Các lý giải của ông Trà không thuyết phục

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NhiHa70, 04/03/2021.

1078 người đang online, trong đó có 431 thành viên. 20:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6620 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.867
    này là mr tea ngụy biện thôi . Chỉ là ổng không biết rằng " NDT đã đầu tư chứng khoán là ít nhiều cũng có kiến thức và thông minh rồi ".
    NhiHa70 thích bài này.
  2. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.556
    “Chúng tôi nghe nhiều về việc các công ty chứng khoán sử dụng phần mềm giao dịch bằng robot, làm số lượng lệnh tăng đột biến. Khi các yếu tố, tham số được kích hoạt thì các lệnh sẽ bắn ra như nỏ thần. Chúng tôi không có khả năng kiểm soát. Mặc dù chúng ta chỉ mới nghe nói điều này, còn để hiểu rõ hơn về cơ chế, ở thời điểm nhạy cảm như thế này, câu chuyện này nhạy cảm với tất cả các công ty chứng khoán và rất áp lực với HoSE”, ông Lê Hải Trà cho biết.
    https://baomoi.com/con-duong-tien-than-cua-tan-tong-giam-doc-hose-le-hai-tra/c/38060327.epi

    "Thời gian qua nhiều công ty chứng khoán cũng sử dụng thuật toán, robot để giao dịch. Nó được lập trình khiến lệnh tăng như sóng thần nên chúng tôi không thể kiểm soát".
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/doi-mat-voi-nghen-lenh-tu-duy-4-0-va-0-4-post263457.html

    Nhưng ở bài báo này ông Trà nói:
    "Theo thiết kế kỹ thuật, hệ thống giao dịch của HoSE có công suất tối đa 900.000 lệnh/phiên. Hệ thống hoạt động theo cơ chế phân bổ đều cho các công ty chứng khoán (CTCK).

    Trong đó, hệ thống tự động dành 20% cho lệnh dự phòng, 80% còn lại chia cho CTCK theo 2 vòng. Vòng 1, chia đều mỗi công ty khoảng 3.000 lệnh (các CTCK đều được chia như nhau, kể cả công ty đã dừng hoạt động). Vòng 2, dung lượng lệnh sẽ được chia theo tỷ trọng lấy số lệnh vào hệ thống bình quân từ 30 ngày gần nhất của từng công ty để làm căn cứ chia lệnh vào mới."

    https://nhandan.com.vn/chungkhoan/uu-tien-khac-phuc-tinh-trang-nghen-lenh-637123/

    Chúng ta thấy rất rõ ông Trà đưa ra nhận định thiên về định tính và phỏng đoán chứ không phải là phân tích định lượng dựa trên số liệu thống kê thật trong một thời gian đủ tin cậy.

    Một khi "HOSE có cơ chế phân bố đều cách lệnh cho các cty ck" thì cửa nào cho "lệnh robot như sóng thần và không thể kiểm soát" đây ???

    Các ctck được phân bổ quota. Vậy, nếu họ dùng robot thì sẽ bị tới hạn quota rất nhanh và khi đó có phải họ tự trói tay mình không?

    ANGUYEN, Nhq72oracle_82 thích bài này.
    NhiHa70 đã loan bài này
  3. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.556
    "Theo thiết kế kỹ thuật, hệ thống giao dịch của HoSE có công suất tối đa 900.000 lệnh/phiên. Hệ thống hoạt động theo cơ chế phân bổ đều cho các công ty chứng khoán (CTCK).

    Trong đó, hệ thống tự động dành 20% cho lệnh dự phòng, 80% còn lại chia cho CTCK theo 2 vòng. Vòng 1, chia đều mỗi công ty khoảng 3.000 lệnh (các CTCK đều được chia như nhau, kể cả công ty đã dừng hoạt động). Vòng 2, dung lượng lệnh sẽ được chia theo tỷ trọng lấy số lệnh vào hệ thống bình quân từ 30 ngày gần nhất của từng công ty để làm căn cứ chia lệnh vào mới."
    https://nhandan.com.vn/chungkhoan/uu-tien-khac-phuc-tinh-trang-nghen-lenh-637123/

    Xin được hỏi: công suất lệnh/phiên ở đây cụ thể là gì (tổng cộng các lệnh từ các ctck gửi tới HOSE hay chỉ là các lệnh đã được khớp (giao dịch thành công) ?

    Chúng ta sẽ thấy trong rổ lệnh có các lệnh sau: đã khớp, đã khớp 1 phần, chờ khớp, đã huỷ, đã đổi (=huỷ + đặt mới?)

    + Từ cuối năm đến giờ (từ khi lô 10 đến hiện tại là lô 100) thì cứ khi nào giá trị giao dịch của HOSE vượt tầm 13k tỷ thì xảy ra nghẽn lệnh.
    + Nếu nhìn theo phân loại, phân lớp lệnh ở trên thì chỉ có lệnh đã khớp hoặc khớp 1 phần mới đóng góp vào giá trị giao dịch.

    + Về mặt tương quan, nếu bóc tách, phân lớp ra thì lệnh "đã khớp" và "khớp một phần" chưa hẳn chiếm đa số trong rổ lệnh.
    + Cùng một số lượng lệnh, nhưng, nếu nhiều cp có thị giá lớn (ví dụ họ nhà a V) được giao dịch thì GT giao dịch sẽ lớn hơn là nhiều cp có thị giá bé (ví dụ họ nhà a Q).
    + Nếu cá nhân hay ctck nào dùng robot để đẩy nhiều lệnh vào hệ thống thì khả năng cao là với mục đích làm nhiễu hơn là muốn khớp. Nếu vậy, lệnh ở vùng giá khó có khả năng khớp và thuộc các lệnh chờ khớp, huỷ và đổi và lệnh này không làm gia tăng giá trị giao dịch.

