Các công thần hoàn thành kéo điểm số vượt đỉnh ---- Chuẩn bị đến mùa BCQ3 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 10/10/2025.

791 người đang online, trong đó có 316 thành viên. 16:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5872 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) vẫn còn hơn 500 tỷ đồng huy động vốn chưa sử dụng

    An Minh17:51 10/09/2025
    Tính đến ngày 28/8, tập đoàn đã hoàn thành chi 795 tỷ đồng cho việc đầu tư nhà máy ép dầu đậu nành, trong khi vẫn chưa giải ngân 535 tỷ đồng dùng làm vốn lưu động ban đầu vận hành nhà máy.

    Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã ck: DBC) vừa có báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành hồi tháng 8/2024.
    Theo đó, Tập đoàn này đã hút được tổng cộng hơn 1.330 tỷ đồng từ chào bán 80,7 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành 12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
    Cập nhật về tình hình sử dụng vốn đến ngày 28/8, Dabaco đã chi gần 795 tỷ đồng cho việc đầu tư mua thiết bị và xây lắp cho Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco, đạt 100% kế hoạch.
    [​IMG]
    Cập nhật tình hình sử dụng vốn của Dabaco tính đến 28/8. Nguồn: DBC.
    Tuy nhiên, tập đoàn vẫn còn khoản 535 tỷ đồng theo kế hoạch để bổ sung vốn lưu động ban đầu vận hành cho Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.
    Về bức tranh tài chính, trong quý II/2025, Dabaco Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.820 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh mẽ, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 825 tỷ đồng, tăng 91,7%.
    Sau khi trừ các chi phí, Dabaco báo lãi ròng quý II đạt gần 507 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.
    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp ngành chăn nuôi này ghi nhận doanh thu thuần hơn 7.429 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.015 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,4% và cao gấp 4,7 lần so với nửa đầu năm ngoái.
    Trong năm 2025, Dabaco đặt ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 1.007 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 6 tháng, công ty đã hoàn thành và vượt 0,8% kế hoạch lợi nhuận của cả năm, tạo ra một nền tảng tài chính vững chắc.
    Theo báo cáo soát xét nửa đầu năm, Dabaco ghi nhận có hơn 1.217 tỷ đồng nằm ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong đó lớn nhất là dự án nhà máy ép dầu giai đoạn 2 với giá trị hơn 828 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Ngoài ra, tập đoàn cũng có gần 210 tỷ đồng chi phí dở dang cho nhà máy sản xuất vaccine, 74 tỷ đồng tại Trường nghề Lạc Vệ hay 46,5 tỷ đồng đang đầu tư vào Dabaco Quảng Ninh.
  2. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    74.382
    VCG
    Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Vinaconex (VCG) là trường hợp đặc biệt khi lợi nhuận quý 3/2025 dự kiến đạt 2.445 tỷ đồng, tăng đột biến 1.563% so với cùng kỳ và 585% so với quý trước. Nguyên nhân đến từ khoản lãi bất thường nhờ thoái vốn khỏi dự án Cát Bà Amatina, mang lại khoảng 2.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra, mảng xây dựng cũng kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ backlog EPC hơn 26.000 tỷ đồng.
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Tập đoàn tỷ phú Warren Buffett mở rộng sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu từ Việt Nam
    Anh Hoa - 07/10/2025 09:25
    [​IMG]

    Marmon Fastener - thành viên tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett chọn Đồng Nai làm cứ điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
    TIN LIÊN QUAN

