Các tin tức đáng lưu ý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 03/08/2010.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 07:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20412 lượt đọc và 371 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tâm lý chung của bà con hiện nay là chán nản.
    Từ room tới diễn đàn bà con đều pà 8 chuyện đâu đâu.


    "Trông hai bố này, một bố thì mặt tái mét rồi, một bố thì mặt đỏ tía tai rồi, cũng bị ngược sóng vừa rồi.

    Tư vấn cho khách về 430. Đùng cái thị trường nẩy tách tách. [​IMG][​IMG][​IMG]
    "
    [​IMG]
    dạo quanh F319 toàn thấy chưởi bác Giàu, than lỗ nặng, bay hết tái sản, có cả văn tế. nhặt đc cái ảnh này bên nhà bác VNOTC.

    "Thê thảm quá, thị trường làm anh ra nông nổi này à..........."

    [​IMG]
    và cái này của bác thienlocphat


    =))=))=))=))=))=))
  2. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Có thể tăng điểm

    (Công ty Chứng khoán ACB - ACBS)

    “Động thái phá giá VND được đánh giá vừa có ảnh hưởng tích cực vừa tiêu cực đối với vĩ mô và thị trường chứng khoán về mặt dài hạn. Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn, đây rõ ràng không phải là thông tích cực cho thị trường chứng khoán, nhất là đối với khối ngoại khi tài sản của khối này bị “bốc hơi” mất 2%, và điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường khi khối này đóng vai trò quan trọng nâng đỡ VN-Index trong các phiên giao dịch gần đây.

    Phản ứng với thông tin tăng giá USD, vàng và USD tự do ngày 18/8 tăng vọt, tỷ giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại cổ phần là 19.490 đồng. Khi đầu tư trên thị trường chứng khoán là khá rủi ro, thì sự hấp dẫn trên thị trường vàng, USD sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền đi vào thị trường chứng khoán.

    Khối ngoại vẫn chưa có động thái cụ thể đối với thông tin Ngân hàng Nhà nước phá giá VND. Tuy nhiên, thị trường hiện đang nhạy cảm với những thông tin xấu, cùng với viễn cảnh tương lai vẫn còn khó khăn, nhiều khả năng thị trường khó có thể tăng điểm trong các phiên sắp tới”.


    Lần đâu tiên ACB phán tăng trong thời gian gần đây.
    Nhiều CTCK vẫn hướng nhận định sẽ test đáy.
    Đây là thời điểm của nhà tạo lập.
    Nhỏ lẻ hèn cho nó lành.
    Hôm nay có cái tin này hot: http://vn.news.yahoo.com/tno/20100818/tpl-lan-dau-tien-doi-thoai-quoc-phong-vi-949c3be.html

    http://f319.com/home/1313158
    nàng maybaytrongtrang vô khám rồi mà vẫn bị lôi ra.
    VND phát ngôn ko cẩn thận bị bà con ném đá.=))=))=))=))=))
  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://cafef.vn/20100818071437896CA33/chi-so-cpi-cua-tphcm-giam-thang-thu-2-lien-tiep.chn
    Ngày 18/8, ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng Tám, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố đã có mức giảm 0,25% so với tháng Bảy.


    Đây là tháng thứ hai liên tiếp chỉ số CPI tại thành phố có mức giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu (trong năm 2009 chỉ có tháng Ba là tháng có mức giảm và giảm 0,17%). Như vậy, so với đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng chỉ có mức tăng 4,52% và so với cách đây một năm có mức tăng 8,21%.
    Theo nhận định của các chuyên gia thị trường, nhóm lương thực giảm 0,77% do tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lúa Hè-Thu đang bước vào thu hoạch, tuy giá lúa thu mua có dấu hiệu tăng nhẹ sau một thời gian dài liên tục giảm do nhu cầu thế giới chững lại, nhưng thực tế hoạt động mua bán lúa gạo trong nước vẫn chưa sôi động được ngay vì các doanh nghiệp một phần có khó khăn về vốn.
  4. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    CPI tháng 8 sẽ có mức tăng thấp
    Theo báo cáo chính thức từ Cục quản lý giá Bộ Tài Chính, giá cả hàng hoá trong nước đầu tháng 8/2010 nhìn chung ổn định hoặc giảm so với cùng kỳ tháng 7/2010

    Về mặt hàng chiếm “ quyền số” lớn nhất rổ hàng hóa, Cục quản lý giá cho biết nửa đầu tháng 8, tại miền Bắc, giá thóc tẻ thường ổn định ở mức 5.000-6.500 đồng/kg, giá gạo tẻ thường ổn định ở mức 7.000- 9.500 đồng/kg. Tại miền Nam, giá lúa Hè Thu ở mức 3.700-4.800 đồng/kg, tăng 400-700 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giá trong khoảng 6.600-7.450 đồng/kg, tăng 500-650 đồng/kg; gạo 25% tấm giá khoảng 5.700-6.320 đồng/kg, tăng 300-585 đồng/kg.


