầu vào năm 2007.

    Ông Nguyễn Như So, từ bộ đội sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Công ty vật tư Hà Bắc năm 1988, sau đó trở thành Giám đốc Công ty nông sản Bắc Ninh năm 1996. Khi nhà nước cổ phần hoá, ông So trở thành cổ đông lớn, nắm giữ gần 30% công ty.

    [​IMG]
    Thời điểm tiếp nhận doanh nghiệp nhà nước, khi đó công ty không còn hoạt động sản xuất, chỉ còn vài công nhân, cơ sở vật chất gần như không có gì ngoài mấy chiếc máy hàn và khu đất cỏ mọc um tùm. Khi đó, ông So nhận thấy Việt Nam là nước nông nghiệp nhưng 80% thức ăn phải nhập khẩu bên ngoài, ông đã quyết định chuyển sang sản xuất thức ăn chăn nuôi và con giống.

    Sau 17 năm cổ phần hoá, Dabaco đã trở thành doanh nghiệp đầu ngành cả nước trong lĩnh vực phát triển chuỗi giá trị từ sản xuất con giống đến thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia công và chế biến thịt với các hệ thống trang trại chăn nuôi quy mô lớn.

    Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2021, tổng tài sản của Dabaco đã vượt 10.800 tỷ, doanh thu 2 năm liên tiếp 2020-2021 vượt 10.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 979 tỷ giảm mạnh so với năm 2020 do giá lợn hơi giảm mạnh. Mặc dù vậy, giá trị cổ phiếu DBC ông So nắm giữ vẫn tăng lên 2.560 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ so với năm 2021.

    Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – DIG Corp

    Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (tiền thân là Nhà nghỉ Xây dựng) được Bộ Xây dựng thành lập ngày 26 tháng 5 năm 1990. Với chức năng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, điều dưỡng cho cán bộ công nhân ngành Xây dựng, đồng thời kết hợp kinh doanh du lịch - nghỉ mát cho du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Thiện Tuấn được Bộ Xây dựng bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà nghỉ Xây dựng, có trụ sở tại số 2 Thùy Vân – TP Vũng Tàu ( Nay là 169 Thùy Vân Vũng tàu).

    Năm 2007, DIG cổ phần hoá với vốn điều lệ 370 tỷ đồng, trải qua 15 năm, hiện vốn điều lệ của DIG tăng lên gần 5.000 tỷ đồng, vốn hoá thị trường hơn 2 tỷ USD.

    Trong vòng 2 năm, giá cổ phiếu DIG tăng gấp 5 lần, đưa giá trị tài sản của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIG lên 4.745 tỷ đồng, trong khi Phó Chủ tịch DIG ông Nguyễn Hùng Cường cũng có giá trị cổ phiếu hơn 4.800 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIG Corp

    Trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông, DIC Corp từng tham gia góp vốn cũng như thực hiện một số dự án giao thông đường bộ như Quốc lộ 51 (nối TP. Biên Hòa - TP. Vũng Tàu), Đường 25C (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)… Về lĩnh vực vật liệu xây dựng, DIC Corp sở hữu mỏ đá xây dựng tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được cho là có trữ lượng đủ cung cấp nguồn đá xây dựng cho khu vực Đông Nam Bộ.

    [​IMG]
    Biến động giá GEX, DIG, DGC và REE từ khi niêm yết
    Kimtham thích bài này.
  8. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    MSH đã 9x rồi, chờ STK test đỉnh thôi :D
    https://m.cafef.vn/vndirect-hau-het...u-du-an-khu-cong-nghiep-20220331123159622.chn
    Việt Nam còn được hưởng lợi từ việc dịch chuyển các đơn hàng vải, may mặc và xơ sợi từ Trung Quốc do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tháng 12/2021, tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh cấm nhập khẩu sợi từ Tân Cương (Trung Quốc), VNDIRECT kỳ vọng các doanh nghiệp sản xuất sợi như ADS, STK,VGT được hưởng lợi từ miếng bánh Tân Cương. Đặc biệt, trong năm 2021, Việt Nam đã vượt qua Hàn Quốc, trở thành nước xuất khẩu xơ sợi lớn thứ 6 trên thế giới, với tổng giá trị xuất khẩu sợi đạt 5,6 tỷ USD vào năm 2021 (+ 50,8% svck).
    ....

    VNDIRECT lựa chọn 2 doanh nghiệp STK MSH vì tiềm năng tăng trưởng từ các dự án Unitex và SH10. Cụ thể, VNDIRECT kỳ vọng lợi nhuận STK sẽ tăng 90,4% svck trong năm 2021 và đạt CAGR 37,0% trong giai đoạn 2021-23. Phân khúc sợi tái chế trong năm 2022 sẽ đặc biệt hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu của thị trường nội địa và tình hình thiếu điện ở Trung Quốc. Nhà máy Unitex giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động thương mại trong Q1/23 nâng tổng sản lượng tiêu thụ trong năm dự kiến đạt 76.800 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với sợi tái chế và sợi nguyên sinh.

    Đối với MSH, VNDIRECT kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì triển vọng tích cực trong 2022-2023 nhờ lượng đơn đặt hàng từ các khách hàng Mỹ tăng trở lại và nhà máy SH10 sẽ giúp doanh thu FOB tăng trưởng 15%/20% svck trong 2022/23. MSH đã bán các khoản phải thu từ New York & Company với giá trị thu hồi là 80 tỷ đồng.
  9. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    Nỗi niềm trái ngược giữa DN thủy điện và người nông dân. Trận mưa kinh hoàng quá :)
    https://cafef.vn/nong-dan-quang-nam...c-vot-nong-san-chay-lut-20220401144009795.chn
    A_Tun thích bài này.
  10. OwlEye

    OwlEye Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/09/2018
    Đã được thích:
    8.659
    Đấy, người đâu giỏi hết phần người khác thế này cơ chứ... 8->

    TY cứ THỞ ra câu nào là cũng đủ thấy sự "TINH TẾ" rồi... :x

    Ơ, Tớ tưởng năm nay là chu kỳ El Nino sẽ quay lại mà nhỉ (???)

    THAN, KHÍ... leo thang, vượt đỉnh... mà mưa sớm thế này thì Thuỷ điện khác gì Bố người khác nhỉ TY (?)

    Mà có cổ nào OK thì TY phím để 'hóng hớt' và cuối tuần rảnh nghiên cứu nha... @};-@};-@};-

    Thấy có ông TĐ thông báo xả lũ rồi đấy :-t


    Link: https://baomoi.com/thua-thien-hue-h...an-bi-xa-nuoc-ve-ha-du-song-bo/c/42192045.epi

Chia sẻ trang này