Các lý do để thị trường lên 700 điểm vào quý I/2010

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by maikaxinhdep, Dec 26, 2009.

640 người đang online, trong đó có 256 thành viên. 18:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. maikaxinhdep

    maikaxinhdep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2008
    Likes Received:
    31
    13. Hoạt động của các quỹ lớn, cổ đông nội bộ và cả thành viên trong F319

    Khác hoàn toàn so với cách đây 2 tháng, hoạt động bán ra cực kỳ mạnh mẽ từ các quỹ, các cổ đông nội bộ và của cả F319 (một thế lực thực sự của TTCK Việt Nam). Thời gian gần đây, theo quan sát của em thì các quỹ khủng long đang nhập hàng với số lượng cực lớn, các cổ đông nội bộ đăng ký mua ngày một tăng, các công ty liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu quỹ.

    Tại sao lại vậy?

    - Các quỹ, các cổ đông nội bộ, các công ty, .... chính họ hơn ai hết hiểu rất rõ nội tại doanh nghiệp, chính họ biết kết quả kinh doanh năm 2009 (sơ bộ) trước, chính họ biết tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong năm 2010.

    - Các quỹ mua vào khối lượng cực lớn là bởi họ đánh giá về giá cổ phiếu là khá rẻ, tranh thủ mua lúc đang được bán ra nhiều, lúc nóng quá, tranh mua thì họ không thể mua được số lượng lớn

    - Tất cả đang tin tưởng vào outlook trong năm 2010, nhìn PVF nhập hàng vào không hiểu các quỹ khác có nóng ruột không?

    - Năm 2010 sẽ nở rộ hoạt động đầu tư dưới dạng các tổ chức đấy, các quỹ hiện có đang nhanh chóng chiếm lấy phần ngon trước

    - Thành viên F319 còn quá nhiều anh chị đang nghi ngờ, đang cầm rất nhiều tiền, theo quan điểm về tài chính hành vi, hiện tỷ lệ người cầm tiền là rất lớn, kể cả trong F319 và cổ đông ngoài F319. Ngoài ra, sự gia nhập của số tài khoản mới đang tăng trưởng trở lại rất mạnh.
  2. maikaxinhdep

    maikaxinhdep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2008
    Likes Received:
    31
    Em có hơn 10 người bạn cũng mê chơi chứng khoán, hôm nay có 6 người gọi điện hỏi nên mua chưa, một chị bên Pháp vừa về, hiện có hơn 5 tỷ cũng hỏi có nên mua vào không, bên TVS cũng khuyên chị ấy là chờ điều chỉnh thì mua vào, và quan điểm của em cũng vậy, cầm tiền thì chờ điều chỉnh mua vào dần là được.
  3. maikaxinhdep

    maikaxinhdep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2008
    Likes Received:
    31
    Em đưa ra một số lý do sau, các anh, các chị thấy có đúng không ạ?


    1. Dòng tiền khơi thông

    Sang năm 2010, room cho tín dụng lại bắt đầu từ đầu, với 25%. Nhiều ngân hàng đang háo hức chờ đón năm 2010 để giải ngân

    2. Căng thẳng của ngân hàng đã giảm nhiệt

    Nhu cầu tiền mặt cuối năm đẩy lãi suất liên ngân hàng, lãi suất huy động tăng cao, các ngân hàng đã chủ động hút vốn mạnh trong những tháng cận tết, giờ thì ngân hàng nào cũng hòm hòm rồi, không phải lo.
    NHNN đang can thiệp từ thị trường mở, làm lãi suất liên ngân hàng đang từ 16% xuống chỉ còn 12%.

    3. Vấn đề tái trích lập dự phòng tài chính được giải phóng

    Ai cũng lo thị trường dưới ngưỡng 450 điểm, các công ty ck, các công ty đầu tư phải tái trích lập dự phòng. Giờ thì không con lo điều đó nữa.

