Các ngân hàng đồng thuận với Thông tư 13

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi F999, 14/08/2010.

73 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 526 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Các ngân hàng đồng thuận với Thông tư 13

    Thị trường tài chính đang đặc biệt quan tâm tới thông tin “14 ngân hàng thương mại và công ty tài chính” đưa ra ý kiến cho rằng có những bất cập trong Thông tư số 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/5/2010. Ngày 13/8, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này:

    Gần đây, một số ý kiến thắc mắc về tỉ lệ đảm bảo an toàn vốn cao trong Thông tư 13, xin Thống đốc giải thích rõ hơn về điều này?

    Mục tiêu của người làm chính sách tiền tệ là ổn định giá trị đồng tiền, đảm bảo an toàn hệ thống và đảm bảo an toàn thanh toán, góp phần phát triển kinh tế. Đồng thời, trong quá trình hội nhập tiến dần tới thông lệ quốc tế.


    Đối tượng có lợi trực tiếp khi Thông tư này có hiệu lực là các tổ chức tín dụng, vì tỉ lệ an toàn vốn cao hơn thì sẽ tránh được khả năng đổ vỡ. Tiếp đến là toàn xã hội, tỉ lệ an toàn cao thì ngân hàng không đổ vỡ và xã hội không bị tổn thất. Và cuối cùng là thuận lợi hơn với các nhà quản lý.


    Theo quy định, khi xây dựng Thông tư sẽ lấy ý kiến của các tổ chức tín dụng, hoàn thiện theo thông lệ quốc tế. Chúng tôi đã thực hiện điều này; thậm chí một số chuyên gia còn phê bình NHNN để một số tiêu chuẩn còn thấp. Do vậy, tôi khẳng định Thông tư 13 không quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn cao. Tiến tới sẽ còn cao hơn nữa theo luật mới, để từng bước xây dựng hệ thống ngân hàng tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.


    Trong quá trình thực hiện Thông tư, tôi cũng thấy có một số vấn đề. Thứ nhất là thời gian hiệu lực. Với văn bản quy phạm pháp luật tối thiểu là 45 ngày, còn Thông tư này có thời gian kéo dài tới 130 ngày. Trong chỉ đạo cũng ghi rõ ràng ngày 30/6, tất cả các tổ chức tín dụng “chạy thử” theo các tỉ lệ an toàn mới. Nếu xuất hiện vấn đề gì khó khăn thì cùng NHNN giải quyết.


    Sau khi các ngân hàng “chạy thử”, có vấn đề gì khúc mắc xảy ra không, thưa Thống đốc?


    Thực tế, có ngân hàng đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện Thông tư 13, Ví dụ Ngân hàng Quốc tế (VIB) thành lập ban chỉ đạo. Sau khi áp dụng chuẩn mới, VIB báo cáo lại rất tốt, đúng với chuẩn mực của ngân hàng họ.


    Tôi đã trao đổi với Ngân hàng TMCP Quân đội, họ báo cáo không có vướng mắc. Mặc dù đây chỉ là một ngân hàng trung bình trong hệ thống. Tôi cũng đã làm việc với Ngân hàng TMCP Hàng Hải, họ cũng báo cáo không có vướng mắc với Thông tư 13.


    Tối 12/8, tôi trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Techcombank, họ chỉ thắc mắc về một số từ ngữ. Tôi cũng điện thoại cho một ngân hàng quy mô nhỏ thường là nơi để phản ánh chính sách, họ phản ánh lại là đều thực hiện được.


    Có một số ý kiến phản ánh về bỏ nhóm cam kết ngoại bảng (ví dụ: thư tín dụng trả ngay, thư tín dụng trả chậm, bảo lãnh thanh toán.. ) ra khỏi danh sách rủi ro, nhưng cam kết ngoại bảng nằm trong tài khoản có rủi ro nên không thể bỏ ra được. Ví dụ, một số tập đoàn có bảo lãnh cho bên ngoài, đó là rủi ro, bỏ ra là không hợp lý.


    Thứ hai, một số ngân hàng thắc mắc không quy định cụ thể đâu là vốn huy động và nguồn vốn tự có. Sắp tới chúng tôi sẽ sửa.


    Thứ ba, trong luật mới quy định, tiền gửi kho bạc phải mở tại NHNN, còn trong trường hợp không thuận tiện sẽ do NHNN quy định. Hiện nay có 56.000 tỷ đồng tiền kho bạc gửi tại ngân hàng thương mại, so với đầu năm tăng 8.000 tỷ đồng, mức tăng khá đột biến nhưng không ổn định, nếu giải ngân nhanh sẽ giảm xuống ngay.


