Cac Nen Kinh Te vaTthi Truong CK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi goodnature, 09/11/2008.

213 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 00:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 233 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. goodnature

    goodnature Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế một số nước sẽ tăng trưởng âm
    IMF nói: ?oCác nước ở Đông Á, bao gồm Trung Quốc, thường chịu ít tác động của khủng hoảng tài chính hơn những nước phát triển?.Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm 6-11 đã đưa ra những dự báo khá ảm đạm đối với kinh tế thế giới vào năm tới trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.
    Theo hãng tin AFP, IMF đã dự báo về mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2009 giảm từ 3% xuống còn 2,2%. Bản cập nhật của báo cáo viễn cảnh kinh tế thế giới được IMF đưa ra vào tháng 10 nhận định: ?oTriển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu xấu đi nhanh chóng trong tháng rồi, khi lĩnh vực tài chính tiếp tục khủng hoảng trong lúc lòng tin của nhà sản xuất và người tiêu dùng sụt giảm?.
    Đáng chú ý là các nền kinh tế phát triển trong năm 2009 được dự báo sẽ tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ chiến tranh thế giới thứ II. Mức tăng trưởng bình quân của các nền kinh tế này sẽ là âm 0,3% trong năm 2009, thay cho mức tăng trưởng 0,5% được dự báo trước đó của IMF.

    Mot so Ttin ve USA


    Mỹ: Thất Nghiệp 6.5% Cao Nhất 14 Năm, Ford, Gm, Chrysler Xin Quốc Hội Cứu Nguy
    mỹ: thất nghiệp 6.5% cao nhất 14 năm, Ford, GM, Chrysler Xin Quốc Hội Cứu Nguy
    WASHINGTON - Bộ lao động báo cáo tỉ lệ thất nghiệp Tháng 10 là 6.5%, cao nhất 14 năm, với 240,000 người mất việc trong tháng qua, là bằng chứng rõ rệt của suy thoái.
    Tỉ lệ thất nghiệp Tháng 9 là 6.1%. Tỉ lệ 6.5% là cao hơn lúc cao nhất trong đợt suy thoái 2001, đưa tới tỉ lệ thất nghiệp Tháng 6-2003 là 6.3%.
    Tính từ đầu năm, 1.2 triệu việc làm đã biến mất, gồm 50% trong 3 tháng qua.
    Đã vậy, công ty Ford báo tin sắp bỏ bớt trên 2,000 việc làm về hành chính quản trị.
    Trong tháng qua, tổng số người thất nghiệp toàn quốc là 10.1 triệu, tăng thêm 2.8 triệu so với 1 năm trước, khi tỉ lệ thất nghiệp là 4.8%.
    Một bản tin khác cho biết 3 công ty xe hơi muốn được cứu nguy. Bản tin viết như sau.
    NEW YORK - Công ty Ford hôm Thứ Sáu loan báo thua lỗ 129 triệu MK trong quý 3. Tuy nhiên, qua hội nghị nối mạng điện thoại, tổng giám đốc điều hành Alan Mulally khẳng định rằng Ford có kế hoạch và biết hành động để vượt qua khó khăn hầu trở lại có lãi trong trường kỳ. Kết quả sổ sách của Ford ghi phần lỗ trước khi tính thuế, nhưng bù lại được 2 tỉ sau khi chuyển gánh nặng bảo hiểm sức khoẻ hưu viên sang cho quỹ phúc lợi của công đoàn.
    Nhà sản xuất xe hơi lớn hạng 3 toàn quốc là GM tiếp tục khó khăn, có thể phải chấp nhận sáp nhập với Chrysler, tuy 2 bên không xác nhận thương lượng đang diễn ra.
    Hôm Thứ Năm, các viên chức của cả Ford, GM và Chrysler gặp chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi để đề nghị kế hoạch cứu nguy kỹ nghệ xe hơi nội địa, trong lúc vốn lưu hoạt cần dùng trong các hoạt động thường nhật sắp cạn kiệt.