    Nhưng, thực tế hiện tượng nghẽ lệnh lại khá tương đồng với giá trị giao dịch (ngay khi vượt vùng 13k tỷ). Hay nói cách khác, ngưỡng nghẽn lệnh có thể là giá trị giao dịch chứ không hẳn chỉ là số lượng lệnh ?

  4. Dungck

    Dungck Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2020
    Đã được thích:
    837
    Vấn đề ko phải là ngẽn lệnh ý đồ đẩy giá xuống để ăn hàng, hoặc tắc lệnh nhỏ lẻ để ko thực hiện được lệnh mua bán, vì nhà tạo lập muốn đẩy giá xuống ko cần thực hiện những động tác thừa này, muốn cho xuống là xuống, hoặc cho xuống rùng cả mình cũng được, hoặc muốn cho lên là lên.
    Nên âm mưu ở đây là gì ... Hãy theo dõi xem phiên gd hôm nay, khi TT treo từ 10h45, nhỏ lẻ chắc chắn là ko thể đẩy lệnh đi được, lúc này tổng GTGD đang mới là 9k5 tỷ thôi, và từ phút này trở đi đến phiên chiều mãi đến 2h10 mới thật sự ngẽn gần như chỉ lác đác chớp thôi. Vậy chỉ tính từ 11h đến 2h có ai chú ý các lệnh vẫn thực hiện ầm ầm,( kể cả Penny rác mình đang nắm) và GTGD tăng lên đến gần 13k tỷ.Câu hỏi ở đây là ai có quyền thực hiện lệnh dễ dàng như vậy? Và sâu xa hơn nữa là gì ?
    Last edited: 04/03/2021
  5. kakakahcm

    kakakahcm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Đã được thích:
    1.518
    Anh bắn như nỏ thần, thế có rùng mình không :)). Giờ có robot nó muốn đơ lúc nào chả được =)) =)), các bác chơi trên 1 hệ thống lỗi ai cũng biết với robot. Giống như đem tàu cao tốc chạy trong kênh ghe lật hết là đương nhiên. Vấn đề là tại sao ko nâng cấp lên , tại sao ko cấm được robot... nhiều thứ mà chắc chỉ có đại học hô-vớt mới hiểu :))
  6. kakakahcm

    kakakahcm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Đã được thích:
    1.518
    Như cờ bạc bịp thôi, khi mà toàn các cá mập nó full. Thử hỏi bác làm sao ra hàng, cách đánh này rất mới dựa trên một hệ thống cũ kỹ bị lỗi... quá sáng tạo bác. Khi mà mms cắt được ngọn dòng tiền thì bác sẽ không nắm được ý đồ của họ nữa, một điều mms đau đầu là muốn ra hàng phải súc xả để đảm bảo an toàn phải đẩy được khối lượng kéo tiền để duy trì tâm lý bullish ngắn hạn. Nhưng gọt ngọn dòng tiền là cách quá sáng tạo trên cơ sở lợi dụng yếu kém vì chỉ cần 1 lượng nhỏ sẽ làm tâm lý bullish quay lại ko phải tốn quá nhiều sức kkk
  7. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.556
  8. pham_nams

    pham_nams Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Đã được thích:
    1.006
    có kẻ phá hoại bằng robot à, mở sửa lệnh liên tục cho mau hết hạn mức 900k lệnh, vậy thì hạn chế số lần sửa/xóa lệnh mỗi tài khoản
  9. hungpt1983

    hungpt1983 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    2.044
    Anh ấy đã từng phát biểu, hệ thống ko lỗi và cũng không can thiệp được.

    Câu chuyện rất đơn giản thôi, muốn làm đc thì phải ctck nó kiểm soát lệnh, quan trọng ctck nó muốn kiểm soát hay là không?
    Còn việc của sở là kiểm soát việc lệnh gửi bất thường từ ctck nào thì check ctck đó. Quan trọng muốn làm hay ko? Hoặc năng lực có đủ để làm hay là không?
  10. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.556
    Ông Lê Hải Trà: “Tăng lô giao dịch lên 1.000 cổ phiếu có thể giúp nhà đầu tư nhỏ lẻ được bảo vệ tốt hơn
    https://cafef.vn/ong-le-hai-tra-tan...-le-duoc-bao-ve-tot-hon-20210302165150193.chn

    Trước đây, 90 cổ thì có thể bỏ qua. Nhưng nếu 900 cổ là có thể 100-200tr (gia tài của không nhiều sinh viên ra trường 4-7 năm có đc đâu).

    Lãi xuất ngân hàng hiện tại chỉ 5-6% / năm. Nđt muốn bán lô lẻ thì mất 7% đấy. Tệ hơn, muốn mất 7% nhưng ko phải lúc nào cũng được. Đầu tư ck chân chính chỉ kỳ vọng 10 -20 % / năm. Nếu dễ dàng mất 7% thì phải kỳ vọng 50 - 100% / năm và nó tương đương với lô đề cờ bạc.

    Ông Trà có thể cho con số để chứng tỏ thiệt hại vì phải bán lô lẻ là không đáng kể được không, please!

    Thiệt hại như vậy mà ông chọn cái doẹt và còn nói bảo về nđt cá nhân trong khi có thể có nhiều giải pháp khác mà ko cần nđt cá nhân phải hy sinh và thiệt hại nhiều như vậy.

Chia sẻ trang này