Các pác chú ý về các CP vận tải biển : VSP, VNA, VTO, TJC ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 20/11/2008.

118 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 02:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1515 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Các pác chú ý về các CP vận tải biển : VSP, VNA, VTO, TJC ?

    Doanh nghiệp đóng tàu quy mô nhỏ trước nguy cơ phá sảnKIM PHƯƠNG20/11/2008 10:16 (GMT+7



    Ngân hàng thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất cho vay đã đẩy các doanh nghiệp đóng tàu huyện Xuân Trường (Nam Định) đứng bên bờ vực phá sản. Nhiều xưởng tàu ngừng hoạt động, hàng ngàn công nhân mất việc.

    Đại công xưởng đóng tàu huyện Xuân Trường đang đã im lìm từ mấy tháng nay, hàng trăm con tàu nằm chỏng chơ bên dòng sông Ninh Cơ, có những tàu đã đóng xong, chỉ đợi ông chủ đến ?orước? về, thế nhưng đã bốn năm tháng nay vẫn không thấy bóng dáng ông chủ tàu đâu.

    Có những tàu đang đóng dở dang đành phải dừng lại vô thời hạn, cũng có tàu đóng gần xong nhưng rồi lại bị ?ophanh thây? để đem bán sắt vụn.

    Phó phòng Công thương huyện Xuân Trường, ông Ngô Doãn Thọ cho biết: ?oViệc các doanh nghiệp đóng tàu thuỷ cũng như chủ tàu đang đứng trước nguy cơ phá sản, vỡ nợ là do các ngân hàng thương mại thắt chặt tín dụng, tiền tệ, tăng lãi suất cho vay đồng thời đóng cửa không tiếp tục giải ngân theo hợp đồng đã kí kết với chủ tàu?. Việc các doanh nghiệp đóng tàu ở Xuân Trường đang lao đao cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lao động địa phương.

    Theo Chánh văn phòng UBND huyện Xuân Trường, ông Đoàn Năng Vịnh, có trên 3.000 lao động địa phương làm công nhân tại các xưởng đóng tàu. Tính đến thời điểm này, sau khi nhiều xưởng đóng tàu ngừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng, đã có trên 1.500 lao động nghỉ việc vô thời hạn đã tạo nên một gánh nặng lớn cho huyện trong vấn đề giải quyết việc làm.

    Không chỉ có Xuân Trường, mà toàn tỉnh Nam định cũng có 4.000/11.000 lao động ngành đóng tàu đã phải nghỉ việc.

    Anh Phạm Văn Bàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đóng tàu thủy Hoàng Phong than thở: ?oHiện nay chúng tôi mới chỉ xuất được 2 chiếc tàu, còn lại 13 chiếc, toàn trọng tải từ 2.000 đến 5.200 tấn. Những con còn lại đang đóng dở dang mà cũng chẳng biết bao giờ đóng xong, bao giờ chủ tàu đến lấy?.

    Tính sơ sơ làm một con tàu 2.000 tấn mất khoảng 35 tỷ đồng, chủ tàu giỏi thì có được 10 tỷ đồng, số còn lại phải vay ngân hàng, nhưng với việc tăng lãi suất, thắt chặt vốn cho vay khiến nhiều chủ tàu đành ngồi khóc vì tiền lãi suất phải trả hàng tháng.

    Đó là chưa tính đến những con tàu tầm 5.200 tấn, phải mất 80 tỷ đồng nếu ngân hàng không cho vay tiếp thì chỉ có nước mổ tàu, bán sắt vụn để trả lãi, rồi trả tiền lương công nhân và còn nhiều khoản nữa. Thực tế, ở Xuân Trường đã có công ty phải mổ tàu đang làm dở dang để trả nợ, trả lương công nhân và trả tiền vật tư.

    Ông Phạm Công Thuận - Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho hay: ?oTrước tình hình doanh nghiệp đóng tàu thuỷ gặp khó khăn, huyện đang nỗ lực với mức cao nhất để hỗ trợ giúp đỡ cho các doanh nghiệp. Huyện đã tiến hành kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đã tổ chức họp bàn với sự có mặt đầy đủ của các ban ngành để nhanh chóng tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu vốn vay cho các xưởng tàu, chủ tàu thì đang bế tắc. Chúng tôi đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính cùng chung tay giúp đỡ vì đây không phải là vấn đề của riêng huyện Xuân Trường?.

    Thế nhưng những phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp đóng tàu vẫn chưa được lãnh đạo địa phương quyết định cụ thể.