    4. Nhập siêu giảm mạnh

    Lý do:

    - Giảm nhập hàng hóa xa xỉ, chỉ nhập hàng thiết yếu, phục vụ sản xuất
    - VNĐ mất giá, làm lợi cho các công ty xuất khẩu đẩy mạnh hàng xuất, vượt kế hoạch, các công ty nhập khẩu gặp khó khăn, nên giảm nhập

    5. Thị trường ngoại hối ổn định

    Tình trạng thiếu hụt usd không còn, usd đang giảm giá mạnh trở lại so với vnđ ở cả thị trường chính thức và thị trường ngầm

    6. Lạm phát không còn là nguy cơ

    Lạm phát cả năm chỉ 6,88% và dự đoán năm 2010 sẽ không tái diễn do chúng ta đã đề phòng từ xa, điều này khác hoàn toàn năm 2008, chúng ta không có giải pháp phòng bị, lượng tiền cơ sở tăng rất thấp cho dù tín dụng năm 2009 có tăng hơi cao so với kế hoạch.

    7. Giá dầu, giá nông sản, giá thủy sản, cao su, may mặc, giầy dép tăng cao trên thị trường thế giới

    Điều này mang lại lợi nhiều hơn phần thiệt cho chúng ta, bởi chúng ta là nước xuất khẩu chính những mặt hàng này.

    Giá gạo đã tăng 30% mà không có hàng xuất
    Giá cao su thiên nhiên đã tăng 40%

    Thủy sản, trái cây, may mặc, ... tạo những kỷ lục về xuất khẩu

    Giá dầu tăng, dầu xuất khẩu của ta được lợi, phần nhập khẩu thành phẩm đã giảm do chúng ta có nhà máy lọc dầu Dung Quất, chiếm 25% lượng tiêu thụ, góp phần giảm nhập siêu, tiết kiệm ngoại tệ

    8. Nhà đầu tư ngoại sẽ còn mua vào mạnh hơn và dần lấy lại thế lực trong năm 2010

    Năm 2008, đầu năm 2009, nhà đầu tư nước ngoài rút nhiều vốn FII. Năm 2010 thì sẽ hoàn toàn ngược lại, VN đang làm ngỡ ngàng về sức mạnh nội lực của mình trong khủng hoảng, các nhà đầu tư nước ngoài đang xếp hàng vào trong năm 2010. Hiện họ đã mua ròng liên tục 1,5 tháng nay và sẽ còn tiếp tục. Nhiều nhà đầu tư tổ chức sẽ vào trong năm tới.

    9. Cơ chế giao dịch minh bạch và được quản lý chặt hơn.

    Ký quỹ 50% sẽ sớm thông qua trong quý I, giúp cầu trên thị trường tăng trưởng 50%, chưa kể yếu tố vòng quay của vốn.

    10. Niềm tin trở lại

    Khi mà những ai bán sàn những ngày qua đã cảm thấy đau đớn biết nhường nào. Tại sao phải bán sàn, bán tháo.
    Giờ thì họ đã khôn ra, chẳng dại gì mà biến lỗ ảo thành lỗ thật nữa, khó lòng mà đánh xuống được như đợt giảm vừa rồi.

    11. Phát hiện thú vị về dòng tiền đang ở đâu?

    Tiền thì luôn luôn có, nhưng nó nằm ở đâu, và người ta gọi là smart money.

    - Bất động sản giảm nhiệt, mảng cao cấp có dậu hiệu xuống rõ rệt => tiền ko nằm ở bất động sản

    - Vàng giảm giá mạnh => tiền rút khỏi vàng

    - USD xuống giá và ổn định ở ngưỡng 19k => tiền không vào đô la

    - Ngân hàng thu hút vốn khó khăn => tiền không nằm trong ngân hàng

    - DN kêu thiếu vốn => doanh nghiệp không ôm tiền

    Phát hiện thú vị là tiền đang nằm rình và chờ đợi, có phải vậy không ạ? Smart money chờ đợi cái gì, em không rõ, phải chăng là chứng khoán.

    12. Nội lực của VN làm ngỡ ngàng các nước khác

    VN ta khác với các nước ở Âu Mỹ, dân Âu Mỹ toàn vay nợ và sống bằng thẻ thấu chi, nên khủng hoảng là hết sạch tiền tiêu, CP có kích thích mãi mà cầu lên rất ít.

    VN mình thì ngàn năm qua là gì? tiền luôn để trong gối, dẫu có khủng hoảng nhưng chỉ số bán lẻ đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, chứng tỏ sức mạnh nội tại của VN là rất lớn, dân cư đã tích lũy được lượng tài sản khá lớn, cất trữ, chôn dấu.

