Các công ty CK nhận định jì về thị trường CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi doccocaubai69, 16/08/2010.

727 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 18:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 971 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. doccocaubai69

    doccocaubai69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Chưa thể xác nhận được sự đảo chiều

    (Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

    “Như đã đề cập trong các bản tin gần đây, mặt bằng giá này là hợp lý để các nhà đầu tư giá trị mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt và nắm giữ với kỳ đầu tư trung và dài hạn.

    Mặc dù vậy, phiên hồi phục 16/8 không hẳn do lượng cầu cải thiện mà chỉ đơn giản là lượng cung đã giảm đi. Do đó, chưa thể xác nhận được một sự đảo chiều trên phương diện phân tích kỹ thuật.

    Với các nhà đầu tư xu thế, việc chờ đợi vùng đáy gần đây được thử thách lại (retest) hoặc hình thành một đáy mới cao hơn đáy cũ trước khi giải ngân thực sự sẽ giúp hạn chế bớt rủi ro. Hiện tại, chúng tôi khuyến nghị tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt là 30%/70%”.

    Không nên tranh mua giá trần

    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Thị trường ngày 16/8 tiếp tục đi lên khá mạnh khi VN-Index tăng hơn 12 điểm. Tâm lý hứng khởi, cùng với việc hàng loạt cổ phiếu lùi về mức giá khá hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư vào thị trường bắt đáy, tạo ra xu thế tăng mạnh của thị trường.

    Tuy nhiên, khẳng định xu hướng đi lên của thị trường trong lúc này là chưa đủ cơ sở. Tâm lý nhà đầu tư có thể tiếp tục hưng phấn trong một vài phiên tới giúp thị trường đi lên. Dù vậy, nếu tốc độ tăng mạnh như phiên hôm qua, nhiều mã cổ phiếu sẽ trở nên đắt và giảm bớt tính hấp dẫn trong khi nguồn tiền đi vào thị trường không được bổ sung mới, các nhà đầu tư chưa sẵn sàng để đầu tư dài hạn sẽ khiến thị trường hãm dần mức tăng và trở lại trạng thái cân bằng. Thị trường có khả năng tăng đến mức 480 sau đó sẽ điều chỉnh xuống mức 430.

    Hiện nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về thời hạn áp dụng Thông tư 13. Vì vậy, các nhà đầu tư không nên tranh mua giá trần trong các phiên tới để tránh bị kẹp lại thị trường, mà nên kiên nhẫn chờ khi thị trường kiểm nghiệm lại các mức kháng cự tiếp theo”.

    Cần giải tỏa áp lực bán

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    “Như chúng tôi đã nhận định, giá các cổ phiếu bluechips sau khi đã sụt giảm mạnh trong tuần trước hiện đã về mặt bằng khá hấp dẫn cho đầu tư giá trị. Chính điều này đã khiến cho lượng cầu vào các cổ phiếu này hết sức mạnh mẽ.

    Ngoài ra, những phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Thông tư 13 tuy không thật sự tích cực như thị trường mong đợi nhưng ở một khía cạnh nào đó những nét không tích cực này cũng đã phản ánh phần lớn vào diễn biến giá của cổ phiếu trong vài phiên gần đây. Do vậy, sau thông tin trên, thị trường lại như bớt đi một nỗi lo khiến nhà đầu tư bình tâm trở lại.

    Tuy nhiên, có một điểm khiến chúng tôi còn tương đối e ngại về đà hồi phục của thị trường chính là lượng cầu còn khá dè dặt trong khi áp lực tăng cung ở các cùng giá cao trong một vài phiên tới vẫn còn khá lớn. Chúng tôi cho rằng để đi lên bền vững hơn, thị trường sắp tới sẽ cần phải có một vài phiên rung lắc để giải tỏa áp lực bán.

    Trong bối cảnh diễn biến thị trường vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro như hiện nay, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên cho mục tiêu quản trị rủi ro. Do vậy, những nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu quá cao (trên
    100%) nên tranh thủ những phiên thị trường hồi phục để bán ra bớt một phần nhằm cân bằng lại tỷ trọng”.

    Nhà đầu tư ngắn hạn cần tiếp tục thận trọng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)

    “Mặc dù Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phát biểu trước báo chí rằng, Thông tư 13 áp dụng vào ngày 1/10/2010 và đã có thời gian cho các ngân hàng thương mại chuẩn bị, việc áp dụng Thông tư 13 giúp hệ thống ngân hàng được an toàn, đồng vốn trong nền kinh tế sẽ lưu chuyển tốt hơn, rủi ro giảm đi, hệ thống ngân hàng minh bạch hơn.

