Các nhà đầu tư nước ngoài đổ hàng tỷ đô la vào chứng khoán Ấn Độ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi HS.TS.VN, 30/10/2010.

761 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 23:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 361 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. HS.TS.VN

    HS.TS.VN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Các nhà đầu tư nước ngoài đổ hàng tỷ đô la vào chứng khoán Ấn Độ
    Các thị trường chứng khoán của Ấn Độ đã thu hút lượng đầu tư nước ngoài với mức kỷ lục trong mấy tháng vừa qua. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Anjana Pasricha từ New Delhi, nam châm thu hút giới đầu tư là một nền kinh tế đã phục hồi sau cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    [​IMG]

    Một thành viên chưa chính thức của F319 đang chăm chú theo dõi diễn biến giao dịch TTCK Ấn Độ khi nhìn vào chỉ số chứng khoán Sensex ở Mumbai, Ấn Độ hôm 28/10/2010

    Cách đây 2 năm, chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ là Sensex đã mất hơn phân nửa trị giá vào lúc cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu khiến giới đầu tư nước ngoài rút gần 5 tỷ đôla ra khỏi Ấn Độ.

    Nhưng chỉ số Sensex đã tăng gần 20 phần trăm trong năm nay và công cuộc giao dịch lên gần tới mức trước cơn khủng hoảng tài chính.

    Ông Rajesh Jain, một chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán ở Mumbai cho rằng đó là nhờ vào tiền đang đổ vào các chứng khoán của Ấn Độ một lần nữa từ phía các nhà đầu tư nước ngoài, còn được gọi tắt là FII.

    Ông nói: “Các thị trường đã được thúc đẩy bởi một ngòi lớn đã giúp duy trì việc mua chứng khoán của giới FII trong suốt 3, hay gần 4 tháng nay. Chúng tôi thấy các khoản đầu tư của FII thuộc đủ mầu sắc và thể loại.”

    Tính đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ gần 25 tỷ đôla vào chứng khoán Ấn Độ. Con số đó gần gấp đôi khối lượng họ đầu tư trong cùng kỳ năm ngoái.

    Các chuyên gia phân tích tài chính nói rằng các nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào các thị trường đang trỗi dậy như Ấn Độ để tận dụng mức tăng trưởng cao hơn và mức lời tốt hơn so với những nước đã phát triển, hiện còn phải ứng phó với các thách thức kinh tế.

    Nền kinh tế Ấn Độ nằm trong số các nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới, và đã nổi lên gần như không hề hấn gì sau cơn khủng hoảng tài chính.

    Chính phủ ước tính nền kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng ở mức 8,5 phần trăm trong năm nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế còn lạc quan hơn. Trong một bản phúc trình mới đây, cơ quan này nói tăng trưởng kinh tế có thể lên tới 9 phần trăm vào năm 2010 nhờ vào nhu cầu tiêu thụ gia tăng.

    Thị trường chứng khoán phục hồi không chỉ có lợi cho các công ty thuộc khu vực tư nhân. Chính phủ Ấn Độ tuần này loan báo đã thu về được 3 tỷ rưỡi đôla nhờ bán 10 phần trăm cổ phần trong công ty quốc doanh Coal India, là công ty khai mỏ than lớn nhất thế giới.

    Tuy nhiên, trong khi các thị trường chứng khoán đã thu hút đầu tư với mức kỷ lực, đầu tư trực tiếp từ phía các nhà đầu tư nước ngoài vào các cơ sở kinh doanh và các dự án hạ tầng cơ sở đã trì trệ hơn so với năm ngoái.
    ( Theo VOANews: http://www.voanews.com/vietnamese/news/business/india-investment-10-29-10-106311273.html )
  2. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
  3. Rayman

    Rayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho CKVN...


    "Xin ông cho biết tổng quan danh mục của VinaCapital hiện nay và kế hoạch huy động mới?


    Hiện tại, VinaCapital đang quản lý tài sản trị giá 1,8 tỷ USD, trong đó chúng tôi còn 300 triệu USD tiền mặt. Với các khoản đã đầu tư, VinaCapital phân bổ 40% vào cổ phần các công ty niêm yết và OTC, 40% vào BĐS, 20% còn lại vào lĩnh vực hạ tầng và công nghệ. Việc huy động mới sau hội nghị này khoảng 2 - 3 tháng mới rõ hiệu quả. NĐT quan tâm tới Việt Nam, tới đây xem xét nhưng cần có thời gian cân nhắc trước khi bỏ vốn.


    Vừa qua, tờ Financial Times đưa ra nhận định, dòng vốn nóng nước ngoài "chê" TTCK Việt Nam. Ông bình luận gì về nhận định này?


    Theo các con số ước tính, chúng tôi biết hiện nay dòng vốn nóng từ bên ngoài chảy vào thị trường các nước mới nổi châu Á hàng tuần từ 2 - 3 tỷ USD, tuy nhiên Việt Nam không nhận được đồng nào trong số này. Bởi lẽ như đã đề cập, các NĐT bên ngoài vẫn quan ngại về 3 vấn đề vĩ mô ở trên.........."

    http://www.atpvietnam.com/vn/thuctechoick/68375/index.aspx
  4. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Họ nới lỏng định lượng để múc các doanh nghiệp nước khác, sau đó ngồi rung đùi hưởng lợi khi các DN này làm ăn phát triển. Vậy là chả cần làm gì nữa, chỉ việc ngồi đếm tiền lãi và ăn cổ tức ! :)):)):))
  5. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Chốt phát tỷ giá cao cao một tí xem nào [r23)]
  6. sactim

    sactim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Đã được thích:
    35
    Sau cuộc chiến tiền tệ này thi các nước đang phát triển sẽ bị các nước phát triển bóc lột theo kiểu: chia phần trăm tiền từ các khoản thặng dư của các DN. Các nước phát triển sẽ là những kẻ ăn trên ngồi chốc và nghĩ ra đủ trò hưởng thụ để các nước đang phát triển có công ăn việc làm.

Chia sẻ trang này