Các con giời gào thét mua nữa đi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sony4688, May 5, 2008.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 15, 2008
    Likes Received:
    1
    Các con giời gào thét mua nữa đi

    Vậy là sau 2 ngày kích cầu để chạy thoát được vài trăm tỷ trước 30-4 của BBs, quỹ.....Giờ chúng ngồi ngắm nhìn các cá con quẫy trong nỗi tuyệt vọng và bán tống bán tháo trong những ngày tới.
    Các con giời mấy ngày nghỉ vừa rồi kêu gào up up, giờ thì lặng ngắt mà kẹp trym, kéo theo một số bác nhẹ dạ cũng chạy theo giờ cũng tự trách mình........
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2008
    Likes Received:
    0

    Cóc cần là con giời hay cha giời, tớ vẫn đang mua đấy!



    Được ckhaiphong sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 05/05/2008
  3. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Giờ này có giảm 1xx phiên nữa thì cũng kệ cụ nhà nó .... lỗ 70-80-90% thì cũng thế cả thôi.

    Mới 1 phiên nhằm nhò dề .....
  4. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2007
    Likes Received:
    141
    Gào sập để ăn chửi à
  5. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2008
    Likes Received:
    420
    Hơ hơ, vấn đề là mua con nào mới là quan trọng, VNIndex giảm liên quan qué gì đến cổ phiếu của iem? Vưỡn 2 phần chăm đều mừ. He he

  6. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Đồng chí phát biểu rất chuẩn !
    Lỗ đéch bao nhiêu nữa mà lo ?? TT xuống do mấy con bệnh như SSI,REE,SAM... thôi. Các cổ tốt vẫn lên. Tập trung vào cp nhỏ không dính đến BDS,TC. Từ 117x đến 500 còn đíu sợ huống hồ bây giờ.
  7. sony4688

    sony4688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 15, 2008
    Likes Received:
    1
    Giá xăng chờ ''bật nút'' trong tháng 6

    Dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh, doanh nghiệp công bố số lỗ lên đến hàng nghìn tỷ đồng khiến giới chuyên môn lo ngại khả năng tăng giá bán lẻ xăng dầu trong tháng 6.
    > Tiếp tục bù lỗ giữ giá xăng dầu / Trước mắt chắc chắn giữ nguyên giá xăng

    Gần một tháng qua, giá dầu thô thế giới luôn đứng ở mức trên 115 USD, thậm chí có thời điểm dầu phá ngưỡng 120 USD một thùng. Tại thị trường Singapore giá xăng A92 thành phẩm nhập khẩu cũng dao động quanh ngưỡng 130 USD một thùng. Với giá này, theo các nhà nhập khẩu, ngay cả khi tăng giá bán lẻ thêm 1.000 đồng một lít, họ vẫn lỗ nặng.

    Theo Tổng công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) trong tháng 4 vừa qua, chỉ tính riêng mặt hàng dầu con số lỗ đã lên tới 400 tỷ đồng. Đối với xăng, mỗi ngày Petrolimex lỗ khoảng 8 tỷ đồng. Số lỗ 206 tỷ đồng của năm 2007 vẫn chưa được Bộ Tài chính xem xét bù.
    Xăng A92 đang có giá 14.500 đồng một lít. Ảnh: Hoàng Hà.

    Tại cuộc họp với các doanh nghiệp đầu mối mới đây, Thủ tướng chỉ đạo các bộ cho phép tạm ứng trước 95% số lỗ tạm tính theo kế hoạch nhập khẩu cho doanh nghiệp để "kìm" giá bán lẻ đến tháng 6. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp hy vọng, sau thời gian này có thể điều chỉnh giá bán lẻ lên mức cao hơn để có vốn kinh doanh.

    Không riêng gì xăng dầu, theo chỉ đạo của Thủ tướng hầu hết các mặt hàng thiết yếu như điện, than, xi măng, cước phí giao thông... đều phải giữ ổn định đến tháng 6 nhằm kìm chế lạm phát. Theo các chuyên gia kinh tế, bình ổn giá để đạt mục tiêu kìm chế lạm phát là cần thiết. Nhưng việc "trói" giá trong một thời gian dài như vậy có thể tạo ra cú sốc vào thời điểm tháng 6, khi giá những mặt hàng này hết thời hạn phải nằm im.

