@@@ Các công ty CK đều hô đánh xuống ,người nông dân phải làm gì @@@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi prowin, 29/10/2009.

143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 659 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    @@@ Các công ty CK đều hô đánh xuống ,người nông dân phải làm gì @@@

    Bán hết đi, sàn toé loe
  2. phadinh

    phadinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Đã được thích:
    0
    bán hết để bác múc sàn à
    Múc con gì thế pm em với . Tks bác con sóng thủy sản vụ trước
  3. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    con j mạnh về cuối năm thì múc con đấy

    CII chẳng hạn

    mà thôi, hôm nay lại tranh nhau đua trần

    Thế mới hài
  4. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    thế nào sáng thứ 2 các công ty CK cũng phán 1 câu xanh rờn: TT rủi ro, cần phải bán ... càng sớm càng tốt

    lại sàn toé loe

    trong khi SBS,SSI,TSC đều đang có tin vui
  5. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/2009103010433692P0C9920/vi-sao-chinh-phu-tiep-tuc-kich-cau.htm

    Việc Chính phủ thông qua gói kích thích kinh tế thứ hai là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều tầng lớp nhân dân.

    Một trong những câu hỏi đặt ra là cơ sở nào để Chính phủ quyết định tiếp tục trợ giúp doanh nghiệp, mức độ và phạm vi hỗ trợ cũng như những cam kết của Chính phủ đối với các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô?

    Được sự ủy quyền của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Bùi Hà đã trả lời những băn khoăn trên, khi trao đổi với VnEconomy tại buổi họp báo Chính phủ ngày 30/10.

    Ông Hà nói:

    - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra trong hai ngày 29 - 30/10, Chính phủ đã quyết định sẽ triển khai gói chính sách hỗ trợ thứ hai đối với doanh nghiệp. Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các gói hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của doanh nghiệp nhưng mức độ, thời gian và đối tượng thụ hưởng sẽ được cắt giảm, thu hẹp.

    Cụ thể, đối với gói hỗ trợ lãi suất ngắn hạn, Chính phủ thống nhất sẽ tiếp tục triển khai đến 31/3/2010, thay vì 31/12/2009 như kế hoạch.

    Ngoài ra, Chính phủ sẽ kéo dài thời hạn hỗ trợ đến hết năm 2010 cho các đối tượng trong các quyết định 443 (hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn đầu tư mới) và quyết định 497 (hỗ trợ nông dân mua máy móc, thiết bị).

    Tất cả các khoản vay trên sẽ được thay đổi mức lãi suất hỗ trợ, giảm từ 4% xuống còn 2%.

    Thủ tướng cũng tán thành đề xuất của Bộ Tài chính là giãn (chậm) nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 1 quý đối với tất cả các doanh nghiệp.

    Vậy, cơ sở nào để Chính phủ đưa ra những quyết định trên, bởi trong thời gian qua cũng có một bộ phận ý kiến phản đối việc tiếp tục triển khai kích cầu, thưa ông?

    Để đưa ra quyết định trên Chính phủ đã phải dành thời gian gần hai ngày để bàn thảo với nhiều phương án, ý kiến khác nhau.

    Việc tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ đưa ra trên cơ sở hai nhân tố quan trọng, đó là hiệu quả của gói kích cầu thứ nhất và đánh giá, tình hình kinh tế và ?osức khỏe? của doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ.

    Chính phủ nhìn nhận, gói kích cầu thứ nhất đã góp phần thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; các cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế? được đảm bảo; lạm phát được kiềm chế ở mức thấp nhất; tốc độ tăng trưởng được duy trì hợp lý và bền vững.

    Đặc biệt, trong quá trình triển khai gói kích cầu thứ nhất, những tiêu cực, hạn chế cũng không phải là quá lớn, nên với kinh nghiệm có sẵn, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục hỗ trợ kích thích kinh tế.

    Bên cạnh đó, Chính phủ nhận định, dù nền kinh tế đã thoát khỏi khủng hoảng và đang phục hồi với tốc độ khá nhanh, nhưng vẫn còn gặp khó khăn. Tăng trưởng trước mắt vẫn chưa bền vững. Tình hình của doanh nghiệp hiện nay có thể xem như một ?ocơ thể? mới ốm dậy nên cần phải tiếp thêm sức.

    Vừa qua, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến rằng, nếu có gói kích cầu tiếp sẽ tốt hơn vì lãi suất cơ bản của chúng ta vẫn còn khá cao. Vậy, tại sao Chính phủ không chọn hạ lãi suất cơ bản mà lại chọn giải pháp tiếp tục kích cầu?

