“Các nền kinh tế mới nổi ở châu Á sẽ không chạy đua lãi suất với Fed

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TatooGirl, 19/02/2022.

1191 người đang online, trong đó có 476 thành viên. 19:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2052 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.730
    *********.vn/2022/02/cac-nen-kinh-te-moi-noi-o-chau-a-se-khong-chay-dua-lai-suat-voi-fed-772-934336.htm?fbclid=IwAR1I3mPHcOO3q54QGZdMhg1-wy54w9XgHYo1ajMOAMnCw8nF4emYAuSclRI
    Bank of America cho rằng ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á sẽ “không vội” đuổi theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

    Ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi ở khu vực châu Á sẽ “không vội” đuổi theo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho dù Fed bất ngờ chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn – các chuyên gia của ngân hàng Bank of America nhận định trong một báo cáo.

    “Không phải lo về chuyện phản ứng chậm với lạm phát, hầu hết ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi sẽ duy trì hướng đi chính sách tiền tệ hiện tại và chú ý nhiều hơn đến vấn đề phục hồi nhu cầu trong nước”, hãng tin CNBC dẫn báo cáo trên.

    Thị trường tài chính toàn cầu đã biến động mạnh trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư điều chỉnh danh mục trước khả năng Fed có nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay. Trước đây, mỗi lần Fed tăng lãi suất, các nền kinh tế mới nổi ở châu Á đều gặp thách thức, vì lãi suất tăng ở Mỹ đẩy tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, dẫn tới sự tháo chạy của các dòng vốn nóng khỏi khu vực. Trong bối cảnh như vậy, các ngân hàng trung ương ở châu Á chịu áp lực phải tăng lãi suất để ngăn sự thoái vốn.

    Nhưng các chuyên gia của Bank of America nói rằng có 3 lý do để ngân hàng trung ương của các nền kinh tế mới nổi không đua tăng lãi suất với Fed, ít nhất ở giai đoạn đầu của chu kỳ thắt chặt sắp bắt đầu của Fed:

    Thứ nhất, lạm phát ở các nền kinh tế mới nổi châu Á còn đang ở mức thấp. “Chúng tôi cho rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ phù hợp với mục tiêu chính sách, cho phép các ngân hàng trung ương trong khu vực điều chỉnh chính sách tiền tệ ở mức độ của riêng mỗi nước”, báo cáo viết.

    Thứ hai, tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi châu Á đang yếu đi. “Dự báo hiện tại của chúng tôi cho thấy rằng mức tăng trưởng bình quân của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á từ 2020-2022 vẫn sẽ thấp hơn so với xu hướng trước đại dịch. Trong khi đó, kinh tế Mỹ và các nền kinh tế mới nổi ngoài châu Á làm tốt hơn nhiều trong việc rút ngắn khoảng cách sản lượng so với trước đại dịch”.

    Và thứ ba, tình hình dự trữ ngoại hối và cán cân vãng lai hiện tại có thể bảo vệ các nền kinh tế mới nổi ở châu Á khỏi áp lực thoái vốn. “Dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng ở các nền kinh tế mới nổi châu Á, bất chấp sự thoái vốn mạnh trong năm 2020… Ngoài ra, các nền kinh tế mới nổi châu Á cũng đang có thặng dư cán cân vãng lai, cho dù đang nhập khẩu ròng nguyên vật liệu thô”.

    “Chúng tôi tin rằng ngân hàng trung ương các nền kinh tế mới nổi, ngoại trừ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), sẽ dần thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng tốc độ thắt chặt của họ sẽ không nhất thiết phải bằng với tốc độ thắt chặt của Fed”, Bank of America nhận định.

    Trung Quốc là một trong những nền kinh tế đầu tiên trên toàn cầu tăng trưởng trở lại trong năm đầu tiên của đại dịch Covid-19. Sau đó, khi Chính phủ nước này rút lại các biện pháp kích cầu và chuyển sang thắt chặt chính sách, nhu cầu trong nền kinh tế Trung Quốc đã giảm mạnh. Gần đây, PBOC chuyển sáng nới lỏng, gồm hạ lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

    Các tuyên bố chính sách tiền tệ gần đây đã “cho thấy mức độ kiên nhẫn cao” của các ngân hàng trung ương Thái Lan, Malaysia, Indonesi và Philippines – theo chuyên gia kinh tế Tan Boon Heng của Mizuho trong một báo cáo mới đây.

