Các đại gia tài chính ngân hàng đã kinh doanh trên xương máu bà con nhỏ lẻ như thế nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dragonboy1080, 22/08/2012.

5921 người đang online, trong đó có 582 thành viên. 20:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 33122 lượt đọc và 195 bài trả lời
  1. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.478
    Bloomberg nói về vụ bắt giữ bầu Kiên




    [​IMG]
    Theo bài báo, vụ bắt giữ ông Kiên ngày hôm nay đã tác động mạnh lên thị trường chứng khoán, khiến cho VNIndex giảm mạnh nhất trong gần 4 năm.
    Theo một bài báo được đăng tải trên trang tin tài chính Bloomberg, vụ bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên, người sáng lập và là cổ đông của một số ngân hàng như ACB, KienLongBank, đã có tác động mạnh tới thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngày 21/8, với mức giảm mạnh nhất trong gần 4 năm, bởi nhà đầu tư lo ngại những bất ổn trong hệ thống ngân hàng.
    Theo thông tin được đăng tải trên website của Ngân hàng Nhà nước, ông Kiên, năm nay 48 tuổi, đã bị bắt giữ trong ngày 20/8 do hoạt động kinh doanh trái phép của 3 công ty mà ông quản lý.
    Vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc các cơ quan chức năng đang nỗ lực vực dậy hệ thống ngân hàng vốn đang phải đương đầu với tỷ lệ nợ xấu ngày càng tăng.
    Hãng tin này dẫn lời ông Jonathan Pincus, chuyên gia làm việc cho chương trình Việt Nam của trường Harvard Kennedy tại Tp. Hồ Chí Minh cho biết: Tình trạng sở hữu chéo ở các ngân hàng hiện nay giống như một tô mì. Sẽ rất khó khăn để gỡ rối các mối quan hệ vì có nhiều vấn đề không minh bạch. Điều này cũng khiến cho việc quản lý hệ thống tài chính gặp nhiều khó khăn.
    Trong ngày hôm nay, cổ phiếu của các ngân hàng sụt giảm mạnh kéo theo mức giảm 4,7% của chỉ số VNIndex– ngày giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008. Cổ phiếu của ACB đã giảm hết biên độ với 7% trên sàn HNX.
    Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó TGĐ của ACB cho biết, cơ quan điều tra cũng đã mời ông Lý Xuân Hải, TGĐ của ngân hàng này hợp tác điều tra và cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ bắt giữ ông Kiên.
    Cũng theo ông Toại, ông Kiên hiện là cổ đông nắm giữ chưa đến 5% cổ phần của ngân hàng này và không có vai trò gì trong ban lãnh đạo của ACB.
    Bloomberg cũng đã liên hệ với ông Louis Taylor, CEO của ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam – cổ đông đang nắm giữ 15% cổ phần của ACB - về việc bắt giữ ông Kiên. Tuy nhiên ông Taylor đã từ chối bình luận.
    Về phía Ngân hàng Nhà nước, Bloomberg liên hệ với ông Nghiêm Xuân Thành, chánh văn phòng NHNN, ông Thành cho biết NHNN sẽ theo dõi chặt chẽ những biến động của thị trường và sẽ có biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho ACB nếu cần thiết.
    Thành Hưng

    Theo TTVN/Bloomberg
  2. HUMAN2012

    HUMAN2012 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Đã được thích:
    0

    Phải đánh xuống để quyết lấy lại hàng cho được. Không cho khởi nghĩa khi lực mua tăng mạnh ...
    Đánh xuống đã thành công, chỉ chờ bà con bán ra thôi ...
    \:D/\:D/




    =)):))
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    10
    Lần 1 về mặt định lượng thì người gửi tiền không thiệt gì nhưng về mặt định tính thì có (trong tài chính ta xét cả yếu tố định tính và định lượng):

    Người gửi tiền là những người chấp nhận lợi nhuận thấp để chỉ phải chịu rủi ro thấp.