    Đúng là các nước hiện nay đang áp dụng cách thức là hạ lãi suất cơ bản nhưng không phải thích hạ thì có thể hạ ngay, mà phải tùy vào tình hình thị trường ở mỗi giai đoạn nhất định.

    Đối với nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, giải pháp này không thể thực hiện được vì điều kiện chúng ta không cho phép. Tuy nhiên, Chính phủ cũng khẳng định sẽ chấm dứt các biện pháp hỗ trợ khác về tài chính, đồng thời sẽ quyết định theo lãi suất thị trường, trong thời điểm cụ thể có thể sẽ hạ lãi suất xuống, nhưng không có chuyện bao cấp, bảo hộ.

    Nguồn vốn cho gói kích cầu thứ hai sẽ được sử dụng như thế nào, khi mà phần lớn gói thứ nhất vẫn chưa giải ngân hết?

    Toàn bộ gói kích cầu năm 2009 (bao gồm cả hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế...) trị giá khoảng 8 tỷ USD, nhưng theo yêu cầu của Quốc hội là loại trừ những khoản chi hàng năm, nên Chính phủ đã tính toán lại và có giảm đi một chút.

    Cụ thể, theo thông tin mới nhất, quy mô của gói kích thích kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội khoảng 122 nghìn tỷ đồng, tức là khoảng 6,9 tỷ USD. Ước thực hiện trong năm 2009 khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng, tương ứng với khoảng 5,7 tỷ USD. Số còn lại sẽ được sử dụng trong thời gian tới.

    Với gói hỗ trợ ngắn hạn theo quyết định 131, theo tính toán ban đầu, khoản hỗ trợ lãi suất ngắn hạn này, dự kiến sẽ chi 1 tỷ USD, tức là khoảng 18.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức hỗ trợ lãi suất ước tính hết năm nay chỉ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, nghĩa là sẽ còn khoảng 8.000 tỷ để triển khai trong năm tới.

    Về thời hạn đối với hỗ trợ lãi suất, Chính phủ quyết định: đối với gói hỗ trợ ngắn hạn chỉ kéo dài thêm 3 tháng đối với các hợp đồng vay vốn mới và giải ngân.

    Còn đối với gói trung và dài hạn, hỗ trợ mua máy móc thiết bị của nông dân (theo quyết định 443 và 497), thời điểm hết hiệu lực giải ngân sẽ được kéo dài thêm một năm, tức đến 31/12/2010. Tuy nhiên, việc hỗ trợ lãi suất không chấm dứt ngay mà hạn cuối để các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ lãi suất là 31/12/2011.

    Với những ưu đãi đó, tôi tin rằng, các khoản hỗ trợ trong năm 2010 sẽ được giải ngân đúng theo kế hoạch.

    Vậy, với việc tiếp tục kích cầu, liệu Chính phủ có đảm bảo giữ vững các cân đối vĩ mô của nền kinh tế như lạm phát, bội chi ngân sách? trong năm tới?

    Chính phủ đã quyết tâm, trong năm 2010, dù đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm nay nhưng vẫn phải ổn định kinh tế vĩ mô, không để tái lạm phát. Đặc biệt, Thủ tướng đã cam kết, lạm phát năm 2010 sẽ không quá hai con số.

    Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, nếu tiếp tục tung tiền ra mà không làm được gì thì chắc chắn sẽ lạm phát cao. Tuy nhiên, nếu làm tốt thì hiệu quả sẽ rất lớn. Với kinh nghiệm kích cầu trong thời gian qua, Chính phủ tin chắc sẽ đảm bảo các cân đối vĩ mô ở mức hợp lý, đặc biệt là lạm phát sẽ dưới 7%.

    sắp tới DJ với VN index ngược chiều, bù lại hồi tháng 6 đã mất @_@
  6. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Tiep-tuc-chinh-sach-kich-thich-kinh-te-co-dieu-chinh-Khong-cat-giam-an-sinh-xa-hoi/200910/23889.vgp

    Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10:
    Tiếp tục chính sách kích thích kinh tế có điều chỉnh; Không cắt giảm an sinh xã hội
    14:19 | 30/10/2009

    (Chinhphu.vn) - Mục tiêu tổng quát về KT-XH trong những tháng cuối năm 2009 và thời gian tới là phải tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng; giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu đạt bằng được các mục tiêu đã đề ra...