    Do vậy, hoặc NHNN còn tiền cung ứng thay thế, hỗ trợ các ngân hàng theo lộ trình, hoặc cho các ngân hàng lộ trình. Dứt khoát các dòng tiền này phải được quản lý chặt chẽ. Trong đợt Tết Nguyên đán, Kho bạc rút nhanh 20.000 tỷ đồng, một số ngân hàng mất thanh khoản, nếu NHNN không xử lý nhanh thì nguy hiểm…


    Vừa qua, một số báo đưa ra các công thức tính toán không đúng. Tuy nhiên, cũng không loại trừ các ngân hàng chưa tuân thủ nâng chỉ tiêu an toàn, bản thân họ phải tự xem lại chính mình.


    Bên cạnh đó, chúng ta phải nhìn vào thực trạng của ngành ngân hàng Việt Nam, hiện có 47 ngân hàng nước ngoài hoạt động, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh. Do vậy, không phải là “sân ta, ta đá” nữa.


    Việc điều hành về mặt bằng lãi suất trong thời gian tới sẽ như thế nào, thưa Thống đốc?

    Lãi suất được quyết định trên quan hệ thị trường, những mong muốn chủ quan cho thị trường này khó thành công. Khác với các nước, hoạt động ngân hàng Việt Nam tùy thuộc vào vốn huy động của dân cư. Vì vậy, hài hòa lãi suất phải dựa trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, các ngân hàng cạnh tranh nhau sẽ kéo dần mặt bằng lãi suất xuống.

    Nếu từ đầu năm không phát hành trái phiếu thì chắc chắn lãi suất đã hạ. Đây là mâu thuẫn tạm thời, cần thời gian để xử lý.


    Thực tế, trong thời gian qua, NHNN chọn mục tiêu ổn định hệ thống và tăng trưởng tín dụng hợp lý. Bên cạnh đó, đứng về mặt an toàn xã hội thì không có biến động gì lớn.


    Trong thời gian tới, phải chú trọng yếu tới 2 vấn đề lớn là việc mua tạm trữ sẽ đẩy giá cả lên và mùa khai trường sẽ kèm theo dịch vụ tăng. Bên cạnh đó, giá xăng dầu, giá vàng lên… Nhưng nếu nền kinh tế Việt Nam chủ động được thì sẽ chủ động được tất cả./.

    http://www.btv.org.vn/tin-tuc/thoi-su/cac-ngan-hang-dong-thuan-voi-thong-tu-13/

    (TTXVN
  2. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Ngân hàng loay hoay giải bài toán "cây gậy" 13

    Trong những ngày này, Thông tư 13/TT/NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 20/5/2010 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những chủ đề "nóng" của giới ngân hàng.

    Chính vì vậy, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa ký văn bản số 120/HHNH gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc góp ý Thông tư 13. Góp ý này được tập hợp từ ý kiến của 14 ngân hàng và các công ty tài chính thành viên.

    Không kịp nâng tỷ lệ an toàn vốn

    Một trong những thay đổi lớn nhất của Thông tư là từ 1/10/2010, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng được nâng từ 8% lên 9%. Hiệp hội Ngân hàng cho biết nhiều ngân hàng không thể thực hiện được yêu cầu như Thông tư số 13 quy định.

    Nguyên do là các ngân hàng phải có thời gian để điều chỉnh tài sản có rủi ro và phụ thuộc vào việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô nhỏ.

    Chưa kể, một số ngân hàng còn gặp phải vấn đề khó khăn là một số cổ đông lớn đang nắm giữ cổ phần tại các ngân hàng nhỏ cũng có ý định rút lui và không rót thêm vốn cho các đợt phát hành cổ phiếu tăng thêm trong năm nay. Lãnh đạo ngân hàng Vietcombank cho biết sẽ giảm tỉ lệ sở hữu trong GiaDinh Bank từ 19% xuống còn khoảng 11% theo quy định. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), vốn nắm giữ 11% cổ phần trong Navibank, cũng xem xét lại việc rót thêm vốn khi ngân hàng này phát hành tăng vốn...

    Hồi đầu năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank Đặng Văn Thành cũng xác nhận về kế hoạch ra đi của đối tác chiến lược ANZ đang sở hữu gần 10% vốn điều lệ trong ngân hàng, tương đương 67 triệu cổ phần của STB.

    Ngay sau khi thông tư trên ban hành, thị trường chứng khoán cũng đã đón nhận những chuyển động liên quan đến việc chuẩn bị cho việc thực hiện quy định mới.

    Chỉ trong vòng hơn một tháng, Vietcombank đã thông báo bán 10 triệu cổ phiếu của Eximbank, lần đầu vào hồi đầu tháng 7 và lần thứ hai Vietcombank đăng ký bán từ ngày 13/8. Một trong những mục đích chính của hoạt động bán ra đó là nhằm cải thiện vốn tự có, chuẩn bị cho việc đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9%.

    Trong khi đó, Tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần ở Hà Nội cũng như đang ngồi trên đống lửa. Mấy tháng trước, một tập đoàn nhà nước hứa sẽ góp vốn và trở thành cổ đông lớn của ngân hàng này trong đợt tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, nhưng mới đây họ đã từ chối.