    Khi ngân hàng đem tiền của người gửi mua trái phiếu và để những người phát hành trái phiếu dùng tiền đó để mua lại chính cổ phiếu của ngân hàng (tức là mua quyền sinh sát với chính tiền của người gửi) thì ngân hàng đã đẩy người gửi (tức tiền của họ) vào một mức rủi ro lớn hơn

    Rủi ro này tuy chưa hiện thực thành tổn thất nhưng theo tiêu chuẩn tài chính quốc tế thì người gửi vẫn đang bị lừa (phải chịu rủi ro cao trong khi vẫn chỉ nhận lợi nhuận thấp)

    Thanh tra kiểm toán có biết ngay từ đâu hay không thì tớ không dám chắc. Tớ chỉ dám chắc đây là bài học cho các nhà quản lý + làm chính sách. Thế giới tài chính rất nhiều cạm bẫy, mánh khóe trong khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ chập chững :-ss
  4. banmaixanh6688

    banmaixanh6688 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Đã được thích:
    19
    5 năm nay bất kể chính sách tín dụng nào của anh Giàu hay anh Bình đưa ra tôi nhadautu1970 đều không vui và hài lòng bởi biết trước sẽ thất bại do nó không đánh trúng nguyên nhân gốc rễ. 5 năm qua tôi ko hề mua một cổ TC NH nào vì biết hệ thống nó quá mục nát sẽ đến lúc phải bung hết ung nhọt. Phải cải tố mạnh mẽ, phải làm cho sạch sẽ .
    Nhưng hôm nay tôi đã khen, tôi đã nhìn thấy ánh sáng, cái gì đến sẽ phải đến, tuy muộn nhưng dẫu sao chính phủ cũng đã nhìn ra vấn đề
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    10
    Giờ chạy cũng không phải ý kiến quá tồi, nhưng chạy một mạch không dám quay lại thì là ý kiến rất tồi :D
  6. hocmuachung

    hocmuachung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    289
    Xã hội mình tạo ra bọn quái đản, sống trên lưng người khác, nó đánh lên xuống vài lần là thoải mái vốn.
  7. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.478
    giá của CP ngân hàng sẽ về sát mệnh giá[r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Đã được thích:
    10
    Oki, đợi sự từng trải, chín chắn của bác

    Em nhắc lại là BK tuy có đưa chị P đi xem Olympic như lời đồn thật đấy nhưng BK cóc phải đệ của bác D!

    Dân KD họ chả ng.u gì mà chơi với bác nọ và ghẻ lạnh hay chống lại bác kia. Bác nào họ cũng nhảy vào làm "đệ" hết :D
  9. boomck

    boomck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Đã được thích:
    5.478
    thế là em HAG và VIC là rủi ro cao nhất cho nhà đầu tư vì phát hành trái phiếu nhiều nhất đúng không?
  10. khachsan6868

    khachsan6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    81
    Người dân bị thiệt hại và thiệt hại rất lớn. Các định chế tài chính ngân hàng đã lợi dụng lòng tin của người dân, lợi dụng chính sách o để cho ngân hàng đổ vỡ của nhà nước ta, đem tiền của dân chúng để đi đầu tư vào các công ty sân sau và điều gì xảy ra nếu các công ty o trả nợ dược? Hệ thống tài chính sụp đổ ai sẽ chụi trách nhiệm? O phải là lấy tiền thuế lấy tiền của nhân dân để mà bail out bọn chúng à?

    Hơn nữa, cần kiểm tra xem các khoản đầu tư tài chính ấy hoặc các khoản vay ấy, ngân hàng lấy lãi suất là bao nhiều? thay vì cho vay với lãi suất thương mại thị trường, thì một phần sẽ được hưởng lãi suát ưu đãi giá rẻ, đấy cũng là một hình thức THAM NHŨNG, tiền của các cổ đông nhỏ lẽ.

Chia sẻ trang này