    Thủ tướng ***************: Phải tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng kinh tế - Ảnh Chinhphu.vn
    Diễn ra trong 2 ngày (29 ?" 30/10), phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ ***************, đã dành nhiều thời gian để phân tích, đánh giá tình hình KT ?" XH tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2009.

    Tác động tích cực của chính sách kích thích kinh tế

    Các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình KT ?" XH tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2009 tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng tích cực và khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; kinh tế vĩ mô giữ được ổn định; lạm phát được kiềm chế; các cân đối thu chi ngân sách Nhà nước, tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế? được đảm bảo.

    Các chính sách kích thích kinh tế thực hiện trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thủ tướng *************** cho đây là chính sách tổng hợp đã đưa nền kinh tế dần phục hồi và tăng trưởng liên tục qua các quý. Cụ thể, GDP quý I tăng trưởng 3,14%, sang quý II tăng 4,46%, quý III ước tăng 5,76% và quý IV dự báo tăng 6,8% và cả năm dự báo GDP tăng khoảng 5,2%.

    Theo các thành viên Chính phủ, biểu hiện chuyển biến rõ nét nhất về tình hình KT ?" XH là hoạt động sản xuất công nghiệp. Ngành Công nghiệp sau khi giảm sâu trong tháng 1 (-4,4%), đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và liên tục tăng trưởng trong 9 tháng qua. Tháng 10, GTSXCN tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 15,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,1%. Tính chung 10 tháng đầu năm, GTSXCN tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

    GTSXCN tháng 10 ở một số địa phương tăng cao hơn mức tăng chung của cả nước là Quảng Ninh 13,5%, Thanh Hóa 12,1%, Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 9,9%... Bên cạnh đó, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng vẫn phát triển ổn định. Tính đến ngày 15/10, thu hoạch lúa mùa ở miền Bắc đạt trên 885.000 ha, tăng 25,6%; lúa hè thu đạt gần 2.136 ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

    Với những tín hiệu tích cực từ phía thị trường trong nước và quốc tế, hoạt động thương mại, dịch vụ ở thị trường nội địa tiếp tục ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ so với cùng kỳ năm 2008 tăng 18%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 tăng 4,5% so với tháng trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,37% , thấp hơn mức tăng 0,62% của tháng 9.

    Hoạt động đầu tư phát triển tiếp tục được quan tâm chú trọng. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng 10 ước đạt 14,6 nghìn tỷ đồng, bằng 10,1% kế hoạch năm và trong 10 tháng đầu năm đạt bằng 77,3% kế hoạch năm.

    An sinh xã hội được đảm bảo, riêng tháng 10 tạo việc làm cho khoảng 140.000 người, đưa tổng số người được giải quyết việc làm từ đầu năm tới nay lên lên gần 1.240.000 người, đạt 72,76% kế hoạch?

    Ảnh Chinhphu.vn

    Tiếp tục chính sách kích thích kinh tế nhưng có điều chỉnh

    Thủ tướng *************** nhấn mạnh, mục tiêu tổng quát về phát triển KT ?"XH trong những tháng cuối năm 2009 và thời gian tới là phải tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng kinh tế; giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu đạt bằng được các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu về tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2009.

    Nhằm đạt được các chỉ tiêu quan trọng này, Thủ tướng *************** yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách về tài chính, tiền tệ; thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích xuất khẩu.

    Thủ tướng cũng đồng tình với ý kiến của các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân và một số thành viên Chính phủ về việc cần tiếp tục thực hiện chính sách kính thích nền kinh tế trong năm 2010 nhưng phải điều chỉnh về nội dung chính sách, mức độ hỗ trợ nhằm đảm bảo phục hồi nền kinh tế một cách vững chắc và bảo đảm an sinh xã hội.

    Cụ thể, đối với gói hỗ trợ lãi suất 4 % vay vốn tín dụng cho các khoản vay vốn trung, dài hạn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp? tiếp tục kéo dài tới hết 31/12/2010 và căn cứ vào tình hình cụ thể, có thể xem xét điều chỉnh mức lãi suất này xuống dưới 4%.

    Đối với khoản hỗ trợ lãi suất 4% cho vay vốn lưu động của các DN không phân biệt thành phần kinh tế được kéo dài tới hết quý I/2010 song có thu hẹp về đối tượng được vay; trong đó ưu tiên cho các DN sử dụng nhiều lao động, các DN làm hàng xuất khẩu. Tới hết quý I, sẽ tổng kết, đánh giá và tùy vào tình hình cụ thể của đất nước và ?osức khỏe? của DN, Chính phủ sẽ xem xét, cân nhắc và có các quyết định hỗ trợ phù hợp.