    Hiện các doanh nghiệp đóng tàu thuỷ ở Xuân Trường cũng như trên toàn tỉnh Nam Định đang ở vào tình thế ?otiến thoái lưỡng nan?. Và nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì sẽ có hàng chục doanh nghiệp phá sản, vỡ nợ. Vì trong số 1.781 tỷ đồng mà các doanh nghiệp đóng tàu của Nam Định đã đầu tư thì có đến 1.037 tỷ đồng là tiền vay ngân hàng.

    Chính vì thế nếu như các con tàu trị giá hàng chục tỷ đồng đang nằm chen chúc trong các xưởng không được hoàn thiện và không được các chủ tàu đến lấy về thì một điều chắc chắn rằng các doanh nghiệp sẽ buộc phải phá sản.

    Hiện đã có doanh nghiệp ?otự xử? bằng cách mổ tàu bán sắt vụn trả nợ ngân hàng. Đó có thể là dấu hiệu khởi đầu cho làn sóng phá sản của các xưởng đóng tàu quy mô nhỏ...
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    ?oĐau đầu? chuyện nhân lực hàng hải

    Mon, Nov 17 2008

    VnEconomy

    Thiếu tàu trưởng có tay nghề cao cho nên khi mua tàu lớn, kỹ thuật hiện đại, hầu hết các công ty vận tải biển Việt Nam phải chấp nhận bỏ ra 1 khoản tiền lớn để thuê người nước ngoài điều khiển.

    Non kém về trình độ ngoại ngữ, khi đi làm cho chủ tàu nước ngoài, sĩ quan, thuyền viên Việt Nam chấp nhận thua thiệt về tiền công so với lao động nước ngoài mặc dù thời gian làm việc là như nhau.

    Vừa yếu vừa thiếu

    Khác với nhiều lĩnh vực, ngành hàng hải cần đầu tư lớn, nhưng lại giải quyết được rất ít việc làm. Nguồn nhân lực hàng hải không cần nhiều về số lượng mà cần ở chất lượng, trước hết là năng lực ngoại ngữ.

    Ước tính, với tốc độ phát triển mạnh của ngành hàng hải như hiện nay thì đến năm 2015, chúng ta sẽ thiếu hụt khoảng 2.000 thuyền viên. Nếu tính cả số sĩ quan tham gia vào thị trường xuất khẩu thì con số đó vào khoảng 5.000 người.

    Hiện nay, cung ứng nhân lực đã và đang trở thành một trong những ngành kinh doanh chính mang lại lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp vận tải biển. Trong quá trình cạnh tranh giành vị thế buộc các đơn vị này phải nhanh chóng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cũng là cách để duy trì sự tồn tại cho chính mình.

    Phần lớn các doanh nghiệp vận tải biển đều cho rằng: đối với phần kiến thức gốc thuộc về chuyên môn thì phải được đào tạo có chất lượng ngay tại trường. ở đây phải lấy thước đo tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng giảng dạy.

    Trong quá trình đào tạo lao động hàng hải phải có những yêu cầu bắt buộc về học ngoại ngữ, coi ngoại ngữ là 1 trong những tiêu chuẩn chính để đánh giá năng lực của người học, cố gắng phát triển giảng dạy bằng ngoại ngữ là tốt nhất.

    Để làm tốt điều này thì khâu thực hành phải được coi trọng, nhất là đối với những học sinh-sinh viên thuộc khối ngành lao động biển. Tuy nhiên nhìn vào thực tế hiện nay tại các trường đào tạo lao động hàng hải thì có thể thấy cơ sở vật chất đang vô cùng thiếu và lạc hậu.
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cước vận tải biển giảm chưa từng thấyXUÂN VŨ12/11/2008 15:53 (GMT+7)Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Ông Đỗ Xuân Quỳnh - Tổng thư ký Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam - cho biết, hiện tại giá cước vận tải biển đã xuống đến đáy và không thể nào còn giảm thêm được nữa - Ảnh: Việt Tuấn.



    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Video:




    Giá cước vận tải biển ?oxuống dốc không phanh? khi giảm từ 30%- 90% trong vòng 3 tháng qua. Nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động cầm cự, doanh nghiệp nhỏ đứng trước nguy cơ phá sản.

    Bức tranh ngành vận tải biển đang trở nên u ám nhất những năm trở lại đây. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm sụt giảm mạnh nhu cầu vận tải ở tất cả các lĩnh vực.

    Giá cước giảm 30-70% trong vòng 3 tháng

    Chỉ trong vòng 3 tháng, sau khi tăng cao giá cước vận tải đã quay đầu giảm chóng mặt. Theo Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, giá giảm mạnh nhất là loại tàu hàng khô có trọng tải từ 40.000 tấn đến trên 100.000 tấn, giảm tới 90%.