    Điều này khá bất ngờ vì rõ ràng giá bán gạo đã tăng lên 10% từ cuối tháng 7.
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://cafef.vn/20100819032134126CA31/khi-chung-khoan-bi-ngoanh-mat.chn
    Khi chứng khoán bị ngoảnh mặt ​

    Không giống như mọi thứ hàng hóa khác, giá càng rẻ người ta càng mua, chứng khoán càng rẻ người ta càng bán và tranh nhau mua khi giá của nó tăng lên.


    Tâm lý bi quan và thiếu ổn định đang ngự trị trên thị trường chứng khoán hiện nay phản ánh hai thái cực: buông lơi các giải pháp ngăn chặn hiện tượng tiêu cực và thiếu giải pháp kịp thời kích thích thanh khoản thị trường từ phía Bộ Tài chính và sự dồn nén thời hạn thực hiện các quy định mới của ngành ngân hàng. Khi một tô phở bằng 2-3 cổ phiếu
    Đầu năm nay bộ phận tự doanh công ty chứng khoán A chọn mua cổ phiếu xi măng. Sự chọn lựa đó mang nhiều tính phòng thủ với thời hạn đầu tư T+365 ngày. Các công ty xi măng như Bút Sơn (BTS - Hnx); Bỉm Sơn (BCC - Hnx); Hà Tiên 1 (HT1 - Hose) có vốn điều lệ lớn, kinh doanh luôn có lãi và chia cổ tức từ 8-12%/năm.
    Những tưởng sự phòng thủ của cổ phiếu xi măng là vững chắc, nhưng dòng nước tâm lý đầu cơ đã xuyên thủng bức tường bê tông xi măng. Giá cổ phiếu xi măng đang ở mức thấp gần bằng thời kỳ VN-Index 235 điểm. Giá HT1 dao động quanh 12.500 đồng/cổ phiếu, BCC 11.000 đồng/cổ phiếu, còn BTS có ngày đã xuống dưới mệnh giá. Tự doanh của công ty A đang lỗ 20-30% vì cổ phiếu xi măng.
    Xi măng không phải là loại chứng khoán duy nhất gánh chịu sự sụt giảm của thị trường. Cổ phiếu điện, sách và thiết bị trường học, sản xuất kinh doanh phân bón, ngân hàng, tài chính… cũng đang trong những ngày mất giá.
    Không ít cổ phiếu đang mấp mé mệnh giá 10.000 đồng. Nghĩa là để trả tiền một tô phở ăn sáng, nhà đầu tư phải bán đi 2-3 cổ phiếu. Còn các bà nội trợ, chỉ để mua rau thôi, thì một số chứng khoán đã có giá một cổ phiếu bằng một mớ rau.
    Những công ty làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, nhà đầu tư “bỏ chạy” đã đành. Ngay cả những doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chia cổ tức cao hơn lãi suất ngân hàng, giá giao dịch đang thấp hơn giá trị sổ sách, nhà đầu tư vẫn cứ bán ra.

    Không giống như mọi thứ hàng hóa khác, giá càng rẻ người ta càng mua, chứng khoán càng rẻ người ta càng bán và tranh nhau mua khi giá của nó tăng lên.
    Hầu hết giới quan sát đều nhận định yếu tố tâm lý đang chi phối thị trường. Nhưng nhìn xa hơn, ngay cả những tổ chức đầu tư tỉnh táo cũng bắt đầu lo lắng. Sự lo lắng có phần bắt nguồn từ các cơ quan quản lý.
    Ở phía Bộ Tài chính, cơ quan trực tiếp quản lý thị trường chứng khoán, là sự chậm trễ quá mức trong việc đưa ra các giải pháp để thúc đẩy thị trường khi quy mô của nó đã và đang tăng mạnh như hiện nay. Thí dụ cụ thể: không biết bao nhiêu lần những hứa hẹn của cơ quan quản lý về cơ chế giao dịch cổ phiếu T+2 chìm vào quên lãng.
    Đầu tiên là phát biểu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc có thể áp dụng T+2 từ đầu năm 2010, rồi qua cuối quí 1, rồi sang cuối quí 2, rồi đầu quí 3 và bây giờ tháng 8-2010 sắp qua đi, không thấy ủy ban đả động đến nữa.
    Đã thế, khi thị trường liên tục diễn ra hiện tượng làm giá các cổ phiếu thị giá nhỏ, mức vốn hóa nhỏ, không có một biện pháp hạn chế hay can thiệp nào của Nhà nước được thi hành. Lòng tin vào chứng khoán của nhà đầu tư trong nước giảm sút là một chuyện, lòng tin của giới đầu tư gián tiếp nước ngoài lại là chuyện khác.
    Thử hỏi từ đầu năm đến nay, các quỹ đầu tư lâu dài ở Việt Nam giải ngân được bao nhiêu vốn? Khối ngoại vẫn đang mua ròng, nhưng con số tuyệt đối lại giảm mạnh so với mức vốn hóa của thị trường.
    Điều đáng nói, phần lớn dòng vốn gián tiếp vào cổ phiếu đó không phải là vốn mới, nó là vốn từ trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp chuyển qua. Khi lợi tức từ trái phiếu không đáng kể, trái chủ nước ngoài đã chuyển đầu tư từ trái phiếu vào cổ phiếu với hy vọng tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.
    Dồn nén
    Về phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đó là sự dồn toa của thời điểm thực hiện các quy định mới. Đầu tiên là việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng lên 3.000 tỉ đồng. Nghị định 141 về việc tăng vốn này ra đời từ năm 2006 và NHNN cho rằng các tổ chức tín dụng có tới bốn năm để chuẩn bị. Câu hỏi là tại sao NHNN không đưa ra một lộ trình bắt buộc các ngân hàng thực thi?
    Chẳng hạn năm 2007, 2008, 2009 vốn của mỗi ngân hàng phải là bao nhiêu và năm cuối của thời hạn là 2010 là bao nhiêu nữa nhằm đạt quy định. Nếu NHNN yêu cầu vốn ngân hàng năm 2007 (giả sử) tối thiểu phải 1.000 tỉ đồng; năm 2008 phải đạt 1.750 tỉ đồng; năm 2009 tối thiểu 2.500 tỉ đồng và cuối năm nay là 3.000 tỉ đồng, thì các ngân hàng sẽ dễ thở hơn!
    Thứ hai là Quyết định 493 ban hành năm 2005. Các ngân hàng cũng có tới năm năm để thực hiện điều 9 về trích lập dự phòng rủi ro chung 0,75% theo quyết định này. Ngày bắt đầu phải trích lập là 15-5-2010. Không có một văn bản nào của NHNN nhắc nhở các tổ chức tín dụng về thời điểm thực hiện quy định trên trước ngày 15-5 năm nay cả. Chỉ biết là từ thời điểm đó, thanh tra NHNN vào làm việc; ngân hàng nào chưa trích lập đầy đủ là bị xử lý.
    Một nguồn tin của TBKTSG cho biết tuần trước NHNN mới làm việc với Bộ Tài chính và đang chờ phía bộ hướng dẫn sử dụng phần trích lập này.