    Ảnh Chinhphu.vn
    Không cắt giảm các khoản chi an sinh xã hội

    Thủ tướng *************** khẳng định, ngân sách cho đầu tư phát triển phải luôn được giữ vững, bởi công tác đầu tư phát triển có sức lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội, nhất là đối với việc giải quyết việc làm cho người lao động và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng.

    Việc giảm bội chi ngân sách được thực hiện bằng cách phấn đấu tăng thu và cắt giảm các khoản chi không cần thiết (như hội họp, tiếp khách, xăng xe) chứ không thực hiện bằng cách cắt giảm các khoản chi an sinh xã hội, Thủ tướng nêu rõ.

    Thủ tướng *************** cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với công tác giáo dục, đào tạo. Theo đó, Thủ tướng đề nghị ngành Giáo dục tăng cường hơn nữa hoạt động quản lý nhà nước, ban hành các quy chuẩn về chất lượng giáo dục. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương triển khai thực hiện hiệu quả giai đoạn II Đề án 30 trong đó có việc rà soát cắt giảm 30% thủ tục hành chính rườm rà, không hợp lý, không hợp pháp?

    Một yêu cầu nữa được Thủ tướng đặt ra cho các Bộ, ngành chức năng là triển khai hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài.

    Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, các thành viên Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về các báo cáo: Tình hình đào tạo đại học, cao đẳng và các biện pháp đảm bảo chấp lượng; kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân; thẩm quyền xử phạt hành chính của Chánh Thanh tra Tổng cục Dạy nghề và Chánh Thanh tra Tổng cục Môi trường; công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tháng 10/2009?

    chú ý sóng Thuỷ sản, vận tải biển sắp có tập 2 khi vn index đi vào tích luỹ
  7. prowin

    prowin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/20091101091632452CA33/tong-hop-tinh-hinh-kinh-te-10-thang-nam-2009.chn

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo tổng kết về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2009.


    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có báo cáo tổng kết về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2009.

    Về sản xuất công nghiệp, 10 tháng qua giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 8,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,4%.

    Sản xuất nông nghiệp và thủy sản, thu hoạch lúa mùa ở miền Bắc đạt 885,1 nghìn ha, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2008.

    Tổng sản lượng khai thác thủy sản ước 10 tháng là 1.843 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng là 2.177,6 nghìn tấn tăng 1,9% so với năm 2008.

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước tăng 18% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, khu vực thương nghiệp tăng 18%, khách sạn ?" nhà hàng tăng 18,2%, dịch vụ khác tăng 19,6%.

    Khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng 4,4%, khối lượng luân chuyển ước tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2008; số lượng vận chuyển hành khách ước tăng 8,4%, khối lượng luân chuyển hành khách ước tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

    Phát triển doanh nghiệp, ước 10 tháng đầu năm cả nươc có gần 70 nghìn doanh nghiệp mới, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2008. Tuy nhiên, số vốn đăng ký mới chỉ đạt 360 nghìn tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tổng thu ngân sách nhà nước, tính đến ngày 15/10/2009, tổng thu cân đối NSNN ước đạt trên 305,0 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán năm, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Tổng chi ngân sách nhà nước, đạt khoảng 371,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2008.

    Về vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, đến hết tháng 10/2009, nguồn vốn trong nước cho vay đầu tư ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch năm; nguồn vốn ODA cho vay lại đạt 2,65 nghìn tỷ đồng bằng 27,9% kế hoạch năm, dư nợ bình quân hỗ trợ xuất khẩu đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch năm.

    Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 10 tháng đầu năm thực hiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 8 tỷ USD, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2008.

    Tổng giá trị vốn ODA được đăng ký thông qua các Hiệp định với các nhà tài trợ tính từ đầu năm đến ngày 20/10/2009 đạt 3.849,17 triệu USD. Tổng số vốn ODA giải ngân 10 tháng ước đạt 1.860 triệu USD, bằng 98% kế hoạch năm.

    Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2009 đạt 46,34 tỷ USD giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giảm mạnh nhất là dầu thô 47,7%, than đá giảm 25,7%, gạo giảm 31,2%, cà phê giảm 29,1%, cao su giảm 42,6%...

    Tổng nhập siêu là 8,78 tỷ USD bằng 19,0% tổng kim ngạch xuất khẩu.

    Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2009 so với cùng kỳ tăng 7,17%.

    hix, có báo cáo rồi

    mai chim lợn xả sàn đê

Chia sẻ trang này