các con giời sang nay bán vào đây mà xem này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 21/08/2009.

1248 người đang online, trong đó có 499 thành viên. 18:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1196 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    các con giời sang nay bán vào đây mà xem này

    MỸ DỒN DẬP TIN TỐT,tăng khủng khiếp quá


    Dow 9,484.65 +134.60 +1.44%
    Chart for Dow
    Nasdaq 2,015.04 +25.82 +1.30%
    Chart for Nasdaq
    S&P 500 1,023.13 +15.76 +1.56%
    Chart for S&P 500
    10 Yr Bond(%) 3.5390% +0.1040
    Chart for 10 Yr Bond(%)
    Oil 73.83 +0.92 +1.26%
    Chart for Oil
    Gold 952.70 +12.40 +1.32%
  2. hanhcot

    hanhcot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    6.554
    Nó có tin gì mà tăng ác thế nhỉ. May sáng nay em không quăng ra tý cp nào. hix!
  3. StockpGaz

    StockpGaz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0
    CP của mình đang nằm ở TTVN chứ có ở Mỹ đâu mà hô hào kinh thế ?

    2 chú lên dĩa, còn chú nào vào điểm danh luôn đi
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tổ chức đã giải ngân

    TTCK Việt Nam liệu có tăng trưởng bền vững khi phần lớn NĐT đã thay đổi chiến thuật đầu tư: thay vì nắm dài hạn là lướt sóng ngắn hạn?



    TTCK Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường mới nổi hồi phục nhanh nhất thế giới trong tháng 7 vừa qua.

    Thị trường liệu có tăng trưởng bền vững khi phần lớn NĐT đã thay đổi chiến thuật đầu tư: thay vì nắm dài hạn là lướt sóng ngắn hạn? Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Phân tích và Nghiên cứu, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội (SHF) đã có trao đổi về vấn đề này.

    Xin ông cho biết nền tảng tăng trưởng của thị trường giai đoạn này là gì, đâu là điểm tựa vững chắc cho thị trường?

    Năm 2008, TTCK Việt Nam nằm trong nhóm những thị trường mất điểm nhiều nhất, bởi vậy khi phục hồi thì điều ngược lại xảy ra là có thể giải thích được.

    Có 3 lý do để giải thích cho việc niềm tin quay trở lại và ngày càng củng cố cũng như sự phục hồi mạnh của TTCK trong thời gian qua, đó là: hiệu ứng của gói kích cầu số 1; nội tại nền kinh tế vẫn duy trì sự tăng trưởng ổn định ở mức độ dương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái; kỳ vọng về khả năng thoát khỏi suy thoái và dần phục hồi trở lại của nền kinh tế Mỹ và thế giới.

    Tóm lại, các yếu tố vĩ mô cải thiện là nền tảng cho sự phục hồi của TTCK trong thời gian qua. Xét về trung hạn, năm 2009 sẽ là năm thị trường có xu hướng tăng trưởng, tuy nhiên trong từng thời kỳ ngắn hạn, sau những đợt tăng nóng thì thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh giảm.

    Đến thời điểm này, các NĐT tổ chức (quỹ đầu tư) đã giải ngân ra sao? NĐT tổ chức có còn giữ vai trò ổn định thị trường khi họ cũng đầu tư lướt sóng?

    Hiện khá nhiều tổ chức đã cơ bản hoàn thiện việc giải ngân với tỷ trọng thích ứng theo chính sách của từng tổ chức. Quan điểm đầu tư của các tổ chức hiện nay cũng đã có sự thay đổi mang tính linh hoạt và mềm dẻo hơn.

    Trên quan điểm tổ chức thì đầu tư trung dài hạn vẫn là nền tảng chính, tuy nhiên trong từng chu kỳ biến động theo sóng của thị trường thì việc tận dụng cơ hội để đầu tư ngắn hạn (lướt sóng) đối với tổ chức hiện nay là việc làm không có gì ngạc nhiên.

    Vai trò bình ổn thị trường, theo tôi, chưa thực sự có những tổ chức đủ điều kiện để thực hiện, nhưng tâm lý "bầy đàn" trên TTCK đã giảm thiểu khá nhiều so với trước đây. Bởi vậy, hoạt động giao dịch ngắn hạn của các tổ chức cũng phần nào góp phần làm cho thị trường giảm thiểu sự tăng - giảm đồng loạt như trước đây.

    Hiện thông tin tài chính DN quý II hầu hết đã được công bố. Vậy trong thời gian tới, những thông tin nào có thể hỗ trợ thị trường? Ông đánh giá như thế nào về triển vọng kinh tế những tháng cuối năm và xu hướng trên TTCK?

    Nhân tố chính hỗ trợ TTCK trong thời gian qua là các thông tin vĩ mô tích cực từ thị trường quốc tế: nền kinh tế Đức, Nhật Bản, Pháp đã tăng trở lại trong quý II, trong khi kinh tế Mỹ đang có hy vọng sẽ tăng trở lại trong quý III.

    Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm lo ngại về khả năng phục hồi sớm của nền kinh tế Mỹ khi mà niềm tin của người tiêu dùng có dấu hiệu kém tích cực trở lại, giá nhà đất vẫn suy giảm, tỷ lệ nợ xấu của khối ngân hàng Mỹ, đặc biệt nợ xấu bất động sản và tín dụng thẻ tiêu dùng vẫn còn nặng nề (hơn 150 tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu trên 5%), sức mua tiêu dùng chưa được khẳng định có sự tăng trưởng ổn định trở lại.

    Về nội tại của Việt Nam, khả năng sẽ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng linh hoạt cho 6 tháng cuối năm cũng như tính khả thi của việc đưa ra gói kích cầu tiếp theo có thể là những thông tin hỗ trợ thị trường.

    Triển vọng kinh tế thời gian tới nói chung là đáng được hy vọng và chúng ta có thể lạc quan một cách thận trọng về sự ổn định trở lại của nền kinh tế. Bởi vậy, TTCK sẽ có sự khởi sắc vào thời điểm cuối quý III, đầu quý IV, khi dòng tiền tín dụng được khơi thông để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng GDP 5% trong năm nay của Việt Nam.

    Giai đoạn này bắt đầu có sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu. SHF đánh giá cao những nhóm ngành nào và ưu tiên đầu tư vào cổ phiếu gì?

    Trong xu thế tăng trung hạn thì việc mua và giữ các cổ phiếu tốt có thể hiệu quả hơn việc nhảy ra nhảy vào lướt sóng. Những ngành bị tác động mạnh nhất bởi khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế sẽ là những ngành sẽ tăng trưởng nhanh nhất khi kinh tế phục hồi.

    Các ngành có ưu thế sắp tới có thể là tài chính - ngân hàng, chứng khoán, vận tải, bất động sản, vật liệu xây dựng, khoáng sản, dầu khí, các công ty có tỷ trọng đầu tư tài chính lớn (đặc biệt là đầu tư cổ phiếu trong những nhóm trên).

    Nhóm ngành chúng tôi dành sự quan tâm nhiều nhất trong các ngành nêu trên là tài chính, bất động sản. Tuy nhiên, khi chưa có sự khẳng định suy thoái kinh tế chấm dứt thì phương án phòng ngừa được chúng tôi đề cao, nhìn chung là từng thời kỳ luôn có cách nhìn đa phương và biện pháp thực hiện cho từng kịch bản xảy ra.
    Theo Thanh Đoàn
    ĐTCK
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Từ 1/9 giảm 20% giá điện giờ cao điểm buổi sáng

    Thủ tướng vừa đồng ý đề nghị của Bộ Công thương, giảm 20% giá điện giờ cao điểm buổi sáng cho các doanh nghiệp sản xuất một ca. Với doanh nghiệp sản xuất ca 2, ca 3 vẫn giữ nguyên giá bán điện như hiện hành.
    > Đề nghị giảm 20% giá điện giờ cao điểm buổi sáng

    Thời gian thực hiện được tính từ 1/9. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất một ca được xác định căn cứ vào biểu đồ phụ tải sử dụng điện thực tế tháng 6 năm nay.

    Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công thương cần có những chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

    Trước đó, Bộ Công Thương đã đề xuất hai phương án, giảm 20% giá điện giờ cao điểm buổi sáng cho doanh nghiệp sản xuất một ca hoặc giảm 20% cho tất cả doanh nghiệp.

    Bách Hợp
  6. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.407

    Bài này là của nhận xét của bác Hà lội đêm phải gió. Bác này nhận định sắc sảo nhưng chủ quan.

    Nhớ tháng trước bác ấy doạ ngưỡng 480 làm khối người bán hết. Cách đây thì doạ ngưỡng 512 không qua trong tuần trước. Giờ thì mọi người biết rồi đó.

    Em bảo rồi. Tháng này VNI không phải xoắn. Lên 630.
  7. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830
  8. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Dòng vốn lớn bất thường từ khối ngoại
    22/08/2009 09:20:19
    Nếu đầu tư thông qua P-Notes, không cần phải trực tiếp lên sàn như NĐTNN này

    Việc mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) luôn là động lực hỗ trợ thị trường. Trong 2 tháng qua, khối ngoại đã duy trì tới hơn 30 phiên mua ròng với tổng giá trị lên tới trên 2.500 tỷ đồng.

    >> Nhận diện dòng vốn ngoại

    P-Notes đã xuất hiện



    Trong khi các quỹ đầu tư nước ngoài lớn có mặt tại Việt Nam hiện nay như VinaCapital, DragonCapital... và nhiều quỹ khác khá im ắng trong hoạt động đầu tư, thì dòng vốn của khối ngoại trên sàn nói trên đến từ đâu? Theo Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC), dòng vốn này đến từ nhiều tập đoàn quốc tế như Citigroup, Deustche Bank... Các tập đoàn này phát hành các chứng chỉ tham gia đầu tư (P-Notes), cho phép NĐTNN tham gia thị trường mà không cần phải vào thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.