    Vì sao lại liên quan đến Bộ Tài chính? Vì trích lập dự phòng chung được tính vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Những liên quan đến thuế đều do Bộ Tài chính giải quyết. Như vậy, các ngân hàng thương mại vẫn phải chờ và trong khi chờ thì cứ trích lập như quyết định 493 cái đã!
    Thứ ba là Thông tư 13 ban hành ngày 20-5-2010. Từ Mỹ đến châu Âu các ngân hàng đều đã phải trải qua các cuộc kiểm tra sát hạch và họ phải đáp ứng những chuẩn mới nhằm đảm bảo an toàn cho cả nền tài chính. Nhưng họ có thời gian tính bằng năm để thích nghi với quy định mới. Một số ngân hàng cần phải tăng vốn ngay thì được Nhà nước hỗ trợ hoặc phải tự giải quyết bằng phá sản, giải thể, sáp nhập.
    Việt Nam không có những tiêu chí cụ thể cho một kỳ sát hạch như thế và cũng không có sự sát hạch chặt chẽ từng ngân hàng. Thay vào đó là quy định mới về các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động và áp dụng chung cho mọi tổ chức tín dụng.
    Những quy định mới sẽ có ngân hàng thực hiện được, nghĩa là qua sát hạch tốt, và sẽ có ngân hàng gặp khó khăn, nghĩa là không thể qua sát hạch. Nhưng tất cả cứ đánh đồng tốt và chưa tốt, dồn nén vào thời hạn 1-10-2010.
    Đồng ý là doanh nghiệp phải có trách nhiệm chính trong việc tuân thủ các quy định nhưng nhìn từ vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước, mọi chính sách quy định mới đều cần thực tế kiểm nghiệm và cơ quan soạn thảo cần trải đều sự thực hiện nó qua một lộ trình, qua các lần thực tập, hướng dẫn. Sẽ không công bằng khi chính sách cứ ban hành, còn đối tượng nào bị điều chỉnh thì phải ráng mà thực hiện, chạy theo để khỏi phải “nước đến chân mới nhảy”.
    Suy cho cùng tâm lý bi quan và thiếu ổn định đang ngự trị trên thị trường chứng khoán hiện nay phản ánh hai thái cực: buông lơi các giải pháp ngăn chặn hiện tượng tiêu cực và thiếu giải pháp kịp thời kích thích thanh khoản thị trường từ phía Bộ Tài chính và sự dồn nén thời hạn thực hiện các quy định mới của ngành ngân hàng.
    Khi chứng khoán bị ngoảnh mặt, cổ phần hóa bị đình trệ (vì khó bán cổ phần và nếu bán cũng không được giá như mong muốn), công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, quản trị các tập đoàn kinh tế sẽ như thế nào trong tương lai gần mới là điều thực sự cần quan tâm lúc này!
    Theo Hải Lý
    TBKT


  6. StockSniper

    StockSniper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì mai tăng. [r24)]
  7. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Mai giảm em thò 1 ngón chân vào. Tăng đứng ngoài. [:D]
  8. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Dạo quanh F319 lượm được 2 cái hay hay:
    http://www.youtube.com/watch?v=dWHb8C13_t0&feature=player_embedded
    by LCTV

    Những làn gió mát và những cơn mưa đầu mùa Thu đã xoa dịu « những cái đầu nóng » [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] trên sân chơi tài chính, địa chính trị toàn cầu:....[​IMG][​IMG][​IMG]


    Thật tuyệt vời, khi chúng ta đang được chứng kiến một thị trường được thể hiện muôn màu vẻ đẹp và đầy sự bất ngờ...Nhưng vẫn tuân thủ theo đúng bản chất của nó.....[​IMG][​IMG]


    Để hiểu rõ bản chất vấn đề và ra được 1 quyêt định đầu tư đúng đắn lúc này, chúng ta hãy cùng nhau làm rõ hai vấn đề cơ bản của Toàn Bộ Hệ Thống Tài Chính THẾ GIỚI.........