    Philadelphia: Hết Tiền, Đóng Thư Viện, Hồ Bơi, Cắt 800 Việc
    Philadelphia: hết tiền, đóng thư viện, hồ bơi, cắt 800 việc
    Hãng Dana Holding Giảm 5,000 Việc, Fidelity Cắt 1,300 Việc
    NEW YORK - Số đơn khai thất nghiệp để xin trợ cấp tuần qua là cao hơn dự đoán, nghĩa là tiềm năng kinh tế Hoa Kỳ còn yếu.
    Bộ lao động báo cáo 481,000 người khai thất nghiệp trong tuần lễ chấm dứt ngày 1-11, so với tuần trước là 485,000. Con số dự kiến của kinh tế gia là 476,000.
    Nhiều công dân Hoa Kỳ tiếp tục sống bằng trợ cấp trong khi thị trường lao động giới hạn. Tổng số người mất việc là 3.84 triệu, sau khi tăng thêm 122,000 người trong tuần lễ chấm dứt ngày 18-10. Đúng 1 năm trước, tổng số người thất nghiệp toàn quốc là 2.59 triệu.
    Trong khi đó một bản tin khác cho biết rằng doanh thu bán lẻ trong tháng 10 sút kém nhiều. Bản tin viết như sau.
    NEW YORK - Các hệ thống bán lẻ nhận thấy doanh thu Tháng 10 là thấp nhất kể từ năm 1969.
    Khủng hoảng tài chính và thị trường lao động yếu ớt khiến cho giới tiêu thụ hạn chế mua sắm, và giới quan sát không mong đợi thị trường tài chính hồi phục trươc Tháng 7.
    Một số cửa hàng bán lẻ như J.C. Penny và Nordstrom hạ thấp dự báo về doanh thu trong lúc giảm giá bán nhiều mặt hàng gồm quần áo và vật dụng trang trí muà lễ.
    Wal-Mart là 1 trong vài điểm sáng với số thu khá về các sản phẩm căn bản. Đa số các hãng bán lẻ khác báo cáo doanh thu kém nhiều với các mặt hàng sang trọng.
    Costco là cơ sở chuyên bán hàng theo giá sỉ xác nhận là thấp đến mức chán nản.
    Ông Michael Niemira, kinh tế gia của HĐ Các Trung Tâm Mua Bán, nhận xét: thực tế này phản ảnh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng. Ngoại trừ Wal-Mart, doanh thu Tháng 10 của các hãng khác tuột thấp trung bình 4.6%.
    Bản tin của UPI cho biết hãng cung cấp phụ tùng xe hơi Hoa Kỳ Dana Holding Corp., nói rằng họ sẽ đóng cửa 10 xưởng và cho nghỉ việc 5,000 công nhân để có thể vượt qua cơn xuống dốc trong kỹ nghệ xe hơi.
    Bản tin AP tường thuật rằng, thị trưởng Michael Nutter của thành phố Philadelphia nói hôm Thứ Năm rằng sẽ đóng cửa các thư viện và các hồ bơi, trì hoãn việc giảm thuế theo kế hoạch đã dự trù, cắt giảm thêm 800 việc làm và cắt bớt lương đối với nhiều nhân viên hành chánh để chịu đựng qua "một cơn bão kinh tế" mà có thể khiến cho thành phố thiếu hụt 1 tỉ đô la.
    Thành phố đang đối diện sự thiếu hụt $108 triệu đô trong năm nay và sự thiếu hụt sẽ tăng lên hơn 1 tỉ đô vào năm 2013, theo lời Thị Trưởng Nutter.
    Thành phố có khoảng 23,000 nhân viên, theo Cơ quan Pennsylvania Intergovernmental Cooperation Authority, cơ quan tiểu bang giúp quan sát các khoản ngân sách của thành phố Philadelphia.
    Bản tin AP cũng cho biết rằng công ty đầu tư Fidelity Investment đã nói hôm Thứ Năm rằng họ sẽ cắt giảm gần 1,300 việc làm trong tháng này, và sa thải nhiều nhân viên hơn nữa vào đầu năm tới để ứng phó lại với việc suy sụp của các thị trường mà đã xóa sạch các tài sản của quỹ đầu tư đa dạng, cộng với các lệ phí mà công ty Fidelity nhận được từ doanh nghiệp chính của họ.
    Thông báo về sa thải nhân viên sẽ công bố trễ trong tháng này chiếm khoảng 2.9% toàn bộ lực lượng 44,400 nhân công của công ty Fidelity.