    Một chuyên gia kinh tế phân tích tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại: Nếu cứ kìm giá như hiện nay, Nhà nước sẽ tiếp tục phải dốc hàng chục tỷ đồng ra bù lỗ, sức ép đè nặng lên ngân sách. Còn nếu "buông" giá theo thị trường, để doanh nghiệp điều chỉnh theo hướng "nước lên thuyền lên" thì sẽ tạo ra cú sốc lớn. "Khi ấy chỉ số giá tiêu dùng sẽ vọt lên con số mà không ai có thể ngờ tới", vị chuyên gia này nói.

    Trao đổi với VnExpress chiều nay, Cục trưởng Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính - Nguyễn Tiến Thỏa thừa nhận giá xăng dầu thế giới đang tăng giảm thất thường và khó dự đoán. Do vậy, những lo ngại về việc giá thế giới có thể tác động đến giá bán lẻ trong nước hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên theo ông Thỏa, hiện tại các doanh nghiệp tạm thời giữ ổn định giá bán theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

    "Sang tháng 6 tùy vào tình hình của thị trường trong nước và thế giới, chúng tôi sẽ xem xét lộ trình điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện nền kinh tế và cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp - Nhà nước và người tiêu dùng", ông Thỏa nhấn mạnh.
    Tháng sáu một loạt mặt hàng thiết yếu trực chờ tăng giá.........Lạm phát tiếp tục phi mã.........Chứng sẽ đi đâu về đâu?????????????
  8. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 16, 2003
    Likes Received:
    0
    về đến PE = 1 là đẹp nhất, mua chứng khoán chỉ sau 1 năm là gỡ lại gốc để còn đi làm việc khác
  9. santafee

    santafee Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 9, 2008
    Likes Received:
    0
    tặng các bác nhận định của nhóm boston
    TTCK tuần 5-9/5: Cơ hội đầu tư cổ phiếu tăng trưởng
    05/05/2008 08:06 (GMT + 7)
    Nhìn tổng thể, thị trường tiếp tục trong xu hướng giảm mạnh, cho dù đà giảm sút đó đã được kìm hãm đôi chút nhờ vào các biện pháp can thiệp mạnh mẽ của các cơ quan quản lý thị trường. Chu kỳ tăng trưởng của thị trường chỉ có thể xuất hiện khi bức tranh chung của nền kinh tế và hệ thống doanh nghiệp được cải thiện cơ bản.

    Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 4/2008, VNIndex đạt 522,36 điểm, tăng 6 điểm, tức khoảng trên 1%, so với phiên đóng cửa tháng 3/2008. Đây là tháng tăng điểm đầu tiên, cho dù mức tăng rất khiêm tốn, sau chuỗi 5 tháng giảm điểm cực mạnh (giảm xấp xỉ hàng trăm điểm mỗi tháng) kể từ tháng 10/2007.

    Nhìn tổng thể, thị trường tiếp tục trong xu hướng giảm mạnh, cho dù đà giảm sút đó đã được kìm hãm đôi chút nhờ vào các biện pháp can thiệp mạnh mẽ của các cơ quan quản lý thị trường.

    Chu kỳ tăng trưởng của thị trường chỉ có thể xuất hiện khi bức tranh chung của nền kinh tế và hệ thống doanh nghiệp được cải thiện cơ bản.

    Kinh tế thế giới: những tín hiệu lạc quan ban đầu

    Vào đợt nghỉ lễ của thị trường Việt Nam, thị trường chứng khóan thế giới đã có một số phiên giao dịch đặc biệt hứng khởi.

    Chỉ số DowJones của Mỹ đã có những phiên tăng điểm mạnh mẽ để vượt qua ngưỡng cản 13.000 điểm dựa trên niềm tin rằng ?ocuộc suy thoái đã ở phía sau? khi kinh tế của Mỹ trong quý 1/2008 tiếp tục đạt mức tăng trưởng dương, tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm và nhiều tập đoàn lớn đã đạt mức lợi nhuận khả quan trong quý 1.

    Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng có tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Tại châu Á, thị trường Nhật Bản, thị trường Trung Quốc đã có mức hồi phục trên 10%.