    Hai bài toán hóc búa ...Nhưng sẽ có lời đáp...TẤT CẢ SẼ CÓ TRONG TOPIC CUẢ BOGIAVNI......

    BÀI TOÁN 1: NỢ ƠI....NỢ ƠI.......

    BÀI TOÁN 2: IN và KÍCH.....


    I: NỢ ƠI, NỢ ƠI…………………

    Như chúng ta đã chứng kiến: Để cứu vớt nền kinh tế và đẩy nhanh tốc độ trong cuộc đua phục hồi trong cơn lốc khủng hoảng các quốc gia thi nhau công bố các gói kính thích, bé nhất cũng mang “triệu đô”.


    Lượng trái phiếu chính phủ phát hành ở mức cao kỷ lục… Hậu quả để lại là các món nợ khổng lồ. Mỗi đứa trẻ vừa sinh ra trong thời điểm hiện nay cũng đã gánh vác số nợ gấp nhiều nhiều lần số cân nặng của chúng. Theo ước tính thì số nợ quốc gia toàn cầu đã lên tới 35.000 tỷ USD.
    [​IMG]
    (Nguồn: www. globalhealthideas.org)



    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Và thực tế là 4 trong 5 cường quốc hàng đầu thế giới (trừ Trung Quốc) đều có tỷ lệ nợ / GDP vượt 80%...OUCH…


    [​IMG]
    Biểu đồ 01 : 4 trong 5 siêu cường kinh tế thế giới hiện đang chứng kiến tỷ lệ nợ / GDP vượt 80%


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Năm 2009 thâm hụt ngân sách quốc gia của Mỹ là 1400 tỷ USD, và dự kiến năm 2010 con số này là 1600 tỷ USD…..
    Có rất nhiều từ ngữ để bình luận về đầu tàu kinh tế số 1 thế giới Mỹ, nhưng tựu chung lại có lẽ chỉ bằng ba chữ Nợ, Nợ và Nợ. Nợ chính phủ Mỹ cộng với các khoản nợ trong những tập đoàn sở hữu vốn nhà nước cộng với nợ của các tiểu bang hiện đã chạm ngưỡng 130 % GDP Mỹ


    Và tiếp sau MỸ là:
    Khối « con nợ » PIIGS (Portugal – Bồ Đào Nha ; Ireland – Ailen ; Italy – Ý ; Greece – Hy-Lạp ; Spain – Tây Ban Nha) cần huy động khoảng 2000 tỉ Euro trong vòng 3 năm tới. Chúng ta cùng nghiên cứu chi tiết bức tranh nợ gồm số tiền cần huy động và thời điểm đáo hạn trên thị trường trái phiếu của 4 con nợ lớn nhất trong khối PIIGS từ nay đến 2020 thông qua những biểu đồ dưới đây.
    [​IMG]
    PIIGS cần huy động 2000 tỉ Euro trong vòng 3 năm tới
    Đầu tiên là Italy (Ý)
    [​IMG]
    Biểu đồ 01 : Nợ đáo hạn trên thị trường trái phiếu Ý
    Tiếp đến là Tây Ban Nha
    [​IMG]
    Biểu đồ 02 : Nợ đáo hạn trên thị trường trái phiếu Tây Ban Nha
    Đến lượt Hy-Lạp
    [​IMG]
    Biểu đồ 03 : Nợ đáo hạn trên thị trường trái phiếu Hy-Lạp
    Cuối cùng là Bồ Đào Nha
    [​IMG]
    Biểu đồ 04 : Nợ đáo hạn trên thị trường trái phiếu Bồ Đào Nha

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Như vậy, chúng ta đã thấy hầu hết các Quốc Gia đang lâm vào cảnh nợ lần…. NỢ thì phải TRẢ và câu chuyện IN và KÍCH bắt đầu……………….

    II. IN và KICH………………………………………� ��…………………………………..
    Và như thươnhg lệ, các ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước bài toán nợ tín dụng do « thu không bù nổi chi » hay « chi tiêu vượt khả năng cho phép » đều chạy đến nhờ cậy máy in tiền. Sức mua của tiền giấy luôn là vật hy sinh trong tất cả các giai đoạn suy thoái kể từ 1970 đến nay.
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đi đầu trong câu chuyện này lại là Mỹ…..
    Với những khoản thâm hụt ngân sách lên đến 1600 tỷ USD…
    Những khoản nợ các QG khác như TQ
    Các chuyên gia và cố vấn tài chính Trung Quốc thúc giục chính phủ nước này thoát khỏi lượng trái phiếu Mỹ khổng lồ cùng các khoản đầu tư vào Mỹ mà Trung Quốc đang nắm giữ (trị giá khoảng 2200 tỉ USD) trước nguy cơ ngày một hiện hữu của một đợt phá giá USD trong những năm tới khi chính phủ Mỹ như thường lệ lựa chọn giải pháp hy sinh sức mua của đồng bạc xanh cho bài toàn nợ quốc gia đang dần tiến đến thời điểm mất kiểm soát.