    Ngân hàng trung ương của Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia đều đang giữ vững lãi suất, mà ông Tan cho rằng nguyên nhân một phần do “tình trạng phục hồi tăng trưởng chậm chạp” tại các nền kinh tế này. Tuy nhiên, cũng có một số ngân hàng trung ương khác ở châu Á, như Hàn Quốc và Singapore, đã phải nâng lãi suất để chống lạm phát.
    vvaa83, Vuthanhnguyen65patience thích bài này.
  2. 65patience

    65patience Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    3.845
    Thanks thông tin của Bác @};-@};-
    Sáng nay đi đánh giày em thắc mắc: Tại sao TTCK ĐNA như Thái, Malaysia,.. lại tăng. Giờ em đã có câu trả lời


    Last edited: 19/02/2022
    TatooGirl thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  3. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.828
    Bác đánh giày khu vực nào cho em theo.=))=))=)).
    TatooGirl65patience thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  4. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Mình câu hỏi dành cho chiên gia và cụ Chủ pic. Thông thường để giảm lạm phát là cách thức tăng lãi suất để hút tiền về. Đây là hệ quả bơm xiền nhiều nên làm tiền mất giá. Hàng hoá theo đó tăng. Vậy, 1/ tỉ lệ lãi suất ở Việt Nam và các nươc đông Nam á hay châu Á đang là bao nhiêu và ở Mẽo hay các nước công nghiệp phát triẻn đang ở mức bao nhiêu??? ( cái này quan trọng nhất thì mấy chiên gia trưởng hình như không đề cập tới - do tui chưa đọc hết hay chiên gia cố tành lảng mục quan trọng này). 2/ mức độ lạm phát dẫn tới ảnh hường ở mỗi quốc gia khác nhau ( theo tui tẩt cả đều ảnh hưởng) và như theo chiên gia nói đúng là họ phải đặt bàn cân xem bên nào quan trọng hơn đê giữ tiếp hay tăng lãi suất?. 3/ chúng ta bàn riêng thị trường chứng mẽo ( vì ta đang oánh chứng) liệu cả đàn em thế giới ( nhất là CL hay Cik rất thich tin này) có đi theo Mẽo và ảnh hưong ra sao??? Một là Fed đã xuống rất nhiều tiền ( qua trung gian là chủ yêú) mua vào rất nhiều tài sản và các nươc đã làm theo chưa và mức độ thế nào??!
    vvaa83TatooGirl thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  5. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Nhiều thành viên thị trường vẫn trông chờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục bơm tiền ra thị trường, giữ đà tăng cho chứng khoán toàn cầu trong tháng 7.

    Tuy nhiên, Fed đã “tất tay” với hàng loạt biện pháp chưa từng có tiền lệ kể từ đầu năm 2020 tới nay và việc duy trì bơm tiền là rất khó khăn.
    Fed khó xoay xở thêm
    Kể từ đầu năm cho tới tháng 6/2020, Fed đã mua gần 3.000 tỷ USD trái phiếu và chứng chỉ quỹ ETF trên thị trường Mỹ - con số lớn hơn cả GDP Ấn Độ năm 2019.
    Cơ quan này đang tiến hành đồng thời 9 chương trình mua vào các loại tài sản, trong đó có những chương trình không giới hạn quy mô.
    Có thể nói, Fed đang thực hiện mọi cách có thể để hỗ trợ các thị trường tài chính trong bối cảnh nền kinh tế lao đao vì đại dịch, từ cho doanh nghiệp vay tiền trực tiếp (bơm tiền vào ngân hàng thương mại qua các gói cho vay hỗ trợ đại dịch); mua lại trái phiếu của doanh nghiệp tại thị trường thứ cấp; mua các chứng chỉ quỹ ETF có tài sản cơ sở là trái phiếu…
    Chưa hết, Fed vừa gây ấn tượng với công bố thực hiện chương trình cho vay 500 tỷ USD để hỗ trợ việc phát hành trái phiếu mới của các doanh nghiệp lớn vào ngày 29/6.
    Không thể chối cãi sức ảnh hưởng từ các động thái của Fed đối với thị trường chứng khoán trong thời gian qua. Ngày 23/3/2020, khi Fed công bố mở rộng các chương trình mua vào tài sản, chỉ số S&P 500 ngay lập tức bật tăng, đánh dấu đà leo dốc đầy ấn tượng của chứng khoán trong bối cảnh đại dịch bùng nổ khiến các hoạt động kinh tế đình trệ.
    [​IMG]
    Phản ứng của chỉ số s&P sau động thái của FedVới việc giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục, bơm vốn vào các thị trường tài chính, thúc đẩy sự hấp dẫn của chứng khoán, Fed như “vị thần” tạo nên đà hồi phục mạnh mẽ của chứng khoán trong thời gian qua và cũng vì vậy, giới đầu tư đang trở nên “phụ thuộc” hơn bao giờ hết vào cơ quan này.
    Trong phiên họp chính sách thường kỳ vào cuối tháng 7/2020, giới đầu tư sẽ tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào mọi động thái của Fed. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, ngay cả vị thần này cũng đang phải đối mặt với những khó khăn của riêng mình.
    Trong phiên họp gần nhất vào tháng 6, Ủy ban Thị trường mở (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, đã thể hiện rõ quan điểm sẽ duy trì lãi suất ở mức từ 0 - 0,25%/năm cho tới ít nhất năm 2022.
    --- Gộp bài viết, 19/02/2022, Bài cũ: 19/02/2022 ---
    https://vinanet.vn/chung-khoan1/fed-co-tiep-tuc-bom-tien-ra-thi-truong-732259.html
    TatooGirl thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.800
    Mỹ nó in tiền thả ga, cho nên lạm phát >7%...
    Nhưng nó toan tính cấm cửa toàn thế giới: KHÔNG CHO PHÉP THẰNG NÀO HỌC NÓ IN TIỀN.
    Thằng nào theo đuôi nó mà tin tiền ==> Nó vác gậy ra đập, gậy đập ko chết, nó vác tên lửa đập tiếp....