    P-Notes về cơ bản là một dạng công cụ tài chính phái sinh được phát hành riêng cho NĐTNN tại các thị trường mới nổi, rất phổ biến với các quỹ phòng hộ rủi ro (hedge funds) và những nhà đầu tư ở khu vực khác. Hình thức này giúp NĐTNN dễ dàng đầu tư vào TTCK Việt Nam vào bất kỳ thời điểm nào mà không phải mất thời gian làm các thủ tục đăng ký giao dịch. "Về cơ bản, các ngân hàng đầu tư này đã mua một lượng lớn CP Việt Nam, tập trung vào 10 CP blue-chip, được gói lại thành một sản phẩm phái sinh để bán cho các tổ chức đầu tư nước ngoài. Các sản phẩm này thực chất là một cách đầu tư gián tiếp vào Việt Nam với sự đảm bảo hai chiều, giúp loại bỏ phần lớn rủi ro thanh khoản so với việc nhà đầu tư đầu tư trực tiếp trên thị trường chứng khoán", HSC nhận định.



    Vào nhanh, ra nhanh?



    Theo tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia tài chính tại TP.HCM, các TTCK mới nổi luôn có nhiều cơ hội đầu tư hơn các thị trường đã ổn định, vì thế luôn tạo nên sức hấp dẫn đối với các NĐTNN. Tuy nhiên, để trực tiếp đầu tư thì phải mở tài khoản, phải đổi tiền, phải theo dõi thị trường thường xuyên... và đây là điều không phải NĐTNN nào cũng muốn làm hoặc có thể làm. Vì vậy, họ có thể chọn hình thức đầu tư thông qua việc mua các P-Notes phát hành từ các tổ chức có uy tín. "Có thể coi đây là một hình thức ủy thác đầu tư, chọn các tổ chức có uy tín và thông qua các tổ chức này để đầu tư vào TTCK Việt Nam" - ông Hiển nói. Ông Hiển cũng cho rằng, nhìn dưới góc độ đầu tư gián tiếp thì đây là một hình thức mới, giúp NĐTNN yên tâm đưa tiền vào Việt Nam. Tuy nhiên, nếu xét dưới góc độ ổn định của thị trường thì dòng vốn này về bản chất là "vào nhanh, ra nhanh" nên sẽ có tác động mạnh lên thị trường, gây những biến động không tốt lên thị trường trong trường hợp NĐTNN rút vốn ào ạt.



    Ông Lê Đạt Chí, chuyên gia tài chính tại TP.HCM, cảnh báo hình thức đầu tư thông qua P-Notes đã xuất hiện tại Ấn Độ từ những năm 1992 và gia tăng không ngừng mà không hề chịu bất kỳ sự quản lý nào của cơ quan chức năng của quốc gia này. Đến năm 2006, tỷ trọng vốn từ phát hành P-Notes trên tổng lượng vốn đầu tư đã giải ngân của các tổ chức đầu tư ở Ấn Độ đã lên mức 52% so với 40% năm trước đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hơn một nửa trong số 45 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài được giải ngân trên TTCK Ấn Độ hoàn toàn không xác định được chủ thể sở hữu và thụ hưởng quyền. Quan ngại trước những tác động tiêu cực có thể xảy ra, Ủy ban giao dịch chứng khoán Ấn Độ tuyên bố tiến hành các biện pháp hạn chế P-Notes vào cuối năm 2007 và ngay sau đó, chỉ số SENSEX của Ấn Độ đã sụt giảm gần 9%, mức sụt giảm tồi tệ nhất trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán quốc gia này. Đích thân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ đã phải lên tiếng là Chính phủ Ấn Độ không có ý định cấm tuyệt đối hình thức đầu tư thông qua P-Notes.



    "Nếu Việt Nam không nhanh chóng đưa ra những cơ chế quản lý chặt chẽ ngay thời điểm hiện tại; nếu giá trị giao dịch của NĐTNN phục hồi trở lại như ở thời điểm trước khủng hoảng kinh tế và lượng vốn có nguồn gốc từ P-Notes gia tăng; TTCK Việt Nam sẽ phải đối diện với 3 nguy cơ không thể tránh khỏi, đó là sự biến động bất lợi khó dự báo, sự luân chuyển dòng vốn không rõ nguồn gốc và nguy cơ tội phạm rửa tiền" - ông Chí nói.


    Theo TN
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Lạc quan là tốt nhưng sẽ thấy thái quá
  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu từ thứ 2 tuần tới chính phủ Mỹ sẽ dừng chương trình hỗ trợ 3 tỷ USD để đổi xe hơi cũ lấu xe mới vì số lượng người đăng ký quá tải. chính vì tin này đã làm cho CK Châu á giảm mạnh cuối tuần nhà là cổ phiếu các Hãng xe hơi Nhật, cũng c1o thể số lương ngươi mua xe tăng lên cao đã làm cho giá xăng tăng mạnh.

Chia sẻ trang này