    Có thời điểm, chỉ trong một tuần, giá cho thuê định hạn tàu hàng rời trọng tải 74.000DWT từ chỗ 40.000 USD/ngày đã giảm xuống còn 19.000 USD/ngày. Thời giá cước vận tải biển ở đỉnh cao, giá cho thuê định hạn một tàu loại này lên tới 70.000 USD/ngày. Bây giờ, sau 3 tháng giảm liên tục giá cước chỉ còn từ 10.000 - 12.000 USD/ngày. Từ khoảng đầu tháng 7 đến nay, giá cước vận tải biển bình quân đã giảm từ 30 - 70%.

    Các tàu chở container cũng giảm cước mạnh, chỉ kém hơn những tàu hàng cỡ lớn. Hiện chỉ có tàu chở dầu là vẫn giữ giá do hàng loạt tàu dầu đáy đơn bị công ước quốc tế của IMO (Tổ chức Hàng hải Thế giới) loại bỏ. Vì vậy, tàu dầu đáy đôi mới được đóng bổ sung không nhiều nên cung - cầu vẫn ở mức cân bằng.

    Ông Đỗ Xuân Quỳnh - Tổng thư ký Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam - cho biết, hiện tại giá cước vận tải biển đã xuống đến đáy và không thể nào còn giảm thêm được nữa. Mới cách đây không lâu, giá cước vận tải container tuyến châu Âu vào khoảng 1.500 USD/container 20?T. Đến thời điểm này, con số này chỉ là 500 USD, thậm chí nhiều chủ tàu cũng đã chấp nhận giá 300 - 400 USD/container.

    Ông nói: ?oMặc dù đã được cảnh báo về mức giảm giá cước từ trước đó, khi đợt giảm giá này xảy ra, Hiệp hội chủ tàu Việt Nam cũng đã đưa ra những cảnh báo đối với các doanh nghiệp thành viên. Tiểu ban kinh tế của Hiệp hội khi đó đã nhận định rằng đợt tăng giá nhanh và đạt kỷ lục vào quý 3/2007 cũng mang theo những e ngại về độ chắc chắn và ổn định của giá cước vận tải biển. Thực tế đã diễn ra đúng như dự đoán, tuy nhiên về mức độ thì có nặng nề hơn?.

    Giá cước giảm nhanh và quá thấp khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành vận tải biển đang gặp khá nhiều khó khăn. Ông Vũ Hữu Chinh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (Vosco) cho biết, hiện nhiều nước các chủ tàu đã chọn phương án tránh thiệt hại nhất là cho tàu neo nghỉ không khai thác vì giá cước quá thấp, càng chạy sẽ càng lỗ. Thời điểm này, Vosco cũng khó khai thác hàng cho các tàu có trọng tải lớn.

    Bài học cho doanh nghiệp phát triển nóng

    Với Vinalines, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines nói: ?oTàu thuê định hạn giảm giá, hàng hoá luân chuyển giảm mạnh... cầm cự qua được cơn bão giảm giá này cũng là một cố gắng lớn?. Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship cũng cho rằng, đang phải chèo chống vượt qua sóng lớn. Ba tháng cuối năm, phấn đấu hoà vốn đã là may mắn.

    Theo ông Đỗ Xuân Quỳnh, có thể nói các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển nói chung và doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam nói riêng, đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn. Giá cước giảm quá nhiều đã đặt gánh nặng lên vai các chủ tàu. Tuy nhiên, cũng cần nói rằng, trong đợt giảm giá này, những doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển có truyền thống, bề dày kinh nghiệm và có quá trình phát triển bền vững như Vosco, Vitranchart, Vinaship... sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

    Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt này chính là những doanh nghiệp mới nổi gần đây phát triển quá nóng. Nhiều doanh nghiệp đầu tư tàu một cách ào ạt, thiếu định hướng, thiếu nhận định thị trường dài hạn, bây giờ đang khổ vì thừa tàu mà thiếu hàng. Các doanh nghiệp cho thuê định hạn cũng không ?othoát nạn?, đã có những hợp đồng thuê định hạn bị hủy và những trường hợp như thế sẽ không dừng lại. Không có hàng, bên thuê thà hủy hợp đồng và chịu phạt một lần còn hơn kéo dài cả hợp đồng để rồi lỗ nặng.Trước những khó khăn dồn dập vì giá cước giảm kỷ lục, các doanh nghiệp vận tải biển phải làm gì để chống đỡ, nhất là các doanh nghiệp trẻ?

    Theo ông Quỳnh, giá cước đã xuống quá thấp và không thể giảm tiếp là do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới. Chỉ khi tình hình này được cải thiện thì cước vận tải mới mong có cơ hội tăng trở lại. Trước mắt, nhiều chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp cần phải bám sát thông tin thị trường để có thể điều chỉnh mức giá hợp lý, cố gắng duy trì những bạn hàng truyền thống, những tuyến có tiềm năng trong điều kiện nguồn hàng càng khan hiếm hiện nay.