    [​IMG]
    Biểu đồ 01 : Tổng nợ quốc gia Mỹ hiện tiệm cận ngưỡng 400% GDP, con số này là 369,7% GDP vào quý III 2009


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vậy người Trung Quốc đang và sẽ làm gì với kho dự trữ 2200 tỉ USD chủ yếu dưới dạng trái phiếu chính phủ Mỹ và cổ phiếu của các tập đoàn Mỹ trước nguy cơ phá giá của USD. Một lần nữa, người Trung Quốc thể hiện tư duy kinh tế dài hạn của mình khi đã và đang liên tục giải ngân số USD khổng lồ nói trên để sở hữu các giếng dầu, các mỏ kim loại và năng lượng tại tất cả các Châu Lục trên thế giới (biểu đồ 02). Có thể nói quá trình « thâu tóm » các tập đoàn khoáng sản, năng lượng đa quốc gia của Trung Quốc là vô tiền khoáng hậu, vâng, siêu cường này đang khẩn trương chuẩn bị cho sự lên ngôi của đồng Yuan (Nhân Dân Tệ)


    [​IMG]
    Biểu đồ 02 : Trung Quốc tăng cường giải ngân « thâu tóm » các tập đoàn năng lượng và khai khoáng tại tất cả các Châu Lục, các vòng tròn lớn bé màu đỏ thể hiện mức độ vốn hóa (giao động từ 0,1 tỉ USD đến 16 tỉ USD) của các tập đoàn khai khoáng bị Trung Quốc thâu tóm


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thị trường CRE (bất động sản văn phòng) sập đổ : chương trình “cứu trợ” 1400 tỉ của chính phủ Mỹ đã giúp thị trường CRE tránh khỏi sập đổ trong năm 2009


    [​IMG]
    Biểu đồ 01 : Đại Suy Thoái giai đoạn 2 đã chính thức được kích hoạt

    VàSự kiện nổi bật gần đây nhất là « bom tấn » 962 tỉ USD được liên minh Châu Âu EU ném xuống lục địa già nhằm xoa dịu trong ngắn hạn khủng hoảng nợ tại đại đa số các quốc gia thành viên trong bối cảnh 2010 và 2011 là hai năm mà các con nợ chính tại EU như Greece (Hy-Lạp) ; Spain (Tây Ban Nha) ; Portugal (Bồ Đào Nha) ; Italy (Ý) và Ireland (Ai-len) cần huy động lượng tiền khổng lồ trên thị trường trái phiếu để luân chuyển và trả lãi suất trên nợ cũ song song với việc vay thêm các khoản « nợ mới ».
    [​IMG]
    Sau FED (cục dự trữ liên bang Mỹ) đến lượt ECB (ngân hàng trung ương Châu Âu) chính thức sử dụng máy in tần suất lớn « in thêm 962 tỉ USD » …OUCH… http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aeHrwqUq9G9A&pos=1
    Số tiền « in mới » trên sẽ được sử dụng để trực tiếp mua trái phiếu phát hành bởi các quốc gia thành viên EU. In tiền mua trái phiếu hay « nợ hóa nền kinh tế » - « Debt Monetization » đã chính thức được kích hoạt đồng nghĩa với sự hy sinh sức mua của đồng tiền chung Euro nhằm giải quyết bong bóng nợ

    Đó là chưa kể đến Nhật Bản và Trung Quốc..

    Qua những nét chấm phá trên chúng ta có thể thấy rằng Chính Phủ các Quốc Gia trên toàn thế giới đang đua nhau nhờ cậy vào những cỗ máy in tiền và thậm chí là lạm dụng 1 cách vô tội vạ.......


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Điều này dẫn đến nguồn tiền trên toàn Thế Giới tăng lên mạnh mẽ và nhiều khả năng sẽ dẫn đến 1 cuộc khủng hoảng mới KHỦNG HOẢNG THỪA MONEY. Và hầu hết các ngân hàngTrung ương các quốc gia đang tích cực nối lại tình xưa với VÀNG và bằng chứng ko thể chối cãi là Vàng tăng giá ko có đỉnh……
    Tuy nhiên trước khi đến với 1 con sóng lớn từ vàng thì TTCK cũng là kênh nhanh nhạy với nguồn tiền nhất…..Với lượng tiền dồi dào được in 1 cách vô tội vạ như trên tôi tin chắc Chứng Khoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.




    Còn tại Việt Nam thì sao….Theo tôi, Việt Nam cũng ko ngoại lệ…

    Chúng ta biết nằng năm 2009 Việt Nam là một trong những Quốc Gía có gói kích thích KT lớn nhất DNA. Hơn nữa chúng la là nước đang trong quá trình Đô Thị Hóa mạnh mẽ....