    Thông tin kinh tế quốc tế tác động mạnh nhất tới thị trường chứng khoán Việt Nam trong các tuần tới sẽ là thông tin về biến động của giá dầu thô.

    Nếu giá dầu thô thế giới tiếp tục duy trì ở mức trên 115USD/thùng tới tháng 6/2008, gần như chắc chắn giá xăng nhập khẩu của Việt Nam sẽ phải điều chỉnh tăng, và như vậy đó sẽ là sự khởi động cho đợt lạm phát mới.

    Trong trường hợp ngược lại, nếu giá dầu thế giới ngừng tăng, thì lạm phát ở Việt Nam sẽ được kìm hãm, và thị trường chứng khoán sẽ hồi phục.

    Kinh tế Việt Nam: vẫn còn nhiều lo lắng

    Ảnh: LAD

    Bên cạnh những thông tin tích cực ban đầu, những mối lo lắng lâu nay của các nhà đầu tư về nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết:

    - Lạm phát giảm rất chậm: Mức tăng CPI trong tháng 4 là 2,2%, khiến cho mức tăng của chỉ số này trong riêng 4 tháng đầu đã vượt qua 2 con số (11,6%). Mức lạm phát còn có thể gia tốc sau tháng 6/2008, khi giá điện và xăng có thể điều chỉnh tăng.

    - Hệ thống ngân hàng tiếp tục gặp khó khăn về nhiều mặt. Trên danh nghĩa, cho vay kinh doanh BĐS chỉ bằng 10% tổng tài sản ngân hàng, nhưng thực chất việc dùng BĐS để thế chấp vay đã chiếm tới 50% tài sản ngân hàng, tức ở mức xấp xỉ GDP của cả Việt Nam. Nếu quả bong bóng bóng bất động sản không được xì hơi khéo léo, hệ thống ngân hàng và nền kinh tế sẽ nguy ngập.

    - Thâm hụt thương mại và thâm hụt cán cân thanh toán vãng lai đã tăng tới các mức kỷ lục. Sức tiêu dùng nội địa đang tăng rất nhanh so với sức sản xuất nội địa. Nhìn tổng thể, nền kinh tế nội địa đang tiêu dùng dựa trên các dòng vốn nước ngoài đổ vào mỗi năm. Sẽ rất nguy hiểm nếu các dòng vốn này đột ngột giảm sút hoặc thậm chí đổi chiểu ra khỏi Việt Nam. Đặc biệt đáng lưu ý là dòng vốn gián tiếp.

    Tuy nhiên, những yếu kém này là không mới và đã được các nhà đầu tư nhìn nhận từ khá lâu, và do vậy hầu hết đã được phản ánh trong đợt suy giảm mạnh vừa qua của thị trường.

    Nếu không xuất hiện những tin bi quan mới, ít có khả năng thị trường tiếp tục giảm mạnh vì những yếu kém nêu trên.

    Ở chiều ngược lại, kinh tế vĩ mô không mấy sáng sủa cũng chưa cho phép thị trường chứng khóan bước vào chu kỳ tăng giá, cho dù một số đợt phục hồi quy mô nhỏ có thể xảy ra.

    Các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tích cực mua vào

    Ảnh: LAD

    Trong gần suốt tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào nhiều hơn bán ra, với khối lượng mua vào nhiều gấp 5 lần khối lượng bán ra, trung bình chiếm trên 35% giá trị giao dịch toàn thị trường. Hiện tượng tích lũy cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngòai cho thấy 2 điều:

    - Giá cổ phiểu ở mức P/E trung bình 11-12 hiện nay là đủ hấp dẫn với các nhà đầu tư trung và dài hạn

    - Các nhà đầu tư nước ngoài, cho dù thua lỗ, chưa thể rút ra khỏi thị trường Việt Nam trong bối cảnh tính thanh khoản quá thấp như hiện nay.

    Kết quả kinh doanh quý 1/2008: tập đoàn đa ngành giảm sút, công ty nhỏ khả quan

    Hầu hết các công ty đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007 và kết quả sản xuất kinh doanh quý I.

    Đúng như dự đoán của đa số các nhà đầu tư, các cựu ?obluechips? ?" các tập đòan đa ngành nghề mở rộng kinh doanh sang tài chính, bất động sản ?" đã và đang phải trả giá cho những sai lầm mà họ đã mắc phải trong các năm 2006 và 2007.