    Marmon Fastener Co. - công ty thành viên của Marmon Holdings Inc. thuộc tập đoàn Berkshire Hathaway do tỷ phú Warren Buffett sáng lập vừa chính thức đặt chân vào Việt Nam. Với bước đi chiến lược thuê nhà xưởng xây sẵn hơn 6.000 m² tại Khu công nghiệp BW Nhơn Trạch 1 (Đồng Nai), dưới sự tư vấn của Savills Việt Nam.
    Là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về giải pháp lắp ráp và liên kết, Marmon Fastener Co. sản xuất các linh kiện thiết yếu cho nhiều ngành như ô tô, điện tử, công nghiệp và xây dựng. Việc mở rộng sang Việt Nam được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược củng cố năng lực sản xuất và tối ưu chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời vẫn duy trì trọng tâm tại thị trường Hoa Kỳ.
    “Chúng tôi đã hợp tác với Savills suốt hơn hai năm để tìm ra địa điểm phù hợp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phục vụ thị trường Bắc Mỹ. Việt Nam mang đến lợi thế rõ rệt về nhân lực tay nghề cao, chi phí cạnh tranh và môi trường tăng trưởng ổn định”, ông Steve Semmler, Chủ tịch Marmon Fastener Co., chia sẻ.
    Theo ông Lance Li, Tổng Giám đốc BW Industrial, thuê nhà xưởng xây sẵn là chiến lược giúp các tập đoàn toàn cầu tiếp cận thị trường nhanh chóng và linh hoạt. Một cơ sở có thể vận hành trong 6-9 tháng, tạo điều kiện để doanh nghiệp hiểu rõ thị trường trước khi đưa ra các cam kết đầu tư dài hạn.
    Savills đánh giá thương vụ này là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng lớn của Việt Nam với tư cách là trung tâm sản xuất, đầu tư trong chuỗi cung ứng châu Á.
    “Niềm tin của các nhà đầu tư Hoa Kỳ vào vị thế chiến lược và lực lượng lao động cạnh tranh của Việt Nam đang ngày càng mạnh mẽ”, bà Phan Cửu Chi, Quản lý Dịch vụ Công nghiệp Savills TP.HCM nhận định.
    Trong bối cảnh các tập đoàn Mỹ và châu Âu đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc, Việt Nam nổi lên như điểm tựa then chốt tại châu Á. Cùng với dòng vốn FDI chất lượng cao, nhu cầu về tư vấn chuyên nghiệp từ các đơn vị như Savills sẽ tiếp tục gia tăng, mở đường cho nhiều thương vụ chiến lược tương tự Marmon Fastener trong thời gian tới.
  4. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    678
    Fcn hhv Bsr sao bác chủ?
    binhphuocBigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR) ước đạt 5.312 tỷ đồng lãi sau thuế 9 tháng, tăng 96,4%

    [COLOR=rgb(153 153 153/var(--tw-text-opacity))][​IMG]
    3 giờ trước[COLOR=rgb(173 181 189/var(--tw-text-opacity))]1 liên quan[/COLOR]Gốc[/COLOR]

    Tại Hội nghị sơ kết tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm vừa qua, ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã GVR - sàn HOSE) đánh giá, Tập đoàn đã đạt kết quả khả quan trong 9 tháng, nhiều chỉ tiêu tài chính và sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra.

    [COLOR=rgb(0 0 0/var(--tw-text-opacity))][​IMG]
    Ông Đỗ Hữu Phước, Phó tổng giám đốc thường trực GVR cho biết, đến ngày 30/9/2025, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 23.617 tỷ đồng, bằng 76,1% kế hoạch năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 6.256 tỷ đồng, vượt 7,1% kế hoạch năm và tăng gần 95% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.312 tỷ đồng, vượt 6,8% kế hoạch và tăng 96,4%.
    Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn GVR đạt doanh thu 4.966 tỷ đồng, hoàn thành 87,1% kế hoạch, với lợi nhuận trước và sau thuế cùng đạt 2.474 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
    Đối với mảng cao su, ban lãnh đạo Công ty cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, thiếu lao động cục bộ và dịch hại, VRG vẫn duy trì sản lượng khai thác mủ đạt 280.935 tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Công tác chế biến và tiêu thụ mủ đạt 336.000 tấn tiêu thụ, tăng hơn 9,3% so với năm trước. Giá bán bình quân đạt 48,2 triệu đồng/tấn, tăng 17,2%, giúp doanh thu cao su đạt 16.190 tỷ đồng (tăng 22,7%).
    Đối với mảng khu công nghiệp, VRG đạt doanh thu 1.888 tỷ đồng, lợi nhuận 871,5 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy đạt 86,4%. Tập đoàn đang triển khai thêm 6 khu công nghiệp mới tại TP.HCM, Tây Ninh và Gia Lai, hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh, tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng.
    Từ đó, VRG cũng đặt mục tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, doanh thu hợp nhất cả năm hướng đến đạt 32.646 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2024 và vượt 5,2% kế hoạch ban đầu (31.044 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế ước đạt 8.379 tỷ đồng, tăng 49,5% so với năm 2024 và vượt 43,5% kế hoạch ban đầu (5.840 tỷ đồng).
    Ngoài ra, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu mua, chế biến, tiêu thụ cao su. Tăng cường chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp xanh. Thúc đẩy chứng nhận Low Carbon, hoàn thiện báo cáo ESG, hướng đến mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững.
    Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/10, cổ phiếu GVR ghi nhận tăng 0,18%, đạt 28.050 đồng/CP.[/COLOR]
    --- Gộp bài viết, 10/10/2025, Bài cũ: 10/10/2025 ---
    BSR nhịp 2@};-
    FCN đất bạt ngàn đó Hưng Yên Thái Nguyên ... 2026 dễ 4x:-bd@};-
    HHV đang đánh game đó:-bd@};-
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    133.734
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    UBCKNN: Chính sách mới sẽ mở rộng thị trường, thu hút dòng vốn ngoại