    Tại sao?

    Để những thằng còn lại nhập khẩu lạm phát từ Mỹ....
    (Kiểu như nó .. ị ra xong rồi bắt cả TG .... xử).
    ==============================

    Mỹ nó bịa ra trò chơi Ukraine + Fed tăng LS = thông báo cho cả TG rằng nó ĂN XONG TIỆC...
    By giờ là lúc nó tìm cách "làm tiệc mới".... bằng cách nào?

    + Tăng LS thôi chưa đủ.
    + Phải thêm Uk.... (hay cái tên khác).
    + Màn hút tiền đô về Mẽo nữa ... thì mới hạ gục mấy con kiù mộng mơ....
    +................. chưa biết có thêm cái gì nữa ko? Mẽo?
    Last edited: 19/02/2022
    Tangvui9440, LucF0, TatooGirl2 người khác thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  7. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Dịch giờ ổn và phải tính thu quân thôi thì chuyện bình thương. Và nhớ khi liều Doping này đạt được thì họ lại quay về quỹ đạo chung của các nên kinh tế siêu phát triển là lãi suât cực thấp và có nơi lai âm ( như Nhật trước dịch). Vậy Việt Nam phải đi theo ư??? không đâu ( hiện tại và tương lai gần. Khi nào ổn định mơi nghĩ tới??? ). Fed trả bài thôi.
    Dự định của Fed khiến giới đầu tư bất an
    An Huy -
    Giờ đây, giới đầu tư còn bất an hơn khi Fed bắt đầu tính đến việc cắt giảm quy mô của bảng cân đối kế toán...
    [​IMG]
    Chủ tịch Fed Jerome Powell - Ảnh: Bloomberg.
    Tháng 12 vừa qua, thị trường tài chính toàn cầu đã trải qua những phiên giao dịch đầy lo lắng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tuyên bố Fed sẽ đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình mua tài sản và dự kiến tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022. Giờ đây, giới đầu tư còn bất an hơn khi Fed bắt đầu tính đến việc cắt giảm quy mô của bảng cân đối kế toán.

    Hôm 5/1/2022, Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 14-15/12/2021, trong đó nói rằng một số quan chức của Fed tin đã đến lúc phải thu hẹp danh mục trị giá gần 8,8 nghìn tỷ USD gồm trái phiếu và các tài sản khác. Họ nói việc giảm bảng cân đối kế toán này cần triển khai sớm sau khi Fed bắt đầu nâng lãi suất. Biên bản cũng nói lãi suất cần được nâng “sớm hơn hoặc với tốc độ nhanh hơn so với dự định trước đây của các thành viên dự họp”. Phố Wall hiện đang đặt cược khả năng hơn 60% Fed sẽ nâng lãi suất ngay từ tháng 3 này để “ghìm cương” lạm phát.
    --- Gộp bài viết, 19/02/2022, Bài cũ: 19/02/2022 ---
    https://vneconomy.vn/du-dinh-cua-fed-khien-gioi-dau-tu-bat-an.htm
    TatooGirl thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  8. dophi91

    dophi91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2020
    Đã được thích:
    8.060
    Đương nhiên là thế. Mỹ lạm phát cao và nền kinh tế đã khỏe mạnh nên việc rút bình oxy để tự thở là đương nhiên. Việt Nam chỉ số cpi, lạm phát đâu có cao như Mỹ, vẫn trong vòng kiểm soát của CP nên việc tăng lãi suất ngay như Mỹ là không, trong khi đó tăng trưởng lợi nhuận của nhóm DN vn30 và tăng trưởng gdp của nền kinh tế năm 2022 này sẽ rất cao so với nền thấp của 2021
    TatooGirl thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  9. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.730
    Thêm nữa
    Mẽo và các nước đã đi trc ta trong việc xử lý Covid cũng như nhanh chóng bơm cứu nền kinh tế cách đây 1-2 năm rồi. Việt Nam giờ mới là lúc bơm cứu nên k thể áp dụng như Mẽo đc, có chăng là 1-2 năm nữa
    Minhquan2012 thích bài này.
  10. Minhquan2012

    Minhquan2012 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2020
    Đã được thích:
    8.634
    Điều tế nhị là anh Tàu có làm không ( Mẽo cũng mệt ấy) khi đồng tiền giảm giá vô hình chung xuất khẩu có lợi. Nó cạnh tranh hơn. Luôn làm Mẽo thua Tàu. Vậy xử lý abc đâu đơn giản là tui cứ phải theo anh. Hi

Chia sẻ trang này