    Nhưng nhìn chung, sự tác động của Thông tư 13 đến dòng tiền vào thị trường vẫn còn nguyên, nghĩa là khả năng suy yếu của dòng tiền trên thị trường chứng khoán khi các ngân hàng thương mại áp dụng thông tư này vẫn chưa có gì thay đổi . Do đó, theo chúng tôi, các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn cần phải tiếp tục thận trọng hơn trong các quyết định mua bán ở giai đoạn này”.

    Nên tái cơ cấu lại danh mục

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Tiếp theo phiên tăng điểm cuối tuần trước, hôm nay là phiên giao dịch bùng nổ khi hai chỉ số chính đều tăng mạnh trong phiên, rất nhiều cổ phiếu tăng trần. Kết thúc phiên, VN-Index tăng 12,03 điểm (2,66%) lên mức 464,76 điểm. HNX-Index tăng 5,14 điểm (3,81%) lên 140,11 điểm. Số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm tỷ lệ 94%, trong đó tỷ lệ số mã tăng trần chiếm trên 30% trong tổng số mã cổ phiếu trên cả hai sàn.

    Theo AVSC, thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi các thông tin vĩ mô như Thông tư số 13/2010/TT-NHNN, Nghị định số 09/2009/NĐ-CP, diễn biến tỷ giá, tình hình lạm phát…. Bên cạnh đó, diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới cũng là yếu tố đáng quan tâm.

    AVSC cho rằng, đợt hồi phục này mang tính chất ngắn hạn. Do vậy, nhà đầu tư nên tái cơ cấu lại danh mục, gia tăng tỷ lệ tiền mặt trong những phiên tăng điểm”.

    Thời điểm tốt để đầu tư trung và dài hạn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Mẫu nến “rising window” cho thấy diễn biến tích cực trong phiên 16/8, lực cầu tăng dần giúp thị trường tăng điểm mạnh về cuối phiên. Nhiều chỉ báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu tích cực. Stochastic bắt đầu cắt qua đường 20 từ dưới lên cho tín hiệu mua vào, MFI và RSI cùng tăng mạnh và vượt ra khỏi vùng quá bán, MACD cũng có dấu hiệu tăng trở lại.

    Cùng lúc đó, đường giá đang có dấu hiệu cắt lên Parabollic Sar và nếu điều này diễn ra trong phiên tiếp theo thì đây có thể là dấu hiệu cho một chu kì hồi phục mới. Tuy nhiên, đường giá vẫn đang vận động dưới các đường MA là tín hiệu không mấy khả quan của thị trường. Khối lượng giao dịch thấp cũng là yếu tố khiến VN-Index gặp khó khăn khi đối mặt với các vùng kháng cự mềm 465-470 (FR23,6%) và vùng kháng cự mạnh 480.

    Dù không có thông tin nào hỗ trợ và cũng chỉ mới là phiên giao dịch đầu tuần nhưng các chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh. Điều đó cho thấy số nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng đầu tư trung, dài hạn đang gia tăng nhanh chóng. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp niêm yết có kết quả kinh doanh khả quan trong 6 tháng đầu năm nhưng giá lại giảm mạnh theo thị trường.

    Theo FPTS, những chỉ số được công bố gần đây cho thẩy chỉ tiêu P/E đã giảm khá nhanh và số cổ phiếu có P/E thấp hơn 10 có khá nhiều (một vài cổ phiếu có P/E dưới 5 lần). Do đó việc đầu tư trung, dài hạn là hoàn toàn hợp lý ở thời điểm hiện tại”.
  2. doccocaubai69

    doccocaubai69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Mời các Pác cho ý kiến nhận định của mình trong phiên giao dịch ngày mai
  3. nuoclua

    nuoclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Nó nhận định thế thì múc ngay, múc tới đồng cuối tiền

    Áp lực bán nào CE cả 02 sàn mà chẳng có ai thèm bán giá trị giao dịch chẳng cao.

    Nhìn thấy rõ ràng chẳng ai muốn bán nữa rồi
  4. doccocaubai69

    doccocaubai69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    5
    Hứng khởi một cách..."thận trọng" !