    Tại đợt báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2008 vừa qua, nhiều ông lớn một thời như REE, SAM, SSI... đã báo cáo lợi nhuận giảm mạnh trong quý 1. Thậm chí có công ty đã bắt đầu rơi vào cảnh thua lỗ. Nếu thị trường chứng khóan tiếp tục ảm đạm, quý 2/2008 cũng sẽ không hứa hẹn nhiều lạc quan với nhóm công ty này.

    Giá cổ phiếu của các công ty này sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, và do vậy khiến thị trường chưa thể phục hồi.

    Tuy nhiên, vẫn có nhiều công ty có kết quả kinh doanh khá tốt, thậm chí là tốt đột biến, trong quý 1/2008.

    Đó là các công ty tập trung vào các ngành kinh doanh cốt lõi ít bị tác động bởi lạm phát như thực phẩm, vật liệu xây dựng, năng lượng, phân bón, cao su... Một số công ty nhỏ có mức lợi nhuận trong quý 1/2008 tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

    Những công ty có kết quả kinh doanh tốt và triển vọng kinh doanh lạc quan sẽ khó bị cuốn vào cơn lũ giảm giá của thị trường. Thực tế diễn biến giao dịch cho thấy giá cổ phiếu của các công ty thực phẩm và vật liệu xây dựng như ABT, VNM, FPC, SDN... đã tăng liên tục trong suốt 2 tuần cuối tháng Tư.

    Phân tích kỹ thuật
    [​IMG]

    Đồ thị theo tuần cho thấy VNIndex tiếp tục ở trong một đợt suy giảm rất mạnh, cho dù mức suy giảm này đã yếu đi đáng kể trong một vài tuần gần đây. Luồng tiền đã bắt đầu đổ vào thị trường. Chỉ số đầu tư ròng các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ở mức cao.

    Nhiều khả năng trong một vài tuần tới, VNIndex sẽ biến động theo hướng hồi phục nhẹ trên đường hỗ trợ màu xanh lá cây và dưới đường kháng cự màu đỏ, tức ở mức 510-545 điểm.

    Nhìn về trung hạn, xu hướng của thị trường tiếp tục là xu hướng tích lũy đi ngang và giảm nhẹ.

    Khuyến nghị

    Hầu hết các nhà đầu tư đều chấp nhận thực tế là thị trường đã đi vào thời kỳ giảm giá trường kỳ, tuy nhiên cơ hội đầu tư không phải là không có trên thị trường.

    Liên tục trong các báo cáo gần đây, chúng tôi cho rằng thị trường đã có nhiều cơ hội giải ngân thật sự an toàn nhằm vào các cổ phiếu vốn nhỏ, kết quả kinh doanh khả quan và thuộc các ngành ít bị ảnh hưởng của lạm phát, suy thoái kinh tế. Những cổ phiếu này đã tăng điểm mạnh trong thời gian vừa qua.

    Ngược lại, các nhà đầu tư nhỏ cần tiếp tục tránh xa các cổ phiếu bluechips, đặc biệt là cổ phiếu của các công ty có tỷ trọng đầu tư tài chính lớn trong tổng tài sản.

    Dự đoán, sự phân hóa cổ phiếu tốt, xấu sẽ ngày càng rõ nét, khi tâm lý các nhà đầu tư ngày càng ổn định.

    Tỷ lệ tiền mặt ?" cổ phiếu tiếp tục cần được giữ ở mức 50-50. Tỷ lệ giải ngân có thể gia tăng mạnh nếu giá dầu thô thế giới giảm xuống dưới 110USD/thùng.

    Ngoài các ngành đã được khuyến nghị như vật liệu xây dựng và thực phẩm, có một số cơ hội đầu tư đang xuất hiện tại các ngành thủy sản, vận tải đường biển và cao su.

    * Khuyến cáo: Phân tích nêu trên chỉ có giá trị tham khảo. Nhóm tác giả không chịu trách nhiệm về mọi hoạt động đầu tư của bạn đọc

    * Nhóm phân tích Hà Nội - Boston (Công ty VietNam Report)
  10. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2007
    Likes Received:
    1,290
    Sư bố cái bọn dép tông, phân tích như ...ồn.

Share This Page