    Nước nào có nội lực mạnh, sau khủng hoảng sẽ tăng trưởng nhanh nhất, tận dụng tốt cơ hội để bứt phá. Trong nhóm này, em thấy có anh cả Trung quốc sẽ mạnh hơn sau khủng hoảng, trên đường trở thành cường quốc số 1

    VN ta cũng đang tranh thủ tốt cơ hội sau khủng hoảng để bứt phá đó

    13. Hoạt động của các quỹ lớn, cổ đông nội bộ và cả thành viên trong F319

    Khác hoàn toàn so với cách đây 2 tháng, hoạt động bán ra cực kỳ mạnh mẽ từ các quỹ, các cổ đông nội bộ và của cả F319 (một thế lực thực sự của TTCK Việt Nam). Thời gian gần đây, theo quan sát của em thì các quỹ khủng long đang nhập hàng với số lượng cực lớn, các cổ đông nội bộ đăng ký mua ngày một tăng, các công ty liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu quỹ.

    Tại sao lại vậy?

    - Các quỹ, các cổ đông nội bộ, các công ty, .... chính họ hơn ai hết hiểu rất rõ nội tại doanh nghiệp, chính họ biết kết quả kinh doanh năm 2009 (sơ bộ) trước, chính họ biết tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong năm 2010.

    - Các quỹ mua vào khối lượng cực lớn là bởi họ đánh giá về giá cổ phiếu là khá rẻ, tranh thủ mua lúc đang được bán ra nhiều, lúc nóng quá, tranh mua thì họ không thể mua được số lượng lớn

    - Tất cả đang tin tưởng vào outlook trong năm 2010, nhìn PVF nhập hàng vào không hiểu các quỹ khác có nóng ruột không?

    - Năm 2010 sẽ nở rộ hoạt động đầu tư dưới dạng các tổ chức đấy, các quỹ hiện có đang nhanh chóng chiếm lấy phần ngon trước

    - Thành viên F319 còn quá nhiều anh chị đang nghi ngờ, đang cầm rất nhiều tiền, theo quan điểm về tài chính hành vi, hiện tỷ lệ người cầm tiền là rất lớn, kể cả trong F319 và cổ đông ngoài F319. Ngoài ra, sự gia nhập của số tài khoản mới đang tăng trưởng trở lại rất mạnh.

    14. Mô hình hai đáy được xác lập

    Trong khi khá nhiều anh chị đang nghi ngờ về quá trình tạo lập vai phải, tức là mô hình hai đỉnh, thì với cùng với chart đó, em thấy mô hình 2 đáy được xác lập.

    Đáy 1: Ngày 11/12, Vni chốt tại mức 444 điểm
    Đáy 2: Ngày 17/12, Vni chốt tại mức 434 điểm

    Chênh 10 điểm

    Mô hình 2 đỉnh là báo hiếu một đợt down mạnh, và ngược lại, mô hình 2 đáy là tín hiệu cho một trend up mạnh

    Cùng kiểm chứng mô hình 2 đỉnh tại các điểm sau:

    Đỉnh 1: Ngày 15/10, Vni chốt tại mức 617 điểm
    Đỉnh 2: Ngày 22/10, Vni chốt tại mức 624 điểm

    Chênh 7 điểm

    Kết luận: Mô hình 2 đáy đã chính thức hoàn thành, chúng ta đang ở một chân sóng uptrend rất mạnh, rất dài, và rất xa ở phía trước.

    Khuyến nghị của Maika: Mua và nắm giữ cổ phiếu tốt, hạn chế lướt sóng ạ.
  4. maikaxinhdep

    maikaxinhdep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2008
    Likes Received:
    31
    Anh chị nào có thêm lý do nào nữa thì post bài vào nhé, sau đó em xin phép tổng hợp lại thành một bài hoàn chỉnh.
  5. hanahpm

    hanahpm Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 14, 2006
    Likes Received:
    0
    em xin anh ! lói phét vưà thoai .
    nêu hnay tèo thì có lôi topic này lên hông ?
    nghe giọng văn là đưc giả gái rôi
    quả báo nhà mi !
  6. Nguoidanba

    Nguoidanba Thành viên mới

    Joined:
    Dec 17, 2009
    Likes Received:
    0
    2010 là kỷ niệm 100 năm Thăng Long, nhiều đại lễ lớn và tiến tới Đại hội Đảng XI. Chính vì vậy, bức tranh kinh tế sẽ được vẽ tốt hơn 2009, các loại thị trường phải được khơi thông, hừng hực tiến tới Đại hội.[r2)][r2)]

Share This Page