    [​IMG] [​IMG] Rủi ro trước mắt vẫn chưa dứt hoàn toàn, đành rằng bên bán hôm nay “kiềm nguồn cung”, tuy nhiên, bên mua cũng chưa hết nghi ngại, đặc biệt là phiên đầu tuần như thế này. Bên cạnh đó, áp lực chốt lời T+4 từ đợt bắt đáy cuối tuần trước khá rõ ràng

    Tăng điểm một cách khó hiểu? Đó có lẽ là điều mà nhiều nhà đầu tư đặt ra sau phiên hôm nay. Không có nhiều động lực và thông tin hỗ trợ. Thế nhưng chỉ số vẫn đi lên mạnh mẽ, một Rising Window tạo bởi cây nến xanh tăng điểm với mức giá đóng cũng chính là mức cao nhất trong ngày nói lên điều này. Nhiều người đang lo ngại yếu tố “bẫy” (bull-trap) trong thời điểm hiện tại, khi mà tình hình chung vẫn chưa có nhiều cải thiện.
    Mặc dù vậy, điểm tích cực để nhà đầu tư lạc quan và tin tưởng hơn là sự hứng khởi đã trở lại, thậm chí chấp nhận rủi ro T+ để đua mua với các mức giá cao (tính chung hai sàn có tới 309/585 mã tăng trần). Có thể lí giải thanh khoản bị mất chủ yếu do nguồn cung hàng rẻ đã chững lại, bên cẩm cổ không chấp nhận bán ra ồ ạt như trước. Tâm lý của bộ phận này đã ổn định hơn, đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, trong một bear-market tạm thời như hiện nay khi người bán là người “cầm trịch”, và nếu người “cầm trịch” chùn chân, VN-Index ít nhất cũng sẽ không rơi tự do như một số phiên trước.
    Cái cách mà bảng điện tử diễn biến sáng nay đúng là đầy sức hấp dẫn và mời gọi với nhiều người. Nhưng thực sự đây đã phải là thời điểm thích hợp để giải ngân? Câu trả lời tùy vào nhiều quan điểm đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, dù trên phương diện nào, rủi ro trước mắt vẫn chưa dứt hoàn toàn, đành rằng bên bán hôm nay “kiềm nguồn cung”, tuy nhiên, bên mua cũng chưa hết nghi ngại, đặc biệt là phiên đầu tuần như thế này. Hơn thế nữa, những đợt “hàng giá rẻ” được bắt đáy cuối tuần trước hầu hết đã có sự giá tăng đáng kể về giá trị sau một ngày giao dịch với nhiều mã tăng trần, áp lực cung chốt lời ngày T+4 đang ở phía trước.
    Thị trường tài chính luôn phản ánh hiện trạng thực của nền kinh tế, nhưng theo một cách riêng, không phải theo một đường thẳng, nó là sự dao động có hướng (thậm chí là dao động mạnh) theo sự tăng trưởng chung. Với những nhà đầu tư giá trị, đây được coi là mấu chốt để thể hiện vai trò tích cực hơn, khi mà không ít mã cổ phiếu tốt có chỉ số định giá hấp dẫn đang chờ đợi.

  5. hora

    hora Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2010
    Đã được thích:
    99
    BÁN...
  6. mrbinlinh

    mrbinlinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Chờ TT test lần 2 vể 425-428 thì giải ngân
    nếu tăng quyêt không mua
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. doccocaubai69

    doccocaubai69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    5
    E rất muốn tìm hiểu tâm lý của Pà con đối với TT hiện nay để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn cho mình. Mời Pà con tiếp tục cho ý kiến=D>=D>=D>
  8. Haica

    Haica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán thử nhé-em kiểm chứng nhe-Đầu phiên tăng cuối phiên giảm...
  9. River68