    Vị Tổng giám đốc này đang “nhức đầu” vì bị Hội đồng quản trị giao chỉ tiêu là phải tìm người mua bằng được 25% vốn điều lệ mới của ngân hàng. Nhưng vấn đề bây giờ là ai mua và mua với giá bao nhiêu?

    Bắt buộc phải huy động thêm vốn

    Thông tư 13 quy định tỷ lệ cấp tín dụng trên vốn huy động của các ngân hàng phải duy trì ở mức 80%.

    Theo bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng, đây là một tỷ lệ bình thường và ngân hàng nào cũng phải duy trì ở mức này, nhưng theo khoản 3 điều 18 của Thông tư, nguồn vốn huy động sử dụng để cho vay không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức kinh tế, Kho bạc Nhà nước, bảo hiểm xã hội và các tổ chức khác. Trong khi những nguồn này thường chiếm đến 15% tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng. Như vậy, nguồn vốn huy động để cho vay của các ngân hàng sẽ bị giảm xuống. Một số ngân hàng đã cho vay vượt tỷ lệ này nên phải huy động thêm vốn.

    Mặt khác, các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được xây dựng dựa trên nguồn vốn huy động của dân cư, do vậy ngân hàng buộc phải huy động thêm vốn để đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định.

    Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần cho biết mặc dù đã tăng lãi suất lên ngang bằng với các ngân hàng khác nhưng huy động của ngân hàng ông cũng không tăng được bao nhiêu. Thông tư mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ càng làm cho nguồn vốn của các ngân hàng giảm nên chắc chắn lãi suất huy động không thể giảm được và lãi suất cho vay vì thế cũng khó giảm hơn.

    Thêm vào đó, hệ số rủi ro của các khoản cho vay cũng tăng lên như cho vay chứng khoán, kể cả ứng trước tiền bán chứng khoán và cho vay bất động sản (không phân biệt đã có sản phẩm rồi hay có sản phẩm trong tương lai) đều ở mức 250%. Hiệp hội cho rằng, nếu theo thông tư thì hệ số an toàn vốn của ngân hàng sẽ bị giảm thấp xuống.

    “Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng đã đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét lại những quy định chưa hợp lý trong Thông tư đồng thời gia hạn thời gian thực hiện thông tư trên cho các tổ chức tín dụng,” bà Hương nhấn mạnh./.


    Minh Thúy (Việt Nam+)
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Ngan-hang-loay-hoay-giai-bai-toan-cay-gay-13/20108/56356.vnplus
  3. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thêm thông tin này thì cái phao của bìm bịp đứt
    http://cafef.vn/2010081410123711CA34/thong-doc-nhnn-noi-ve-thong-tu-13.chn
  4. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Đúng là chết đuối vớ phải cái cọc mục.
  5. choichoidi

    choichoidi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    54
    Thêm dòng tiền mới


    Vừa trở về từ châu Âu và Nhật Bản để gặp các nhà đầu tư, ông Andy Ho nhận định các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục tin tưởng vào thị trường VN. “So với các thị trường khác, khoản đầu tư của họ vào VN thông qua các quỹ của chúng tôi vẫn có lãi” - ông Andy Ho nói. Đây cũng là một trong những lý do khiến VinaCapital tự tin lập thêm hai quỹ mới là Vinaland 2 và VOF 2.


    Theo ông Andy Ho, cả hai quỹ này sẽ đều là quỹ thành viên thay vì quỹ niêm yết. Nguồn vốn huy động chủ yếu từ các tổ chức như quỹ hưu trí ở Nhật và quỹ từ thiện ở Mỹ. Quy mô của quỹ khoảng 150-250 triệu USD. Sau VinaCapital, mới đây chủ tịch quỹ đầu tư mạo hiểm IDG khi sang VN cũng cho biết sẽ mở thêm hai quỹ đầu tư mới với quy mô khoảng 400 triệu USD.


    Những tín hiệu lạc quan trên cũng khá phù hợp với báo cáo khảo sát quý 2-2010 về đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân ở VN do Công ty nghiên cứu thị trường Grant Thornton VN công bố. Ông Matthew Lourey, giám đốc bộ phận tư vấn tài chính doanh nghiệp công ty, nhận xét: “Chúng ta đang ở trong giai đoạn được các nhà đầu tư đánh giá rất tích cực về triển vọng kinh tế và mức độ thu hút đầu tư”.


    Khảo sát thực hiện với 200 người có khả năng ra quyết định đầu tư vào VN hoặc có quan tâm đến đầu tư vào VN, có đến 87% tin rằng VN hấp dẫn hơn địa chỉ đầu tư khác, tăng 20% so với năm ngoái và 67% nhà đầu tư xác định sẽ gia tăng đầu tư vào VN.
  6. wilsontieu

    wilsontieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Đã được thích:
    0
  7. F999

    F999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    84
    [r2)]

Chia sẻ trang này