    Môt lượng tiền rất lớn cần để đền bù giải phóng mặt bằng...Bằng chứng gần đây nhất là chúng ta có con đương ĐẮT NHẤT HÀNH TINH.

    và đặc biệt năm nay chúng ta đang tưng bừng kỉ niệm ngày đại lễ 1.000 năm Thăng Long lịch sử....chúng ta đang cần rất nhiều tiền để xây dựng các công trình mừng ngày đại lễ.

    Vậy thử hỏi TIỀN chúng ta lấy từ đâu ra.....Bằng cách tăng thuế ư....oh no....

    BOGIA gợi ý như thế còn các bạn tự hiểu nhé....

    Nói như thế chúng ta có thấy rằng tiền hiện nay TIÊN trên TG đang được in ra rất nhiều......VÀ CHÚNG TA KHÔNG SỢ THIẾU TIỀN......

    Tiền nhiều thì điều đơn giản là các lạoi hang hóa phải lên.......và chứng khoán chính là loại hàng hóa nhạy cảm nhất với nguồn tiền..........

    Tạm thời chúng ta hãy nói đến CHỨNG KHOÁN ở đây........và phần sau chúng ta Hãy cùng nhau bàn đến THỊ TRƯỜNG VÀNG.................


    CHÚNG TA SẮP BƯỚC VÀO CUỘC KHỦNG HOẢNG MỚI....CUỘC KHỦNG HOẢNG THỪA -- TIỀN !

    Và câu hỏi đặt ra, Bạn đang làm gì để chuẩn bị bước vào cuộc khủng mới này!

    Chúc tất cả các bạn luôn đầu tư thành công!!!!!!!!!!!!!!
    http://f319.com/home/1313501
    by bogiavni
  9. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    http://cafef.vn/20100820042256232CA33/cpi-thang-8-ha-noi-tang-nhe-tp-ho-chi-minh-giam-sau.chn
    Cục Thống kê Hà Nội cho biết, CPI tháng 8 của thành phố tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 8,09% so với cùng kỳ năm ngoái. Song đây là mức tăng thấp nhất trong 4 tháng gần đây tính từ tháng 5/2010.
    Trong tháng 8, hầu hết các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng nhẹ với mức tăng dao động từ 0,06% đến 0,79%, trong đó dẫn đầu là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tiếp theo là nhóm giao thông và nhóm may mặc-mũ nón- giày dép. Riêng hai nhóm hàng là nhà ở-điện nước-chất đốt và bưu chính có CPI giảm so với tháng trước. Đáng chú ý, nhóm bưu chính-viễn thông giảm mạnh tới 4,71%.
    Giá vàng phổ biến ở mức 2,8 triệu đồng/chỉ, mức giá này đã đưa chỉ số giá vàng giảm 1,34% so với tháng 7. Trái với giá vàng, giá USD trong tháng này phổ biến là 19.241 đồng/USD đã nâng chỉ số giá USD tăng 0,73% so với tháng trước.

    [​IMG]

    Chiều hướng CPI tại Hà Nội và TP.HCM
    Trong khi đó, theo Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh Dư Quang Nam, CPI tháng 8 giảm 0,25% so với tháng 7/2010. Đây là tháng thứ hai liên tiếp CPI tại TP. Hồ Chí Minh giảm so với tháng trước và là tháng có mức giảm khá sâu (trong năm 2009 chỉ có tháng 3 là tháng có mức giảm và giảm 0,17%). Như vậy, so với đầu năm, CPI tăng 4,52% và so với cách đây một năm tăng 8,21%.
    Các nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình, nhà ở-điện-nước-chất đốt, giao thông có mức giá tăng cao so với tháng trước, lần lượt 0,65%, 0,42%, 0,38%. Kế đến là các nhóm văn hoá-giải trí-du lịch, may mặc-mũ nón-giày dép và dịch vụ y tế (tăng 0,26%, 0,12% và 0,11%). Các nhóm còn lại tăng nhẹ.
    Ở các nhóm hàng giảm giá trong tháng có nhóm hàng ăn-dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, nhóm bưu chính-viễn thông giảm 4,71% và nhóm hàng hoá dịch vụ khác giảm 0,07%. Nhóm thực phẩm cũng giảm nhẹ (0,06%)...

    Trong tháng này, giá vàng có mức giảm 1,30% và giá USD có mức tăng 0,77%.

    CPI TP/tháng
    1​
    2​
    3​
    4​
    5​
    6​
    7​
    8​

    Hà Nội​
    1,3​
    2,61​
    0,75​
    -0,2​
    0,41​
    0,21​
    0,25​
    0,15​

    TP.HCM​
    1,27​
    1,68​
    0,78​
    0,23​
    0,48​
    0,35​
    -0,09​
    -0,25​


    Theo An Bình
    Chinhphu.vn

    Khá bất ngờ về CPI được công bố.
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tin hot của ngày hôm nay ko gì khác là bắt đầu phiên giao dịch thứ 3 khi cả thị trường đang ngáp ngủ nhìn nhau thì 70 tỷ của tay lông tại SSI đồng loạt bắn vào các mã bcs tại HO. PVX lập tức bật tăng. PVF PXI và VHG do PV lái đồng loạt CE trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Có nhiều bài bình loạn về tin đồn kèm theo loạt ATC này. Đây là 1 bài viết tích cực:

    Kịch bản hôm nay phải có tin đồn về LS mới trở nên hoàn hảo, và đây có thể là những lý do vì sao có tin đồn đó.

