Các nhà đầu tư chứng khoán chú ý: Tập đoàn Dầu khí VN: Đầu tư nhiều dự án lớn vào Hà Tây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BaohiemPVI, 09/08/2007.

2485 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 14:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1328 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. BaohiemPVI

    BaohiemPVI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Các nhà đầu tư chứng khoán chú ý: Tập đoàn Dầu khí VN: Đầu tư nhiều dự án lớn vào Hà Tây

    Tập đoàn Dầu khí VN: Đầu tư nhiều dự án lớn vào Hà Tây
    08:01PM - Thứ hai, 30/04/2007

    UBND tỉnh Hà Tây vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí và UBND tỉnh Hà Tây sẽ tạo điều kiện để các DN thành viên của tập đoàn tự đầu tư hoặc phối hợp cùng các DN của tỉnh Hà Tây đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm như: phát triển mạng lưới tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh BĐS; phát triển trung tâm thương mại, du lịch, các KCN, đường giao thông, kho xăng dầu, khí hóa lỏng...

    Trước mắt, Tập đoàn Dầu khí tập trung triển khai đầu tư vào các dự án: xây dựng khu du lịch sinh thái Suối Hai thuộc địa bàn huyện Ba Vì; xây dựng khu khoa học công nghệ và đô thị dầu khí (bao gồm trường đại học dầu khí, bệnh viện dầu khí, bảo tàng dầu khí, phân viện dầu khí quốc gia... tại khu vực nằm giữa Hoà Lạc và thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây)...
  2. danang2007

    danang2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nó đầu tư gì cũng mặc kệ nó bác ạ
  3. investip9

    investip9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
  4. investip12

    investip12 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Đã được thích:
    0
    ?oTiềm năng của thị trường bất động sản rất lớn?
    08:48:00 AM


    Phối cảnh một khu chung cư cao cấp tại Tp.HCM.

    Tiếp theo sự thành công của Quỹ Bất động sản Indochina Land Holdings được thành lập vào năm 2005, Tập đoàn Indochina Capital (Hồng Kông) chuẩn bị thành lập quỹ bất động sản thứ hai mang tên Indochina Land Holdings 2.

    Quỹ bất động sản thứ hai này dự kiến sẽ huy động từ 150 - 200 triệu USD, gấp 4- 5 lần quy mô của quỹ thứ nhất và sẽ ra mắt vào quý IV/2006.

    Theo Tiến sĩ Marc Faber - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Indochina Capital, hiện tại đang là thời điểm tốt để đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam.

    Indochina Capital đã hoạt động ở Việt Nam 15 năm. Xin ông cho biết trong thời gian đó, Indochina Capital đã đầu tư bao nhiêu tiền vào thị trường Việt Nam và đầu tư vào những dự án nào?

    Trong 15 năm qua, chúng tôi đã tiến hành đầu tư 1 tỷ USD vào các dự án địa ốc, trong đó tiêu biểu là các dự án như Khách sạn Furama (Đà Nẵng), Saigon Center (Tp.HCM), 63 Lý Thái Tổ (Hà Nội)... và nhiều dự án địa ốc khác do chúng tôi đầu tư chính. Chúng tôi còn góp vốn chung với một công ty khác đầu tư dự án khu du lịch Nam Hải (Đà Nẵng).

    Ngoài lĩnh vực bất động sản, chúng tôi còn đầu tư vào thị trường chứng khoán kể từ khi thị trường chứng khoán bắt đầu mở cửa cho đến nay và tổng cộng chúng tôi đã đầu tư khoảng 50 triệu USD vào thị trường chứng khoán, con số này dự kiến sẽ tăng mạnh trong vòng 12 tháng tới. Hiện chúng tôi đang quản lý số vốn khá lớn của các tổ chức tài chính và các cá nhân nhà đầu tư nước ngoài.

    Ngoài quỹ bất động sản thứ hai mang tên Indochina Land Holdings 2, trong năm nay chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt thêm quỹ đầu tư chứng khoán. Quỹ này sẽ có quy mô từ 70 - 100 triệu USD.

    Mục tiêu đầu tư của quỹ bất động sản thứ hai này có gì khác so với quỹ thứ nhất? Mức độ giải ngân của quỹ thứ nhất hiện nay như thế nào?