    Về lâu dài, theo ông Quỳnh, các doanh nghiệp mới vào nghề cần rút ra bài học: phát triển đội tàu là thực sự cần thiết, nhưng cần phải có một lộ trình phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và của thị trường. Nếu phát triển ào ạt, không định hướng, bỏ qua yếu tố thị trường như thời gian qua, kết cục sẽ không tốt đẹp. Phát triển đội tàu phải đồng bộ với phát triển nhân lực, cơ sở hạ tầng phục vụ đội tàu cũng như cơ sở hạ tầng cảng biển.

    Cuối cùng, phát triển đội tàu cần gắn với môi trường và thân thiện với môi trường, trong đó cần phải tính cả đóng mới và mua tàu cũ. Phát triển đội tàu phải đạt được sự ổn định và bền vững, phải có kế hoạch lâu dài không nên chạy theo nhu cầu trước mắt.
  4. vualunvuabe

    vualunvuabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bố thằng hâm!
  5. fm2008

    fm2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    122
    Đao
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Nói cho nó nhanh nhé, xin lỗi các CĐ của các cty này + các Cty tương tự + các loại buôn tàu mà nói chung....

    Cách đây chưa lâu khi nền ktế còn oánh háng, nhầm hoành tráng.... XNK là vua.. cảng kiếc tấp nập.... tàu bè khan hiếm, mấy con hàng có tàu khệnh khạng, Fowarder cũng fải nịnh nọt bọn này để thu xếp tàu bè, hàng họ cho đúng lịch trình....

    Rồi 1 ngày gần đây, khi nền kinh tế như con tàu há mồm... èo uột, quy mô XNK thu hẹp.. các thể loại tàu bè khệnh khạng đâm ra hoảng loạn khi các đơn hàng đột ngột bị huỷ, các cty cho thuê tàu trước tăng bo các loại phụ fí xăng dàu, fụ fí cho đội crew **** girl ở các bến bãi... đột ngột giảm hẳn, giá cước đi EU, Mẽo sụt nghiêm trọng, giảm đến 60-80%...

    Bây h thì lại lạy lục Fowarder bố trí hàng họ, mời các DN Xuất, nhập tận tình... đúng là LÊN CON VOI, XUỐNG CON CHÓ....
  7. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543

    Lâu lắm mới thấy bác kututu chửi một ngành nào đó, nhưng mà được cái chỉ có đúng
  8. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Này thì hãng tàu khệnh ...



    Mấy chú sắm tàu cho thuê giờ sao rồi nhỉ ...
    Cước tàu biển giảm mạnh

    11/18/2008 10:10:54 AM

    Trái ngược với tình hình vài tháng trước đây khi các chủ tàu o ép khách hàng đủ điều, hiện cước vận chuyển hàng hóa đường biển đã giảm mạnh nhưng nhiều tàu biển vẫn phải nằm chờ hàng.

    Theo ông Bùi Quốc Anh, Giám đốc Công ty Viễn Đông, cước vận chuyển container đi châu Âu hiện nay chỉ còn khoảng 300 USD/TEU (hồi tháng 6, tháng 7 là 1.300 USD/TEU), cước vận chuyển hàng rời giảm đến 90% so với trước đây, cước vận chuyển nội địa từ Bắc vào Nam giảm từ 5,8 - 6 triệu đồng/TEU (cách đây mấy tháng) còn khoảng 4,8 triệu đồng/TEU; từ Nam ra Bắc khoảng 3,8 triệu đồng/TEU.

    Ông Trần Huy Hiền, Tổng thư ký Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam (Viffas), xác nhận do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, cước tàu biển hiện nay giảm ít nhất là 70%. Lượng hàng hóa xuất khẩu qua cảng của VN, theo ông Bùi Quốc Anh, cũng giảm 20-30% trong thời gian qua. Ngoài lý do thị trường xuất khẩu giảm sút còn có lý do các DN lo ngại về khả năng thanh toán của một số nhà nhập khẩu nước ngoài nên hạn chế xuất hàng.
  9. Jenny68

    Jenny68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả của kẹp nặng đây mà....!!!!!!!
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Tạ sao các CP này bị rớt và tại sao như vậy các pác hãy suy nghĩ trước các QĐ đầu tư !
  11. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Từ hôm lập TOPIC có VSP quay đầu vì nhiều pác còn ham tin chia thưởng nhưng đó là những cái bẫy . Các CP ngành vận tải biển sẽ còn đóng băng trong thời gian dài

Chia sẻ trang này