    1. Đầu tiên tin đồn này bắt đầu từ sáng sớm, và nó đã được truyền đi ngay từ phiên 1. Lúc đó có nhiều đã đặt ra câu hỏi, và hỏi chủ topic đâu là link và không thấy trả lời, và nhiều người biết rằng đây là tin đồn nhảm. Và thật sự tin đồn này không giúp ích gì cho những phút đầu của khớp lệnh liên tục. Trong phiên thị trường giảm nhưng chỉ giảm chưa đến -8, hầu như thanh khoản của tt mất trầm trọng, bằng chứng là đến 10 giờ ngót khoảng 400 tỷ hơn ở HOSE. Điều này cho thấy việc đè giá gom hàng của đội đánh xuống không được như ý. Và mọi chuyện bắt đầu từ cái lệnh ATC. Phải nói lúc này là timing tuyệt hảo cho việc tung cái link của Vneconomy về giảm LS. Và như mọi người đã biết những ai bám sàn thì thường đọc tin tức cực kì qua loa và thêm một điều nữa, từ ảm đạm chuyển qua bất ngờ và sững sốt. Bằng chứng là nhiều người hỏi Vnindex đang giở cái trò gì, và ngay khi đọc lướt qua tựa đề. Mọi người à cho rằng đó là do tin này nên lao theo để mua phiên 3. Đến lúc gần hết phiên một số NDT kêu um sùm là cái tin đó vốn là tin đồn, và cho rằng BBS đã thoát hàng và thứ hai đánh mạnh xuống. Nhiều NDT lúc này lo sợ, nghĩ đến chuyện vớt vát HOSE xong rồi thì còn HNX và nhảy qua đó xả hàng, bằng chứng là điểm của HNX đã giảm từ 0.5 cho đến gần -1 điểm. Lúc này thì thực sự tin này đã làm NDT không dám giữ cổ và bán tháo ra. Những kẻ đánh xuống túc tắc gom hàng bằng chứng là chốt lệnh của những mã blue bên HNX như PVX và KLS. Nếu những NDT giỏi cho rằng đây là bẫy thì họ phải là người thoát đầu tiên không có chuyện chặn mua nhiều vậy. Vậy là những NDT dính 2 bẫy vừa mua bên HOSE vừa ngẫm nghĩ vừa bán bên HNX vì sợ, cũng chỉ vì cái tin này.

    2. Như chúng ta đã biết lần trước việc thị trường tăng mạnh ở HOSE vào cuối phiên cụ thể tăng từ -6 lên +2 là hơn 8 điểm gần bằng tăng 2% của ngày giao dịch hôm nay, điều náy sẽ gây ra một hậu quả tại Hose chốt trước, mọi người sợ mất phần thì sẽ nhảy qua HNX để ôm hàng. Mà cái cách ôm hàng đó sẽ làm HNX tăng cuối ngày nhưng trung bình tăng không bao nhiêu. Và ngày hôm sau sẽ làm cho HNX giảm điều này đã xảy ra tự vụ bẫy giá trung bình đợt trước, và lần này không muốn lặp lại.

    3. Có thể nói việc chốt phiên ATC và cùng lúc tin đồn về LS sẽ đưa ra một hiệu quả gì. Đó là hiệu quả dè chừng giữa nhung NDT, giữa bên mua và bên bán. Ai cũng cho quan điểm mình là đúng thì tất nhiên sẽ tạo nên sự ngờ vực không chắc chắn, và điều đó sẽ giúp cho ngày thứ hai lệnh mua sẽ từ từ chứ không ồ ạt đua ATO đầu phiên. Giả sử trường hợp không có tin LS này thì với việc chốt trần ATC cuối phiên thì mọi người sẽ nghĩ gì, BBS đang đỡ giá cho tt để tt tăng điểm, thứ hai phải đua lệnh mua ATO đầu phiên chứ không sẽ xảy ra hiện tượng ém cung. Cái này có khả năng rất dễ xảy ra bởi thực tế có gần như 90% NDT đã lỗ và lỗ nặng trong ba tháng vừa qua, và việc tt tăng điểm chỉ trong một phiên không thể nào làm NDT bớt lỗ nhiều được. Và đây có thể nói là cách để NDT dè dặt đầu phiên để coi tt thế nào tránh việc đua trần đấy tt tăng nóng, và hệ quả hôm sau có lẽ là NDT sợ bẫy giảm giá như bữa trước thị trường tăng hơn 10 điểm.