    3 phút trước


    Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu nhấn mạnh tại hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán sửa đổi rằng Nghị định 245 và Thông tư 19 sẽ giúp mở rộng quy mô, tăng cung hàng hóa, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.
    https://image.*********.vn/2025/10/10/1010-hoi-nghi-ck.jpg​
    Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành
    Ngày 10/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Chứng khoán sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sự kiện nằm trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thành viên thị trường nắm bắt kịp thời các quy định mới, đảm bảo thực thi thống nhất trong toàn hệ thống.
    Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu chủ trì Hội nghị, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, cùng hơn 500 đại biểu đại diện công ty đại chúng, công ty niêm yết, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ.
    Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Văn Thu cho biết tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024/QH15, sửa đổi, bổ sung một số luật trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán. Ba nhóm nội dung trọng tâm được nhấn mạnh gồm:
    Thứ nhất, hoàn thiện quy định nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong phát hành, chào bán chứng khoán.
    Thứ hai, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.
    Thứ ba, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, hiệu quả, hướng tới mục tiêu nâng hạng.
    Bên cạnh Luật sửa đổi, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC ngày 05/05/2025 quy định việc đăng ký, hủy tư cách công ty đại chúng và báo cáo vốn điều lệ đã góp được kiểm toán. Theo ông Thu, quy định mới giúp phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.
    Cùng với đó, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP đã được ban hành, mở rộng điều kiện phát hành chứng khoán, đặc biệt với doanh nghiệp IPO gắn với niêm yết cổ phiếu. "Nghị định mới sẽ góp phần mở rộng quy mô, tăng cung hàng hóa, thu hút nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng", Phó Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh.

    https://image.*********.vn/2025/10/10/1010-PHO-CHU-TICH-UBCKNN_1956637_Large.jpg​
    Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu phát biểu tại Hội thảo
    Hội nghị giới thiệu 4 chuyên đề chính gồm: Tổng quan quy định sửa đổi tại Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn; Quy định mới về chào bán, phát hành chứng khoán; Cơ chế tổ chức thị trường, bù trừ và thanh toán giao dịch; cùng các quy định đối với công ty đại chúng theo Luật 56/2024/QH15, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Thông tư 19/2025/TT-BTC.
    Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp về các vấn đề thực thi. Đại diện UBCKNN đã trực tiếp giải đáp, làm rõ mục tiêu chính sách, đồng thời ghi nhận đề xuất để tiếp tục hoàn thiện quy định, nâng cao chất lượng quản lý và giám sát thị trường.
    Phát biểu bế mạc, ông Hoàng Văn Thu đánh giá cao tinh thần học hỏi, trao đổi cởi mở của các đại biểu và đề nghị doanh nghiệp phổ biến sâu rộng quy định mới trong nội bộ, bảo đảm tuân thủ đầy đủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. UBCKNN sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị phổ biến tại miền Trung và miền Nam nhằm lan tỏa thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong cả nước, góp phần nâng cao hiệu lực thi hành và hiệu quả vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam.
  8. ttck2017

    ttck2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Đã được thích:
    678
    Cho e xin taget Bsr hhv ạ
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.899
    TD phản ứng ở 35-36:-bd@};-
  10. nhunglua

    nhunglua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    387
    DTD 6 tháng hoàn thành kế hoạch LN. Q3 ổn
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này