    Chúng tôi đã đầu tư hơn 75% vốn của quỹ thứ nhất. Chúng tôi muốn giữ một phần mang tính dự trữ để trong trường hợp dự án cần thêm vốn bổ sung. Chúng tôi đã đầu tư vào 8 dự án với quỹ thứ nhất.

    Tương tự, đối với quỹ thứ hai ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vẫn là Tp.HCM, sau đó đến Hà Nội, Đà Nẵng... Chúng tôi sẽ dùng số vốn của quỹ thứ hai để triển khai các dự án khu dân cư nhà ở, văn phòng cho thuê và nếu có cơ hội tốt chúng tôi sẽ đầu tư cả vào lĩnh vực công nghiệp.

    Chúng tôi dự định xây dựng một toà tháp mang tên Indochina Tower (ở Tp.HCM hoặc Đà Nẵng). Đây sẽ là khu đa chức năng dành cho cả văn phòng lẫn thương mại. Một lĩnh vực nữa mà chúng tôi đang nghiên cứu là đầu tư vào các công ty địa ốc trong nước hoặc hợp tác với các công ty này để xây dựng căn hộ giá rẻ dành cho người có thu nhập thấp nếu Chính phủ Việt Nam và chính quyền các thành phố khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng tôi.

    Thị trường bất động sản Việt Nam trong 2 năm gần đây đang ở tình trạng đóng băng. Theo các nhà đầu tư nước ngoài, đây là cơ hội tốt cho họ cũng như cho tất cả mọi người nếu biết nắm bắt cơ hội ngay từ lúc này. Ông thấy thế nào?

    Theo tôi, thực tế thì thị trường bất động sản của Việt Nam không ?ođóng băng?, giao dịch vẫn diễn ra nhưng không sôi động như trước mà chững lại do giá nhà đất tăng vượt mức mà túi tiền người Việt Nam có thể chi trả. Một lý do nữa là do hoạt động đầu cơ.

    Tuy nhiên, trong một vài năm nữa, khi thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam tăng cao, vấn đề giá địa ốc này sẽ được giải quyết. Mặt khác, nếu so sánh giá các căn hộ cao cấp, biệt thự sang trọng của Việt Nam với các nước như Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ... thì Việt Nam có giá khá rẻ, chỉ bằng một nửa ở Bangkok, bằng 1/10 ở Hồng Kông...

    Chúng tôi thấy đây là cơ hội bởi phân khúc thị trường căn hộ cao cấp, villa của Việt Nam rất tiềm năng. Việt Nam là nước đang phát triển nhưng đã xuất hiện một tầng lớp thượng lưu, vô cùng giàu. Họ có thể mua những căn hộ, biệt thự với bất kỳ giá nào.

    Hơn nữa, tiến trình đô thị hóa ở Việt Nam cũng đang phát triển rất nhanh. Việt Nam là nước có nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định, GDP đầu người tăng cao. Đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian gần đây cũng tăng nhanh, đặc biệt là trong ngành công nghiệp.

    Chúng tôi đã nhìn thấy trước tiềm năng rất lớn về thị trường bất động sản của Việt Nam trong vòng 5-10 năm tới. Tôi cho rằng đây là thời điểm tốt cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào thị trường bất động sản tại Việt Nam. Trong tất cả các nước mà chúng tôi đã tiến hành đầu tư, Việt Nam và Ấn Độ là hai nước có tiềm năng rất lớn về thị trường bất động sản và thị trường này sẽ rất phát triển cho 5-10 năm tới.


    Source: TBKTVN
  5. stonecold3

    stonecold3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0

    Dạo này nhiều người ôm bom PVI giá cao hay sao mà nick BaohiemPVI vừa vào pót bài đã bị 50 người vote cho 1 sao thế kia. Chết cười
  6. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy sướng thật, được những 50 thằng mất công vào vote
  7. investip123

    investip123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Đã được thích:
    0
  8. hanel9

    hanel9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Có khi các bác dầu khí đi Sơn Tây chơi gái, thấy vùng ấy nhiều gái đẹp nên hứng chí xây nhiều thứ trên ấy đây mà
  9. Godfather77

    Godfather77 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Đã được thích:
    3
    giá PVI bao nhiêu thì bị cho là cao hả bác ?
  10. thaoph

    thaoph Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Giá PVI bây giờ có mua được không hả các bác?

Chia sẻ trang này