    4. Giờ nói về chốt lệnh ATC của nhà đầu tư nước ngoài, có nhiều cách để giải thích vì sao NDT nước ngoài lại dùng một chiêu như thế này, có thể là do giá CP đã giảm quá chăng nên tăng mua, cái quan điểm này thật ra hơi miễn cưỡng không hợp với cung cách của NDT tổ chức, vì thứt nhất là mua giá đó, chia làm nhiều lần và tt tăng cp lên trần là xả. Bởi vậy đằng sau việc mua có nhiêu mục đích khác. Đầu tiên có thể như nhiều người nói là để test lại dòng tiền năm phục ngoài thị trường, và điều đó đã chứng minh một điểm rất khả thi vì theo tin chỉ có 70 tỷ của nhà đầu tư NN mua, vậy hơn 170 tỷ còn lại từ đâu đó là đến từ NDTVN. Vậy thực chất tiền còn rất nhiều không ở đâu xa đang trong tk và nằm phục. NDT không có rời bảng điện ma đang theo dõi từng cử chỉ của VNINDEX. Thứ hai nước ngoài muốn dùng cách này để test tâm lý của NDT, nếu bạn nói NDT đã khôn ra không đua trần giá thì nếu nhìn lại điều này phản ảnh không đúng, chắc chắn là có nhiều người đã đua lệnh vào cuối phiên 3, hơn 100 mã xanh và tăng mạnh đến từ blue. Có thể thấy NDT một lần nữa sẵn sàng mua đỉnh và bán đáy. Chỉ cần có một tín hiệu tốt, mọi cảnh báo hay cái gọi là tâm lý chán chường được xóa bỏ và thay vào đỏ là đua lệnh và gom hàng. Điều thứ 3, nếu mọi người quan sát kĩ lệnh mua hôm nay từ ndt NN sẽ thấy mở phiên 3 có khoảng gần 10 blue chip lệnh quăng một cục vào mỗi cỗ khoảng 140k, nhưng chỉ là đầu phiên trong phiên lệnh đua ATC hầu như không tăng từ NDT nước ngoài, nhưng cuối phiên phần lớn mã đều tăng trần. Điều này nói lên một điều nữa NDTVN không muốn xả hàng, hay ngại chốt lời vì sợ hai điều: chu kì tăng giá bắt đầu xả bậy thì không gom lại được, thứ hai lỗ quá nhiều đợi một phiên lỗ không chết thứ hai xả giá sàn vẫn huề, nếu tt đỏ lửa. Điều này nói lên là NDTVN chấp nhận rủi ro để giữ cp chứ không có bán. Có lẽ lúc này câu nói " bán là thua mua là thắng lại được nhắc đến"

    5. Một điều nữa từ NDT nước ngoài, cái việc quăng một cục của NDT nước ngoài còn nhắm đến bên đè giá. Nó chỉ thẳng vào mặt, a muốn làm giá cứ làm đè giá cứ đè, xả bao nhiêu có nước ngoài mua hết. NN đủ sức để đỡ tt xanh trong ngắn hạn. Nếu anh muốn thử sẽ có chứng minh coi ai lợi hơn ai. Mà hiện tại lợi thế đang nghiêng về nước ngoài vì việc tỉ giá tăng thêm 2%. Và điều này chắc chắn sẽ làm những bên báng khống e ngại không dám đánh liều, và phải để tt cân bằng hay hơn một cách khác là phải gom hàng lại chứ không là không thể trả. Điều mà bên bán khống làm là góp phần đẩy giá VNINDEX lên mà theo mình thì đến mức kháng cự đầu tiên là 480 điểm. Như đã nói có nhiều người lo ngại cho rằng NDT nước ngoài dính bẫy của tin đồn. Xin thưa rằng nếu mà dính bẫy thì đã đua đầu phiên nhiều rồi không cần để đến cuối mới gom. Và thêm nua NDT NN phần lớn điều hành là những người phải học qua những lớp về tâm lý thị trường hay trong đầu tư. Bởi vậy mỗi quyết định hay động thái chắc chắn là có chủ ý. Thêm một điều nữa mà cái điều này đang làm mình suy nghĩ, tại vị giao dịch không phải ở nhiều Cty chứng khoán mà đã xác nhận từ SSI. Và chúng ta đã biết trong mấy tháng qua ngoài thăng long có lời từ làm giá penny, SSI tuyệt đối không có lời lỗ nặng là khác, vì cầm trong tay quá nhiều bluechip. Có hay không SSI và NDTNN bắt tay nhau cộng tác để vực thị trường đi lên từ vực thắm. Mà SSI có lẽ biết một mình chưa chắc đủ sức, nhưng với sự giúp đỡ của NDTNN thì việc trở nên đơn giản hơn nhiều.

    TB: Tóm lại từ những nhận định trên, khẳng định một điều thứ hai tt sẽ tăng, không hẳn vì tin tốt mà cp đã về giả quá rẽ. và thực tế đã test đáy 440 một lần nữa nhưng không thủng để khẳng định một điều 440 là đáy và mọi người yên tâm giải ngân. Vnindex sẽ không xuống dưới mức đó được. Từ việc giao dịch hôm nay cũng rút ra một điều NDTNN đã học được ở VN cái cách siêu làm giá, một điều trước đây chưa từng thấy ở NN. Hứa hẹn phía trước của tt là những phiên giao dịch sống động. Những điều nói trên đây chỉ là suy luận cần sự kiểm chứng của những bác thạo tin. Mình chỉ nói lên quan điểm của mình, còn lại quyết định là tuỳ bạn. Còn việc đúng sai thì ở nơi tt trả lời. Chúc mọi người một weekend vui vẻ và thoải mái

    ko biết tác giả là ai vì người đưa bài này lên F319 cũng ko phải tác giả.
    http://f319.com/home/1314252

Chia sẻ trang này