    Cali: Sẽ Cắt Medical, Tăng Thuế Hàng Loạt Để Cứu Ngân Sách; Cali Xin Tăng Thuế Xăng, Tiền Đăng Bộ Xe, Cắt 2.5 Tỉ Từ Trường Học...
    Cali: Sẽ Cắt Medical, Tăng Thuế Hàng loạt Để Cứu Ngân Sách; Cali Xin Tăng Thuế Xăng, Tiền Đăng Bộ Xe, Cắt 2.5 Tỉ Từ Trường Học...
    SACRAMENTO -- Nếu bạn là cư dân California, bạn sẽ phải đóng thuế nặng hơn, mua xăng đắt hơn, trong khi nhiều dịch vụ về học đường và y tế sẽ bị cắt bớt. Đó là một đề nghị mới do Thốâng Đốc đưa ra để cứu nguy ngân sách tiểu bang.
    Thống Đốc Arnold Schwarzenegger hôm Thứ Năm đưa ra kế hoạch để sẽ tăng thuế thương vụ, tăng thuế trên các thức uống có chất rượu, tăng thuế vào kỹ nghệ dầu hỏa, và cắt giảm nặng nền trên các dịch vụ nhằm cứu ngân sách dự kiến sẽ thâm thủng hơn 24 tỉ đô vào giữa năm 2010.
    Riêng phần tăng thuế thương vụ một xu rưỡi (1 1/2 cents) trên mỗi đồng Mỹ Kim cũng sẽ giúp thu 10.8 tỉ đô cho tới ngân sách 2009-10.
    Các vị dân cử Cộng Hòa lập tức thể là sẽ chống đối kế hoạch này.
    Thống đốc cũng đề nghị tính tăng thêm thuế thương vụ vào dịch vụ sửa chữ bàn ghế và máy móc gia dụng lớn, ngành sửa xe, lệ phí chơi golf, dịch vụ chăm sóc thú nuôi, các công viên giaỉ trí và các buổi tranh tài thể thao.
    Ông cũng đề nghị thuế 9.9% trên các khoản dầu sản xuất từ các giếng dầu trên đất California, nới thêm thuế thương vụ cho vaiø dịch vụ khác, và khoản thuế 5 cents cho mỗi món uống có rượu. Ông cũng dự tính tăng 12 Mỹ Kim trên lệ phí đăng bộ xe hơi thường niên.
    Trong khi đó, ông đề nghị giảm nhiều dịch vụ, trong đó có cắt 2.5 tỉ đô từ trường học và cao đẳng cộng đồng. Ông cũng đòi công chức tiểu bang chọn 1 ngaỳ nghỉ không lương mỗi tháng và sẽ xóa bỏ 2 trong các ngày nghỉ lễ của họ.
    Ông cũng xin cắt bỏ bảo hiểm răng cho người lớn nghèo đang xài chương trình bảo hiểm y tế MediCal và sẽ giảm bao cấp đối với người già, mù và phế tật. Tiền trợï cấp welfare của California cũng bị giảm.
    Hôm Thứ Năm là bắt đầu khóa họp bất thường tại Lưỡngviện tiểu bang với Thống Đốc về đề tài cắt giảm ngân sách thâm thủng. Các dân cử sẽ họp cho tới cuối tháng này.


    Giá Thực Phẩm Mỹ Sẽ Tăng 7%-9% Trong Năm 2009
    Giá Thực Phẩm Mỹ Sẽ Tăng 7%-9% Trong Năm 2009
    WASHINGTON (Reuters) - Giá thực phẩm Hoa Kỳ sẽ tăng ít nhất 7% trong năm 2009 bởi vì chi phí thức ăn để nuôi gà, heo và bò, theo lời một nhóm kinh tế gia về kỹ nghệ thực phẩm hôm Thứ Năm.
    Như thế sẽ là năm thứ 3 liên tục thức ăn tăng nhanh hơn là chỉ số lạm phát tổng quát ở Hoa Kỳ. Lạm phát thức phẩm là muưc cao nhất kể từ năm 1990.
    Nhà tham vấn Bill Lapp tiên đoán là sẽ có lạm phát giá thực phẩm từ 7% tới 9% trong năm 2009, vì các chi phí khác của kỹ nghệ thực phẩm sẽ chạy dồn về ngườøi tiêu thụ.
    Nhưng các kinh tế gia từ National Chicken Council (Hội Đồng Nuôi Gà Quốc Gia) và công ty tham vấn Farm Econ nói lạm phát thực phẩm có thể là 7% tới 8%. Các ý kiến naỳ nêu ra trong buổi hội nghị trực tuyến tổ chức bởi một nhóm công ty sản xuất thực phẩm.
    Bill Roenigk, kinh tế gia của Hội Đồng Chicken Council, nóí ngành thực phẩm đã lỗ từ hơn 1 năm nay, và tiết lộ các công ty sản xuất dự định gaỉm sản lượng 12%, "Chúng ta cần hồi phục laạ chi phí thức ăn gia súc."
    Thomas Elam, chủ tịch nhóm nghiên cứu Farm Econ, nói các công ty sản xuất thịt gà, heo và bò sẽ cắt sản lượng trong các tháng tới vì chi phí tốn kém của thức ăn gia súc, nghĩa là sẽ giaả lượng thịt ngoài siêu thị nhưng là với giá tăng cao hơn.
    Giá thực đơn ở các tiệm ăn tăng 4.3% năm nay, mức tăng cao nhất kể từ 1990, theo lời Hudson Riehle của hội National Restaurant Association.



Chia sẻ trang này