    River68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Toi rồi các BCs có lệnh bán trung bình lớn hơn lệnh mua nhiều. Toàn bà con nhỏ lẻ mua thôi.
  10. doccocaubai69

    doccocaubai69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    5
    ACBS - Không nên tranh mua giá trần trong các phiên tới
    Thị trường tiếp tục đi lên khá mạnh khi VN-Index tăng hơn 12 điểm. Tâm lý hứng khởi, cùng với việc hàng loạt cổ phiếu lùi về mức giá khá hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư vào thị trường bắt đáy, tạo ra xu thế tăng mạnh của thị trường.
    Tuy nhiên, khẳng định xu hướng đi lên của thị trường trong lúc này là chưa đủ cơ sở. Tâm lý nhà đầu tư có thể tiếp tục hưng phấn trong một vài phiên tới giúp thị trường đi lên, tuy nhiên, nếu tốc độ tăng mạnh như phiên hôm qua, nhiều mã cổ phiếu sẽ trở nên đắt và giảm bớt tính hấp dẫn, trong khi, nguồn tiền đi vào thị trường không được bổ sung mới, các nhà đầu tư chưa sẵn sàng để đầu tư dài hạn sẽ khiến thị trường hãm dần mức tăng và trở lại trạng thái cân bằng. Thị trường có khả năng tăng đến mức 480 sau đó sẽ điều chỉnh xuống mức 430.
    Hiện nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về thời hạn áp dụng thông tư 13. Vì vậy, các nhà đầu tư không nên tranh mua giá trần trong các phiên tới để tránh bị kẹp lại thị trường, mà nên kiên nhẫn chờ khi thị trường kiểm nghiệm lại các mức kháng cự tiếp theo.
    AVS - Mọi thứ vẫn chưa thực sự ủng hộ cho xu hướng tăng trưởng
    Phiên tăng mạnh hôm nay đã mở ra nhiều hy vọng hơn cho VN-Index. Tuy vậy mọi thứ vẫn chưa thực sự ủng hộ cho 1 xu hướng tăng trưởng của chỉ số. Việc tiếp tục chờ đợi xu hướng rõ ràng có thể được xem xét trong giai đoạn hiện tại, có thể xem xét bán ra nếu vùng kháng cự 470-475 không được chinh phục thành công.
    Với những nhà đầu tư ngắn hạn: Thị trường đang cho dấu hiệu tạo đáy tăng lên lại. Các chỉ báo kỹ thuật trong ngắn hạn cũng đang dần xuất hiện những tín hiệu mang tính tích cực. Tuy nhiên, do xu hướng giảm của VN-Index vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng và chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn để giải ngân. Nếu VN-Index không chinh phục thành công vùng 470-475 nhà đầu tư nên xem xét bán ra cổ phiếu.
    Với những nhà đầu tư trường vốn, có chiến lược đầu tư trung và dài hạn: Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bán ra, thay vào đó có thể gia tăng thêm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có sẵn trong danh mục hoặc mua thêm vào những cổ phiếu blue-chips trong những phiên thị trường điều chỉnh. Có thể để ý đến các cổ phiếu có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan và các cổ phiếu có các chỉ số cơ bản tốt... Vùng giá mục tiêu để thực hiện hóa dần lợi nhuận trước mắt sẽ thuộc vùng 550 - 560 điểm.
    BVSC - Cần phải có một vài phiên rung lắc để giải tỏa áp lực bán
    Như chúng tôi đã nhận định, giá các cổ phiếu bluechips sau khi đã sụt giảm mạnh trong tuần trước hiện đã về mặt bằng khá hấp dẫn cho đầu tư giá trị. Chính điều này đã khiến cho lượng cầu vào các cổ phiếu này hết sức mạnh mẽ. Ngoài ra, những phát biểu của Thống đốc NHNN về Thông tư 13 tuy không thật sự tích cực như thị trường mong đợi nhưng ở một khía cạnh nào đó những nét không tích cực này cũng đã phản ánh phần lớn vào diễn biến giá của cổ phiếu trong vài phiên gần đây. Do vậy, sau thông tin trên, thị trường lại như bớt đi một nỗi lo khiến nhà đầu tư bình tâm trở lại.
    Tuy nhiên, có một điểm khiến chúng tôi còn tương đối e ngại về đà hồi phục của thị trường chính là lượng cầu còn khá dè dặt trong khi áp lực tăng cung ở các cùng giá cao trong một vài phiên tới vẫn còn khá lớn. Chúng tôi cho rằng để đi lên bền vững hơn, thị trường sắp tới sẽ cần phải có một vài phiên rung lắc để giải tỏa áp lực bán.
    Trong bối cảnh diễn biến thị trường vẫn còn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro như hiện nay, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên cho mục tiêu quản trị rủi ro. Do vậy, những nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu quá cao (trên 100%) nên tranh thủ những phiên thị trường hồi phục để bán ra bớt một phần nhằm cân bằng lại tỷ trọng.

Chia sẻ trang này